◇ ◇ ◇
---Gần lối vào Đại mê cung phương Nam---
Cùng thời điểm Stig và Dimon có mặt tại Hội Mạo hiểm giả, Luna cũng đang có mặt tại lối vào Đại mê cung phương Nam.
<…Pixie, lối vào đây rồi. Cô muốn tôi làm gì ở đây thế?>
Luna liên lạc với Pixie thông qua Thiên phú của mình.
Đây chính là chuyện khẩn cấp mà Luna cần phải xử lý.
Cách đây ít lâu, cựu Bá tước Claudel đã bắt Sophia tới Dal Ane.
Để có thể truy vết cô bé, Luna đã lập một giao kèo với Pixie - một Tinh Linh - để đổi lấy sự giúp đỡ của nó.
Điều kiện rất đơn giản - Luna phải đáp ứng một thỉnh cầu của Pixie.
Và hôm nay, Pixie đã yêu cầu Luna đáp ứng điều kiện, bảo cô tới Đại mê cung phương Nam.
<Etou… Việc của tôi chỉ là đưa Luna tới đây thôi. Còn lại làm gì là tùy Luna nhé…>
<Ý cô là sao--->
<Đã lâu không gặp, Lu-chan.>
Luna còn chưa kịp hỏi Pixie ngọn ngành mọi chuyện thì giọng của một người phụ nữ khác vang lên, chen ngang vào giữa bọn họ.
<…Giọng này là… Titania, bà đấy sao?>
Việc giọng nói đó gọi cô bằng biệt danh "Lu-chan" là quá đủ để Luna nhận ra danh tính người vừa xuất hiện - Titania, Nữ Hoàng Tinh Linh.
<Chính xác. Cô vẫn khỏe ha.>
<Lâu rồi không gặp. Lần cuối ta trò chuyện cùng nhau là đợt đi tới lãnh địa Regurif theo yêu cầu của Bá tước Eddington nhỉ… Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 9 tháng rồi.>
<Nhưng với bọn ta thì chỉ mới như một lúc trước thôi.>
<Hehe, đối với thực thể đã sống qua hàng thế kỷ như bà thì đúng là vậy thật.>
Được gặp lại Titania sau một khoảng thời gian dài làm Luna không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
<Titania thì sao? Tại sao Pixie lại bảo tôi phải tới Đại mê cung này?>
Luna đặt câu hỏi cho Nữ Hoàng Tinh Linh.
<… Là do ta. Lu-chan, ta cần cô chứng kiến tất cả những gì sắp diễn ra… không sót một li. [Điều khiển Tinh Linh] là Thiên phú ít bị ảnh hưởng bởi chân lý của ma pháp hơn hẳn so với những Thiên phú khác. Kể cả khi ký ức không thể được lưu giữ thì cảm giác mơ hồ vẫn còn đấy… hoặc ít nhất thì ta nghĩ là thế.>
<Ý bà… là sao?>
Luna nghiêng đầu bối rối trước tuyên bố mơ hồ của Titania.
<Xin lỗi Lu-chan, có vẻ ta không còn thời gian để giải thích nữa rồi.>
Titania không trả lời câu hỏi mà thay vào đó, bà ngắt liên kết tâm trí giữa Luna và Selma, người sắp sửa ban bố tình trạng khẩn cấp.
Cùng lúc ấy---
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước lối vào Đại mê cung.
Luna quay người lại, không khỏi run rẩy khi cô cảm nhận được khí thế thù địch áp đảo mà hắn đang tỏa ra ngùn ngụt.
Trong mắt cô là một nam chiến binh trẻ - không có tay trái và đeo một miếng bịt mắt trên mắt phải.
Gã chính là Beria Sans.
"… Bực hết chỗ nói. Có vô lý không khi chỉ có mình ta là bị cấm vào Đại mê cung… Bà nghĩ giống tôi chứ, Titania…?"
Thay vì bắt chuyện với Luna, người vẫn đang run rẩy, Beria lại hướng lời nói của mình về phía Titania, Nữ Hoàng Tinh Linh đang ở gần đó.
Chính hành động đó đã cho thấy hắn ta đang nhận thức được thứ gì đó nằm ngoài giác quan thuần túy của mình.
<Rõ quá còn gì. Ngươi thật sự nghĩ Thánh địa sẽ để ngươi - kẻ muốn hủy diệt thế giới này - bước qua sao?"
Titania lạnh lùng đáp trả lời phàn nàn của Beria.
"Hơ, 'hủy diệt thế giới' á? Bà cường điệu hóa vấn đề quá rồi đấy. Tôi chỉ đơn giản là muốn được sắp xếp lại tôn ti trật tự thôi. Dù gì thì, chỉ riêng sự tồn tại của thế giới này cũng đã quá đủ để xem là sai lầm rồi. Chính bà - Nữ Hoàng Tinh Linh - là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết đấy."
<… Ta không có ý định tranh luận về ý nghĩa của thế giới này với ngươi. Đúng là từ trước tới nay, ta không quan tâm thế giới này sẽ phát triển phồn vinh hay chìm vào chiến tranh và lụi tàn. Nhưng giờ ta sẽ không làm vậy nữa. Ta sẽ để toàn quyền quyết định cho Orn Doula. Đó là lập trường của ta.>
"Orn hả? Tiếc ghê cơ - một thuộc hạ của ta sắp đi lấy mạng hắn rồi. Hắn sẽ không được thấy bình minh hôm sau đâu. Bà đen rồi."
"Đợi đã! Để Orn-san toàn quyền quyết định và giết Orn-san là sao? Hai người đang nói đến chuyện gì thế?"
Cuối cùng, Luna không thể nhịn được nữa mà hét lên, đẩy lùi áp lực mà Beria đang tỏa ra.
"… Luna Flockhart, một con rối của Titania thì lo mà biết thân biết phận đi. Đừng chen vào cuộc hội ngộ giữa hai người bạn cũ bọn ta."
Lần đầu tiên, Beria nhìn về phía Luna với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
<Chỉ riêng câu đó là ta không thể bỏ qua được. Ta chưa một lần thao túng Lu-chan. Cô ấy đã đi trên con đường mình chọn bằng sức mạnh và ý chí của bản thân, không phải vì ta.>
"Hô? Thế mà bà lại muốn tôi tin rằng Luna Flockhart chỉ tình cờ được chọn làm thành viên thứ ba của Bình Minh Ánh Vàng thôi sao? Quá sức hoang đường."
"… Thành viên thứ ba ư?"
Luna lầm bầm với chính mình khi nghe được một điều đáng chú ý.
"Ngươi thật sự không biết gì sao?"
"Ý anh là sao?"
"Đúng như ta nói đấy. Bình Minh Ánh Vàng ban đầu được thành lập với một mục tiêu duy nhất - kìm hãm Orn và đảm bảo Oliver sẽ chinh phục được Đại mê cung. Ngươi, Luna Flockhart, là kẻ đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối."
Giọng Beria trầm hẳn khi hắn ném những lời đó về phía Luna.
<Lu-chan, đừng dại gì mà tin lời hắn. Đó chẳng qua cũng chỉ là tư thù cá nhân thôi - vì cô là trở ngại trong kế hoạch của hắn. Nhưng đối với ta, nhờ có cô mà Orn và Oliver đã tìm được cho mình con đường đúng đắn để tiến về phía trước.>
Nghe Titania nói, Beria chỉ khẽ cười và dịu mặt lại.
"… Tôi nghĩ suy cho cùng, đó cũng chỉ là những lời càm ràm vu vơ. Mà cũng chẳng quan trọng lắm - tôi sửa lại lúc nào chẳng được, mọi thứ vẫn đang nằm trong sai số cho phép mà. Tôi chả phiền lòng chút nào, chỉ muốn được than thở đôi câu thôi."
<Sai số cho phép á? Ngươi xem nhẹ chuyện này rồi đấy. Những gì sắp xảy ra sẽ dồn ngươi và thuộc hạ của ngươi vào đường cùng. Và sớm thôi… ngươi sẽ cảm nhận được sức nặng của thực tế đó.>
"Hê hê! Nói hay lắm Titania… Nhưng tôi đã nói trước rồi đấy, Orn sẽ chết ngay hôm nay. Chắc chắn là thế. Và cả bà nữa, Titania."
Ngay khi Beria đang hào hứng tuyên bố---
Một luồng sáng chói mắt nhấn chìm không gian, cứ như thể vừa có mặt trời thứ hai xuất hiện trên trời vậy.
Đó là một luồng ma lực vàng kim, dày đặc tới nỗi có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
"[Thiên Trảm]!"
Luồng sáng chói lòa nuốt chửng Beria---
---và Oliver đáp xuống giữa Luna và Beria.


