Chương 268 · 274 chương

Trở lại

◇

Một làn gió nóng nhẹ lướt qua má tôi.

Khung cảnh trước mắt tôi chuyển từ phố phường nhìn trên cao xuống thành lối vào mê cung.

"Đây à Orn?"

Fuuka hỏi trong khi nhìn vào mê cung trước mặt.

"Ừm. Chúng tính lấy ma vật từ đây và dịch chuyển tới Hội Mạo hiểm giả Tutril."

Cũng như cách Amuntzer sử dụng pháp trận dịch chuyển tại các chi nhánh thuộc Thương hội Downing, Giáo phái Cyclamen có các pháp trận dịch chuyển cố định được đặt tại các văn phòng Hội Mạo hiểm giả và nhiều hơn thế.

Chúng có thể dịch chuyển như vậy là nhờ lõi mê cung - thứ nằm ở nơi sâu nhất trong tầng đáy của một mê cung.

Không phải mê cung nào cũng có cơ chế đó, nhưng Giáo phái lại có thể dịch chuyển giữa chúng.

Pháp trận dịch chuyển tại Tutril đã bị can thiệp nên chúng sẽ không thể dịch chuyển từ đây tới đó.

Nhưng vì không biết pháp trận dịch chuyển đã bị tôi can thiệp nên chúng vẫn sẽ tiến hành dịch chuyển như "lần trước".

Trong dòng thời gian cũ, chúng đã dịch chuyển đến một mê cung gần Tutril - nơi Gary dùng để gây ra làn sóng ma vật nhằm hãm hại Lucila Điện hạ - rồi cuốc bộ tới thành phố.

Nhưng lần này, đừng hòng mà tôi để chúng dịch chuyển đi đâu.

Tôi sẽ nghiền nát "Raksasa" và "Ác Quỷ Chiến Tranh" ngay tại nơi này.

Tôi dựng nên một lớp rào chắn bao kín cả hòn đảo nhằm ngăn chặn khả năng dịch chuyển.

"… Tôi sẽ không để chúng hủy diệt Tutril đâu. Làm thôi Fuuka."

"Ừm. Lúc nào cũng sẵn sàng."

Thôi kìm nén cơn giận mà bản thân phải nhẫn nhịn suốt bấy lâu nay, tôi tạo nên một pháp trận trên bầu trời.

Nó không phải là pháp trận màu mè mà tôi dùng để thổi tung trại giam tại Tutril.

Một pháp trận đích thực.

Một ma pháp có quy mô lớn tới nỗi mọi quy tắc của thế giới này không thể áp dụng lên nó.

Tôi đã cưỡng chế ép nó tồn tại ở hiện thực thông qua phương pháp này.

Mà, Titania "lần trước" đã dùng nó rồi nên thi triển mỗi lần này chắc cũng chẳng sao đâu ha?

Ma lực đen kịt tụ vào một điểm duy nhất. Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.

"---[Erebos: Hắc Dạ Minh Giới]!"[note107103]

Khi tôi vừa dứt lời, một tia ma lực đen kịt lao từ trên cao xuống, xuyên thủng nền đất.

Theo lẽ thông thường, các mê cung tồn tại ở những chiều không gian riêng biệt, con người có đào sâu đến mấy cũng không thể chạm tới được.

Nhưng ma pháp này sẽ liên kết các chiều không gian tách biệt lại với nhau, đồng bộ hóa chúng với thế giới này.

Bóng đêm sâu thẳm bao trùm lấy đám người mặc áo choàng đỏ đang có mặt tại tầng đáy mê cung.

◇ ◇ ◇

"… Lạ quá."

Stig Strem "Raksasa" lầm bầm với bàn tay chạm vào lõi mê cung.

"Oi, đang làm gì thế? Khẩn trương dịch chuyển đê!"

Dimon Ogle "Ác Quỷ Chiến Tranh" gào lên với Stig.

"Được thế thì tốt quá, nhưng… tôi không tài nào đặt Tutril làm đích đến của chúng ta nổi."

"Há? Mày xàm ngôn cái gì vậy? Làm gì có chuyện vô lý đó!"

Dimon trách móc và vung tay chạm vào lõi mê cung, nhưng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

"… Chậc! Cái thứ chó má này bị gì vậy!?"

"… Cái lõi này không bị sao cả, có lẽ pháp trận dịch chuyển tại điểm đến đã bị can thiệp rồi."

"Bớt vòng vo hộ. Ý mày là gì?"

"Leon Conti, Hội trưởng Hội Mạo hiểm giả khu vực Nam lục địa phản bội chúng ta rồi."

"Phản bội chúng ta ư!? Thằng già khốn kiếp!"

"Thì gã lúc nào chả hoài nghi về lý tưởng của chúng ta. Chúng ta bổ nhiệm hắn làm Hội trưởng Hội phía Nam cốt là để tránh chọc giận Orn Doula và Oliver Cardiff, cơ mà chắc là phản tác dụng rồi."

"Có chó mới quan tâm! Thế thì ta cứ việc giết sạch bọn nó, gồm cả thằng già đó là được chớ giề?"

"Anh đơn giản đến đáng yêu thật… Hết cách rồi. Trước mắt ta cứ dịch chuyển tới một mê cung gần Tutril rồi cuốc bộ đã---!?"

Stig đang vạch ra những gì cần làm tiếp theo thì đột nhiên ngẩng mặt lên.

Hắn lúc này không còn tỏ vẻ điềm tĩnh như thường lệ nữa.

Bóng đêm xẻ toạc trần tầng đáy mê cung, trút xuống đầu Stig và những kẻ khác.

Nó đủ lớn để nuốt chửng cả tầng này.

"Hả!?"

Dimon bàng hoàng thốt lên khi hắn cũng nhận ra bóng đêm đang ập tới.

Nhưng quá muộn - tất cả những người đang có mặt tại đó đều đã bị màn đêm đen kịt tựa hư vô nuốt chửng.

"…!?"

Stig dựng một rào chắn ma lực quanh cơ thể mình.

Theo lẽ thường, rào chắn ma pháp của hắn phải thuộc loại cực bền, gần như miễn nhiễm được mọi thuật thức hay thậm chí là ma pháp.

Thế nhưng, màn đêm mà Orn giải phóng dần bào mòn nó và chạm tới Stig.

Dẫu đã có lớp rào chắn giảm bớt phần nào sát thương, Stig vẫn không thể đứng vững bằng hai chân. Chẳng mấy chốc, hắn khuỵu một bên gối xuống.

"Đây… là…"

Tuy đã dùng ma pháp để hồi phục cơ thể, Stig vẫn không thể giấu nổi nỗi bàng hoàng của mình.

"Oi Raksasa! Cái đ*o gì đây…!?"

Dimon tuy bị màn đêm làm cho tơi tả nhưng vẫn cố gắng duy trì ý thức.

Cơ thể hắn bắt đầu tự hồi phục từng chút, từng chút một.

"Hứng chịu nó mà không cần rào chắn - anh đúng là trâu bò đến đáng---!? Ác Quỷ Chiến Tranh! Phía trên!"

Nghe thấy tiếng thét hoảng loạn của Stig, Dimon ngước mắt nhìn lên.

Nơi đây tuy là đáy mê cung - nơi mà không một ai có thể thấy mặt đất - nhưng lại có một bầu trời trong xanh trải rộng, cùng một mặt trời tỏa sáng rực rỡ.

Hòa mình vào những tia nắng vàng, Fuuka đáp thẳng về phía Dimon.

"---Nhị Chiêu."

Fuuka lầm bầm bằng giọng điệu vô cảm như thường lệ và vung thanh katana của mình xuống.

Nhát chém đó được cường hóa nhờ lực rơi của chủ nhân nó, mang theo uy lực kinh hồn.

"Gự!?"

Dimon hứng chịu uy áp trực diện - đủ mạnh để làm nền đất xung quanh rạn nứt - nhưng vẫn dùng thanh đại kiếm của mình đỡ được kiếm của Fuuka bằng một cách nào đó.

"Tóc đen quạ và kimono có họa tiết mây hoàng hôn… Lẽ nào ngươi---"

Nhận ra thân phận kẻ tấn công Dimon, Stig quá ngạc nhiên mà thốt lên, để rồi---

"---Từ khi nào ngươi lại dễ bị phân tán đến thế này?"

Giọng Orn vang lên từ sau lưng Stig.

Cùng lúc đó, Stig không khỏi cảm thấy kỳ lạ nơi ngực mình.

Nhìn xuống, hắn trông thấy một lưỡi kiếm màu đen kịt đang xé toạc ngực mình từ đằng sau.

"Quen không? Lúc hai ta mới gặp nhau, ngươi cũng dùng kiếm đâm xuyên ngực Gary như này nhỉ. Thấy thế nào, cùng chiêu mà ngươi đã dùng với đồng đội mình đấy?"

Stig quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt đen lạnh lẽo đến rợn tóc gáy của Orn.

"Orn Doula…! Khặc!"

Stig nhăn mặt như thể đang cố gắng làm gì đó. Ngay lập tức, một dòng nước phun lên từ dưới chân hắn.

Nó xoắn lên và bao kín lấy cơ thể hắn.

Orn vẫn không dao động, rút lưỡi thanh Schwarzhase về và lướt về phía sau để giữ khoảng cách.

Thấy thế, Fuuka - người đang ghì chặt Dimon từ trên cao - cũng thu kiếm lại và di chuyển về bên cạnh Orn.

<Đó cũng là mệnh lệnh của Orn à?>

Fuuka liên lạc với Orn thông qua [Thần giao Cách cảm].

<Ừm, hoàn hảo. Như này thì dễ hơn nhiều rồi.>

Thường thì Fuuka có thể sử dụng [Thấu thị Tương lai] của mình để tung một đòn mà Dimon không thể đỡ được.

Nhưng Orn lại ra lệnh cho cô ghì chặt Dimon xuống và thu hút sự chú ý của hai kẻ chủ chốt.

Nên cô đã tung ra một đòn mở màn màu mè, vốn không phải là phong cách chiến đấu mà người ta thường thấy ở cô.

<Như này thì chiến thắng gần như nằm trong tay ta rồi.>

Họ đang trò chuyện trong đầu với nhau thì cơn lốc nước quấn quanh Stig bắt đầu yếu dần.

Khi nó tan hẳn thì Stig đã không còn ở đó nữa.

"Vẫn sủi lẹ như hôm nào. Fuuka, cứ bám theo kế hoạch và xử Ác Quỷ Chiến Tranh tại đây nhé. Tôi sẽ đuổi theo Stig."

"Đã rõ. Cứ để cho em."

Fuuka gật đầu.

Nghe cô đáp, Orn thi triển [Dịch chuyển] và đuổi theo Stig.

Bạn đã đến cuối chương 268.

Không gian đọc của bạn