◇ ◇ ◇
Tôi chỉ mới sống được 20 năm và còn nhiều điều chưa biết, thế nhưng, có một điều mà tôi chắc chắn là mình đã hiểu rõ.
Đó là: đã sống trên đời thì phải chấp nhận có hối tiếc.
Kể cả khi ta đã đưa ra lựa chọn mà mình nghĩ là tốt nhất thì thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng cũng lúc ấy, ta sẽ học hỏi được điều gì đó từ những lựa chọn đấy.
Thế nên, ngay từ khi còn do dự, hãy cân nhắc hơn mình sẽ nhận được gì từ con đường mà mình muốn chọn.
Và điều quan trọng nhất chính là ta hãy cố gắng hết mình để đi trên con đường mình đã chọn, để có thể hài lòng với những gì mà mình nhận được qua chặng đường ấy.
Tới mức mình chẳng buồn nhớ về tương lai mà mình không lựa chọn nữa.
… Dẫu vậy, nếu có được một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu nữa, tôi sẽ - chống lại nỗi bất công đó tới cùng.[note105532]
Ông nội tôi đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy một cơ hội khác cho tôi.
Để tôn vinh nguyện ước của ông ấy, và hơn bất cứ điều gì: tôi không muốn phải trải qua nỗi đau tột cùng ấy nữa, dù chỉ một lần.
Tôi cũng xin thề lại rằng, tôi sẽ không bao giờ dừng bước, dẫu trước mắt mình sẽ phải đối mặt với điều bất công lớn tới nhường nào.
Tôi sẽ tung ra toàn bộ những gì mình có, để những điều tôi trân quý sẽ không thể tuột khỏi tay tôi, khiến tôi mất trắng mọi thứ lần nữa!
Tạm biệt Augusto-san xong, chỉ còn lại mình tôi và Sion ở Thế giới khác. Tôi đã đưa ra lời thề mới và khắc sâu nó vào lòng mình.
"Vậy, ta đi nhé, Orn?"
Sion - người đang mỉm cười rạng rỡ - phấn khởi thúc giục tôi.[note105534]
Một lần nữa, chúng tôi tiếp tục được ở bên nhau.
――"Tớ nghĩ 'thế giới bên ngoài' có nhiều cảnh đẹp lắm, tựa như lúc này vậy."
――"Cậu định tới 'thế giới bên ngoài' à, Orn…?"
――"Ừ. Tớ biết là sẽ rắc rối lắm, nhưng tớ muốn giải quyết chúng và tận mắt chứng kiến 'thế giới bên ngoài' ra sao… Sion à, cậu có muốn đi du ngoạn cùng tớ không?"
――"Hể, tớ được đi cùng Orn sao?"
――"Dĩ nhiên rồi! Sao lại không nhỉ? Đi một mình chán lắm, nên nếu có cậu theo cùng thì tớ sẽ rất vui đấy."
――"Thế thì tớ cũng muốn được đi cùng cậu!"
――"Rồi! Nó là 'lời hứa' nhé! Sau này hãy cùng tớ du ngoạn 'thế giới bên ngoài' nha!"
――"Ừm!"
Tôi đã rất vui khi nhớ lại lời hứa năm xưa, lúc mà Sion tạo nên thế giới băng giá cho tôi xem ấy.
Nhưng cũng lúc này, tôi càng cảm thấy ân hận vì đã quên mất lời hứa đó suốt mười năm trời và khiến Sion tổn thương tới nhường đó.
Cho nên, kể từ lúc này.
Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại lần nữa, ngay tại đây.
"---Ừm. Cùng hủy diệt thế giới này nào, Sion."
Tôi củng cố quyết tâm của mình và bắt đầu tiến lên lần nữa.
◆
"…Nặng quá…"
Sau cái ngày tôi hỗ trợ việc hủy bỏ hôn ước của Sophie, giao chiến với Giáo sư - một Giáo chủ của Giáo phái Cyclamen - và gián tiếp phế truất cựu Bá tước Claudel, tôi tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ, cứ như thể có gì đó nằng nặng đang đè lên bụng mình.
(… À, hiểu rồi. - Mình bắt đầu lại từ đây à…)
Tôi nhớ ra rằng hôm nay sẽ là ngày mình rời khỏi Dal Ane.[note105537]
Và tôi vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra tại Thế giới khác.
Tuy cảm thấy có chút ngờ ngợ, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi biết mình không quên gì đã áp đảo cảm giác kỳ lạ đó.
Tôi vừa nghĩ thế vừa ngồi dậy thì quả nhiên là Fuuka đang nằm trên bụng tôi và ngủ ngon lành.
"Mm… Mmm!!!"
Tôi mỉm cười nhìn Fuuka thì cô ấy đột nhiên ngồi bật dậy.
"… Chào buổi sáng, Orn."
"Chào buổi sáng Fuuka… Ra vậy. Cô tới đây là vì biết hôm nay là 'ngã rẽ' thông qua [Thấu thị Tương lai] của mình phải không?"
Nghe tôi nói từ 'ngã rẽ', Fuuka tròn mắt nhìn tôi.
Cô ấy bỗng chốc trở nên nghiêm túc - hơn bất cứ lần nào trước đây.
"… Orn thấy thế nào rồi?"
Cô ấy vẫn hỏi tôi câu y hệt lúc đó.
"Hoàn hảo không tì vết."
Nghe tôi đáp, Fuuka gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Ừm, cậu đã trở lại rồi à…"
"Ừ, tôi đã trở lại cùng ký ức và Thiên phú thật sự của mình rồi."
"Thật tốt quá. Mừng cậu về, Orn."
"Cảm ơn vì đã đợi tôi nhé. - Và ngay bây giờ, tôi cần sự giúp đỡ của cô."
Nghe tôi yêu cầu, Fuuka ngay lập tức gật đầu không chút do dự.
"Đương nhiên rồi. Em là thanh kiếm của cậu mà."[note105538]
(Thanh kiếm của mình hả… Hahaha, đúng là cách miêu tả hợp lý.)
Tôi từng nghe cô ấy nói thế nhiều lần rồi nhưng chưa hiểu tại sao lại thế.
Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của nó rồi.
Cô ấy sẽ là người sát cánh bên tôi, cùng tôi chiến đấu.
Và - cô ấy cũng là người sẽ không để tôi thoát khỏi cuộc chiến này…
Vệ sinh cá nhân xong, tôi rời khỏi phòng và gặp Fuuka, người đứng đợi bên ngoài.
"Orn à, ta làm gì tiếp đây?"
Chúng tôi đang đi xuống hành lang dinh thự thì Fuuka hỏi tôi.
"Tôi còn nhiều việc phải lo lắm, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này của tôi và em sẽ là tiêu diệt 'Raksasa' và 'Ác Quỷ Chiến Tranh'. Cuộc chiến tới đây, Fuuka cứ dùng tới Thiên phú và Nguyền lực đi. Hãy tung ra toàn bộ những gì mình có để tiêu diệt 'Ác Quỷ Chiến Tranh' nhé."
Đó là hai tên đã gây nên tai ương tại Tutril - tuyệt đối không thể dung thứ cho bọn súc sinh đó.
"Em giỏi làm việc đó lắm. Cứ giao cho em."
Chúng tôi vừa trò chuyện vừa tới phòng ăn, và…
"A, chào buổi sáng Orn-san!"
"Chào buổi sáng, sư phụ!"
"Sư phụ ơi, chào buổi sáng!"
Ba đệ tử cất giọng chào tôi.
Theo sau họ, Luna và Selma-san cũng chào tôi.
Thấy nụ cười hạnh phúc của họ, tầm nhìn tôi bỗng mờ lòa đi.
(Mình đã về ngày này rồi…!)
Những điều trân quý mà tôi từng một lần để tuột khỏi tay mình… đang ở ngay trước mắt tôi.
Mọi người ở đây đều là những sự hiện diện vô cùng quý giá, sưởi ấm trái tim tôi.
… Vì thế cho nên, tôi không muốn đánh mất họ thêm lần nào, dù chỉ một thôi!
Dẫu không thể ở bên mọi người được nữa… nhưng tôi vẫn muốn họ hãy sống theo cách riêng của mình.
Một khi họ có thể sống thật với chính mình thì tôi cũng chẳng còn gì để hối tiếc hay đòi hỏi.
"… Ừm, chào buổi sáng mọi người."
"Hở, Sư phụ sao thế? Anh mơ thấy ác mộng hay gì ạ?"
"Hiếm khi thấy Orn-san dậy muộn lắm đấy. Anh thấy không khỏe trong người ạ? Nếu đúng là thế thì chúng ta hoãn chuyến đi về Tutril nhé?"
Carol, người rất nhạy bén trong việc nhận thấy cảm xúc của người khác và Luna, người quen tôi lâu nhất đều tỏ ra lo lắng cho tôi.
"Ừm, anh có mơ một giấc mơ hơi đáng sợ xíu. Nhưng được thấy mọi người ở đây nên anh không còn sợ nữa. Anh cũng khỏe lắm, không mệt mỏi gì đâu."
"Mơ mà dọa được Orn thì đúng là lạ à nhen."
Để ngăn bầu không khí trở nên nặng nề, Selma-san - người vẫn im lặng đứng ở đó, thản nhiên xen vào cuộc trò chuyện bằng giọng vui tươi.
"Hahaha… nếu có dịp thì tôi cũng sẽ kể cho mọi người nghe ác mộng của mình. Nó đúng là rất đáng sợ, nhưng… đó là điều mà tôi tuyệt đối không được phép quên."
Tôi từng hối hận vì đã gia nhập Thỏ Bạc Đêm Sao.
Nhưng nhờ gia nhập Thỏ Bạc Đêm Sao, tôi mới có dịp gặp gỡ ba đồ đệ, Selma-san cùng những người đồng đội, bạn bè kính mến khác.
Tôi cũng đã có thể dành thời gian với Luna lần nữa sau khi rời khỏi tổ đội cũ.
Tôi đã gặt hái được biết bao điều lý thú từ lựa chọn này.
Giáo phái đang cố tước đoạt những điều quý giá ấy khỏi tôi vì lý do không thể chấp nhận được.
Tôi tuyệt đối không cho phép điều đó.
Trớ trêu thay, mục tiêu mà tôi và Giáo phái cùng hướng tới… lại giống nhau.
Nhưng… quá trình và những gì mà mục tiêu đó mang lại lại hoàn toàn khác nhau.
Thế nên tôi sẽ nghiền nát Giáo phái Cyclamen, để không đánh mất những điều mình trân trọng thêm một lần nào nữa.
Tôi hạ quyết tâm trong lòng mình và bước những bước đầu tiên trên con đường mới.
End Arc 7 Web Novel!


