"… Cảm ơn Sion. Tôi nghĩ mình đã bình tĩnh hơn chút rồi."
Orn cuối cùng cũng ngừng khóc và tách khỏi tôi.
Tiếc thật đấy - tôi muốn được ôm cậu ấy lâu hơn chút nữa cơ.
"Thế thì tốt rồi."
Khi tôi mìm cười với Orn, cậu ấy liền đảo mắt sang chỗ khác, hai má ửng hồng vì ngượng.
"Nè Orn, cậu có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu không?"
Nghe tôi hỏi, vẻ mặt cậu ấy tối sầm lại.
Cậu ấy do dự một chút, nhưng rồi, cậu bắt đầu nói từng chút một về những gì đã xảy ra, tại sao mình lại ở đây.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thỉnh thoảng gật đầu mỗi khi nghe được những điều đáng chú ý.
Những gì cậu ấy nói cực kỳ gây sốc - Tutril đã bị Giáo phái Cyclamen tấn công, và các đệ tử lẫn đồng đội, bạn bè cậu ấy đã bị bọn chúng đồ sát.
Cậu ấy cũng kể rằng mình đã gặp Christopher - Chris trước khi trở về Tutril.
"Cuối cùng, tôi cũng suýt bị bọn chúng giết chết… nhưng ông nội đã bảo vệ tôi."
"'Ông nội' của cậu á… Cậu đang nói tới ai thế?"
Cả ông nội lẫn ngoại của Orn hẳn là đã qua đời từ lâu.
Tôi đã đặt ra câu hỏi trong vô thức.
"… À, chắc nói cho Sion nghe cũng được. Ông nội của tôi tên là Kavader Evans."
"C-cái gì, là thợ ma cụ lừng danh Kavader Evans á!?"
"Ra là Sion cũng biết ông ấy. Phải, có lẽ ông nội chính là người mà cô đang nghĩ tới đấy."
Tôi kinh ngạc tới nỗi á khẩu.
Vì ông ấy chính là…
Trước khi tôi kịp nghĩ xong, Orn nói tiếp:
"Trở lại chuyện chính nào. Ngay sau đó, ông đã biến mất, còn ý thức của tôi thì tối mịt. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây."
Orn vừa dứt lời thì đã siết chặt bàn tay phải của mình tới mức run rẩy.
Tôi hiểu được một cảm xúc nào đó đang chực chờ bùng nổ trong lòng cậu ấy, quá phức tạp để có thể nói nên lời.
(Kavader Evans biến mất… rồi chúng mình bị đưa tới đây. Ra vậy, ra là thế.)
"Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ nhé… Xin lỗi vì đã ép cậu phải nhớ lại chuyện đau buồn đó. Nhưng nhờ có cậu mà tớ đã hiểu nơi này là gì rồi."
"Thật sao? Đây là đâu thế?"
Orn cao giọng, hối tôi đưa ra câu trả lời.
"Nói một cách dễ hiểu nhất thì… đây là thế giới khác. Một cõi hoàn toàn cách biệt khỏi thời gian và không gian của thế giới thực nơi chúng ta sống."
Trước khi nghe cậu ấy kể, tôi cũng đã phần nào đoán ra được rồi.
Vấn đề duy nhất là tại sao chỉ có mình tôi và Orn là bị đưa tới đây.
Nhưng nhờ thông tin mà cậu ấy cung cấp, tôi cuối cùng cũng đã đoán ra được hoàn toàn.
"Trước khi nói tiếp về chuyện này, tớ phải hỏi cậu đôi điều - cậu nhớ được bao nhiêu về tuổi thơ của mình? Đặc biệt là trước khi trở thành mạo hiểm giả ấy."
Nếu tôi tin vào những gì Orn nói thì hẳn là tôi đã hôn mê nửa năm trời.
Trong khoảng thời gian đó, Orn đã gặp được Chris.
Dường như cậu ấy đã nắm được đôi điều về quá khứ của mình.
Tôi chẳng thấy vui tẹo nào khi mọi chuyện cứ tiến triển mà không hề có tôi, nhưng nhờ nó mà tôi đã có cơ hội được ngồi bên và trò chuyện với Orn như này nên tôi sẽ rộng lượng mà bỏ qua vậy.
… Chết, lạc đề rồi.
"… Tôi không rõ lắm. Tôi được người của Giáo phái nói rằng trước khi trở thành mạo hiểm giả, chúng đã tấn công làng của tôi… và giết sạch tất cả mọi người… Này Sion, liệu chúng ta… có từng quen nhau không?"
Orn do dự hỏi tôi, như thể đang cảm thấy sợ hãi.
Nghe cậu ấy hỏi, tôi mới biết cậu ấy đã quên nhiều tới nhường nào. Một nỗi buồn sâu thẳm trỗi dậy trong lòng tôi.
"… Có. Nói sao nhỉ, ta là bạn thuở nhỏ của nhau. Chúng ta không sống cùng nơi nhưng thường tụ năm tụm bảy để chơi đùa - cùng Oliver và mấy bạn khác nữa."
"Ra vậy… Vậy là tớ đã quên luôn bạn thuở nhỏ của mình sao… Tớ xin lỗi."
Orn chùng vai chán nản và cúi mặt xin lỗi.
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu. Thế mới biết [Thao túng Nhận thức] khủng khiếp tới nhường nào. Orn hoàn toàn không có lỗi ở đây. Quan trọng hơn - đầu cậu lúc này có đau không? Nếu một người cố gắng thay đổi ký ức đã được ghi đè thì đầu sẽ đau lắm đấy."
Nghe tôi hỏi han, Orn mới nghiêng đầu và tỏ vẻ bối rối.
"… Nghe cậu nói tớ mới để ý, đầu tớ không còn đau nữa. Lúc Christopher kể về quá khứ, hoặc lúc tớ mới về lại Tutril, đầu tớ đau tới nỗi khó khăn lắm mới nhấc chân lên được. Nhưng giờ thì đầu tớ không còn đau nữa, nhưng vẫn hơi chóng mặt một chút."
Lẽ nào cơ thể Orn đang bắt đầu thích nghi rồi sao? Hay là vì cậu ấy đang ở thế giới tách biệt này? Kệ đi, chỉ cần như thế là đúng ý tôi rồi.
"Tốt quá. Nếu vậy thì ta có thể đào sâu hơn vào chuyện này rồi."
"Đào sâu hơn á?"
"Ừm, về Thiên phú của Orn đấy."
Theo lời Chris, ả đàn bà khốn kiếp tên Philly đó đã sử dụng [Thao túng Nhận thức] lên Orn để ngăn cậu ấy hiểu rõ về Thiên phú của mình.
Theo lẽ thường tình, Thiên phú gia sẽ hiểu rõ mọi khả năng cơ bản mà Thiên phú của mình mang lại ngay khi vừa mới thức tỉnh.
Nhưng trong trường hợp của Orn, khái niệm thường tình đó đã bị mụ ta đè bẹp không thương tiếc rồi.
Chris cũng cho rằng vì lý do đó mà ký ức về thuở nhỏ của cậu ấy mới trở nên rời rạc đến thế.
Thế nhưng, bất chấp việc đó - Orn vẫn có thể sử dụng Thiên phú của mình.
Tức là cậu ấy có thể duy trì nhận thức thật sự của mình ở một mức độ nào đó.
Nếu Orn có thể nhận diện chính xác Thiên phú của mình lần nữa thì việc cậu ấy lấy lại được toàn bộ ký ức của mình sẽ không phải là điều bất khả thi.
"Orn, cậu nghĩ Thiên phú của mình là gì?"
"Tớ nghĩ Thiên phú của mình là [Thao túng Trọng lực]."
"…À, [Thao túng Trọng lực] hả… Cách diễn giải này khá bao quát đấy."
Nếu là [Thao túng Trọng lực] thì thứ đầu tiên tôi nghĩ tới sẽ là Thiên phú của "Dũng sĩ Đế quốc" Felix Lutz Kreuzer.
Năm ngoái Orn đã giao chiến với Felix.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cậu ấy của hôm đó nhất định sẽ thua.
Thế mà Orn đã đánh bại được Felix, nhưng có lẽ đó là vì cậu ấy đã bị dồn vào đường cùng và buộc phải tìm ra khả năng mở rộng của Thiên phú mình để tìm cách chống trả.
Nhưng có phải vì không thể nhận ra Thiên phú thật sự của mình là gì nên cậu ấy mới cho rằng cái của mình là [Thao túng Trọng lực] không?
"Sion nói như thế… lẽ nào Thiên phú của tớ không phải là [Thao túng Trọng lực]?"
"Không, không phải đâu. Thiên phú của Orn là [Toàn Năng], cũng chính là Thiên phú mà Dũng sĩ trong truyện cổ tích - Thiên Phú Vương - nắm giữ, và nó cũng được cho là Thiên phú đầu tiên, cũng như là cội nguồn của mọi Thiên phú từng tồn tại cho tới ngày nay."


