Luồng ma lực đen kịt nuốt chửng mặt đất và đống đổ nát, xóa bỏ sự tồn tại của chúng. Trước mặt Orn là một vùng đã bị quét sạch - theo đúng nghĩa đen.
---Thế nhưng, thanh kiếm đang vung xuống của cậu đã bị thứ gì đó cản lại.
Gần như đồng thời, một dòng nước cuộn xoáy, vặn mình như mũi khoan lao thẳng về phía cậu.
Orn suýt chút nữa là không kịp phản ứng, né được nó vào khoảnh khắc sát sao nhất.
Thế nhưng, dòng nước chuyển mình như con rắn và xuyên thủng sườn cậu.
"---Hự…!"
Từ trong làn ma lực đen kịt loang dần, Stig - kẻ chẳng có lấy một vết xây xát - bước ra với một cú búng tay vào trán Orn.
Uy lực khủng khiếp tới nỗi sẽ chẳng có gì lạ nếu sọ cậu thủng một lỗ. Orn bị thổi bay về phía sau.
"Chỉ là đòn tấn công phân rã ma lực thôi à? Đúng là trò trẻ con."
Stig vừa lầm bầm vừa nhìn vào khu vực hoang tàn sau lưng mình chứ không phải nhìn vào Orn đang lơ lửng trên không.
Orn bị đánh văng đi nhưng vẫn loạng choạng đứng dậy được.
"Hô…?"
Stig khẽ thốt lên vì có chút bất ngờ.
Ánh mắt hắn dán chặt vào hông Orn - nơi xoáy nước đã bắn xuyên qua.
Ở đó không có lấy một vết thương nào.
Không chỉ cơ thể mà bộ đồng phục của cậu đã trở lại trạng thái ban đầu.
Ánh mắt Orn tràn ngập ngọn lửa phẫn uất. Không khí quanh cậu trở nên đặc quánh lại cứ như thể đang cộng hưởng với cơn thịnh nộ của cậu vậy.
"Do hắn chủ động, hay chỉ là vì căm hận trong vô thức?"
Ngay cả khi đang đối mặt với Orn đang tỏa ra sát khí dữ dội, Stig vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, tự đặt ra câu hỏi với biểu cảm thích thú.
Đương nhiên, Orn chẳng việc gì phải đáp lại hắn.
"---[Hợp nhất Ma kiếm] [Mẫu Sáu]."
Schwarzhase biến thành một cây ma cung. Orn nén ma lực lại thành một mũi tên đen kịt.
"---[Thiên Tiễn]."[note105167]
Mũi tên - nén bởi nhiều ma lực tới nỗi không gian quanh nó bắt đầu vặn vẹo - được Orn bắn ra.
Một quả cầu hủy diệt được cấu tạo nên từ ma lực và trọng lực nuốt chửng Stig.
Quy mô của đòn đánh dường như là quá mức đối với một người duy nhất.
Nhưng Orn đâu dễ gì mà dừng lại ở đó.
"---[Mẫu Một]."
Cây ma cung của cậu trở lại thành thanh trường ma kiếm.
Sau khi rút ma lực từ Phong Tinh Linh và nạp vào pháp trận, những cơn lốc màu đen kịt bắt đầu nổi lên quanh lưỡi kiếm của cậu.
"---[Phong Đao - [Fūma no Tachi]]!"
Vô số nhát chém đen kịt được cơn lốc lớn gia tốc xé nát quả cầu đen kịt trước mặt.
"Tại sao… tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này…?"
Orn thở hồng hộc sau khi kết thúc chuỗi đòn của mình.
"Có gì đâu. Chỉ đơn giản là vì ngươi thuộc Thỏ Bạc Đêm Sao thôi."
"—!?"
Orn nhăn mặt vì sốc và quay người về phía phát ra giọng nói.
Ở đó là Stig lành lặn, không di chuyển lấy nửa bước, cứ như thể hắn chưa từng làm gì kể từ khi trận chiến diễn ra vậy.
"… Ý mày là sao?"
"Như ta nói thôi. Mục tiêu lần này của bọn ta là trừ khử Orn Doula."
"… Gì cơ?"
Orn thốt ra một tiếng ngớ ngẩn.
Trong đầu cậu, việc ám sát cậu và hủy diệt Tutril chẳng có điểm liên quan nào với nhau.
Thấy vậy, Stig nói thêm.
"Sự tồn tại của ngươi là mối phiền toái cực lớn đối với bọn ta. Thế nhưng, bọn ta lại chẳng thể nào giết ngươi theo những cách thông thường được. Như ban nãy đấy, ta đã bắn ma pháp trúng ngươi - nhưng hãy nhìn xuống hông mình đi, cứ như thể việc ta tấn công ngươi chưa bao giờ tồn tại vậy."
Orn nhìn xuống bụng mình.
Cho tới lúc nãy, cơn giận đã chi phối lý trí nên Orn không để ý vết thương trên bụng, nhưng giờ đây, cậu đã nhận ra rằng không chỉ nó mà cả bộ đồng phục của cậu đã liền lại như cũ.
(Hiện tượng này… mình từng thấy trước đây rồi… Phải, là trận chiến giữa mình với Sion một năm trước. Cô ta lúc đó bị thương nặng, quần áo rách tả tơi nhưng đã được hồi phục chỉ trong chớp mắt… Nhưng đó là vì cô ta có [Đảo ngược Thời gian] mà…)
---Hự…!
Khoảnh khắc Orn nghĩ tới điều đó, đầu cậu lại nhói lên dữ dội.
Stig nói tiếp trong khi nhìn Orn ôm đầu vì đau.
"Và thế là, bọn ta đã nghĩ rất rất lâu - đâu là cách tốt nhất để trừ khử ngươi? Câu trả lời chính là… nghiền nát trái tim ngươi. Nếu ngươi, bản thân ngươi cầu nguyện cái chết thì Thiên phú của ngươi sẽ đáp ứng nguyện vọng đó."
"Thiên… phú… của ta ư…? Á…!"
Càng nghe hắn nói, cơn đau trên đầu Orn càng dữ dội hơn.
"Ngươi có thấy thứ đó không?"
Stig dời mắt khỏi Orn.
Nhìn theo hắn, hình ảnh trong mắt Orn là lớp rào chắn trong suốt màu đỏ thẫm đang bao quanh trụ sở Bang hội Thỏ Bạc Đêm Sao.
"Các đồng đội và thành viên yêu quý của ngươi đang bị nhốt trong đó."
"Không thể nào…! Dừng lại ngay!!!"
Nhận ra Stig định làm gì, Orn điên tiết gầm lên.
Nhưng Stig chỉ đơn giản là bơ lời cậu và nói tiếp.
"Bơm đầy khí độc vào trong đó và để ngươi nghe tiếng gào thét của bọn chúng… là cách hiệu quả vô cùng, thấy đúng không nào?"
"Đ-ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO!!!"
Mặc cho cơn đau đầu vẫn đang nhói lên từng hồi trong đầu, Orn lại áp sát Stig lần nữa và vung mạnh thanh trường ma kiếm cậu siết chặt trong tay.
Thế nhưng, trước khi lưỡi kiếm của Orn kịp chạm tới Stig, một cú vung tay nhanh như chớp đã chặt đứt cổ tay Orn, khiến bàn tay cậu bị hất văng ra xa.
Stig tung thêm một đòn đánh theo sau bằng lòng bàn tay, nhắm thẳng vào chấn thủy của Orn.
"Hặc---!"
Orn không chịu đựng nổi cú đánh và khuỵu xuống, thổ huyết.
Stig đạp chân lên cái đầu đang cúi của Orn và dùng lực ấn xuống.
Nền đất trước mặt Orn nứt toác vì uy chấn khủng khiếp, minh chứng cho uy lực cực đại được dồn vào cú dẫm ấy.
"Giờ mọi chuyện mới bắt đầu thú vị nên cứ nằm yên đó mà xem nhé?… Nhưng giờ nghĩ lại thì, để khí độc lấp đầy nơi đó thì lâu quá, đợi đến khi có chuyện thì ta đã ngủ say rồi. - Thay vào đó, làm thế này sẽ hay hơn nhiều."
Sau khi Stig búng tay cái "tách", một đàn Thủy Long xuất hiện bên trong lớp rào chắn.
Đám sinh vật đó bắt đầu tàn phá mọi thứ không ghê tay.
"Thôi nào, đừng nằm lỳ một cục ra như thế chứ. Ngươi nên tận mắt chứng kiến cho kỹ… thời khắc cuối cùng của bạn bè mình mới phải đạo chứ."
Stig túm tóc Orn để kéo mặt cậu lên.
Qua đôi mắt mờ ảo, Orn nhìn thấy bầy Thủy Long chuẩn bị tung ra loạt hơi thở, sắp sửa san phẳng cả khu nhà.
"… Dừng lại… Làm ơn… dừng lại đi…"
Lời van xin tuyệt vọng của cậu chẳng tài nào tới được tai lũ rồng. Chúng thẳng tay trút hơi thở, thổi tung trụ sở Thỏ Bạc Đêm Sao không thương tiếc.
"Nhớ là phải khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức của mình nhé… Tất cả là do ngươi mà ra đấy."
"…"
"À, còn chuyện này nữa. Bởi ta là một người rất hào phóng nên để ta chia sẻ thêm điều này nha. Thủ phạm đã tấn công ngôi làng nơi ngươi lớn lên chính là Giáo phái Cyclamen đấy."
"… Cái… gì…?"
"Tại vì ngươi mà vô số người vô tội đã bị liên lụy - không chỉ một mà tới hai lần. Và bọn ta sẽ không để ngươi thoát đâu. Còn nếu ngươi vượt qua được kiếp nạn này bằng phép màu nào đó và tìm được cho mình một mái nhà mới thì bọn ta sẽ làm lại điều tương tự. Làm đi làm lại, cho tới khi ngươi chết mới thôi."
"… Tại vì mình mà… mọi người…"[note105172]
"Phải. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là mối tai ương di động mà thôi. Một khi ngươi còn sống thì sẽ có càng nhiều người thiệt mạng. Ta cá chắc là ngươi chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu nhỉ?"
Nghe được những lời ấy, thứ gì đó trong Orn cuối cùng cũng vụn vỡ.
Nhận thấy sự thay đổi, Stig buông tóc cậu ra và lùi lại.
"… A… Aaa… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng hét đau đớn tột cùng của Orn xé toạc bầu không gian.
Dòng ma lực quanh người cậu chuyển sang màu đen kịt, trồi lên như ngọn núi lửa bùng nổ. Một cột trụ hắc ám lao vút lên trời cao.
Stig theo dõi cảnh tượng trước mặt với nụ cười quái đản.
Cả thế giới đồng loạt rung chuyển. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện ngay trong kết cấu của không gian.
---Đấy chính là "khúc dạo đầu" của ngày tận thế.


