◇ ◇ ◇
---Tutril: Gần Hội Mạo hiểm giả---
"Ha! Nào, vùng vẫy mạnh lên coi! Mau mua vui cho tao đi nào!"
Tại một nơi nhuộm màu đỏ đen của máu, Dimon "Ác Quỷ Chiến Tranh" đang điên cuồng biến những binh sĩ Quân đội Hoàng Gia thành những cái xác không hồn.
"Chúng ta đang triển khai ma khí cấp chiến lược! Đừng nghĩ hắn ta là con người! Toàn bộ người dân trong khu vực này đã được sơ tán rồi! Hãy tấn công với quyết tâm không bỏ sót lại thứ gì - dù có là một mảnh thịt!"
Viên chỉ huy Quân đội Hoàng Gia đóng quân tại Tutril cao giọng.
Theo lệnh ông, các binh lính Quân đội Hoàng Gia liền lấy ra những cây trượng nhỏ đính ma thạch.
Ngay khi pháp trận xuất hiện trên mũi trượng của họ, một pháp trận khác với cấu trúc tương tự lại hiện lên, chẳng mấy chốc đã vây kín Dimon.
"…Ồ?"
Dimon ồ lên thích thú khi thấy hàng loạt pháp trận xuất hiện quanh mình.
Thế nhưng, hắn hoàn toàn không tỏ ra nao núng hay dao động dù chỉ một li.
"Tiêu diệt con quái vật đó!"
Theo lệnh viên chỉ huy, những người lính đồng loạt kích hoạt ma khí của mình.
Một lúc sau, Dimon bị nhấn chìm bởi hàng loạt vụ nổ cực đại - mỗi vụ nổ có uy lực vượt xa ma pháp công kích Thượng cấp [Siêu Bộc Phá].
Các đợt sóng xung kích san phẳng những tòa nhà và đống đổ nát còn sót lại quanh đó.
Nhờ lớp trường lực được tạo ra từ cây trượng nên những người lính không hề hấn gì, nhưng khu vực nơi Hội Mạo hiểm giả từng tồn tại giờ đây chỉ còn là một cái hố sâu hoắm. Một vài mảng đất thậm chí còn bị nung chảy do hứng chịu nhiệt độ cực cao.
"Thế này thì chắc là được rồi…"
Cảm giác chắc chắn trào dâng trong lòng viên chỉ huy.
Thế nhưng---
"Hahaha… Ahahahaha!"
Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên từ trong đám khói dày đặc.
"Vô… vô lý…"
Viên chỉ huy run rẩy tới lạc cả giọng, mặt méo xệch vì tuyệt vọng.
"Thật đáng tiếc! Đám sâu bọ chúng mày có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể để lại vết xước nào trên người tao đâu!"
Nhếch mép thỏa mãn, Dimon đi ra từ đám khó.
Sống sót qua một trận oanh tạc khủng khiếp như vậy là điều không tưởng.
Kể cả khi hắn thật sự chịu đựng được uy lực trực diện của loạt đòn thì da thịt hắn vẫn sẽ bị biển lửa thiêu rụi, còn phổi thì bốc cháy sau mỗi nhịp thở.
Binh lính được lớp trường lực bảo vệ, nhưng Dimon thì không có gì.
Vậy mà hắn vẫn đứng sững ở đó, cơ thể không có lấy một vết xước - chẳng khác gì so với trước khi bị các binh linh tấn công.
"Không… không thể… Không đời nào ta đấu lại con quái vật đó được đâu…"
Một người lính lầm bầm với ánh mắt thẫn thờ, khiến nỗi tuyệt vọng lan ra khắp cả toán quân như một loại virus. Quân đội Hoàng Gia đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.
"Oi, chúng mày có phải là binh lính không thế? Binh lính thì phải xông pha để bảo vệ thành phố và người dân chứ? Mau dốc toàn lực mà lao vào tao đi! Mua vui cho tao nữa đi nào!"
"Tôi… tôi không muốn chết… như thế này đâu…"
Nghe lời cầu xin yếu ớt của người lính, vẻ mặt Dimon liền xịu lại.
"… Hơ. Chán òm. Vậy thì chết hết cho tao nhờ."
Giọng hắn không còn chút cảm xúc nào, cứ như thể hắn đã hoàn toàn mất hứng thú vậy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, các binh lính - những người đã mất hết ý chí chiến đấu - đột nhiên nổ tung như những quả bóng nước, máu phun tứ phía. Tất cả bọn họ đều tử vong ngay lập tức.
"… Chán quá đi. Kiếm Công chúa không chịu xuất hiện à? Thôi thì đành giết đỡ Raksasa vậy. Tên đó chắc cũng đủ để làm mình đỡ đói hơn một chút."
Chẳng buồn ngó ngàng tới những người lính đã gục ngã, Dimon đưa ra quyết định tiếp theo của mình.
---Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một pháp trận xuất hiện trên đầu hắn.
"… Há?"
Dimon ngước mắt lên nhìn pháp trận thì---
---một tia sét khổng lồ trút xuống người hắn.
Thế nhưng, tia sét đó chẳng gây được chút sát thương nào.
Chả thèm bận tâm tới tia sét, Dimon nhìn về phía người vừa tung [Mjolnir] vào mình.
Ngay lúc ấy, Wilkes thuộc Thỏ Bạc Đêm Sao xuất hiện sau lưng hắn.
Không chút do dự, cậu vung thanh kiếm hai lưỡi trên tay mình vào Dimon.
Một cú đánh lén hoàn hảo từ điểm mù.
Thế nhưng, Dimon đã dựng thanh đại kiếm của mình lên như một tấm khiên, chặn đứng quỹ đạo đánh của thanh kiếm hai lưỡi, cứ như thể đó là điểu hiển nhiên nhất thế giới này vậy.
Wilkes tặc lưỡi và nhanh chóng giữ khoảnh cách.
"Lucre, đừng ngơi tay!"
"Tui biết rồi!"
Theo tiếng gọi của Wilkes, Lucresha nạp ma lực vào pháp trận đã dựng sẵn và tung ra [Lôi Thương].[note105055]
Ba ngọn thương sét lao thẳng về phía Dimon.
Nhưng hắn chỉ đơn giản là vung thanh đại kiếm của mình, chẻ nát ba ngọn thương.
Khi Dimon dời sự chú ý sang ba ngọn thương, Wilkes chớp thời cơ tung một đòn đánh khác bằng thanh kiếm hai lưỡi của mình.
Dimon lập tức vung thanh đại kiếm theo đường vòng cung để đánh trả.
Thay vì đỡ thanh đại kiếm trực diện, Wilkes nghiêng lưỡi kiếm để gạt đòn, khiến thanh đại kiếm kia trượt dọc trên bề mặt lưỡi kiếm của cậu.
Trong một khoảnh khắc, thế đứng của Dimon đã dao động.
"Ồ?"
Dimon thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Nhận thấy có sơ hở, Will tung cú đấm bằng tay trái mình, giáng nó vào giữa ngực Dimon.
"Bay đi!"
Wilkes gầm lên và dồn thêm lực vào cú đấm, trên ngón tay giữa của bàn tay trái cậu có đeo một ma khí dạng nhẫn.
Đúng như Wilkes tuyên bố, Dimon đã bị hất văng ra đằng sau.
"[Siêu Bộc Phá]!!!"
Khi chân Dimon vừa chạm đất, Lucresha tung thêm một đòn đánh theo sau.
"Hừ… đau quá đấy."
Bước ra từ đám khói, Dimon đưa tay lên quẹt vết máu rỉ ra từ khóe miệng mình.
"Không thể nào…"
"Vẫn trụ được sau đòn đó à…? Trâu quá thể…"
Nhận thấy Dimon chỉ bị thương nhẹ sau chuỗi đòn kết hợp, cả Wilkes và Lucresha không khỏi toát mồ hôi hột.
Ma khí dạng nhẫn ma Wilkes được trao có khả năng gây sát thương từ bên trong, tương tự kỹ năng mà Haruto của Sương Chiều Phủ Sơn thành thạo - một đòn tấn công uy lực tới nỗi nếu người lãnh phải nó là người thường thì người đó sẽ nổ banh xác từ bên trong ngay lập tức.
Hơn thế nữa, Dimon còn phải lãnh trực diện thêm hai ma pháp Thượng cấp nữa.
Thế mà, hắn vẫn đứng sững ở đằng kia.
Đối mặt với hiện thực tàn khốc, hai mạo hiểm giả không khỏi run sợ.
"Hahaha! Tao thích hai đứa mày rồi đấy. Không như đám lính tép riu kia, chúng mày vẫn không mất ý chí chiến đấu à… Vậy, chúng mày tính làm gì để mua vui cho tao trước khi Kiếm Công chúa tới đây?"
Ngay khi Dimon vừa khiêu khích xong, bóng dáng hắn mờ ảo---
---và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã áp sát Wilkes, giáng thanh đại kiếm xuống người cậu.
"---!?”
Phản ứng theo bản năng thuần túy, Wilkes xoay thanh kiếm hai lưỡi của mình để gạt đòn từ Dimon.
"Tao rành mánh này của mày rồi nhé. Trả lại này!"
Dimon tung cú đấm vào người Wilkes bằng tay trái.
Uy lực của cú đấm thổi bay cậu về phía sau.
"Gự!"
"Will ơi!? Đồ khốn!"
Lucresha lập tức thi triển đồng thời phép hồi phục và ma pháp công kích để cầm chân Dimon.
Thấy ma pháp lao tới, Dimon từ bỏ ý định tấn công theo sau và thay vào đó, hắn quyết định nghiêng người để né đòn.
"Cảm ơn Lucre nhé."
"Là việc của tui thôi! Quan trọng hơn, Will à - ông không được đánh mất nhuệ khí nhé. Việc cơ thê của các binh lính nổ tung - chắc chắn là do Thiên phú của hắn gây ra đấy!"
"Ồ? Mới nhìn qua một lần thôi mà đã nhận ra rồi à? Bộ mày có khả năng cảm nhận ma lực hay gì đó đại loại thế sao?"
"Mắc gì ta phải trả lời ngươi! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi - vì những gì ngươi đã gây ra với thành phố này đâu!"
Lucresha gằn giọng trong phẫn nộ.
"Hahaha! Có khí thế lắm. Máu của những kẻ như mày… mới là hàng cực phẩm."
"Đừng nói những thứ tởm lợm như thế!"
Nhờ phép hồi phục của Lucresha, Wilkes đã có thể tiếp tục chiến đấu. Cậu gầm lên và áp sát Dimon lần nữa.
"Chậc… một đừa phàm nhân mà cũng dám bật lại tao à - mày làm tao cáu rồi đấy!"
Tỏ vẻ khinh khỉnh đầy bực dọc, Dimon vung thanh đại kiếm của mình.
Wilkes dễ dàng né được nó.
Không dừng lại ở đó, Dimon tung thêm một đòn đánh khác.
Willkes định giữ khoảng cách nhưng Dimon không để cậu làm thế, ép cậu vào thế đọ chiêu dồn dập.
Wilkes gạt đòn của Dimon, còn Dimon thì đỡ lấy những đòn phản công từ Wilkes.
Wilkes đã sắp chạm đến giới hạn của mình, thế mà Dimon vẫn tỏ vẻ ung dung như không có chuyện gì.
Những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Wilkes - nhưng ngay khi chúng vừa mới xuất hiện, phép trị liệu của Lucresha đã bịt kín chúng lại, cho phép cậu tiếp tục chiến đấu.
(Khỉ thật…! Cứ đà này thì mình sẽ không thể tung ma pháp công kích mất…! Nhưng Will nhất định sẽ tạo ra một sơ hở. Và khi nó tới - mình sẽ không bỏ lỡ nó đâu!)
Lucresha vừa nghiến răng vừa truyền ma lực liên tục để hồi phục cho Wilkes, chờ đợi thời cơ tung đòn theo sau.
"Nào, đánh hăng lên! Không là lăn ra ngỏm đấy!"
"Chết tiệt…!"
Wilkes dần bị dồn vào thế phòng thủ.
Càng dồn Wilkes vào đường cùng, Dimon càng tỏ ra khoái chí.
Và cuối cùng - Wilkes đã phạm phải một sai lầm chí mạng.
Khi cậu định gạt kiếm của Dimon thì không may mất thế đứng.
Một sơ hở chết người.
Bóng của thanh đại kiếm đổ lên người cậu, sắp sửa vung tới---
---<Làm đi Lucre!>
Wilkes liên lạc với Lucresha qua [Thần giao Cách cảm].
"---[Triều Thần]!"
Ngay khi nhận được tín hiệu từ Wilkes, Lucresha thi triển ma pháp công kích của mình.
Một khối lượng nước khổng lồ xuất hiện, biến thành làn sóng lớn rồi lao tới chỗ Wilkes và Dimon.
Wilkes đã dự đoán trước được điều này, liền tận dụng quán tính từ cơn sóng để giữ khoảng cách với Dimon.
Mặt khác, Dimon từ bỏ ý định tấn công và bám chặt chân vào nền đất, hạ thấp trọng tâm để hứng chịu cơn sóng.
"Hahahah! Phối hợp gì mà ăn ý quá trời! Tao phải thừa nhận chúng mày là những đồng đội tốt của nhau đấy!"
Dimon bật cười khanh khách, cơ thể ướt như chuột lột.
"Xin lỗi vì đã khiến ngươi cụt hứng, nhưng trận chiến kết thúc tại đây rồi! Bọn ta thắng nhé!"
Lucresha vừa tuyên bố chiến thắng vừa giương lên một cây trượng nhỏ - nhưng có thiết kế khác hẳn những cây mà nhóm binh sĩ Quân đội Hoàng Gia sử dụng ban nãy.
Khi vừa kích hoạt món ma khí, một cơn gió buốt thổi qua chiến trường, kéo nhiệt độ xung quanh tuột xa xuống dưới mức đóng băng.
Dimon theo bản năng xoay người để tránh đòn nhưng không thể né hết.
Toàn bộ phía bên phải hắn - bao gồm cả thanh đại kiếm của hắn - bị đóng băng, khiến hắn rơi vào trạng thái bất động.
"Cái gì!?"
"Hay lắm Lucre!"
Wilkes lấy ra một thanh trường kiếm từ ma cụ lưu trữ của mình.
Thoạt nhìn qua thì nó trông chẳng khác những thanh kiếm bán ngoài tiệm là bao, nhưng thực chất, nó là ma khí do Quân đội Hoàng Gia cung cấp.
"Tên sát nhân khốn kiếp! Hãy chết để trả giá cho tội lỗi của mình đi!"
Dứt lời, Wilkes lao về phía trước và vung kiếm chém vào Dimon---
---chỉ để thấy cơ thể Dimon biến mất ngay trước khi lưỡi thanh trường kiếm kịp chạm vào hắn.
Nơi hắn từng đứng chỉ còn là một làn sương đỏ-đen lơ lửng.
Lưỡi kiếm của Wilkes chém vào không khí.
"Chết tiệt! Hắn chạy đâu rồ---Gự hặc!?"
Wilkes đảo mắt nhìn quanh để tìm Dimon, chỉ để cảm thấy cơn đau nơi tấm lưng sơ hở bị thanh đại kiếm đánh ngã xuống.
"Will!?"
Lucresha thét lên vì sốc nhưng ngay lập tức phản ứng.
Cô bắt đầu dựng pháp trận phép hồi phục [Ex-Heal] rồi nạp ma lực vào---
---nhưng dòng ma lực cô nạp vào pháp trận đột nhiên chảy về hướng khác.
Cô không thể thi triển được ma pháp.
"… Gì vậy? Dòng chảy ma lực sao lại…?"
Lucresha lầm bầm kinh ngạc vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thì---
"Không ngờ là phải dùng tới dạng sương luôn đấy…"
Giọng Dimon vang lên từ bên trong làn sương đỏ-đen.
Làn sương hội tụ tại một điểm---
---và Dimon xuất hiện lại trước mặt họ.
Hình dáng thanh đại kiếm của hắn vẫn không đổi, nhưng phần lưỡi đã chuyển sang màu đỏ-đồng
"Ngươi… đã biến thành sương để né đòn của ta sao…? Vô lý…"
Wilkes nghiến răng vì cơn đau khủng khiếp sau lưng mình.
"Hừ, đương nhiên rồi. Đám phàm nhân như tụi bây tuổi gì mà đòi đánh giá tao."
Dimon lười biếng vung thanh đại kiếm màu đỏ-đồng của mình trong khi đáp lại câu hỏi bỏ ngỏ của Wilkes.
"Chết tiệt! --- Cái g…!?"
Vẻ mặt bực dọc của Wilkes dần nhuốm màu kinh ngạc.
Cơ thể cậu không thể nhúc nhích.
"Tại sao…? Tại sao mình không thể thi triển ma pháp được…!? Dòng chảy ma lực - gì thế này!?"
Lucresha mỗi lúc một tuyệt vọng hơn.
Cô đã cố gắng thi triển [Ex-Heal] hết lần này tới lần khác, chỉ để nhận lấy thất bại này tới thất bại kia.
Cô không thể hiểu nổi vì sao.
"Hê hê, vui thì vui thật, nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn thôi. Đừng lo nhé - tao sẽ dùng máu của tụi bây thật tốt."
Dimon chĩa mũi thanh đại kiếm vào lưng Will.
Nhằm tung đòn kết liễu.
"---Ta sẽ không để ngươi làm thế đâu!"
Trước khi hắn kịp đâm kiếm xuống, Lucresha đã lao tới, cầm trên tay ma khí dạng trường kiếm do Quân đội Hoàng Gia cung cấp.
Cô lao thẳng về phía Dimon---
"---Đứng yên."
"---Á…!?"
Dimon vừa nói xong từ đó thì cơ thể Lucresha lập tức cứng đờ.
Cô tròn mắt kinh ngạc vì bản thân cô không hề có ý định dừng lại.
Có thứ gì đó đã ép cô phải làm thế.
"Chuyện… gì đang xảy ra thế này…!? Ngươi đã làm gì ta thế hả!?"
Lucresha gào lên trong nỗi hoang mang xen lẫn phẫn uất.
"Mày cứ đứng đó… mà xem bạn mình chết nhé."
Dimon nhếch mép đầy thỏa mãn sau khi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo của mình.
Rồi một lần nữa, hắn nâng thanh đại kiếm lên cao - sẵn sàng đâm nó xuống.
"Chạy đi… Lucre…"
"Đừng mà… làm ơn… Dừng lại đi…!"
Cơ thể cứng đờ, ma pháp vô hiệu. Lucre chẳng thể làm được gì.
Cô chỉ có thể cầu xin cùng những giọt nước mắt rơi lã chã.
Đương nhiên, Dimon chẳng việc gì phải đoái hoài tới lời van xin đó.
Hắn nhếch mép sâu hơn---
Và rồi,
Thanh đại kiếm của hắn đâm xuyên qua cơ thể Will.
"KHÔNGGGGGGGGGGGG-----!!!"
Tiếng hét đau đớn tột cùng của Lucresha vang vọng khắp chiến trường.
Cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Và toàn bộ ý chí để chống lại Dimon - cũng vụn vỡ thành trăm mảnh.


