Chương 57 · 71 chương

Chương: Chuyển tiếp (2)

Hai ngày cuối tuần trôi qua, sáng thứ Hai…

“Công nhận, Suzuha-san đã xinh đẹp lại còn chăm chỉ nữa… Nhìn kìa.” (Nam sinh A)

“Thành tích đã giỏi rồi mà ngày nào cũng học như thế…” (Nam sinh B)

“Thú thật nhé, dù tao là người của phe Yuno-chi, thỉnh thoảng cũng thấy dao động đấy.” (Nam sinh C)

Trong lớp học buổi sáng, ba nam sinh thuộc câu lạc bộ bóng chày vừa trò chuyện vừa len lén nhìn về phía Suzuha, người đang ngồi học bài với mái tóc được vén gọn ra sau tai.

“Nhìn cậu ấy chăm học thế kia, chắc hẳn đã có mục tiêu tương lai rồi nhỉ? Có khi đang nhắm tới trường đại học danh tiếng nào đó đấy chứ.” (Nam sinh C)

“À, khoan đã. Tao nhớ mình từng nghe ai đó nói rằng… lý do Suzuha-san học hành chăm chỉ không hẳn là vì tương lai đâu.” (Nam sinh B)

“Hả? Thế là vì gì?” (Nam sinh A)

“Nghe nói là để được khen đấy.” (Nam sinh B)

“T-Thật không vậy!? Lý do gì mà đáng yêu thế!? Chỉ để được bố mẹ khen thôi sao?” (Nam sinh A)

“Ừ… dễ thương quá còn gì…” (Nam sinh B)

Với vẻ ngoài điềm đạm và trưởng thành của Suzuha, việc cô học hành chỉ vì muốn được khen tạo nên một cảm giác tương phản vô cùng đáng yêu.

Khi hai người đang ngẩn ngơ nhìn cô, nam sinh thuộc phe Yuno bỗng mở to mắt như vừa nghĩ ra điều gì đó.

“… Khoan đã. Nghĩ kỹ lại thì có khi Suzuha-chi không phải muốn được bố mẹ khen đâu.” (Nam sinh C)

“Hả? Muốn được khen thì chẳng phải là muốn được bố mẹ khen sao?” (Nam sinh A)

“Chứ còn ai nữa?” (Nam sinh B)

Đúng như hai người họ nói, bình thường thì phải là như vậy.

Nhưng…

“Ừ thì bình thường là thế. Nhưng chẳng phải Suzuha-chi, người vốn cực kỳ ít nói, cuối tuần vừa rồi đã đi chơi với một tên con trai sao? Dù Yuno-chi cũng có mặt nữa… nhưng theo tao, giả thuyết là cậu ấy muốn được người kia khen nghe hợp lý hơn nhiều.” (Nam sinh C)

“N-Này…” (Nam sinh A)

“Đừng đùa kiểu đó chứ…” (Nam sinh B)

Người tạo nên tin đồn rằng

“Suzuha chưa từng nhận lời mời của bất kỳ nam sinh nào”

lại chính là hai nữ sinh nổi tiếng nhất trường: Yuno và Suzuha.

Được nhắc đến như vậy, khả năng ấy bỗng nhiên trở nên rất thực tế.

Gương mặt hai cậu con trai khẽ co giật.

“Với lại, nghe nói có người bên lớp 3 nhìn thấy Suzuha-chi đi xem phim với ai đó nữa, nên chuyện cuối tuần đi chơi chắc chắn là thật rồi.” (Nam sinh C)

“Cái gì cơ!?” (Nam sinh A)

“Có khi nào nhìn nhầm không!?” (Nam sinh B)

“Thông tin cụ thể lắm. Nghe nói tên đó xách hết túi đồ cho hai người, rồi còn trả tiền bắp rang với nước uống nữa. Kiểu ikemen[note98349] chính hiệu luôn.” (Nam sinh C)

“Không thể nào…” (Nam sinh A)

“Haa… haa… tự dưng thấy khó thở quá…” (Nam sinh B)

“Thì đó, ai bảo cứ đứng yên không chịu tiến tới. Tao hiểu cảm giác của hai hai đứa bây mà.” (Nam sinh C)

Nam sinh phe Yuno vừa nói vừa vỗ vai hai người đang ôm ngực đau khổ để an ủi.

Đúng lúc ấy…

“A, chào buổi sáng.” (Yuno)

“—! Ồ, chào buổi sáng, Yuno-chi!” (Nam sinh C)

Cất tiếng chào đơn giản, Yuno với kiểu tóc đuôi ngựa bước vào lớp từ cửa sau.

“Hai cậu bị sao thế…? Trông như sắp chết đến nơi ấy.” (Yuno)

“À không sao, cứ mặc kệ hai người này đi.” (Nam sinh C)

“Hả? Cậu nói thế làm tớ càng tò mò hơn đấy.” (Yuno)

Vừa bước vào lớp, Yuno đã đi thẳng tới chỗ ba nam sinh đang đứng trò chuyện. Mái tóc đen của cô khẽ lay động, mang theo hương thơm dịu nhẹ.

Sau đó, cô ngẩng đầu nhìn họ với đôi mắt mở to, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay hai người kia như muốn nói:

“Nào, kể đi.”

“Y-Yuno-chan… chuyện cuối tuần ấy…” (Nam sinh B)

“Ừ?” (Yuno)

“Nghe nói… Suzuha-san đi chơi với một cậu con trai?” (Nam sinh A)

“Ể? Đúng rồi đó. Chẳng phải tớ đã nói với ba cậu từ trước là bọn tớ có hẹn rồi sao?” (Yuno)

“V-Vậy… nghe nói cậu con trai đó còn rất đẹp trai nữa phải không!?” (Nam sinh B)

“…” (Yuno)

Cô trả lời câu đầu tiên rất tự nhiên, nhưng đôi mắt Yuuto lập tức mở to ngay khi câu hỏi tiếp theo xuất hiện.

“À thì…” (Yuno)

Nên nói thật hay nói dối đây?

Trong ba giây ngắn ngủi, cô nhanh chóng cân nhắc câu trả lời rồi lên tiếng đáp.

“Ừm… cũng có thể nói là như vậy.” (Yuno)

“…” (Nam sinh A)

“…” (Nam sinh B)

“…” (Nam sinh C)

Chính vì ba người không hề biết đó là anh trai cô nên Yuno mới có thể thản nhiên nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.

Trong khi ba nam sinh chịu thêm một đòn chí mạng vào tinh thần, thì người vừa gây ra sát thương ấy lại đỏ mặt vì ngượng.

“D-Dù sao thì giờ tớ cũng hiểu vì sao hai cậu lại như thế rồi. Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, sao các cậu biết được nhiều thế?” (Yuno)

“À, có người bên lớp 3 nhìn thấy các cậu đi vào rạp chiếu phim.” (Nam sinh C)

“Ra vậy.” (Yuno)

Nơi họ đi hôm thứ Bảy vốn là địa điểm tụ tập quen thuộc của học sinh, nên việc bị người khác bắt gặp cũng không có gì lạ.

“Này, Yuno-chi. Nếu thấy khó trả lời thì thôi, nhưng… cậu có lời khuyên nào cho hai tên này không? Kiểu làm sao mới có thể đi chơi cùng Suzuha-chi ấy. Bọn nó sắp chết rồi.” (Nam sinh C)

“Nếu chỉ là chuyện đó thì không sao.” (Yuno)

Dù mang vẻ mặt như mất hết hy vọng, trong mắt hai người vẫn còn le lói chút ánh sáng.

Nhìn vào ánh mắt ấy, Yuno vừa xoay lọn tóc đuôi ngựa quanh ngón tay vừa suy nghĩ.

“Nhưng mà, thực tế thì chắc phải mất thêm một khoảng thời gian nữa đấy. Suzuha-chan khá nhút nhát, với lại người mà cậu ấy đi chơi cùng hôm trước là người quen từ hồi tiểu học. Hơn nữa, hiện tại cậu ấy còn đang rất tập trung vào việc học, hay nói thế nào nhỉ… nói chung là đã tìm được thứ mình muốn dốc sức vào rồi.” (Yuno)

“C-Cần thêm thời gian sao…” (Nam sinh A)

“Ra vậy… Nếu Yuno-chan đã nói thế thì chắc đúng thật rồi…” (Nam sinh B)

Cả hai khoanh tay với vẻ mặt đau khổ.

Nhìn họ lặng lẽ tự nhủ

“vậy thì chỉ còn cách chờ thôi”

, Yuno bất giác mỉm cười.

Được ai đó đối xử chân thành như vậy… chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến người ta vui rồi.

“Hehe, Suzuha-chan nổi tiếng thật đấy.” (Yuno)

“Khoan khoan khoan, Yuno-chi mà lại nói câu đó à!?” (Nam sinh C)

“Ý cậu là sao?” (Yuno)

“Đ-Đừng bắt tớ phải tự nói ra chứ…” (Nam sinh C)

“Hửm~?” (Yuno)

Yuno nghiêng đầu, cố ý nở ra một nụ cười “ngây thơ vô số tội”.

Sau đó, như thể muốn nói

“Cảm ơn vì đã phối hợp với tớ”

, cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta.

“Tớ đi đây.” (Yuno)

Có lẽ vì cảm thấy mình đã trêu họ hơi quá đà, Yuno quay người đi về phía Suzuha, người vẫn đang chăm chú học bài.

“… Y-Yuno-chi…” (Nam sinh C)

Được chính cô gái mình thầm thích chủ động chạm vào người, lại còn là người duy nhất được đối xử như vậy…

Khoảnh khắc ấy, một “simp chúa” khác đã ra đời.

“Hehe…” (Yuno)

Trong tâm trạng vui vẻ, Yuno lặp đi lặp lại trong đầu câu nói mà Haruto đã được nhận:

“Nghe nói cậu con trai đi cùng đẹp trai lắm.”

Đó chính là lý do khiến cô làm điều mà bình thường mình sẽ không bao giờ làm với đám con trai trong lớp.

Bạn đã đến cuối chương 57.

Không gian đọc của bạn