Chương 273 · 274 chương

Mở đầu I - Trục xuất

"Orn Doula, kể từ hôm nay, cậu không còn là thành viên của tổ đội này nữa."

Tai tôi như muốn rớt cả màng nhĩ ra ngoài.

Sau chuyến khám phá mê cung như thường lệ, cả nhóm đã quay trở lại tòa dinh thự được thuê để làm căn cứ cho cả tổ đội. Tôi đang kiểm tra ma thạch và tài nguyên thu thập được từ việc hạ ma vật trong ngày hôm nay thì thủ lĩnh của tổ đội, Oliver, đột nhiên tuyên bố hùng hồn rằng sẽ trục xuất tôi khỏi tổ đội.

Đúng chuẩn sét đánh ngang tai rồi còn gì nữa…

"… Đùa hay thật đấy."

"Chẳng ai thừa hơi mà đùa với cậu đâu. Tôi cho cậu đồng hành cùng tụi tôi là vì nể mặt cậu có xuất thân từ cùng một làng và ở bên nhau từ bé thôi. Cậu của hiện tại không đủ mạnh để tiếp tục chiến đấu tại tầng Sâu nữa. Nên tôi mới bảo cậu phải rời khỏi tổ đội."

Thời điểm hiện tại, tổ đội này đã đi tới tầng 94 của Đại mê cung phương Nam, nơi chưa một tổ đội nào khác từng đặt chân xuống. Tổ đội này là tổ đội đầu tiên trong lịch sử làm được điều đó.

Vì đạt được kỷ lục vĩ đại ấy mà tổ đội này được người đời ca tụng là Tổ đội Dũng sĩ và rất được dư luận báo chí quan tâm.

"Tôi biết mình không đủ mạnh mà. Nhưng ai trong tổ đội này cũng thế thôi. Cứ đà này thì chúng ta sẽ không thể tiến xa hơn nữa mất—"

"Vì phép bổ trợ của mày phế quá đấy, thằng đần!"

Tôi đang giải thích cho Oliver nghe thì Derrick, Đỡ đòn của tổ đội chen ngang vào.

"… Phế hả?"

Đúng là phép bổ trợ của tôi kém hiệu quả hơn nhiều so với các Phù phép gia khác, cho nên tôi đã phải tạo ra một số ma pháp căn nguyên để bù đắp cho sự yếu ớt của bản thân mình.

Nhờ thế mà chúng tôi vẫn có thể giữ mạng để tiếp tục khám phá Đại mê cung kể từ tầng 91 trở xuống. Không lý nào mà có thể cho rằng chúng là hàng phế phẩm.

"Há? Đừng nói là mày không nhận ra mày tạ tới mức nào nha? Hahaha! Tao không ngờ mày lại là đứa mặt dày tới mức đó luôn đấy! Lý do mày có được thanh danh như ngày hôm nay là nhờ có tụi tao đấy nhé!"

Giờ tôi mới biết thế nào là câm nín. Derrick nhếch mép ra vẻ đắc thắng khi nhìn vào tôi, như thể tin chắc rằng tôi sẽ không thể nào phản bác vì đã bị chạm trúng tim đen.

"Bấy lâu nay bọn tôi đã không hiểu một Phù phép gia thật sự quan trọng tới mức nào nên mới để cậu ở lại tổ đội cùng cái phép bổ trợ yếu ớt kia. Nhưng sau chuyến thảo phạt chung tháng trước, bọn tôi mới ngộ ra rằng vai trò ấy đáng giá tới nhường nào. Cơ thể nhẹ như lông hồng, sức mạnh bên trong tuôn trào tới mức siêu hạng. Tôi đã nhận ra rằng một Phù phép gia tài năng thật sự tuyệt vời tới mức nào!"

Derrick vừa dứt lời, Oliver liền mở miệng với ánh mắt lấp lánh, như thể những ký ức ấy vừa đánh thức điều gì đấy trong cậu ta vậy.

Tháng trước, có một con rồng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Để tiêu diệt nó trong thời gian ngắn nhất có thể, ba tổ đội hạng S đã được điều động. Tôi của ngày hôm ấy được giao nhiệm vụ làm Phù phép gia phụ, còn Phù phép gia chính là một người phụ nữ thuộc tổ đội hạng S khác.

Cô ấy được mệnh danh là "Phù phép gia mạnh nhất lục địa". Đúng là nếu đem tôi ra so sánh với cô ấy, tôi hoàn toàn không có cửa. Tuy nhiên…

"Tôi không phải là Phù phép gia chuyên nghiệp nên đương nhiên là không được tốt như dân lành nghề rồi. Nên tôi mới phải phát triển ma pháp căn nguyên để—"

"Bao biện thế đủ chưa hả!"

Derrick tiếp tục chen ngang tôi. Tên này sao cứ thích nhảy vào mồm người ta vậy!

"Mày chuyển sang làm Phù phép gia là vì dùng kiếm non hơn Oliver! Mạo hiểm giả bọn tao cần thành quả chứ đếch cần quá trình! Mày có giữ vai trò gì thì mày vẫn từng là một thành viên của tổ đội này và thiếu sức mạnh! Đừng có trương mồm ra cãi cho tao nhờ!"

"Bọn tôi là Tổ đội Dũng sĩ. Bọn tôi đã tìm được người để thay thế cho cậu rồi."

Họ nói không hề sai. Nhưng có cần phải nặng lời với người đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử bao phen như thế không?

Mà dù có là gì thì họ vẫn xem tôi là đồ bỏ đi mà. Nếu họ đã tìm được người thay thế cho tôi thì tôi chẳng thiết gì phải nấn ná lại chộ này nữa.

"… Thôi được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ rời khỏi tổ đội này. Cảm ơn vì mọi thứ."

Dứt lời, tôi bước về phía cửa, bỗng dưng…

"Cuối cùng cũng chịu vác mặt đi rồi sao! Haa, nhẹ nhõm ghê!"

Aneri, Pháp sư của tổ đội, người vốn luôn khinh thường tôi nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời bỗng thở dài một cách hả dạ.

"Cả ma pháp lẫn kiếm thuật của người chẳng có cái nào ra hồn cả! Ngươi bảo mình có thể làm được mọi thứ nhưng cũng chỉ ngang mấy đứa hạng A thôi! Lúc nào cũng phải nghe ngươi lải nhải đúng là chướng hết cả lỗ tai! Ngươi có biết bọn ta gọi ngươi là gì không? Đa-tài-nửa-vời đấy! Tính ra việc ngươi được vào Tổ đội Dũng sĩ này đúng ảo thật đấy! Từ giờ liệu mà biết thân biết phận đi nghe chưa!"

Khi thấy tôi quay mặt lại và nhìn chằm chằm, Aneri đang kênh mặt ngạo nghễ lập tức co vòi lại "Tự-tự dưng nhìn người ta ghê thế?"

Thì ra bấy lâu nay họ vẫn nghĩ như vậy về tôi ư? Tôi đã cố gắng hết mình vì những kẻ như này sao?

Trút hơi thở dài đầy bực bội, tôi đẩy cửa và bước ra ngoài.

Trước mắt cứ tìm chỗ nghỉ đã.

Tôi làm rỗng đầu mình rồi bước xuống phố để đi tìm quán trọ.

Bạn đã đến cuối chương 273.

Không gian đọc của bạn