Chương 261 · 274 chương

Chia sẻ thông tin

◇

"Lâu rồi không gặp, Oliver."

Tôi hiện đang có mặt tại trại giam và gặp Oliver.

"… Ừm, lâu rồi không gặp, Orn."

Thấy tôi, Oliver mỉm cười.

Kể từ khi lên cơn cuồng loạn ngay sau thềm Giải đấu Võ thuật và gây nguy hiểm tới tính mạng nhiều khán giá - gồm các quý tộc - Oliver đã chính thức bị giam giữ kể từ dạo đó.

Thật ra, cậu ấy đã có một thỏa thuận ngầm với Hầu tước Forgas. Để đổi lấy một chút tự do, cậu ấy đã âm thầm xử lý nhiều vấn đề khác nhau trong lãnh địa này.

Việc Oliver xuất hiện, thay tôi tiêu diệt bộ xương khổng lồ trong chuyến hộ tống Lucila Điện hạ từ Vương đô tới Tutril có lẽ cũng là một phần nằm trong thỏa thuận đó.

Tôi được Hầu tước Forgas nói rằng cậu ấy sẽ ở đây ngày hôm nay, mặc dù dạo này cậu ấy thường xuyên đi lại quanh lãnh địa để xử lý công chuyện hơn là quanh quẩn trong cái trại giam này.

"Tao nghe nói mày đã rời thành phố để chinh phục các mê cung trên khắp Vương quốc. Mày ở đây lúc này thì chắc là đã xong xuôi ổn thỏa rồi ha?"

"Ừ, tao chinh phục đủ mê cung yêu cầu rồi. Nhưng 'an toàn' mà mày nói thì tao không chắc."

Ngoài miệng đàm tiếu linh tinh như thế, nhưng thực ra, tôi đang âm thầm liên lạc với Oliver thông qua [Thần giao Cách cảm].

<Nghe thấy tao không, Oliver?>

Cậu ấy trợn tròn mắt vì kinh ngạc khi nghe thấy giọng tôi vang lên trong đầu.

<Tao đang nói chuyện với mày thông qua [Thần giao Cách cảm] đây. Tao không muốn để cảnh vệ nghe thấy chuyện sắp nói nên cứ im lặng mà nói chuyện trong đầu với tao nhé.>

<Kiểu… như này á?>

Giọng điệu do dự của Oliver vang lên trong đầu tôi.

<Yep, chuẩn rồi đấy.>

<Selma Claudel đâu ở gần đây đúng không? Lẽ nào mày…?>

<Ờ, tao nhớ lại mọi chuyện rồi. Như mày thấy đấy, tao đang dùng [Toàn Năng] để bắt chước [Thần giao Cách cảm] của Selma-san. Nhưng thỉnh thoảng cứ nói ra miệng vài lời linh tinh để đánh lạc hướng cảnh vệ nhé. Năm ngoái mày từng nói được mấy câu đại loại như "ai dùng được phép bổ trợ thì đều có thể trở thành Phù phép gia" hay "nó cũng chỉ là ứng dụng của việc dựng pháp trận song song thôi, mày sẽ chẳng mấy chốc mà thành thạo nếu chịu khó luyện tập", nên chừng này với mày chắc chẳng có gì khó đâu nhể?>[note106262]

Tôi trêu Oliver bằng cách ném lại những lời ấy.

Đó là những lời mỉa mai mà cậu ấy từng nói với tôi tại cuộc họp sau vụ tôi tiêu diệt con Hắc Long mà Tổ đội Dũng sĩ tình cờ gửi tới tầng 50 thuộc Đại mê cung.

<Hự…! Đánh vào chỗ đau của tao à…? Lúc đó tao điên vãi chưởng, toàn nói những lời khó nghe với mày không. Tao thật lòng xin lỗi!>

<Bị mày nói thế đúng là cay thật đấy. Nhưng tao cũng xin lỗi vì đào lại chuyện cũ nhé. Xem như huề năm mươi năm mươi, mày thấy thế nào?>

<Được. Mày mà rộng lượng bỏ qua thì còn gì tốt bằng… Vả lại, tao thừa sức cùng lúc nói chuyện ngoài miệng với thần giao cách cảm nhá.>

"Ngon, thế thì nghe đây. Trong chuyến chinh phục mê cung dài ngày vừa rồi, tao có dừng chân tại một ngôi làng tên Sabona…"[note106263]

Để lính canh không cảm thấy nghi ngờ, tôi cứ thế luyên thuyên những chuyện không đâu, nhưng trong đầu đang âm thầm trao đổi thông tin quan trọng với Oliver thông qua [Thần giao Cách cảm].

<Nếu Orn đã lấy lại ký ức và tìm tới đây, tức là…>

<Ờ, tao sẽ đối đầu trực tiếp với Giáo phái Cyclamen. Oliver à, cho tao mượn sức mạnh của mày với.>

Oliver khẽ gật đầu để tránh đánh động lính gác.

<Mày không cần hỏi đâu. Tao sẽ giúp mày bằng toàn bộ những gì mình có.>

<Cảm ơn nhé. Có một mày bằng cả trăm người đấy.>

<Nhưng mày thấy đấy, tao đang là tù nhân ở đây. Không dễ gì mà vượt ngục được đâu. Mày có kế hoạch gì không, Orn?>

<Có, tao đã phím trước với Hầu tước Forgas rồi.>

Tôi sau đó tóm tắt lại những gì cần làm cho Oliver nghe.

<… Để kéo sự chú ý của Giáo phái ra xa khỏi Tutril, mày sẽ biến mình thành tội phạm hả? Xét theo tình hình trước mắt thì nghe được phết, nhưng… mày có chắc không? Tao đang ở cùng thuyền với mày nên chẳng sao cả, nhưng nếu làm thế thì mày sẽ bị mọi người bên nhà Thỏ ghét đấy.>

<Tao đếch quan tâm. Họ ghét tao nhưng vẫn sống tốt là quá ngon rồi. Được họ tổ chức tiệc chia tay trông cũng không tệ, nhưng làm thế thì lại đòi hỏi quá nhiều mất.>

<Được rồi. Nếu mày đã quyết định thế thì tao sẽ không nói gì nữa. Nhưng cho tao xin một thỉnh cầu có được không?>

<Là gì thế?>

<Tao--->

Thỉnh cầu của Oliver khiến tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng sau khi nghe rõ ngọn ngành mọi chuyện, tôi không tìm thấy lý do gì để từ chối nên tôi đã chấp thuận.

"---Hết giờ rồi."

Chúng tôi vừa bàn bạc xong xuôi thì một cảnh vệ thông báo hết giờ thăm gặp tù nhân.

"Hết giờ rồi à? Nhanh kinh…"

"Ừ, nhưng được nói chuyện với Orn là vui rồi."

"Bên này cũng vậy. Tao sẽ sớm quay lại đây thôi, lúc đó hãy cùng tao trò chuyện tiếp nhé."

"Ờ, biết rồi. Tao sẽ đợi mày."

Tạm biệt Oliver xong, tôi rời khỏi khu vực trại giam.

… Sắp đến lúc nhóm Sophie về tới nơi rồi.

May mà tôi đã xử lý ổn thoả mọi chuyện trước khi họ quay về.

Vậy là sắp đến lúc chia xa rồi à?

Bạn đã đến cuối chương 261.

Không gian đọc của bạn