Chương 221 · 274 chương

Cái kết của Oswell

"Ngươi hóa giải cả ma pháp của ta sao…!? Vô lý! Ma pháp của ta đã chạm tới chân lý của ma pháp rồi mà! Không thể nào một nhát chém… lại hóa giải nó được…"

Oswell run rẩy vì sốc.

Nhờ vậy mà thảm họa cũng ngừng trút xuống, để lại một khoảng lặng yên ngắn ngủi.

"Có gì mà phải bất ngờ đến thế? Chẳng phải ngươi đã cho ta xem ví dụ về chân lý của ma pháp sao…?"

Tôi buông lời kích đểu Oswell khiến hắn càng thêm điên tiết.

Ngay từ đầu, hắn chỉ là một tay mơ trong chiến đấu. Nhưng việc có thể triệu hồi thảm họa tự nhiên cũng là quá đủ để biến hắn thành một mối tai ương rồi.

Để có thể kiểm soát cuộc chiến này, tôi cần phải khiến hắn mất bình tĩnh hơn nữa.

"Ví dụ ư…? Không thể nào, ngươi…! Sao một thằng ngu như mày dám…!"

Xem ra hắn đã bị nói trúng tim đen rồi. Hắn còn điên tiết hơn cả kỳ vọng của tôi nữa.

"Cay à? Cay thì dùng vũ lực bịt miệng ta lại đi!"

Tôi buông lời khiêu khích hắn trong khi thi triển [Hợp nhất Ma kiếm], biến Schwarzhase thành thanh trường ma kiếm đen kịt quen thuộc.

Siết chặt thanh trường ma kiếm trong tay, tôi áp sát hắn trong tích tắc nhờ thể chất được tăng cường đến mức cực hạn và [Thao túng Trọng lực].

Hai con ma long trên vai hắn tấn công để ngăn tôi áp sát, nhưng tôi đã vung ma kiếm chém chúng khi cả Oswell và hai con rồng lọt vào tầm đánh của tôi.

Nếu tôi chỉ vung thanh kiếm bình thường thì có mơ cũng chả thể chạm được vào chúng, vì bản thân hai con rồng đó được tạo nên từ ma lực. Nhưng thanh kiếm trên tay tôi là ma kiếm nên nó đang ở cùng trạng thái với chúng - tức là có thể tương tác với chúng.

Oswell thì nguy hiểm thật đấy, nhưng chỉ cần nhìn qua chuyển động và phong thái là biết hắn gần như chẳng có chút kinh nghiệm chiến đấu nào rồi.

Xét về mảng thực chiến, tôi hoàn toàn trên cơ hắn.

Thanh trường ma kiếm chém xuyên qua ngực Oswell.

"Hự! Khốn kiếp!"

Oswell tung một cú đá xoay hòng ngăn tôi áp sát.

"… Đòn đánh đầy sơ hở đó không thể trúng được ta đâu!"

Tôi liệng người né đòn, tách thanh trường ma kiếm thành hai thanh ma kiếm ngắn hơn thông qua [Mẫu Hai] và chém hắn loạn xạ.

"Tránh xa tao ra, đồ sâu bọ thấp kém!"

Oswell gào lên. Cùng lúc ấy tôi cảm nhận được ma lực quanh hắn bắt đầu dày đặc hơn nên buộc phải lui khỏi hắn.

Ngay sau đó, một vụ nổ dữ dội xảy ra cạnh hắn.

Khi làn khói tan đi, sát khí của Oswell lan ra ngùn ngụt khắp vùng, dẫu tôi chẳng thể thấy mặt hắn.

"Thằng ngu chết dẫm, đừng ngáng đường tao!"

"… Chậc, mồm miệng gì thối tha ghê. Cuối cùng cũng lộ rõ bản chất thật rồi à?"

"Câm mồm! Tao đếch quan tâm tới kế hoạch của Beria hay gì nữa! Tao sẽ nghiền nát mày ngay tại đây và luôn!"

Vẻ ngoài đầy lý trí và điềm đạm của hắn đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu, phong thái, cách hành xử đầy hoang dại tựa thú vật.

"… Câu đó phải do tao nói mới đúng. Tao sẽ khắc lên xác mày toàn bộ nỗi đau và sợ hãi mà mày đã gây ra cho cơ thể và tinh thần của Carol. Tao sẽ không để mày chết trong thanh thản đâu."

"Hahahahaha! Khắc lên người tao hả!? Tao có [Tự Hồi Phục] nhá! Có bị thương nặng tới nhường nào tao cũng sẽ được hồi phục ngay lập---"

Oswell cười điên dại trong khi tự luyến về cơ thể bất hoại của mình thì tự dưng nín thít và nhìn chằm chằm vào tay trái mình.

(Ngươi mới là thằng ngu đấy, bị chém bằng ma kiếm mà cũng không nhận ra.)

"…Tại sao? Tại sao tay trái tao không được hồi phục…!?"

Hàng loạt vết chém do ma kiếm bình thường gây ra đã hoàn toàn khép lại, nhưng vì một lý do nào đó mà cánh tay trái - thứ đáng lẽ đã hồi phục từ đời nào -giờ đây vẫn chẳng khác nào so với lúc mới lãnh phải nhát chém. Máu đang tuôn ra xối xả từ đó.

"Tao sẽ không để mày chết vì mất máu đâu. [Băng Tinh Linh Kiếm]."

Nhân lúc Oswell còn đang mải mê chú ý vào cánh tay trái chưa được hồi phục của mình, tôi đã biến một trong hai thanh ma kiếm của mình thành ma kiếm được nạp đầy ma lực rút từ Băng Tinh Linh.

Tôi thẳng tay tung một nhát chém được cường hóa bởi [Impact], chẻ ngọt từ gốc trở xuống vai trái hắn.

Khi vai trái của Oswell đứt lìa, miệng vết thương lập tức bị đóng băng lại, ngăn không cho máu chảy ra.

"Gự áaaaaaaaa!!!!!!!"

Từ nãy tới giờ Oswell vẫn mặc kệ cơn đau vì hắn cho rằng nó sẽ hồi phục. Nhưng khi nhận ra mình không còn khả năng hồi phục, hắn đã không thể chịu đựng được nữa.

Oswell gào lên vì đau đớn.

"Chưa đến tuổi để gào rú ầm ĩ như vậy đâu."

"D-dừng… lại ngay…!"

Thấy tôi nâng kiếm lên, Oswell kêu tôi dừng lại nhưng chẳng có lý do gì để tôi phải dừng tay cả.

Tôi chém lìa đầu Oswell không chút do dự - bằng thanh ma kiếm còn lại.

Kết hợp với [Siêu Bộc Phá] gán trên lưỡi, tôi thổi tung cơ thể cháy xém của hắn xuống đất.

<Luna, nhờ cậu triệu hồi Hỏa Tinh Linh giùm tôi.>

Theo yêu cầu của tôi, một luồng ma lực đậm đặc khác lại vây kín tôi.

Bằng cách nạp ma lực của Hỏa Tinh Linh vào, một ngọn lửa ma lực đen kịt bùng cháy dữ dội ngay trên tay trái tôi.

"Thằng chó, đừng nhờn với tao!"

Trong khi đó, Oswell đã hồi phục nhờ [Tự Hồi Phục] cay cú gào lên. Cổ hắn đã liền lại, cũng như các vết phỏng đã biến mất, nhưng từ vai trái trở xuống của hắn vẫn không thấy đâu.

Tôi còn đang nhìn Oswell một lượt thì một cơn lốc khổng lồ khác xuất hiện, lao thẳng về phía tôi.

"… Đến lúc thử nghiệm chiêu tiếp theo rồi… [Mẫu Sáu]."

Hợp nhất hai thanh ma kiếm lại thành cây ma cung duy nhất, tôi nén luồng ma lực rút ra từ Hỏa Tinh Linh - một ngọn lửa đen kịt bùng cháy ngùn ngụt - thành một mũi tên, gắn nó lên dây cung.

"Nghiền nát hắn đi, Orn-Doula!!!"

"[Hỏa Ma Tiễn]."

Mũi tên ma lực đen kịt bắn xuyên qua cơn lốc, xuyên thủng cả bụng Oswell.

"Á… khặc…"

"Không né nổi luôn à? Bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi sao? Nhanh quá vậy, còn chưa bằng một góc nhỏ so với những gì Carol đã phải chịu đựng đâu."

Sau khi đáp xuống gần Oswell, tôi lạnh lùng nói, đảm bảo những vết thương đó sẽ khắc sâu lên cơ thể hắn.

Nhìn vào bụng Oswell, tôi nhận thấy vết thương do [Hỏa Tinh Linh Tiễn] gây ra vẫn không được khép lại.

… Chứng tỏ vết thương của Oswell do ma lực của Tinh Linh gây ra sẽ không được hồi phục.

"Chuyện… chuyện gì thế này…? Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Tại sao ta lại thành ra nông nỗi này…! Không thể nào!"

Oswell bắt đầu giở thói ăn vạ như trẻ con và buông ra một tràng ca thán.

Nhìn hắn tôi lại càng điên tiết hơn bao giờ hết.

"Ngươi còn dám mở miệng kêu à? Carol và những người bị ngươi tra tấn đã phải chịu nỗi đau tột cùng gấp trăm, gấp vạn lần đấy! Chỉ mới chừng này mà đã không chịu nổi sao? Ngươi đúng là đồ hèn nhát!"

"Im đi! Những gì ta làm là cần thiết cho sự tiến hóa của nhân loại! Nếu ta chết thì thế giới này sẽ phải chịu tổn thất khôn lường đấy! Ngươi vẫn định giết ta sao!?"

"---Ừm. Ta sẽ giết ngươi."

Tôi còn đang đôi co với Oswell thì một giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ nơi không có ai đứng.

Đứng ở đó là một thanh niên có mái tóc dài màu xám tro buộc qua vai - Stig.

Ngay lập tức, vô số vệt mỏng chạy dọc khắp cơ thể Oswell, khiến máu phun ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn.

"Gự-hặc! Tại sao… tại sao ngươi lại ở đây… Stig!?"

"Hê hê hê. Thân là Giáo sư mà hỏi câu đó, nghiên cứu nhiều quá nên não teo luôn rồi à?"

Nhân lúc Stig và Oswell đang nhìn vào nhau, tôi lướt vòng ra sau lưng Stig và vung ma kiếm vào hắn.

Thế nhưng, chẳng có một dấu hiệu cảnh báo hay âm thanh nào, Stig đã thoát khỏi tầm nhìn của tôi, khiến tôi vung ma kiếm vào khoảng không.

"Nguy hiểm quá. Dù đã thành công cốc nhưng ngươi cũng quyết định nhanh phết đấy."

Di chuyển tới bên cạnh Oswell, Stig nói với tôi trước khi thản nhiên vung cánh tay mình. Tay hắn đánh trúng cơ thể Oswell, chẻ gã ra làm đôi từ đầu tơi chân.

[Tự Hồi Phục] không thể kích hoạt được nữa, Oswell đã chìm vào cõi lặng vĩnh hằng.

"…"

Mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng tôi khi tôi dõi theo mọi nhất cử nhất động của Stig. Lần cuối gặp hắn, sự hiện diện của hắn mờ nhạt tới mức khiến tôi suýt quên đi hắn, kể cả khi hắn đang đứng sừng sững trước mặt tôi.

Thế nhưng hắn lúc này trông chẳng khác gì một con ma vật khoác lên mình lớp da người.

"Lâu rồi không gặp, Sát Long. À, quên giới thiệu bản thân mình mất tiêu. Ta tên là Stig Strem, Raksasa, Đệ Bát Giáo chủ Giáo phái Cyclamen. Rất hân hạnh khi được làm quen với ngươi."

Với cử chỉ đầy phô trương, Stig giới thiệu bằng giọng điệu màu mè tựa như nghi thức chào hỏi trang trọng của quý tộc.

Đệ Bát Giáo chủ à? Nếu không tính hắn và Oswell thì ít nhất phải còn sáu tên Giáo chủ như chúng trong cái ổ sâu bọ đó nữa.

"Lần trước là Gary, giờ thì Oswell… Các ngươi đang làm cái quái gì vậy!?"

Tôi biết Giáo phái Cyclamen chỉ là tập hợp của một đám cặn bã, và giá trị quan giữa chúng và tôi hoàn toàn khác nhau. Nhưng tôi vẫn không thể nào không hét lên.

Với tôi, đồng đội là những gì quý giá nhất.

"Muốn gì sao? Chỉ là dọn rác thôi mà. Cơ chi ta lại bị mắng chỉ vì đi vứt rác?"

Stig đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ dửng dưng.

"Thế à? Ta hiểu rồi. Đúng là ta sẽ chẳng thể nào nghe lời nhau nói được."

Không còn thông tin để khai thác từ Oswell, tôi quyết định lấy Stig ra làm vật thay thế. Tôi biến cây ma cung thành thanh trường ma kiếm thông qua [Mẫu Một], áp sát hắn ngay trong khoảnh khắc và vung ma kiếm chém hắn.

Nhưng cũng như ban nãy, hắn đột nhiên thoát khỏi tầm mắt tôi, khiến thanh trường ma kiếm của tôi chém vào không khí.

"Kiếm thuật khá lắm", hắn buông lời ca ngợi, xuất hiện tại một khoảng phía trước mặt.

Tôi lập tức phóng một tia sét về chỗ đó.

"Thật ra, ta đã xem ngươi giao đấu với Oswell từ nãy tới giờ đấy", giọng Stig bỗng dưng vang lên từ ngay sau lưng tôi.

"—!?"

Tôi xoay người lại, vung ma kiếm chém nhưng vẫn trượt.

"Lần trước ma pháp của ngươi yếu đến mức nực cười, nhưng giờ thì ngươi đã thi triển được nó theo cách bài bản hơn rồi. Công nhận là ngươi tiến bộ khá nhanh đấy."

Stig tiếp tục khiêu khích tôi từ ngoài tầm đánh.

"Nhưng ta không định đánh với ngươi hôm nay. Ta còn chuyện khác phải xử lý, và sẽ có sân khấu hoành tráng hơn cho ngươi trình diễn thỏa thích thôi. Ta hứa lúc đó sẽ chơi đùa một trận thật vui với ngươi. Hẹn gặp lại nhé. Lần này ta chỉ tới đây để khử Giáo sư thôi."

Hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành trẻ con. Tôi cay chứ. Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng mình không phải là đối thủ của hắn. Tôi tự hỏi liệu hắn có đang nương tay với mình hay không, nhưng cố thêm nữa thì sẽ rất nguy hiểm.

Khỉ thật, tôi vẫn chưa đủ mạnh sao!?

"Mừng là ngươi đã hiểu rõ ý ta. Ta đi đây."

Dứt lời, Stig biến mất. Tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn nữa.

Tuy có chút không can tâm nhưng tôi đã thành công bảo vệ Dal Ane khỏi làn sóng ma vật cũng như thành công tiêu diệt Oswell.

Dẫy chưa mãn nguyện với "quá trình", nhưng tôi vẫn đã đạt được "kết quả" mình mong muốn rồi.

Tôi đã nói câu tương tự với tụi nhỏ rồi nên chính tôi cũng không thể vương vấn mãi chuyện này được.

Mọi người vẫn an toàn và mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa.

Giờ là lúc tôi xoa dịu cảm xúc trước kết quả của sự việc lần này.

"… Nói mới nhớ, Fuuka và Hắc Long đâu rồi nhỉ?"

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến với Oswell, tôi đã hoàn toàn quên béng mất sự hiện diện của Fuuka.

Ngó mắt nhìn quanh, tôi cũng không thấy Fuuka và Hắc Long đâu.

Hắc Long rất bự, nên nếu không thể thấy nó thì chứng tỏ là nó đã bị cô ấy tiêu diệt rồi.

<Haruto-san, anh biết Fuuka đi đâu rồi không?>

Tôi liên lạc với Haruto-san qua [Thần giao Cách cảm].

<Orn đấy à. Con bé đi xuống mê cung rồi.>

<… Mê cung á? Làm gì thế?>

<Chịu. Nếu tò mò thì sau không đi xuống đó luôn đi?>

<Tôi hiểu rồi.>

Sau khi xác định được Fuuka đã đi đâu, tôi đi thẳng tới lối vào mê cung.

<Nhân tiện nói luôn, tôi đã theo dõi cuộc chiến của cậu đấy. Gã cuối cùng có hơi kỳ quặc chút, nhưng đừng lo nhé. Cậu đã bảo vệ được Dal Ane, và đó là điều quan trọng nhất. Mọi người đã chứng kiến cảnh tượng cậu đẩy lui chuỗi thảm họa tự nhiên đấy. Người ta đang đồn đại ầm ĩ lên về cậu kìa. Chuẩn bị tinh thần để được ca ngợi đi nhé?>

Trên đường tới mê cung, Haruto-san khen tôi. Anh ấy có nói tới Dal Ane, chắc là để an ủi tôi.

Anh ấy đúng là tinh tế thật đấy.

<Haha, tôi biết rồi! Tôi đi chút rồi sẽ về ngay.>

Bạn đã đến cuối chương 221.

Không gian đọc của bạn