"Vậy là Orn thật sự nghiêm túc với việc rời Bang hội à?"
Khi Lain-san đã bình tĩnh hơn, Wilkes-san hỏi Orn-san lần nữa.
"… Ừm. Tôi không thể đem chuyện này ra làm trò đùa đâu."
"Tức là cậu sẽ trở thành kẻ thù của tụi tôi sao?"
Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng Orn-san chỉ khẽ lắc đầu.
"Tôi biết đây chỉ là câu thuận miệng của một người sắp rời đi thôi, nhưng ngay cả khi đã đi rồi, tôi vẫn muốn được đứng cùng chiến tuyến với mọi người. Tuy nhiên, về cơ bản thì tôi sẽ trở thành kẻ thù của Thỏ Bạc Đêm Sao."
"Ý cậu là sao? Vừa là bạn vừa là thù với tụi này ư?"
Onee-chan nghiêng đầu bối rối.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều không thể hiểu nổi Orn-san đang có ý gì.
"Tôi sẽ đi một nước cờ táo bạo để tiêu diệt Giáo phái Cyclamen một lần và mãi mãi. Nếu tôi vẫn ở trong Thỏ Bạc Đêm Sao mà lại đi tuyên chiến với bọn chúng thì sẽ làm liên lụy tới tất cả mọi người. Cho nên tôi muốn Giáo phái tin rằng tôi đã đoạn tuyệt ân tình với Bang hội."
"Sư phụ ơi, anh định chống lại cả Giáo phái ạ?"
"Ừm, anh và chúng có tư thù với nhau. Anh muốn tự mình giải quyết dứt điểm vấn đề này, nên không thể kéo những người vô tội vào cuộc chiến này được."
"Vậy hãy để em được chiến đấu cùng Sư phụ! Em cũng có tư thù với Giáo phái!"
"Cả em nữa!"
"E-em nữa ạ!"
"Đừng khách sáo Orn à. Chỉ cần nói một lời thôi, tụi này sẽ dốc toàn lực chiến đấu cùng cậu!"
"Ừm, tụi này chán trò mất đồng đội lắm rồi. Để tui chiến đấu bên cậu nhé!"
"Orn là đồng đội quý giá của tôi và mọi người. Nếu đồng đội phải chiến đấu thì những người còn lại cũng phải chiến đấu cùng!"
Đề nghị của Carol kéo theo sự hưởng ứng nhiệt liệt từ tất cả mọi người.
Phải, đúng vậy.
Dẫu biết cuộc chiến này sẽ rất gian nguy, nhưng nếu tất cả mọi người cùng đồng lòng thì nhất định---!
Orn-san có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của chúng tôi. Dần dà, vẻ mặt bất ngờ chuyển thành nụ cười.
"Cảm ơn mọi người nhé."
Nghe anh ấy nói, ai nấy trong chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi.
Tức là chúng tôi không phải chia xa Orn-san đâu đúng không?
Tôi đang nghĩ vậy thì nụ cười vụt tắt trên mặt Orn-san.
"---Nhưng không, không được đâu."
Anh ấy liền dập tắt niềm vui mới chớm nở trong lòng chúng tôi.
"… Tại sao lại không ạ?"
"Được mọi người giúp một tay thì đúng là đỡ thật đấy. Nhưng nếu mọi người tính làm thế thì hãy chiến đấu ở những nơi khác, chứ đừng dại gì mà đương đầu trực diện với bọn chúng."
"Nơi khác ư?"
"Phải. Là Đại Mê cung đấy. Tôi muốn nhờ mọi người chinh phục Đại Mê cung phương Nam giúp tôi."
"Chinh phục Đại Mê cung á… Thế thì làm sao mà tụi chị chiến đấu cùng Orn-kun được?"
"Chuyện là… tới đây, thế giới này sẽ trải qua một biến động lớn. Sẽ có lúc mà những thứ ta xem là thường thức bị đảo lộn hoàn toàn. Việc chinh phục Đại Mê cung chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề."
"Orn à, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy đến đâu rồi…?"
Onee-chan gặng hỏi anh ấy.
"Chắc là tương lai gần nhỉ. Tôi dự đoán việc chinh phục Đại Mê cung sẽ trở thành xu thế tất yếu trong khoảng thời gian tới. Đó cũng là chủ trương của Bang hội này ngay từ đầu mà, phải không?"
"Đúng là vậy, nhưng…"
"Tôi tin Bang hội này có thể biến cơn bão dữ dội nhất thành luồng gió thuận êm đềm. Cho nên tôi muốn nhờ mọi người - làm ơn hãy chinh phục Đại Mê cung phương Nam bằng toàn bộ những gì Thỏ Bạc Đêm Sao có."
"…Đó là điều cậu muốn sao, Orn?"
Onee-chan nhìn thẳng vào mắt Orn-san và hỏi.
"Vâng, sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó chinh phục được nơi đó. Nếu thế thì để Thỏ Bạc Đêm Sao đứng ra chinh phục là tốt nhất rồi."
Onee-chan khẽ cụp mắt buồn bã, nhưng rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh ấy với vẻ quyết tâm.
"Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi vẫn muốn được cùng Orn chinh phục Đại Mê cung hơn, nhưng chắc là cậu đã hạ quyết tâm rồi nhỉ?"
Orn-san dứt khoát gật đầu để đáp lại.
"Vậy cứ để Đại Mê cung cho tụi tôi lo! Chúng tôi nhất định sẽ chinh phục được nó! Cậu cứ làm việc cậu cần làm đi, Orn!"
"… Cảm ơn Selma-san. Tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được điều mình muốn."
Sau đó Orn-san giải thích về những gì sắp xảy ra và anh ấy sẽ làm những việc gì.
Đó là một tương lai mà tôi có mơ cũng chẳng thể nào mường tượng ra nổi.
"… Đó là lý do tại sao tôi quyết định rời khỏi Bang hội này. Tôi xin lỗi rất nhiều vì đã tỏ ra ích kỷ. Nhưng tôi vẫn sẽ rời khỏi đây. Mọi người tiếp nhận những lời này theo cách nào là tùy ý mọi người. Dẫu vậy, mong muốn chân thành nhất của tôi chính là mọi người hãy sống hết mình với nụ cười trên môi. - Bảo trọng nhé, mọi người."
Orn-san dứt lời, khẽ gật đầu và rời khỏi phòng.
Nếu chúng tôi chỉ nghe lời từ biệt này trước khi biết tới những sự thật mà anh ấy vừa tiết lộ thì chúng tôi đã cản anh ấy lại rồi.
Nhưng sau khi biết được chừng ấy chuyện, chúng tôi không thể làm vậy được nữa.
Vì chúng tôi hiểu rất rõ, rằng những gì anh ấy đang làm là để bảo vệ chúng tôi.
Chúng tôi quá yếu đuối - chỉ có thể được che chở - không có quyền phản đối hay can ngăn Orn-san.
Khó chịu quá…
Tại sao tôi lại yếu đuối tới nhường này…?
"Chinh phục Đại Mê cung à? Đúng, đó cũng là mục tiêu của riêng tôi mà, nhưng chúng ta đã hứa với nhau rồi mà phải không? Một khi Chị đại và Orn quay về, năm người chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục công cuộc dang dở. Thế mà… Chết tiệt!!!"
Tiếng chửi rủa đầy bực bội của Wilkes-san vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
"Chúng ta đúng là chẳng biết cái vẹo gì nhỉ?"
"Lúc này, ta cần thời gian suy nghĩ hơn là quyết định làm gì tiếp. Nếu những gì Orn vừa nói là sự thật thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nhưng đây quả thực vẫn là chuyện hệ trọng, chẳng thể nào quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời đâu", Onee-chan nói, hai vai trĩu xuống vì buồn nhưng vẫn dõng dạc tuyên bố với nhóm mạo hiểm giả tụi tôi.
Onee-chan tuyệt vời thật đấy, dù đau lòng và bối rối đến thế mà vẫn…
"Selma nói đúng đấy. Những gì Orn vừa nói chắc chắn là chuyện động trời mà ta có mơ cả đời cũng không thể nào ngờ tới nổi. Đặc biệt là với năm người vừa mới quay lại từ Dal Ane - mọi người hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Mau nghỉ ngơi đi", Bang chủ nói đỡ cho onee-chan.
"Bang chủ có vẻ không sốc lắm nhỉ. Đầu tôi ong ong cả lên rồi đây này. Nghe Orc-chi nói xong mà tôi vẫn không tài nào mường tượng nổi cậu ấy đang phải gánh vác trọng trách khủng khiếp tới nhường nào đây này. Rốt cuộc… cậu ấy đã phải quyết tâm thế nào mới có thể…?"
"Chẳng qua tôi được Orn nói từ trước nên mới có thời gian nghiền ngẫm thôi. Lúc mới nghe xong, tôi còn tưởng mình bị ảo giác do làm việc quá nhiều cơ."
"Bang chủ đã quyết định được những gì cần làm tiếp theo chưa ạ?"
"Ta là Bang chủ Thỏ Bạc Đêm Sao. Ta phải bảo vệ Bang hội này và toàn bộ thành viên của nó bằng mọi giá, dẫu có phải để Orn đi."
"…"
Ai nấy đều quá chìm đắm trong những hoài nghi của mình.
Bao gồm cả tôi - chẳng còn hơi đâu mà nghĩ tới người khác nữa.
Nhưng Lu-nee - người chưa hé môi nửa lời kể từ khi chúng tôi bước vào phòng mà chỉ đứng yên quan sát - lại tỏa ra cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với thường ngày, khiến tôi không khỏi cảm thấy bất an.


