Chương 269 · 274 chương

Chương 259 (Ngoại truyện Fuuka) - Diệt Quỷ

◇

Dưới đáy của một cái hố va chạm khổng lồ - Orn và Stig đã đi mất hút - Fuuka đứng đối mặt với Dimon.

"Đồ đánh lén rẻ mạt! Tao sẽ giết chết hai đứa bây! Có van xin hay la ó tao cũng không tha đâu - liệu hồn đấy!"

Dimon lườm Fuuka bằng đôi mắt long sòng sọc sau khi hồi phục hoàn toàn từ đòn tấn công của Orn.

"… Nói nhiều quá. Nhào vô đi."

Phía ngược lại, Fuuka nâng thanh katana của mình lên, giải phóng thứ sát khí lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Con nhãi này!!!"

Trúng tim đen, gân xanh nổi lên khắp cơ thể Dimon. Hắn liền áp sát cô với kỹ thuật thu hẹp khoảng cách.

Hắn vung thanh đại kiếm của mình xuống với quán tính thô bạo.

Với người bình thường, nhát chém đó là quá nhanh để não bộ có thể phản ứng - hầu hết mọi người sẽ tan xác ngay lập tức.

Nhưng đối thủ của hắn lần này là Fuuka Shinonome.

Công chúa của vùng Kyoukuto, một bậc thầy kiếm sư đã đạt tới cảnh giới tối thượng trong võ thuật.

Ngay khi lưỡi của thanh đại kiếm chạm vào Fuuka thì bóng hình cô mờ ảo.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô đã không còn ở đó nữa---

"Hặccccccc!?"

Dimon không nhịn được cơn đau mà rên rỉ.

Sau lưng hắn là Fuuka đứng quay lưng, vẩy máu khỏi lưỡi kiếm.

Dimon khuỵu một bên gối, dùng một tay ôm chặt lấy mạn sườn đang không ngừng chảy máu.

Fuuka xoay người lại và nhìn vào hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, vô nhân tính.

"T-thanh kiếm đó… là nguyền kiếm ư!? Lẽ nào mày---!?"

Thấy thanh kiếm nằm trên tay phải Fuuka, Dimon tái mặt đi vì sốc.

Nhưng vẻ ngoài kinh ngạc ấy nhanh chóng được thay thế bởi sự phấn khích tột độ, gần như cuồng loạn.

"---Thì ra mày là 'Kiếm Công chúa'! Đích thân mày tự tới đây tìm tao à!? Hahaha! Đỉnh quá đi mất!"

Đôi mắt hắn lấp lánh vì vui, cứ như thể vết thương trên hông không hề tồn tại vậy.

Dimon siết chặt cán thanh đại kiếm, phần lưỡi của nó lập tức chuyển sang màu đồng như thanh katana của Fuuka.

"Cuối cùng ngày này cũng đã tới! Đấu thôi - một trận tử chiến vượt ngoài giới hạn của phàm nhân!"

Dimon gầm lên, giương cao thanh đại kiếm để tung ra một nhát chém kèm sóng xung kích.

Ngay lập tức, Fuuka áp sát hắn, di chuyển vào sâu bên trong tầm đánh của gã.

"… Xin lỗi, nhưng ngươi còn lâu mới có đủ trình để đấu lại ta."

Cô thản nhiên tuyên bố sự thật rồi vung thanh katana của mình vào thanh đại kiếm của Dimon - trước khi hắn kịp dồn sức vào nó.

Tiếp theo, Fuuka tung thêm đòn đánh theo sau, chém một nhát vào Dimon khi hắn còn đang chới với.

"Gặc…! Chưa xong đâu!"

Máu phụt ra từ vết thương của Dimon, tự di chuyển cứ như thể chúng có lý trí vậy.

Lượng máu ấy biến thành những tia sắc nhọn, nhắm thẳng vào Fuuka.

Cô né chúng với động tác uyển chuyển cùng kỹ thuật điều khiển lưỡi kiếm điêu luyện, dễ dàng tạo khoảng cách giữa hai bên.

Dimon đuổi theo bằng cách áp sát.

Khi cô đã lọt vào tầm đánh, hắn vung thành đại kiếm của mình theo chiều ngang.

Fuuka né nó bằng động tác tối thiểu, còn chẳng buồn nhìn vào thanh đại kiếm đang lao tới.

Nhát chém trượt trong gang tấc đó đã khiến Dimon sở hở. Hắn trợn tròn mắt khi thấy lưỡi kiếm màu đồng của cô đánh trúng hắn.

Nhìn thì ai cũng nghĩ Fuuka chỉ chém một nhát, nhưng thực ra, thanh nguyền kiếm của cô đã cùng lúc khắc lên cơ thể Dimon vô số vết chém.

"Gặc!?"

Fuuka không chỉ dừng lại ở đó.

Với động tác uyển chuyển đầy thanh thoát, cô lách qua thế phòng thủ của Dimon, đặt tay mình lên tấm ngực đẫm máu của hắn.

Cô giải phóng một luồng xung kích Ki, cưỡng chế trút nó ra từ cơ thể mình.

"Á hự!?"

Dimon thổ huyết trong khi bị thổi bay về phía sau, nảy bần bật và lăn lộn trên nền đất.

"…! Không thể nào… Tao, hoàn toàn không có cửa ư…? Không… không thể nào…"

Cúi gằm mặt xuống, Dimon lầm bầm trong mê sảng, choáng ngợp trước chênh lệch khủng khiếp về kỹ năng chiến đấu.

"Ác Quỷ Chiến Tranh phía Tây lục địa chỉ có thế thôi sao…?"

Fuuka chậm rãi bước tới, buông lời mỉa mai.

"Khốn kiếp…! Mày dám coi thường tao à…!"

"Ta đã nhìn thấy giới hạn của ngươi, nên đủ rồi đấy. Tuy Ác Quỷ Chiến Tranh không phải là sở trường của ta, nhưng ta sẽ xử lý ngươi tới nơi tới chốn, nên chuẩn bị mà yên nghỉ đi."

Một luồng hào quang mờ nhạt tựa hoa anh đào - gần như là màu trắng - bắt đầu cuộn quanh lưỡi kiếm màu đồng của thanh katana mà Fuuka cầm.

Ma ca rồng, hoặc Huyết tộc - một sự tồn tại huyền thoại được truyền lại từ thế hệ này tới thế hệ khác.

Giáo phái Cyclamen đã thí nghiệm lên con người để lai tạo ra họ.

Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, chúng đã tạo nên một ma nhân với những đặc tính của Huyết tộc.

Ma nhân đó chính là Dimon Ogle "Ác Quỷ Chiến Tranh".

Hắn có thể thao túng máu, sở hữu thể chất vượt xa phàm nhân và khả năng tự hồi phục - dù chưa tốt như [Tự Hồi Phục].

"Xử lý tao á!? Đừng nhờn với tao!!! Tao sẽ giết mày và trở thành Siêu việt giả, vượt xa cảnh giới của phàm nhân! Không đời nào tao lại chết ở đây đâu!"

Dimon gồng mình đứng dậy.

Với khả năng tự hồi phục siêu việt, những vết thương do Fuuka gây ra đáng lẽ đã lành hẳn từ đời nào.

Nhưng thanh katana màu đồng của cô có chứa Nguyền Lực, là quốc bảo của Kyoukuto.

Nguyền kiếm mang lại cho người vung nó nhiều hiệu ứng khác nhau, tốt có, xấu cũng có…

Và chúng cực kỳ hiệu nghiệm trong việc chống lại các thực thể phi nhân loại như yêu quái[note107780] và ma nhân.

Dimon là một ma nhân, không phải ngoại lệ - những nhát chém hắn lãnh phải đã bị Nguyền Lực vô hiệu hóa khả năng tự hồi phục.

Fuuka vẫn đang ở trong trạng thái hoàn hảo, hoàn toàn đối lập với một Dimon tả tơi.

Kết quả cuộc chiến gần như ngã ngũ rồi.

Khi Fuuka tra thanh gươm màu hoa anh đào-đồng của mình vào bao---

"---Đừng cử động!"

Dimon hét lên trong khi thi triển Thiên phú của mình.

"!?"

Fuuka khựng lại giữa chừng.

Ngay cả cô cũng không lường trước được điều này. Cô tròn mắt và nín thở.

"Hahaha! Mày chạm vào máu của tao là ngu rồi!"

Dimon cười khẩy, một làn sương màu đỏ-đen bắt đầu rỉ ra từ cơ thể hắn.

Nó dần dần loang ra như sương mù và tiến về phía Fuuka.

Fuuka chờ đợi - khoảnh khắc Dimon buông lỏng cảnh giác và tới gần.

Khi hắn đã bước vào tầm đánh của cô, Fuuka buông thanh katana của mình ra khi nó còn nằm trong bao.

Các đòn đánh thông thường không thể chạm vào Dimon khi hắn đang ở trong hình dạng làn sương đỏ-đen.

Nhưng vũ khí của cô là một thanh nguyền kiếm.

"---Vô Anh Hoa."[note107781]

Fuuka rút kiếm ra khỏi bao với tốc độ chớp nhoáng.

Phần lưỡi màu đồng được cường hóa bởi ma lực tích trữ bên trong bao kiếm chém xuyên không gian, xuyên qua cả cơ thể Dimon.

Khi làn sương tụ lại thành hình dáng Dimon, những vết thương sâu hoắm lại xuất hiện trên cơ thể hắn.

"T-tại sao…?"

Nằm ngửa trên nền đất, hắn không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng của mình khi bị Fuuka - người đáng lẽ chỉ có thể đứng yên - vô hiệu hóa.

Fuuka dang bàn tay trái của mình về phía Dimon, không khí quanh nó dao động như những làn sóng.

"Ta đã dùng Ki bọc quanh tay mình như bao tay nên đâu có chạm vào máu của ngươi được?"

Thấy Fuuka thản nhiên đáp lại, Dimon chỉ có thể nở nụ cười khô khốc.

"Ra là đòn nghi binh thôi à…? Khoan, làm thế quái nào mà mày lại hiểu rõ về Thiên phú của tao đến thế…?"

"Dù sự kiện chưa xảy ra nhưng chúng vẫn được lưu lại trong chân lý. Đức vua của chúng ta có thể nhìn ra chúng."

"Trong chân lý ư…? Thiên Phú Vương đã lấy lại sức mạnh của mình rồi sao…? Chết tiệt! Sao lại đúng lúc mọi chuyện đang vui thế này…!"

Dimon lầm bầm đầy cay đắng.

"Oi, không tha cho tao được à? Tao không muốn chết sau khi biết được chuyện vui đến thế đâu."

"Không. Nghe ngươi nói 'chuyện vui' là ta thừa khẳng định ngươi không có quyền sống tiếp rồi."

"… Haa. Chết tiệt…! Thôi cũng được… Oi, tao có mạnh không?"

Nhận ra kết cục của mình đã an bài, Dimon hỏi Fuuka một điều cuối cùng.

"… Tuy còn kém xa ta nhưng… cũng khá đấy."

"Khá à…"

Nghe Fuuka đáp, Dimon trưng ra vẻ mặt phức tạp - hối hận nhưng cũng không kém phần mãn nguyện.

Fuuka vung kiếm xuống người hắn---

Bạn đã đến cuối chương 269.

Không gian đọc của bạn