Chương 256 · 274 chương

Mừng cậu về

◇ ◇ ◇

Trong lúc đợi thế giới tua ngược thời gian, tôi - Sion Nasturtium, Thiên phú gia nắm giữ [Đảo ngược Thời gian] - và Orn, người có thể sử dụng [Đảo ngược Thời gian] thông qua [Toàn Năng] đã dành khoảng thời gian vừa ngắn như khoảnh khắc, nhưng cũng dài tựa vô tận tại Thế giới khác, một chiều không gian tách biệt hoàn toàn so với thế giới chân lý và thế giới bên ngoài.

Thực ra phần lớn thời gian chúng tôi ở đó chỉ toàn là tập luyện với Augusto-san…

Nhưng cuối cùng, tôi đã rất vui khi Orn lấy lại được ký ức của mình.

Đó là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc đối với tôi.

Tôi đã có thể nối lại mối quan hệ mà tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi đánh mất với Orn.

Sau khi trở về hiện thực từ Thế giới khác, trước mắt tôi là một trần nhà quen thuộc.

"… Khu vực riêng tại trụ sở Thương hội Downing à… Hể, mình không ngồi dậy được…"

Tôi cố ngồi dậy nhưng cơ thể cứ như đang bị cố định với giường vậy, không tài nào nhúc nhích nổi.

Đầu năm nay, tôi đã chạm tới chân lý của ma pháp trong trận chiến với Duwe, một quỷ nhân do Giáo phái Cyclamen tạo ra.

Chắc là tôi đã bị teo cơ sau nhiều tháng ngủ li bì.

Tôi còn đang tự hỏi nên làm gì với cơ thể cứng đờ này thì cửa phòng chậm rãi mở ra.

Người bước vào là Tershe, vẫn diện trên mình bộ đồ hầu gái quen thuộc.

"… Sion…sama…?"

Tershe trợn tròn mắt, lầm bầm tên tôi.

"Chào buổi sáng Tershe. Xin lỗi nhé, ta ngủ hơi lố rồi."

"… Vậy hẳn là người vừa mơ đẹp lắm… Chào buổi sáng, Sion-sama."

Khóe mắt Tershe ầng ậng nước. Cô ấy nắm lấy tay tôi và mỉm cười.

Chỉ cần nhìn thế thôi là tôi biết Tershe đã lo lắng cho tôi tới nhường nào.

Chắc là tôi đã khiến Tershe khổ tâm suốt thời gian qua nhỉ?

"Ừm, ta đã mơ một giấc mơ đẹp lắm."

Đó không hẳn là mơ, mà là được ở bên Orn tại Thế giới khác cơ…

Nhưng như vậy cũng có thể xem là mơ rồi.

"Người nói thế thì tốt quá. Nhưng Sion-sama đã ngủ quá lâu rồi, nên hẳn là cơ của người phải rệu rã lắm. Người cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, nhu cầu hàng ngày cứ để tôi lo."

"Ta biết rồi. Nhưng xin lỗi Tershe, ta không muốn ở lì trên giường đâu."

"… Tôi hiểu rồi. Nhưng xin người đừng cố quá nhé."

Có lẽ Tershe muốn nói không nhưng đã kiềm chế và quyết định tôn trọng lựa chọn của tôi.

Tôi cảm ơn cô ấy rồi lưu chuyển Ki khắp cơ thể mình.

… Ừm, thế này là có thể đi lại bình thường rồi.

Duy trì trạng thái cưỡng chế cường hóa thể chất liên tục như thế này thực sự rất mất công nên tôi muốn được tập phục hồi chức năng sớm, nhưng lúc này, tôi phải gặp được Orn đã!

Khi đã đứng vững trên hai chân mình, tôi thay trang phục và ăn một bữa ăn nhẹ.

Tôi cùng Tershe tiến tới căn phòng có pháp trận dịch chuyển.

Orn và tôi không chỉ vui đùa nhàn rỗi với nhau khi ở Thế giới khác, mà đã bàn bạc cụ thể đường đi nước bước khi về đây.

Vì không rõ khi nào mới trở về nên chúng tôi không thống nhất mọi chi tiết, nhưng giờ đây, khi Orn đã có thể toàn tâm toàn ý sử dụng [Toàn Năng] và học được cách can thiệp vào nhân quả từ Augusto-san, cậu ấy đã có thể tự tạo nên một pháp trận dịch chuyển tạm thời.

Cho nên, chúng tôi đã chỉ định căn phòng này - nơi trụ sở Thương hội Downing dựng pháp trận dịch chuyển - làm điểm hội quân.

Trong lúc đợi Orn tới, tôi nghe Tershe kể về những gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ và chia sẻ cho cô ấy những gì đã xảy ra tại Thế giới khác. Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

"… Tóm lại là tới đây, người sẽ giành lại Kyokuto ạ?"

Tershe hỏi sau khi nghe tôi kể chuyện.

"Ừm, nhưng Orn bảo là mình có việc cần làm trước nên chuyện đó hẵng để sau."

"Đã rõ. Tôi sẽ thay mặt tiểu thư liên lạc với các đơn vị tác chiến của 'Amuntzer'."

"Thật đỡ quá. Trước tiên ta phải nghe Orn nói ra việc cần làm đã. Tuy biết việc cậu ấy muốn làm là gì rồi, nhưng tụi ta chưa bàn bạc cụ thể từng bước lắm. - À khoan, Chris ở trụ sở cả ngày hôm nay đúng không?"

"Vâng. Trong lúc đợi Sion-sama ăn, tôi đã liên lạc với Hội trưởng là tiểu thư đã thức dậy và xác nhận lịch trình của anh ấy. Anh ấy định dành nguyên ngày hôm nay để xử lý việc giấy tờ, nhưng tôi đã bảo anh ấy hãy dành thời gian cho người sau rồi ạ."

"Không hổ danh là Tershe - vẫn nhanh nhẹn và đáng tin cậy như thường lệ."

"Cảm ơn tiểu thư."

Tershe vừa dứt lời thì pháp trận nằm giữa phòng bắt đầu phát sáng.

Năm bóng người xuất hiện từ đó.

Đó là Orn và những người khác.

Orn mỉm cười khi chạm mắt với tôi.

Tôi không kiềm chế được mà chạy về phía cậu ấy.

"Orn!!! Mừng cậu về--- oái!?"

Vì vui quá mà tôi quên lưu chuyển Ki và chới với, xém tí nữa là ngã nhào một cú siêu đẹp mắt.

◇ ◇ ◇

Sion chạy về phía tôi với khuôn mặt rạng rỡ.

"Orn!!! Mừng cậu về---oái!?"

Tôi không thể không giãn mặt khi thấy Sion chới với, múa máy quay cuồng để không ngã.

"Sion!… Cậu có sao không?"

Tôi liền lao tới, đỡ cô ấy vào lòng mình.

"A-ahaha… chẳng duyên dáng chút nào nhỉ… Cảm ơn vì đã đỡ tớ nhé…"

Hai má Sion đỏ bừng. Mắt cô ấy đảo lia lịa vì ngượng.

Xác nhận cô ấy không bị đau ở đâu, tôi buông cô ấy ra.

"Vậy là cậu dậy thật rồi. Nhưng phấn khích tới nỗi suýt ngã luôn? Cậu ngủ lâu quá nên hóa thành trẻ con à?"

Fuuka - người im lặng quan sát mọi việc - lên tiếng bình luận.

Trước đó tôi có nói với mọi người là Sion đã thức dậy, nhưng Fuuka lại tỏ vẻ hoài nghi.

Haruto-san đang bán sống bán chết nhịn cười sau lưng Fuuka, hai vai run lên bần bật và đưa tay lên che miệng.

"Híc… Fuuka mà cũng nói được câu đó à…"

Sion nhăn mặt khi nghe Fuuka nói.

"Sion-sama, xin người hãy cho phép tôi tát gã đàn ông thô thiển phía sau kia."

Tershe-san - người tỏ vẻ khó chịu trước thái độ cợt nhả của Haruto-san - đề nghị được sử dụng bạo lực.

"Sao lại thế được!? Fuuka mới là người bất lịch sự ở đây mà!?"

"Fuuka-sama là bạn của Sion-sama nên không sao. Nhưng cỡ anh mà dám cười Sion-sama à? Đừng hòng tôi tha."

"Bất công quá!"

Haruto-san tỏ vẻ bất bình nhưng bị Tershe-san phớt lờ.

Hê, cũng như "lần trước, hai người họ vẫn rất hòa hợp với nhau.

Dường như Tershe-san chỉ bộc lộ con người thật của mình với Haruto-san.

"… Những người ở đây đều là thành viên cộm cán của Amuntzer đúng không? Tại sao Amuntzer lại trông như rạp xiếc thế này…?"

"'Bạch Quỷ' và 'Kiếm Công chúa' luôn bị Giáo phái xem là mối nguy cực lớn, nhưng nhìn thế này thì đúng là hủy hoại hình tượng mà~"

Rueria và Frederick - những người đứng yên quan sát - thậm thụt trong gượng gạo.

"Hai đứa trẻ này là ai thế Orn…?"

Tôi khẽ gật đầu khi nghe Sion hỏi.

"Cho tới hôm qua, hai đứa trẻ này là thuộc hạ của Giáo sư. Tuy nhiên, hắn ta đã bị Raksasa, một Giáo chủ khác sát hại vào hôm qua nên không thể quay về Giáo phái nữa. Vì tụi nhỏ đã ngoan ngoãn hợp tác nên tớ sẽ đứng ra làm người giám hộ của chúng."

"Hừm, nếu Orn thấy ổn thì tớ sẽ không ý kiến gì."

Dường như Sion định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Quan trọng hơn, tớ rất vui khi thấy cậu đã tỉnh lại mà không gặp vấn đề gì."

"Ừm! Tớ hoàn toàn không sao! Đầu óc minh mẫn, còn cơ thể thì hơi đuối một chút, nhưng sớm muộn gì tớ cũng sẽ lấy lại toàn bộ sức mạnh thôi!"

"Thế thì tốt rồi… Christopher-san đâu rồi? Tớ muốn gặp anh ấy để bàn bạc về kế hoạch sắp tới của chúng ta."

"Orn-sama, tôi đã nhắn trước với Hội trưởng để sắp xếp thời gian rồi. Anh ấy hiện đang ở trong văn phòng ạ."

Tershe là người trả lời tôi.

Được gọi là "sama" nghe sượng thật đấy, nhưng chắc là phải làm quen dần thôi.

"Cảm ơn cô. Mọi người ơi, cùng tới chỗ anh ấy nào."

Bạn đã đến cuối chương 256.

Không gian đọc của bạn