[Góc nhìn của Aya]
“Mọi người nhìn nè! Hai ván liên tiếp luôn! Hai ván liên tiếp đó!” (Ayaya)
Đó là tối thứ tư, thời điểm chỉ còn ba ngày nữa là đến Lễ hội Ebe.
Lượng người xem cùng lúc của cô đã vượt mốc 12.000.
Dạo gần đây, số người xem của cô luôn ổn định ở mức năm chữ số. Với dòng chữ [CHAMPION] đang hiển thị trên màn hình stream, VTuber Ayaya cũng kéo dài thời lượng phát sóng hơn thường lệ để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.
Cô liên tục đánh xếp hạng một mình, trận nào cũng lọt vào nhóm đầu, mang đến hàng giờ nội dung mà người xem không thể bỏ lỡ.
“Nè~ Mọi người thấy tui bữa nay chơi nhân vật này lên tay hẳn không nào?” (Ayaya)
Sau khi kết thúc một trận ABEX và trở về màn hình chính, Ayaya chuyển sang vừa chơi vừa trò chuyện, đồng thời đọc những bình luận đang chạy trên màn hình phụ.
Bình luận
: [Đổi nhân vật mà lên hẳn 300 RP luôn…]
Bình luận
: [Mà còn là rank cao nhất nữa chứ…]
Bình luận
: [Trong khi main của Ayaya là Octone đấy nhé lol.]
Bình luận
: [Công nhận, chơi quen tay thật rồi!]
“Nhỉ!? Tui giỏi mà, đúng chứ!?” (Ayaya)
Được mọi người khen, Ayaya vui ra mặt.
Vì sẽ nhường nhân vật tủ của mình cho Oni-chan trong lễ hội Ebe, cô cần phải luyện một nhân vật khác thật thành thạo trước khi sự kiện bắt đầu. Nhìn vào thành tích hiện tại, Ayaya tự tin rằng mình đã kịp chuẩn bị đâu vào đấy.
“Phải giữ phong độ này đến tận lễ hội Ebe mới được…! Đội hình của bọn tui thiên về ‘var’ thẳng mặt, nên trên hết vẫn phải có hỏa lực cái đã.” (Ayaya)
Đội hình của họ là kiểu đội hình chuyên đột phá: hai nhân vật thiên về giao tranh và một nhân vật hỗ trợ, dùng hỏa lực áp đảo để giành quyền kiểm soát khu vực.
Nếu sát thương không đủ, mất quá nhiều thời gian để chiếm khu vực thì cả đội sẽ bị mắc kẹt giữa chiến trường khốc liệt, rồi bị những đội khác quét sạch.
Mà đây lại là một sự kiện lớn như lễ hội Ebe, Ayaya đương nhiên không muốn trở thành gánh nặng cho cả đội.
Đó là lý do gần đây cô stream lâu hơn bình thường, đồng thời tăng thời gian luyện ABEX để đảm bảo đến lúc thi đấu thật vẫn có thể duy trì phong độ cao.
“… À, xin lỗi mọi người! Tui hết nước rồi, để tui đi rót thêm đã! Mọi người cũng tranh thủ nghỉ một lát nha!” (Ayaya)
Đã bốn tiếng kể từ khi buổi stream bắt đầu.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cô gần như nói chuyện không ngừng nghỉ, đến cả cốc trà lớn vừa rót cũng đã uống hết sạch.
Bình luận
: [Lát gặp lại nhé!]
Bình luận
: [Mau quay lại nha]
Bình luận
: [Tôi cũng đi vệ sinh đây!]
Bình luận
: [Mà Ayaya uống gì vậy?]
“Tui uống trà lúa mạch tự pha đó~! Loại siêu siêu tuyệt vời, một túi trà pha được nguyên một lít luôn!” (Ayaya)
Bình luận
: [Khoan, bà vẫn còn ở đây à!?]
Bình luận
: [lol]
Bình luận
: [Đi đi bà nội lol]
Bình luận
: [Lát gặp lại]
“T-Tui đang tìm nhạc nền để mở lúc vắng mặt mà…! Được rồi, lần này tui đi thật đây!” (Ayaya)
Những khoảng lặng trong stream đôi khi có thể khiến người xem cảm thấy hơi trống trải. Để tránh chuyện đó, Ayaya chuyển màn hình từ sảnh chờ ABEX sang một đoạn hoạt ảnh lặp do fan làm, bật một bản nhạc sôi động rồi mới rời khỏi bàn.
Ayaya mở tủ lạnh, rót cho mình một cốc trà lúa mạch rồi nhanh chóng quay lại phòng stream.
Vừa ngồi xuống ghế gaming, cô liếc qua phần bình luận lần nữa thì nhận ra có gì đó không ổn.
Có những bình luận mang tính công kích mà trước khi cô rời đi hoàn toàn không có.
“Tui quay lại rồi đây~ Ơ, hình như đang có tranh cãi thì phải… Lúc tui đi vắng đã xảy ra chuyện gì thế?” (Ayaya)
Về lý mà nói, đây không phải chuyện cô nhất thiết phải can thiệp. Nhưng vì hiện tại đang là giờ giải lao, hơn nữa một số người đi vệ sinh vẫn chưa quay lại, cô quyết định nhắc đến chuyện này để giữ cho không khí trong stream không bị ngắt quãng.
Bình luận
: [Ayaya vừa đi cái là fan Oni-chan bắt đầu làm loạn]
Bình luận
: [Muốn troll thì phắn ra chỗ khác]
Bình luận
: [Thôi nào, đừng nói mấy chuyện tiêu cực nữa]
Bình luận
: [Tập trung vào Ayaya đi]
Khi các streamer collab với nhau mà bên còn lại không đồng thời stream, người xem từ kênh này thường sẽ tràn sang kênh kia.
Với hơn 10.000 người đang xem cùng lúc, rõ ràng có một bộ phận fan của Oni-chan đã kéo sang stream của Ayaya.
Ayaya mấy lần tạm dừng phần bình luận đang chạy với tốc độ chóng mặt để đọc kỹ, dần dần hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
“À~ tui hiểu rồi! Hóa ra là một số người xem của Oni-chan sang đây rồi bắt đầu chỉ trích anh ấy, sau đó người xem bên tui mới vào bảo kiểu ‘Đừng có nói mấy chuyện đó ở đây’, thế là hai bên cãi nhau đúng không?” (Ayaya)
Đây không phải kênh của Oni-chan, nhưng người xem của Ayaya cũng không hề sai khi phản ứng như vậy.
Spam hay công kích người khác vốn là những hành vi có thể bị ban. Nhưng Ayaya cũng nhận ra chuyện này không đơn giản chỉ là mấy người vào troll, bởi giọng điệu của họ rõ ràng có gì đó khác.
“Nè~ Sao fan của Oni-chan lại đi công kích anh ấy vậy? Tui không ban ai đâu, nên ai đó kể tui nghe được không?” (Ayaya)
Oni-chan không chỉ là đồng đội của cô trong Lễ hội Ebe, mà ngoài chuyện đó ra, hai người cũng có mối quan hệ khá thân thiết.
Cô muốn hiểu chuyện này càng rõ càng tốt.
Ngay khi Ayaya hỏi, hàng loạt bình luận từ những người có vẻ là khán giả của Oni-chan lập tức tràn vào.
Bình luận
: [Lễ hội Ebe sắp tới nơi rồi mà tên đó dạo này stream ít hẳn.]
Bình luận
: [Trình cũng tụt nữa. Trông chẳng có tí động lực nào cả.]
Bình luận
: [Ayaya là tuyển thủ chuyên nghiệp còn nhường nhân vật tủ cho hắn, vậy mà hắn chẳng chịu luyện tập nghiêm túc gì sất.]
Bình luận
: [Đây là game đồng đội mà chỉ có mỗi Oni-chan trông như không nghiêm túc.]
Bình luận
: [Thứ duy nhất hắn đăng suốt ngày là video edit. Biết cái gì quan trọng trước sau đi chứ.]
Bình luận
: [Hả? Thật á? Oni-chan phế vậy.]
Bình luận
: [Nói thế thì quá đáng rồi. Trước đây tôi còn ngưỡng mộ cậu ta cơ.]
Bình luận
: [Mọi người nói đúng đấy! Giờ hắn cũng không stream, tần suất với thời lượng stream đều giảm kinh khủng.]
“Tui hiểu rồi, hiểu rồi…” (Ayaya)
Khi fan của Oni-chan bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra, chính những người xem của Ayaya vừa mới cãi nhau với họ ban nãy cũng dần hiểu ra vấn đề.
Một khi đã đồng cảm, phần bình luận lại càng trở nên hỗn loạn hơn.
Càng là fan cuồng nhiệt, người ta càng dễ cảm thấy mình phải lên tiếng khi cho rằng thần tượng đang làm điều gì đó không đúng.
Mà trong một cuộc thi đồng đội, người bị cho là không chịu nỗ lực đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích dễ dàng nhất.
Bình luận
: [Có lẽ hơi muộn rồi, nhưng để Rina-san mắng hắn một trận đi. Nghiêm túc đấy.]
Bình luận
: [Ayaya, bà cũng mắng Oni-chan đi.]
Bình luận
: [Nếu Oni-chan mà làm hỏng chuyện trong sự kiện thì chắc chắn sẽ bùng nổ luôn…]
Bình luận
: [Ừ, với tình hình hiện tại thì khỏi phải bàn.]
Những người xem vốn đang cố giữ cho phần bình luận không đi quá xa giờ đã biến mất. Toàn bộ phần bình luận đã chuyển sang công kích Oni-chan.
“…” (Ayaya)
Những lời chỉ trích kia quả thực có lý, Oni-chan bị người ta trách móc cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Nhưng…
Đó chỉ là khi tất cả những điều ấy đều hoàn toàn đúng.
“Hehe… Nào mọi người, bình tĩnh một chút đã.” (Ayaya)
Vì là bạn bè, là đồng nghiệp streamer, lại còn quen biết nhau ngoài đời, Ayaya biết những chuyện mà khán giả hoàn toàn không thể nhìn thấy hay hiểu được.
“Mọi người đang hiểu lầm rồi đó.” (Ayaya)
Bình luận
: [Không phải hiểu lầm đâu.]
Bình luận
: [Ayaya, bà bênh hắn như vậy không ổn đâu.]
Bình luận
: [Tần suất với thời lượng stream giảm rõ ràng như thế thì chẳng thể nào mà bào chữa được.]
Bình luận
: [Cậu cũng nên nói thẳng với Oni-chan đi, tốt cho anh ấy thôi.]
Sự gay gắt vẫn không hề giảm, thậm chí còn bắt đầu hướng sang cả Ayaya.
Càng ra sức bênh vực, cô càng bị phản ứng dữ dội. Thế nhưng, Ayaya lại chẳng hề nao núng. Ngược lại, trong lòng cô còn tràn đầy tự tin rằng mình có thể biến tình huống này thành một màn giải trí thú vị.
“Bởi vì hiện giờ Oni-chan thực ra đang như thế này này.” (Ayaya)
Cô chuyển màn hình từ đoạn hoạt ảnh chờ trở lại sảnh ABEX, di chuột mở danh sách bạn bè.
Giữa hàng chục người đang online, con trỏ dừng lại ở một người đặc biệt.
Đó là người duy nhất đang hiển thị trạng thái “Trường bắn (58:19)”, nghĩa là đã chui vào đó gần một tiếng đồng hồ.
Bình luận
: [Hắn đang làm cái quái gì vậy lol]
Bình luận
: [58 phút trong trường bắn luôn kìa lmao]
Bình luận
: [Chơi rank đi cha nội (lol)]
Bình luận
: [Tôi chưa bao giờ thấy cái đồng hồ nào chạy lâu đến thế.]
Phản ứng của khán giả tràn ngập sự khó tin lẫn buồn cười.
Cũng phải thôi, bởi người chơi thường chỉ dùng trường bắn khoảng năm đến mười phút trước khi bắt đầu trận xếp hạng đầu tiên.
Đương nhiên, người mới chơi thì lại là chuyện khác.
Nhưng Oni-chan là một người chơi thuộc hàng top, nên khoảng thời gian hiển thị kia rõ ràng là bất thường.
Đặc biệt hơn, Oni-chan vốn chỉ cần stream thôi cũng có thể thu hút hàng nghìn người xem, vậy mà lúc này cậu lại đang bỏ thời gian luyện tập ngoài stream mà chẳng kiếm được đồng nào.
“Thấy chưa? Vì thế anh ấy mới đang luyện tập rất chăm chỉ đấy. Oni-chan cũng đang chuẩn bị cho sự kiện mà.” (Ayaya)
Bình luận
: [Vãi thật, tôi bị fan Oni-chan dắt mũi rồi.]
Bình luận
: [Hắn luyện như điên luôn lol.]
Bình luận
: [Lần này chơi tất tay thật rồi.]
Bình luận
: [Ai vừa nãy chửi hắn thì xin lỗi đi.]
Chỉ với một thông tin này, rất nhiều người xem vốn hiểu lầm Oni-chan đã nhận ra sự thật.
Tuy nhiên, vẫn có một số người chưa bị thuyết phục và tiếp tục để lại bình luận. Có lẽ đây mới là những người thật sự quan tâm đến Oni-chan.
Bình luận
: [Có khi hắn AFK thôi.]
Bình luận
: [Chỉ giả vờ chăm chỉ thôi.]
Bình luận
: [Hắn đang giấu chuyện gì đó nên mới không stream đấy.]
Bình luận
: [Nếu thật sự là Oni-chan thì kiểu gì cũng phải stream để kiếm tiền chứ.]
“Ồ~ Giả thuyết AFK à!” (Ayaya)
Đó cũng không phải một suy đoán hoàn toàn vô lý.
Việc cậu không stream vì thực chất chỉ đang để game chạy không cũng có phần hợp lý.
Bình luận
: [Antifan Oni-chan dai thật lol]
Bình luận
: [Người ta cố hết sức rồi, thế chưa đủ à?]
Bình luận
: [Oni-chan đâu có rảnh đến mức để game chạy không cho tốn điện chứ.]
Bình luận
: [Nếu vào sự kiện mà anh ta làm hỏng chuyện thì lúc đó muốn chửi thế nào cũng được.]
Phần bình luận một lần nữa bùng lên tranh cãi.
Ayaya vừa nhìn cuộc khẩu chiến sôi nổi, vừa mỉm cười.
“Ừm, chuyện đó cũng có thể xảy ra thật. Nhưng sáng hôm qua lúc tui đăng nhập vào một lát, Oni-chan đã vào trường bắn từ tận năm rưỡi sáng rồi. Nên tui nghĩ chắc chắn anh ấy đang luyện tập thật.” (Ayaya)
Một lần nữa, cô lại đưa ra một thông tin quan trọng.
Bình luận
: [Nghiêm túc đến mức nào vậy trời lol]
Bình luận
: [Tự luyện một mình kiểu hardcore luôn lmao]
Bình luận
: [Ừ, không đời nào lại dậy sớm chỉ để AFK.]
Bình luận
: [Nếu anh ấy stream luôn thì đã chẳng xảy ra mớ chuyện này.]
Có thể vẫn sẽ có người không tin vì không tận mắt nhìn thấy bằng chứng, nhưng những ai tin Ayaya thì sẽ lựa chọn tin cô.
“Đây chỉ là suy đoán của tui thôi nhé, nhưng nếu anh ấy dành nhiều thời gian như vậy trong trường bắn thì tui nghĩ Oni-chan đang điều chỉnh độ nhạy chuột, rồi hiện tại đang tập làm quen với thiết lập mới.” (Ayaya)
Bình luận
: [Kiểu gì anh ấy cũng đang chuẩn bị cho Lễ hội Ebe.]
Bình luận
: [Luyện kiểu này lâu như vậy chắc mệt lắm lol]
Bình luận
: [Ngầu thật, âm thầm cố gắng phía sau hậu trường.]
Bình luận
: [Vẫn còn người bảo hắn AFK kìa. Phải tin Oni-chan chứ.]
Không còn bình luận nào kiểu “Cậu chỉ đang bênh hắn thôi” nữa.
Lập luận của Ayaya đủ chặt chẽ để những lời buộc tội như vậy trở nên thiếu căn cứ. Tuy vậy, những bình luận công kích Oni-chan vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
“[Nhưng như thế vẫn chưa giải thích được tại sao Oni-chan không stream đúng không]? Hmm… Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tui thôi. Tui nghĩ là vì vừa stream vừa chỉnh độ nhạy thì chán lắm, chẳng có gì hay để xem cả! Sự kiện thì sắp tới rồi, anh ấy phải tập trung điều chỉnh thiết lập. Với lại, những buổi stream chẳng có gì thú vị thì cũng khó kiếm được tiền mà!” (Ayaya)
Bình luận
: [… Khoan đã, phản ứng của Ayaya mượt quá nhỉ?]
Bình luận
: [Tôi bắt đầu nghi là Ayaya biết chuyện này từ chính Oni-chan rồi lol.]
Bình luận
: [Đùa thôi cũng đừng đụng vào chuyện đó lol.]
Bình luận
: [Ayaya lúc nào cũng tốt bụng thật.]
“K-K-Không! Tui chỉ đoán thôi mà!? Tui không nghe anh ấy nói gì về chuyện này cả!” (Ayaya)
Ayaya cố hết sức lướt qua những bình luận sắc bén hơn, giữ giọng điệu bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì.
Thế nhưng tính cách dễ đọc vị, biểu cảm lại phong phú của cô cũng chính là một trong những lý do khiến Ayaya được yêu thích đến vậy.
Bình luận
: [Rõ ràng là đang bênh hắn lol.]
Bình luận
: [Cứ cho là “đoán” đi, chẳng lẽ lần nào cũng qua được chắc.]
Bình luận
: [Có khi hắn nhờ cô ấy giữ bí mật chăng.]
Bình luận
: [Với tính cách của cô ấy thì làm sao giấu nổi chuyện như thế chứ lol.]
“D-D-Dù sao thì! Cứ coi như cái tên Oni-chan bị mọi người bảo là lười biếng kia thực ra vẫn đang làm tốt phần của mình đi nhé?!” (Ayaya)
Gặp chuyện bất lợi thì tốt nhất nên dứt khoát chuyển chủ đề.
Ayaya mở lại danh sách bạn bè, cho mọi người thấy Oni-chan vẫn còn ở trong trường bắn dù đã hơn một tiếng trôi qua, một lần nữa phóng to thời gian đã luyện để kết thúc câu chuyện cho gọn.
“Được rồi! Tui nghỉ đủ rồi, giờ bắt đầu cày rank thôi!” (Ayaya)
Vừa nói xong như thường lệ, cô chuẩn bị nhấn nút Ready thì…
Bình luận
: [Đến nước này rồi thì vào xem Oni-chan luyện tập đi lol.]
Bình luận
: [Trước khi đánh rank, xem nhanh một chút đi.]
Bình luận
: [Cậu vào xem đi, bọn tôi sẽ coi như chưa từng nhắc tới mấy chuyện hậu trường kia!]
Bình luận
: [Đồng đội với nhau mà, không sao đâu. Thật đấy.]
Phần bình luận lập tức bùng nổ.
Bình luận
: [Làm ơn.]
Bình luận
: [Xin bà đấy!]
Bình luận
: [Thỉnh cầu có một không hai trong đời!!]
Bình luận
: [Bọn tôi thật sự sẽ coi như chưa nghe thấy gì!]
“…” (Ayaya)
Nhìn dòng bình luận cuồn cuộn trôi xuống như thác nước, Ayaya im lặng di chuyển con trỏ sang trái, rồi sang phải, rồi lại sang trái.
Rõ ràng cô đang vô cùng do dự.
“…” (Ayaya)
Không nói một lời, cô mở danh sách bạn bè lần thứ ba, đưa con trỏ đến ID “Oni_chan”, rồi nhanh chóng nhấn nút “Join Party”.
Bình luận
: [Cô ấy làm thật rồi!!! lol]
Bình luận
: [Ayaya, cậu là nhất!]
Bình luận
: [Nữ thần!!!]
Bình luận
: [Mà sao tự nhiên cô ấy im re vậy lol]
Sau vài giây tải game, trên stream của Ayaya xuất hiện cảnh cô tiến vào trường bắn.
Tiếng súng lập tức vang lên.
Ayaya xoay góc nhìn, và ở đó, Oni-chan đang điều khiển nhân vật, lặng lẽ tập ngắm bắn vào những mục tiêu một mình.
Bình luận
: [Oni-chan thật sự chỉ đứng đó bắn liên tục kìa…]
Bình luận
: [Tự nhiên thấy hơi đáng sợ lol]
Bình luận
: [Sao hắn không nhận ra Ayaya vậy lmao]
Bình luận
: [Tập trung quá mức luôn rồi]
“M-Mọi người… ư-ừm, giờ tui phải làm gì đây…?” (Ayaya)
Ayaya vốn nghĩ rằng ngay sau khi cô vào, Oni-chan sẽ lập tức nhận ra. Thậm chí cô còn định nhân lúc đó rời đi luôn.
Thế nhưng, trước tình huống ngoài dự đoán này, Ayaya lại không tìm được thời điểm thích hợp để thoát ra.
Tạm thời, cô nấp sau một tảng đá, nhưng vì đã tham gia party, ID “Ac_Ayaya” của cô vẫn hiện rõ ở góc dưới bên trái màn hình.
Đương nhiên, bên màn hình của Oni-chan cũng nhìn thấy được.
Bình luận
: [Cứ chờ đến khi hắn phát hiện ra đi lol]
Bình luận
: [Rốt cuộc tôi đang xem cái gì vậy lmao]
Bình luận
: [Cô ấy di chuyển như con gián đang cố không bị phát hiện ấy]
Bình luận
: [Rõ ràng hắn đang luyện theo hướng thực chiến.]
Dù Oni-chan thường xây dựng hình tượng kiểu toxic, chuyên tạo trò giải trí cho người xem, thực lực của cậu vẫn không thể nghi ngờ.
Cậu kết hợp cả kỹ thuật vừa ngồi xổm vừa bắn để tránh bị đánh trúng, đồng thời liên tục vừa di chuyển sang trái phải vừa khai hỏa.
Từng động tác đều sắc bén đến mức chỉ cần đứng xem thôi cũng đã đáng để học hỏi.
Tốc độ trôi của phần bình luận thậm chí còn chậm lại đôi chút…
Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bình luận
: [Wow, hắn vẫn chưa nhận ra à!?]
Bình luận
: [Tập trung đến mức này thì quá đáng rồi đấy.]
Bình luận
: [Mù đến mức này luôn hả trời!]
Bình luận
: [Rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái gì vậy!?]
Việc không bị phát hiện suốt mấy phút liền khiến phần bình luận lại sôi nổi hẳn lên.
“Hehehe.” (Ayaya)
Ngay cả Ayaya cũng không nhịn được cười trước tình cảnh này, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Nhưng rồi, tiếng súng liên tục vang lên bỗng nhiên im bặt.
“Hửm?” (Oni-chan)
Ngay trong khoảnh khắc im lặng ấy…
“Hyah!?” (Ayaya)
Hàng chục viên đạn bất ngờ trút xuống tảng đá lớn nơi Ayaya đang nấp.
Sau khi xác nhận loạt đạn đã dừng lại, Ayaya nhấn phím đứng dậy… và bắt gặp ánh mắt của Octane, nhân vật đang được Oni-chan điều khiển.
Cuối cùng khoảnh khắc đó cũng tới.
Bình luận
: [Bị phát hiện rồi LOL]
Bình luận
: [Khoan, độ chính xác vừa nãy là cái quái gì vậy!?]
Bình luận
: [Không ổn đâu Ayaya~]
Bình luận
: [Nếu lộ người ra thì bay màu ngay rồi…]
Có người thích thú trước tình cảnh nguy cấp đang diễn ra, cũng có người kinh ngạc trước khả năng kiểm soát độ giật của Oni-chan, điều khiển lực giật của khẩu súng một cách chính xác đến khó tin.
Rồi như thể muốn đẩy tình hình vào hỗn loạn hơn nữa, Octane bắt đầu chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, tiến về phía cô.
Bình luận
: [Đáng sợ, đáng sợ quá!!!!!!!!!]
Bình luận
: [Ayaya, chạy mau đi!]
Bình luận
: [Nhìn mặt hắn kìa, tức rồi lol]
Bình luận
: [Ayaya, làm gì đi!]
“!!” (Ayaya)
Thứ kéo Ayaya ra khỏi trạng thái hoàn toàn bị cuốn theo tình huống không phải là phần bình luận…
… mà là chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông.
“Ừm… Oni-chan gọi tui…” (Ayaya)
Bình luận
: [Cảnh này cứ như phim kinh dị ấy lmao]
Bình luận
: [Không nghe không được đâu!]
Bình luận
: [Oni-chan chắc chắn biết mình đang làm gì lol]
Bình luận
: [Nhớ để stream bắt được tiếng cuộc gọi đấy!]
Liếc qua phần bình luận, Ayaya cầm điện thoại lên, nghe máy rồi bật loa ngoài.
“A-Alo, Oni-chan!? A, tui đang stream mà—” (Ayaya)
“—Cô!! Đừng có tiết lộ chuyện tôi đã ở trường bắn từ sáng đến giờ trên stream! Với cả đừng có tự tiện chui vào như thế!” (Oni-chan)
Bình luận
: [Hắn quạu thật rồi lol]
Bình luận
: [Oni-chan đỉnh vãi lmao]
Bình luận
: [Mic bị vỡ tiếng luôn kìa haha]
Bình luận
: [Nửa đêm rồi mà hét thế có ổn không lol]
“Đ-Đợi đã! Sao chuyện đó tới tai cô nhanh vậy!?” (Oni-chan)
“Tôi bị người ta spam tin nhắn, gửi lời mời kết bạn rồi cả tweet nữa đây này!” (Oni-chan)
“T-T-T-Tui xin lỗi!?” (Ayaya)
“Cô vừa cười đúng không!? Đừng có giỡn mặt với tôi!” (Oni-chan)
Bình luận
: [Oni-chan đối đáp cháy thật lol]
Bình luận
: [Ít nhất thấy anh ấy vẫn khỏe mạnh là yên tâm rồi]
Bình luận
: [Làm việc xong còn cày trường bắn cả tiếng, vậy mà vẫn còn sức hét thế kia… nể thật lol]
Bình luận
: [Bảo sao Ayaya cười]
Bị Oni-chan mắng cho một trận ra trò, phần bình luận lập tức cười ầm lên.
Oni-chan sau khi đáp ứng hoàn hảo mong đợi của tất cả mọi người cũng để lại một câu cuối cùng: “Ra ngoài!” rồi thẳng tay cúp máy.
“Hehe, tui ra ngay đây~!” (Ayaya)
Đặt điện thoại trở lại bàn, Ayaya ngoan ngoãn làm theo lời cậu, rời khỏi trường bắn.
Bình luận
: [Oni-chan xử lý quá hoàn hảo!!!]
Bình luận
: [Vụ này lại làm hai người thân nhau hơn ấy chứ lol]
Bình luận
: [Không, cả nhóm này đúng là một đám hỗn loạn lmao]
Bình luận
: [Rina không có mặt đúng là một tổn thất khủng khiếp!!!!!!!!!!]
Khi Ayaya quay trở lại sảnh ABEX, phần bình luận cũng đang ở trạng thái sôi động nhất nhờ màn vừa rồi của Oni-chan.
Quả không hổ danh một streamer sở hữu hơn 200.000 người đăng ký trên kênh riêng.
“Hehe, đúng là anh ấy giỏi thật.” (Ayaya)
Ayaya vừa chia sẻ cảm nghĩ ấy trên stream, vừa nhấn nút “Ready”, chờ trận xếp hạng bắt đầu.
Và ngay trong lúc đó…
“Cảm ơn vì đã vào nhé. Cả hai cùng cố gắng hết sức nào!” (Oni-chan)
Nhìn thấy tin nhắn Haruto gửi sau cuộc gọi, Ayaya lặng lẽ… cảm thấy trong lòng ấm lên một chút.
[Góc nhìn của Rina]
Đêm hôm sau, dưới bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng tròn tuyệt đẹp.
“(Ufufu, người đó đúng là chăm chỉ thật nhỉ? Nếu cậu ấy không làm nội dung theo kiểu toxic như vậy, chắc chị đã chiêu mộ vào bộ phận streamer của mình rồi. Chị tin chắc sau này cậu ấy sẽ còn phát triển hơn nữa, mà cả khoản biết quan tâm người khác lẫn phối hợp với đồng đội cũng đều rất tốt.)” (Chiyo)
“Hehe, chị đang khen Oni-chan đấy à?” (Rina)
“(Tất nhiên rồi. Chị thích những người luôn dốc hết sức cho chuyện trước mắt. Giống Rina-chan vậy.)” (Chiyo)
“… C-Cảm ơn chị nha.” (Rina)
“(Ôi chà, em đâu cần phải ngượng ngùng đến thế chứ.)” (Chiyo)
“E-Em có ngượng đâu!” (Rina)
Rina là người có thể hòa đồng với bất kỳ ai, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Rina cũng là cao thủ chuyên chọc ghẹo người khác.
Thế nhưng, có một người, duy nhất một người, luôn khiến cô mất bình tĩnh.
Một người mà cô chưa bao giờ thắng nổi, và cũng là người mà cô vô cùng kính trọng: Chiyo, chủ tịch của Axcis Crown.
Hiện tại, cô đang nói chuyện điện thoại với người đó.
“Mà khoan, Chiyo-san, chị biết chuyện rồi sao? Chuyện Oni-chan đã chui trong trường bắn hơn một tiếng ấy?” (Rina)
“(Tất nhiên. Chị không nghe trực tiếp từ cậu ấy, nhưng hình như Ayaya-chan đã quyết định chọc cậu ấy một chút.)” (Chiyo)
Chiyo khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút thích thú.
Khi có người thực sự nghiêm túc dốc sức cho một việc gì đó, Chiyo sẽ xem đó là chuyện không nên can thiệp và thậm chí còn lấy những hành vi như vậy làm ví dụ để răn dạy người khác.
Tuy nhiên, cô cũng đủ linh hoạt để xem đó là một “ngoại lệ” nếu cả hai bên đều đồng thuận.
“Thông tin kiểu này đến tai chị nhanh thật đấy… Hơi đáng sợ nha.” (Rina)
“(Lần này chủ yếu là do video cắt lại nhận được phản ứng quá lớn thôi. Nó còn được đăng lên Twitto chính thức nữa.)” (Chiyo)
“A—! Chắc là cái đó rồi. Cái video có tiêu đề
‘Kẻ hành quyết thích troll Ayaya’
, thumbnail còn để luôn thời gian Oni-chan ở trong trường bắn ấy.” (Rina)
“(Fufu, chính xác. Phải công nhận gu của editor trong video đó nổi bật thật.)” (Chiyo)
“Hơn hai trăm nghìn lượt xem trong chưa đầy một ngày… đúng là ghê thật.” (Rina)
Sự tôn trọng dành cho nhau đến từ cả hai phía. Trong cuộc trò chuyện của họ có một cảm giác thoải mái khó mà diễn tả thành lời.
“(Em cũng không được phép thua đâu đấy, Rina-chan.)” (Chiyo)
“Tất nhiên rồi. Xung quanh em toàn mấy đứa đàn em mạnh kinh khủng, mà em lại may mắn được ở trong một đội chẳng có gì để phàn nàn cả.” (Rina)
“(Có nịnh chị thì chị cũng không cho em gì đâu.)” (Chiyo)
“Chậc, em còn đang hy vọng là được cho gì đó cơ.” (Rina)
“(Đến văn phòng ngay bây giờ được không? Đến lúc chị phải mắng em một trận rồi.)” (Chiyo)
“Đ-Đừng mà, cái đó thì thôi cho em xin đi…” (Rina)
Dù bình thường cả trên stream lẫn ngoài đời, Rina luôn toát lên khí chất của một người chị cả, nhưng trước mặt Chiyo, cô lại biến thành đứa em út.
Đó cũng đơn giản là một bằng chứng cho thấy cô tin tưởng Chiyo đến mức nào.
“Mà khoan, Chiyo-san, giờ này chị vẫn còn ở văn phòng à?” (Rina)
“(Ừ. Chị đang giúp kiểm tra lại video của lễ hội Ebe. Mặc dù giờ đã là bản hoàn chỉnh cuối cùng rồi nên thực ra cũng chẳng còn gì để góp ý.)” (Chiyo)
“Dù vậy, cảm giác như lúc nào mọi người cũng dựa vào chị ấy.” (Rina)
Mới 24 tuổi, Chiyo đã xây dựng được một đội tuyển esports có thể dễ dàng gọi là danh giá.
Không chỉ năng lực và khả năng lãnh đạo, mà cả khả năng tạo dựng thiện cảm với mọi người của cô cũng là điều đặc biệt nổi bật.
“(Được nhiều người yêu mến quá cũng mệt lắm chứ.)” (Chiyo)
“… Chị nói vậy mà đến giờ vẫn độc thân đấy thôi.” (Rina)
“(
Khụ
, em cũng có hẹn hò với ai đâu…)” (Chiyo)
“Ừ, đúng thật. Vậy là hai chị em mình cùng cảnh ngộ rồi.” (Rina)
“Hehe, chị nghĩ em nói cũng đúng.” (Chiyo)
Có lẽ sẽ có người nghĩ Chiyo chỉ đặc biệt thân thiết với Rina, nhưng đó là một sự hiểu lầm.
Sự thật là cô đối xử với tất cả mọi người đều như vậy.
Vẻ ngoài thanh lịch cùng cách nói chuyện lịch sự của Chiyo thoạt nhìn có thể khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận, nhưng một khi đã tiếp xúc với cô, người ta sẽ nhanh chóng nhận ra sự tương phản đầy cuốn hút trong tính cách ấy.
Đó cũng là một trong những lý do khiến vị chủ tịch này được mọi người yêu mến đến vậy.
“(—Này.)” (Chiyo)
Giọng Chiyo đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“(Em có thể nghe chị nói một chút về cảm xúc hiện tại của chị không?)” (Chiyo)
“C-Có chuyện gì vậy?” (Rina)
“(Chị thực sự, thực sự muốn chơi game.)” (Chiyo)
“Phụt, gì vậy trời? Đột ngột quá đó. Mà em hiểu, xem lại video lễ hội Ebe chắc cũng khiến chị nổi máu muốn chơi, nhưng mà…” (Rina)
“(Đúng không? Vậy nên chắc em cũng biết chị định nói gì rồi.)” (Chiyo)
“Tất nhiên là em rất sẵn lòng, nhưng… chị không thấy dùng đặc quyền của chủ tịch cho chuyện này hơi quá đáng à?” (Rina)
“(Aya-chan có buổi collab stream đến tận nửa đêm đúng không? Hiện giờ cũng chỉ có em là người chị có thể rủ thôi. Với lại, chơi game cùng người khác lúc nào chẳng vui hơn.)” (Chiyo)
“Em hiểu rồi. Đã rõ.” (Rina)
Việc trở thành chủ tịch của một đội tuyển esports chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc phải gánh trên vai đủ loại trách nhiệm, đồng thời cũng có vô số chuyện cần phải cẩn trọng.
Rina hiểu điều đó hơn ai hết, vậy mà cô vẫn không thể giấu nổi niềm vui khi bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch của mình.
Sau khi hẹn nhau sẽ chơi game từ 11 giờ đêm…
“(Vậy, chuyện em muốn nói là gì thế? Chẳng phải em bảo muốn gọi cho chị sao?)” (Chiyo)
Chiyo khéo léo chuyển sang chủ đề chính.
“À, ừm. Chuyện đó… Lễ hội Ebe bắt đầu vào ngày kia đúng không?” (Rina)
“(Fufu, bình thường Rina-chan đâu có cẩn thận từng lời như thế này. Em đang định nói chuyện gì khó nói à?)” (Chiyo)
“C-Cũng hơi hơi…” (Rina)
Cô vốn đã biết mình sẽ bị nhìn thấu.
Rina vừa gãi má vừa nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi mở miệng.
“Ừm… Chuyện này nghe hơi ích kỷ một chút, chị nghe em nói nhé? Em nói luôn đây.” (Rina)
“(Cứ nói điều em muốn nói đi.)” (Chiyo)
“Em… thật sự muốn chị xem lễ hội Ebe, Chiyo-san. Với cả, nếu sau đó chị có thể cho em biết cảm nghĩ của chị thì em sẽ vui lắm…” (Rina)
“(Ara.)” (Chiyo)
Biết Chiyo bận rộn đến mức nào, Rina đương nhiên có chút do dự.
Nhưng dù vậy, cô vẫn nói ra.
Bởi vì cô muốn một người mà mình kính trọng được tận mắt xem mình thi đấu, bởi vì cô muốn được nghe những lời động viên từ người đó.
“Vậy… chị thấy sao? Có được không?” (Rina)
“(Em đang nói gì vậy? Đương nhiên chị sẽ xem rồi. Thành viên trong đội tham gia mà. Chị đã sắp xếp thời gian từ trước rồi.)” (Chiyo)
“Thật á!?” (Rina)
“(Ừ, thật.)” (Chiyo)
“Yayyy!” (Rina)
Rina làm động tác ăn mừng, vui vẻ đung đưa chân. Có thể thấy cô vui đến mức nào từ phản ứng ấy.
“(Kết quả đương nhiên rất quan trọng, nhưng vì đây là một sự kiện giao lưu nên em cứ thoải mái tận hưởng hết mình nhé.)” (Chiyo)
“Rõ!!” (Rina)
Dù không phải cuộc gọi video nên Chiyo không thể nhìn thấy, thế nhưng Rina vẫn nghiêm chỉnh giơ tay chào theo kiểu quân đội, nở nụ cười tươi rói.
“À đúng rồi, còn một chuyện nữa! Em biết giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng cảm ơn chị vì đã cho bọn em tham gia cùng Oni-chan nhé. Nhờ vậy mà lần trước em đã có một buổi collab vui cực kỳ luôn.” (Rina)
“(Chị rất vui khi nghe em nói vậy. Nếu thế thì quà cảm ơn của em chính là phải đảm bảo chị có một buổi tối thật vui lúc mười một giờ, hiểu chưa?)” (Chiyo)
“Nihehe~ cứ giao cho em! Vậy nhé, em sẽ chờ tin nhắn của chị sau khi tan làm.” (Rina)
“(Cảm ơn em. Nếu chị về muộn thì chị sẽ báo trước.)” (Chiyo)
“Vâng!” (Rina)
Với giọng điệu vui vẻ, Rina kết thúc cuộc gọi, nheo mắt cười hạnh phúc rồi nhanh chóng khởi động ABEX.
Và thế là, vào lúc 11 giờ 10 phút tối, buổi chơi ABEX của Rina và Chiyo bắt đầu. Đến nửa đêm, Aya cũng tham gia, và cả ba dễ dàng càn quét đối thủ.
Một trong những nạn nhân… chính là một streamer toxic đang cày rank một mình để kiếm footage[note107312] cho kênh của mình.
Toàn bộ cảnh tượng đó đã được ghi lại hoàn hảo trên stream của Rina và Ayaya.
Bình luận
: [Bị hành cho ra bã luôn lol]
Bình luận
: [Ba người vây một người thì lại chẳng thế]
Bình luận
: [Chắc giờ đang đập bàn rồi lol]
Bình luận
: [Cảm ơn anh đã mang đến content hay cho bọn tôi]
Một lần nữa, Oni-chan lại nhận được lời khen, không chỉ bởi màn thể hiện của mình, mà còn vì đã tạo ra những khoảnh khắc giải trí cho người xem.
[Góc nhìn của Haruto]
Chiều tối ngày hôm trước lễ hội Ebe, dưới bầu trời đang dần ngả màu hoàng hôn, bên trong một quán cà phê sách xinh xắn…
“Vì hôm qua bị em nghiền nát không thương tiếc, nên hôm nay anh đến trả thù đây.” (Haruto)
“Á! Lạnh quá!? … Ơ, Haruto-kun!?” (Aya)
“Haha, lâu rồi không gặp, Aya-san.” (Haruto)
Vừa đùa giỡn, Haruto vừa tinh nghịch áp chai trà trái cây lạnh ngắt vào mu bàn tay Aya.
“Ơ, Haruto-kun, hôm nay anh đi làm à!? Em không thấy anh ở quầy nên cứ tưởng hôm nay anh nghỉ.” (Aya)
“Chắc là em nhìn đúng lúc anh đang nghỉ thôi. Mà nói thật, anh cũng bất ngờ nữa. Anh nhìn camera trong phòng nhân viên thì thấy em đang ở đây… À mà, em ổn không thế?” (Haruto)
“Vâng!” (Aya)
Trong lúc tiếp tục trò chuyện, Haruto thấy nét mặt Aya dịu lại khi cô sắp xếp đống tài liệu học tập đại học trải trên bàn. Động tác của cô rõ ràng như đang nói: “Cứ ngồi xuống đi.”
“… Nhưng đây là bài tập đại học của em mà? Anh ngồi lâu quá có làm phiền gì không?” (Haruto)
“Không đâu. Em muốn anh ngồi đây hơn là đi chỗ khác đó.” (Aya)
“Th-Thật không đó?” (Haruto)
“Thật mà!” (Aya)
“Vậy… anh xin phép nhé. Cảm ơn em.” (Haruto)
“Có gì đâu!” (Aya)
Dù hiểu rằng cô chỉ đang cố khiến mình cảm thấy thoải mái, nhưng trái tim Haruto vẫn đập nhanh hơn một chút. Cậu ngồi xuống trong tâm trạng vui vẻ rồi nhanh chóng tiếp tục câu chuyện.
“Mà anh không ngờ hôm nay em lại ghé đây đấy, Aya-san. Anh cứ tưởng em sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai chứ.” (Haruto)
“Fufu, xem ra chúng ta đang nghĩ giống nhau rồi. Thế nên lúc không thấy anh ở quầy, em cũng đâu nghĩ anh chỉ đang giải lao đâu.” (Aya)
“À, ra là vậy. Thật ra nếu được thì hôm nay anh cũng muốn nghỉ ngơi lắm. Nhưng mà… hôm qua bị một đội nào đó nghiền cho tan nát, nên anh muốn tranh thủ luyện thêm một chút.” (Haruto)
Vì để ý những khách hàng xung quanh nên Haruto cố tình nói khá mơ hồ, nhưng nụ cười trên môi Aya cho thấy cô hoàn toàn hiểu điều đó.
“Thật sự cảm ơn anh vì trận hôm qua nhé, Haruto-kun.” (Aya)
“Hả? Anh đâu có làm gì đáng để cảm ơn đâu.” (Haruto)
“Không phải thế. Anh đã cố tình thay đổi lối chơi chỉ để đảm bảo có thể gặp bọn em, đúng chứ? Em nhận ra vì sau giai đoạn đầu, kill log của anh gần như không xuất hiện nữa.” (Aya)
“Kill log” là hệ thống hiển thị trên màn hình người chơi nào đã hạ gục người chơi nào. Nhờ đó, người ta có thể nhận ra mình vừa ghép trận với một người chơi nổi tiếng, hoặc biết đội nào đang thống trị chiến trường.
“Ôi trời… Chỉ nhìn nó mà em cũng nhận ra được à?” (Haruto)
“Vì Haruto-kun là kiểu người chơi chủ động săn mạng, nên việc anh thay đổi lối chơi dễ nhận ra lắm đó.” (Aya)
“Ừ-Ừm… Đúng là anh có thay đổi lối chơi trong trận đó, nhưng cũng chỉ vì anh muốn đối đầu trực diện với một đội hình hoàn chỉnh nào đó thôi…” (Haruto)
“Anh nói thế thôi, chứ mục đích cũng là để stream của bọn em vui hơn đúng hông nè?” (Aya)
“Ư…” (Haruto)
Khi Aya nghiêng người về phía trước và nghi hoặc nhìn, Haruto cảm giác mình đã bị cô nhìn thấu gần như toàn bộ.
“Ừm, thì… đúng là anh có nghĩ đến chuyện đó, nhưng cũng phải khoảng chín mươi phần trăm là vì trận đấu, chỉ có mười phần trăm là vì stream thôi…” (Haruto)
“Chứ không phải là năm mươi năm mươi sao?” (Aya)
“Không không không! Nếu có thì anh chỉ chấp nhận tám mươi hai mươi thôi nhé!” (Haruto)
“Vậy chốt bốn mươi sáu mươi nhé?” (Aya)
“Không đời nào!” (Haruto)
“Thế thì năm mươi năm mươi.” (Aya)
“Rồi rồi, chủ đề này chính thức khép lại.” (Haruto)
“Fufu, Haruto-kun vẫn giống hệt mọi khi nhỉ.” (Aya)
“…” (Haruto)
Một trận chiến không thể thắng.
Haruto viện cớ uống một ngụm trà trái cây để ngậm miệng lại, nhưng nhìn phản ứng của cậu, Aya dường như đã hoàn toàn chắc chắn.
Mà ngay cả trong lúc trò chuyện, rõ ràng đầu óc cô vẫn không ngừng hoạt động.
Cầm bút trên tay, Aya nhanh chóng điền đầy hai phần còn trống trong bài tập bằng những nét chữ ngay ngắn.
Nhìn cô, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Haruto.
“Này, Aya-san. Hơi đổi chủ đề một chút, nhưng… đây là bài tập đại học duy nhất mà em phải làm lúc này à?” (Haruto)
“… Thực ra thì em vẫn còn ba bài báo cáo nữa…” (Aya)
“Ớ!? Thế có ổn không? Còn hạn nộp thì sao…?” (Haruto)
Chưa từng học đại học, Haruto không rõ cụ thể thế nào, nhưng cậu biết trễ hạn có thể ảnh hưởng đến tín chỉ.
“Ừm… Nếu anh hỏi em có ổn không thì thật sự là không ổn lắm… Nhưng cùng lắm thì em nghỉ học một ngày rồi cắm đầu làm cho xong, nên là vẫn xoay xở được!” (Aya)
“A-Anh hiểu rồi…” (Haruto)
Nghỉ học để làm bài.
Chỉ riêng việc cô nghĩ đến phương án đó cũng đủ cho thấy áp lực mà cô đang gánh lớn đến mức nào. Ban ngày phải đi học đại học, stream, chuẩn bị cho lễ hội Ebe, rồi còn tự mình chỉnh sửa video…
Quá nhiều thứ cùng lúc, cộng thêm áp lực phải duy trì lượng người xem của stream cũng như kiếm đủ tiền đóng học phí, chẳng trách lịch trình của cô lại trở nên rối tung như vậy.
“Mà này, anh chỉ hỏi thử thôi… với lịch trình như vậy thì em có đảm bảo mình ngủ đủ giấc không vậy?” (Haruto)
“Đương nhiên là có!” (Aya)
“Có thật… không đó?” (Haruto)
“…” (Aya)
Không hẳn là do trực giác, mà chính phản ứng quá nhanh của cô đã khiến Haruto sinh nghi. Vừa bị hỏi lại một cái, biểu hiện của cô lập tức lộ rõ.
Aya trắng trợn quay mặt đi chỗ khác.
“Aya-san?” (Haruto)
“…” (Aya)
Khi Haruto tiếp tục hỏi, cô đặt bút xuống rồi dùng cả hai tay che mắt lại.
Rõ ràng cô đang cố hết sức né tránh vấn đề, nhưng cách làm đó lại quá mức lộ liễu.
“Anh biết đó… thể lực của em khá tốt, nên…” (Aya)
“Thể lực tốt cũng đâu có nghĩa là cứ ép bản thân mãi như vậy chứ, đúng không? Đó là điều em gái anh dạy anh đấy.” (Haruto)
“… Haha. Em thực sự không biết phải đáp lại thế nào luôn.” (Aya)
“Ừm, cũng có những lúc chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhồi hết mọi thứ vào một lúc. Anh hiểu cảm giác đó mà.” (Haruto)
Kể từ khi gia đình chỉ còn lại cậu và Yuno, Haruto càng thấm thía chuyện này hơn.
Chính vì thế, cậu biết mình có thể giúp Aya một chút.
“Aya-san, hôm nay em định ở đây đến bao lâu?” (Haruto)
“Ừm… Em định cố làm cho xong bài rồi mới về, nên… chắc là đến lúc Haruto-kun hết ca.” (Aya)
“Vậy nếu em ở lại đến lúc đó thì tụi mình ghé siêu thị một lát nhé? Chỉ cần mua vài loại nước tăng lực thôi cũng có thể giúp em đỡ mệt hơn.” (Haruto)
“A! Nếu anh cứ nói vậy thì có khi em… em lại dựa dẫm vào anh mất đấy?” (Aya)
“Anh lại muốn em dựa dẫm vào anh nhiều hơn ấy chứ. Anh còn đang mong đến lúc được đi mua đồ cùng em đây.” (Haruto)
“… V-Vậy thì, em xin phép nhé…” (Aya)
Aya ngước mắt nhìn Haruto. Cậu liền gật đầu thật sâu, tiếp tục nói với nụ cười trên môi.
“Với cả từ giờ đến lúc hết ca, em cần đồ uống hay gì thì cứ nói anh, anh mang ra cho.” (Haruto)
“Thế là quá mức rồi đó!?” (Aya)
“Không sao, không sao cả! Mà, giờ nghỉ của anh cũng sắp hết rồi, nên là anh quay lại làm việc đây.” (Haruto)
“… A, vâng. Vậy thì cả hai cùng cố gắng nốt khoảng thời gian còn lại nhé!” (Aya)
“Haha, cảm ơn em.” (Haruto)
Sau cuộc trò chuyện, Haruto nhanh chóng cầm chiếc cốc rỗng của mình lên rồi trở về phòng nhân viên, còn Aya dõi mắt theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt.
Sau đó, cô lại trải sách vở và bài tập ra khắp bàn, nét mặt cũng dịu đi.
Cô đến quán cà phê để tranh thủ hoàn thành bài tập, nhưng giờ đây còn có thêm một cuộc hẹn đi mua sắm với Haruto.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến Aya cảm thấy hôm nay mình đến đây thật đáng.
Sau đó, mọi chuyện tiếp diễn như thế này.
“Ơ!? Tận hai thùng luôn á? Hai mươi chai lận đó!” (Aya)
“Nếu có chỗ để thì mua nhiều một chút vẫn tốt hơn mà! Hay mua thêm thùng thứ ba luôn?” (Haruto)
“Cá—! N-Nếu vậy thì hai thùng là đủ rồi!” (Aya)
“Thôi được, tạm thời lấy hai thùng vậy.” (Haruto)
Đúng như đã hứa, Aya ghé qua siêu thị 24h. Khi Haruto không chút do dự định bỏ thêm thùng nước tăng lực thứ ba vào giỏ, cô luống cuống túm lấy cánh tay cậu, hoảng hốt ngăn lại.
Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc.
“Nè Aya-san, cái này trông cũng được đấy chứ? Mặt nạ mắt hơi nước. Ở đây còn ghi một công dụng rất hay nữa này, ‘giúp giải tỏa căng thẳng từ sâu bên trong’.” (Haruto)
“A, hình như cái đó nổi tiếng lắm. Rina-san cũng dùng suốt.” (Aya)
“Thật sao…? Vậy chắc phải lấy bốn hộp thôi.” (Haruto)
“Chẳng phải hai hộp là đủ rồi sao!?” (Aya)
“Cái này chắc chắn phải lấy bốn hộp. Với lại nếu em không dùng hết thì có thể đưa cho Rina-san mà. Đúng chứ?” (Haruto)
“Vậy… ba hộp.” (Aya)
“Chốt bốn hộp.” (Haruto)
“
Mồ
~! Hehe.” (Aya)
Bộp bộp bộp bộp.
Từng món hàng một được Haruto bỏ vào giỏ, đến nước này Aya cũng chỉ có thể đầu hàng.
Toàn bộ đồ trong giỏ đều là quà Haruto mua cho cô.
Để cô nhanh chóng hồi phục hơn mỗi khi ép bản thân quá sức.
Để cô nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn mỗi khi kiệt sức.
Đó chính là những tâm ý được gửi gắm trong từng món đồ.
Vì thế, chỉ riêng việc cậu cố mua nhiều thứ như vậy cho mình cũng đã khiến Aya vô cùng hạnh phúc.
Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến mình nhiều đến thế…
Ý nghĩ ấy hiện lên quá rõ ràng trong lòng, khiến trái tim cô không khỏi loạn nhịp.
“Còn món nào hay ho nữa không nhỉ? Aya-san có thứ gì đang muốn mua không?” (Haruto)
“Thực ra thì… em hết muối tắm rồi…” (Aya)
“Được! Vậy chúng ta qua gian hàng tiếp theo nhé.” (Haruto)
“V-Vâng…” (Aya)
Sau khi quyết định sẽ đi đâu tiếp theo, Aya bước đi bên cạnh Haruto, gần đến mức vai hai người khẽ chạm vào nhau. Khoảng cách giữa họ được rút ngắn thêm một chút, nhưng là một chút đầy chủ ý.
Vì Haruto đang quá tập trung vào việc mua sắm nên cô có thể thoải mái làm điều mình muốn vào lúc này.
Cảm giác mua sắm cùng nhau giống hệt như một cặp đôi đang sống chung, khiến cô không khỏi bị cuốn theo cảm giác ấy một chút.
“Ồ, mua thêm thật nhiều muối tắm nữa nhé. Nè, ở đây còn ghi là nó giúp vai đỡ bị cứng với giảm mệt mỏi nữa.” (Haruto)
“Cảm ơn anh nhiều nhé… Vậy em chọn loại ‘Aroma Night’ này được không?” (Aya)
“Đương nhiên rồi.” (Haruto)
“Hehe, yay.” (Aya)
Không phải vì cô thực sự thích nó, cũng không phải vì cô kén chọn. Aya chọn loại muối tắm ấy chỉ vì đó là thứ Haruto đã cầm lên đầu tiên.
“Lấy thêm hai ba hộp nữa cũng được mà? Có nhiều loại để dùng thì lúc tắm cũng vui hơn, đúng không?” (Haruto)
“Lại nhiều đến thế nữa sao!?” (Aya)
“Có chỗ để thì mua thêm cũng đâu mất gì, đúng không? Nào, chọn thêm ba loại mà em thấy thích đi.” (Haruto)
“K-Khoan đã! Thêm ba hộp nữa thì kiểu gì cũng nhiều quá rồi!” (Aya)
“Có sao đâu mà. Càng nhiều càng tốt thôi.” (Haruto)
“V-Vậy nếu em không dùng hết thì anh phải sang dùng phụ đấy nhé? Anh ép em mua nhiều thế này thì cũng phải giúp em dùng hết chứ!” (Aya)
“Haha, vậy đến lúc đó anh sẽ sang dùng phụ em.” (Haruto)
“…!”
Dù Aya nói gì, Haruto cũng không hề có ý định thay đổi quyết định.
Sự hào phóng của cậu, cùng việc cậu không ngại bỏ công bỏ sức để chiều chuộng cô, khiến Aya ngày càng cảm thấy ấm áp trong lòng hơn.
Sống một mình, cô càng cảm nhận rõ sự khác biệt ấy.
Nếu một người như anh ấy luôn ở bên cạnh mình, chắc mình sẽ thấy yên tâm hơn nhiều…
Mọi thứ cũng sẽ vui hơn rất nhiều…
Ngay khoảnh khắc ấy, cô thực sự cảm thấy ghen tị với em gái của cậu.
“A-Anh tiết chế một chút đi, em lại lo cho anh hơn đó, Haruto-kun! Anh tiêu nhiều tiền quá rồi…” (Aya)
“Nếu em lo chuyện đó thì anh sẽ vui hơn nếu em đừng ép bản thân quá sức đấy.” (Haruto)
“Lý luận của anh bất công quá nha…” (Aya)
“Những người hay nói mình ‘khỏe’ cũng thường là những người dễ ép bản thân quá mức nhất.” (Haruto)
Và còn một điều nữa.
Đó là khoảnh khắc cho phép cô nhìn thấy một khía cạnh khác của Haruto, một khía cạnh mà cô hoàn toàn không thể lường trước.
Có lẽ sẽ có người không thích kiểu quan tâm xen vào chuyện của người khác như thế này, nhưng khi người mình quan tâm làm vậy bằng tất cả sự chân thành, đó lại là một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời…
“C-Câu đó cũng áp dụng cho anh đó, có biết không hả…” (Aya)
“Haha, chắc là đúng thật.” (Haruto)
“
Mồ…
” (Aya)
Nhìn nụ cười tự nhiên của Haruto ở khoảng cách gần như vậy, trái tim Aya đập nhanh đến mức gần như khiến cô nghẹt thở.
Việc cô theo bản năng nghĩ ra cái cớ “sang dùng phụ” thay vì chỉ đơn giản đưa số muối tắm đó cho cậu.
Việc cô vô thức mong muốn cậu sẽ sang nhà mình…
… Aya nhận ra tình cảm mà cô dành cho Haruto đang ngày một sâu đậm hơn.


