◇ ◇ ◇
(Hết chuyện này tới chuyện khác… Thật đấy, cho mình nghỉ một chút đi mà…)
Chỉ trong một ngày, tôi đã trải qua đủ chuyện khiến mình muốn chết, và hơn hết là hàng tá sự thật mà tôi không hề hay biết cùng lúc xuất hiện. Đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Và giờ đây, như thể muốn tung đòn kết liễu, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Sion và tôi - tự xưng bằng tên của vị Dũng sĩ nổi tiếng trong truyện cổ tích, sách sử - Thiên Phú Vương.
Sion đã giúp tôi hiểu rõ hơn về Thiên phú của mình… Thật lòng mà nói, nó chẳng ăn nhập với tôi chút nào.
Nhưng cùng lúc ấy, có quá nhiều điều hợp lý, tới nỗi tôi không thể chối cãi được.
Tôi biết Thiên phú của mình có khả năng thao túng trọng lực, nhưng chỉ như thế thì không giải thích được tại sao tôi lại có khả năng cảm nhận ma lực.
Sau đó là khả năng thích nghi với dòng chảy thời gian.
Nếu Thiên phú của tôi thật sự đúng như những gì Sion đã nói thì cũng không hẳn là vô lý.
Hồi chuyển sang làm Phù phép gia cho Bình Minh Ánh Vàng, tôi có khả năng canh chuẩn thời lượng phép bổ trợ có tác dụng lên từng người mà không lệch một giây, đảm bảo họ luôn chiến đấu trong trạng thái tốt nhất.
Có nhiều khoảnh khắc tôi không để tâm lắm, nhưng giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng chúng đã góp phần tạo nên khác biệt lớn lao tới vô cùng.
"Hai người im lặng quá nhỉ. Ta nói gì lạ lắm à?"
Tôi và Sion còn đang cạn lời vì tình huống nằm ngoài dự đoán thì Augusto nghiêng đầu bối rối.
"Anh nói anh chính là vị Dũng sĩ trong truyện cổ tích sao?"
"… Hô. Ra là trong tương lai, ta lại bị gán cho cái danh xưng kêu đến thế à? Nghe… kỳ cục quá nhỉ."
Augusto khẽ cười khổ.
(Anh ta vừa nói 'trong tương lai' sao? Anh ta đã biết bao nhiêu về chuyện này rồi?)
"Anh… anh biết được chừng nào chuyện đang xảy ra tại thời điểm hiện tại rồi?"
Có lẽ cũng đang nghĩ tới điều giống tôi, Sion lên tiếng hỏi Augusto.
"Hừm… ta có thể nói rằng đây không phải là 'thế giới của chân lý' hay 'Thế giới Bên ngoài' mà lại là một thời-không tách biệt. Chỉ có thế thôi."
Augusto thản nhiên đáp lại.
Lời anh ta nói trùng khớp với giả thuyết của Sion.
Nhưng 'thế giới của chân lý' và 'Thế giới Bên ngoài' là cái quái gì thế?
"Thế làm sao anh đoán ra được nơi này - hay nói đúng hơn là chúng tôi - tới từ tương lai?"
Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng quyết định hỏi điều gây nhức nhối nhất.
"Rất đơn giản. Ta đã thử nhiều cách để tìm được tới tương lai. Dẫu không mong đợi gì cho cam nhưng trước khi kịp nhận ra thì ta đã bị ném tới đây rồi. Vì thế nên nói hai nguòi tới tương lai cũng đâu có gì sai, phải không?"
Augusto trả lời vào đúng trọng tâm vấn đề. Dường như anh ta cũng chẳng ngụ ý hay giấu giếm điều gì, chỉ đơn giản là nói ra những sự thật mà mình được thấy thôi.
"… Anh còn hoang đường hơn cả những gì anh vừa nói."
Sion nói với vẻ thán phục xen lẫn bực dọc.
"Thôi, có nghĩ gì hơn về ta thì cũng chẳng được ích lợi gì đâu, chỉ tổ lãng phí thì giờ thôi. Quan trong hơn - hãy nói cho ta biết mọi thứ về tương lai. Để đổi lấy, ta sẽ dạy cậu cách kiểm soát [Toàn Năng]."
Augusto toát lên vẻ phấn khích của một đứa trẻ khi anh ta đề nghị được biết về tương lai, với cái giá cực kỳ hấp dẫn.
Sẽ không ngoa khi nói rằng đó chính xác là những gì tôi muốn được biết ngay lúc này.
Thế nhưng, tôi không chắc việc nói cho anh ta biết những gì đã xảy ra trong tương lai có phải là ý hay không.
"À, nếu cậu đang lo lắng về nghịch lý của thời gian thì đừng nhé."
Augusto nói rằng nỗi lo của tôi là hão huyền.
"Sao không? Nếu anh biết được mọi chuyện của tương lai rồi trở về hiện thực và làm xáo trộn dòng thời gian thì sao?"
"Ta có cho mình vài lý do, nhưng lý do quan trọng nhất là vì chúng ta sẽ trở về thế giới của chân lý. Ta sẽ giải thích rõ chuyện đó sau. Thế nào? Muốn chấp nhận giao kèo này không? Ta không còn nhiều thời gian đâu."
Anh ta nói đúng - chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Ngay cả khi sự hiện diện của anh ta đã củng cố cho giả thuyết của Sion thì một khi quá trình tua ngược thời gian kết thúc, khả năng cao chúng tôi sẽ bị đưa về thế giới thực.
Và bởi chúng tôi không rõ nơi đây còn tồn tại được trong bao lâu nên cứ lời qua tiếng lại mãi như này càng không phải là ý hay.
Nếu chúng tôi tay trắng trở về thì chỉ có nước bị giết đi giết lại như lời gã đàn ông tên Stig đó nói.
Cho nên, lựa chọn duy nhất chính là tiến lên!
"Tôi hiểu rồi. Tôi chấp nhận thỉnh cầu của anh."
"Được rồi! Bắt đầu thôi. Cậu có thể dần dần kể chuyện tương lai cho ta nghe lúc chúng ta nghỉ ngơi. À xém quên - tôi chưa hỏi tên cậu là gì nhỉ?"
Khi đã chấp nhận giao dịch, Augusto-san mới hỏi tên chúng tôi.
"Tôi tên là Orn Doula."
"Còn tôi là Sion Nasturtium."
"Orn và Sion, đã rõ. Rất vui được gặp hai người - lần này là gặp mặt chính thức nhé!"
◇
"Được rồi, trước hết, Orn hãy nói cho ta nghe về tình trạng hiện tại của cậu đi. Ta có thể dạy cho cậu cách kiểm soát [Toàn Năng], nhưng Thiên phú mà chúng ta đang nắm giữ buộc phải được chính chủ hiểu rõ tới một mức độ nào đó."
"Cũng có lý. Chuyện là…"
Tôi sau đó giải thích chuyện của mình cho Augusto-san.
Sion thỉnh thoảng chêm xen vào đôi câu, giúp cuộc hội thoại diễn ra trôi chảy.
"Hiểu rồi… Quả là một tình huống rắc rối."
Augusto-san gật gù với vẻ nghiêm nghị sau khi nghe tôi kể.
"Phải. Giờ đây, khi đã có dịp lùi lại để nhìn nhận tình hình của mình, tôi không thể không đồng tình với anh được nữa."
"Nhưng nếu thế thì giải pháp cũng cực kỳ đơn giản. Tất cả những gì cậu phải làm là điều chỉnh lại nhận thức bị thao túng và giúp nó trở lại trạng thái ban đầu. Và để làm thế thì ta sẽ giải thích chính xác [Toàn Năng] của chúng ta chính xác là thứ gì."
"… Vâng. Anh cứ nói đi."
"[Toàn Năng] - là Thiên phú giúp người sử dụng thấu hiểu vạn vật và dệt nên sự hiện hữu của chúng."
"Thiên phú cho phép người dùng thấu hiểu và dệt nên sự hiện hữu của chúng… Tức là anh hiểu cái gì thì anh có thể làm được cái đó, bất kể có là kỹ năng thuần túy hay Thiên phú sao…"
Nghe tôi đáp, Augusto-san khẽ nhếch mép.
"Cậu tiêu hóa nhanh nhỉ? Khả năng lĩnh hội đó cũng là một phần mà [Toàn Năng] của cậu đang nắm giữ đấy. Nhờ có nó mà chúng ta có thể làm chủ được mọi thứ thuộc nhiều lĩnh vực nhanh hơn người khác và gần như thông thạo mọi thứ. Nhưng để ta làm rõ một chuyện - đó là nhờ Thiên phú của chúng ta chứ không phải vì chúng ta là thiên tài. Hãy nhớ rõ điều đó."
Thì ra đó là lý do vì sao tôi có thể thành thạo võ thuật và ma pháp chỉ bằng cách luyện tập một chút.
Cũng chẳng trách tại sao Aneri lại bảo tôi là đồ đa tài nửa vời.
Nếu không vì câu đó thì có lẽ tôi đã trở thành một kẻ kiêu ngạo mất rồi.
Augusto-san nói vậy có lẽ là để cảnh báo tôi.
"… Vâng, tôi hiểu rồi. Cho tới cuối ngày hôm nay, tôi vẫn chỉ là một tên tầm thường, không thể bảo vệ được những gì mình trân quý."
"Nghe có vẻ hơi tự hạ thấp bản thân, nhưng với những người như chúng ta thì cách nghĩ đó có lẽ không sai đâu."
Augusto-san nhoẻn miệng cười.
Tôi không phải là thần thánh.
Tôi chỉ là người phàm mà thôi.
Và tôi tuyệt đối không được phép quên mất điều đó.
"Còn giờ thì, Thiên phú này là thứ mà cậu sẽ hiểu nhanh hơn bằng cách trực tiếp chiêm nghiệm thay vì nói suông. Cậu đang tìm kiếm sức mạnh, đúng không? Thế thì từ giờ, ta giải thích thêm về nó thông qua chiến đấu nhé. Lâu lắm rồi ta cũng không được đánh một trận nào ra trò. Orn, cậu dùng vũ khí gì thế?"
Augusto-san tỏa ra chiến khí dày đặc trong khi hỏi tôi.
Về cơ bản, anh ấy đang bảo tôi hãy quan sát và học hỏi.
Đây chính là phương pháp học tập mà tôi ưa thích nhất.
Vì sao á? Vì đó là cách mà tôi vẫn thường làm mà.
"Đây là vũ khí của tôi", tôi nói và lấy ra thanh Schwarzhase từ ma cụ lưu trữ của mình.
"Ồ, kiếm kìa. Vậy thì ta cũng sẽ mở bát bằng kiếm luôn."
Augusto-san vừa nhìn vào thanh Schwarzhase vừa tạo ra một thanh ma kiếm đen kịt và cầm lấy nó.
"Tôi nhất định sẽ học thêm thật nhiều điều từ anh!"
"Ừ, ngon thì nhào vô!"
Dứt lời, chúng tôi áp sát nhau hết lần này tới lần khác, kiếm hai bên va chạm dữ dội.


