Chương 214 · 274 chương

Hết lòng khích lệ

◇

Sau khi rời khỏi Dal Ane, tôi đi về phía Bắc cùng Fuuka.

Ngay khi phát hiện ma vật đang lao về phía Nam, tôi liên lạc với Selma-san qua [Thần giao Cách cảm].

<Chúng tôi sẽ đụng độ làn sóng đầu tiên sau năm phút nữa. Khoảng cách là hơn 1500m từ phía Tây-Tây Bắc Dal Ane.>

<Tôi hiểu rồi. Haruto, lũ ma vật đang di chuyển về phía nào vậy? Vẫn hướng thẳng về phía Dal Ane à?>

Selma-san vừa trả lời tôi vừa hỏi Haruto-san, người đã tách ra để thu thập thông tin.>

<Đúng như dự đoán, một vài con đã thay đổi lộ trình sang một ngôi làng gần đó. Cứ để tôi lo.>

<Cảm ơn anh nhé. Như ta đã bàn ban nãy, tôi sẽ để tiền tuyến cho ba người lo liệu đấy. Cứ tự do bung lụa đi nhé. Nếu có để xổng vài con thì phòng tuyến chúng tôi sẽ xử lý cho.>

Khi trận chiến sắp tới gần, Selma-san một lần nữa cho phép tôi tự do chiến đấu.

Giọng điệu cô ấy vẫn như mọi khi, nhưng dạo gần đây, tôi có cảm giác sao nhỉ… cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi thì phải. Kệ đi, chắc do tôi âu vờ thinh kinh rồi.

Có lẽ cô ấy vừa trải qua biến cố gia đình, mệt mỏi quá nên mới chủ động giữ khoảng cách với người khác để có thời gian tĩnh tâm thôi.

"Cứ tiến hành như kế hoạch đã định nhé Fuuka. Tiêu diệt bất cứ ma vật cản đường!"

Tôi cất giọng gọi Fuuka, và cô ấy khẽ gật đầu với khuôn mặt vô cảm như thường lệ.

"Để đó tôi lo. Đây là sở trường của tôi mà."

Sau khi xác nhận Fuuka đã hiểu rõ, tôi bắt đầu tiến về phía lũ ma vật trong khi dựng pháp trận.

Khi đã dựng xong, tôi lưu chuyển Ki khắp cơ thể mình và hô lớn.

"---[Giải trừ Phong ấn]!"

Tâm ý kết hợp cùng dòng năng lượng lưu chuyển đã phá bỏ thứ xiềng xích đang trói buộc cơ thể tôi.

Đòn đầu tiên phải có chút màu mè cùng khả năng càn quét diện rộng để tiêu diệt mọi thứ trong chớp mắt.

Trong số những chiêu thức tôi biết, thứ phù hợp với hai tiêu chí trên là đòn oanh tạc diện rộng của Sion trong cuộc thảm sát Long Tộc tại lãnh địa Regurif.

Giải thích vì sao cô ta làm được như vậy cũng không có gì khó.

Việc thi triển [Siêu Bộc Phá] khiến các vụ nổ trông như thể đang lan rộng theo phản ứng dây chuyền. Nhưng thật ra, đó chỉ là do cô ta đồng loạt thi triển để kích nổ các pháp trận dựng sẵn cùng lúc thôi.

Biết là Sion có tốc độ dựng pháp trận rất nhanh, nhưng đáng lý ra não bộ con người không thể nào chịu đựng được áp lực từ việc thi triển ma pháp Cao cấp chỉ trong thời gian ngắn như vậy được.

Tóm lại là, việc làm trên là điều bất khả thi nếu chỉ áp dụng khái niệm ma pháp học thông thường.

Cô ta làm được điều đó là nhờ biết cách tận dụng Thiên phú [Đảo ngược Thời gian] của mình.

Còn cụ thể Sion đã sử dụng Thiên phú của mình theo cách nào để tăng tốc độ thi triển ma pháp thì tôi không rõ, nhưng ngẫm lại thì, nếu chịu khó tận dụng khả năng mở rộng của [Thao túng Trọng lực], tôi cũng có thể phần nào bắt chước cô ta…

Khi suy xét kỹ lưỡng hơn về Thiên phú của mình, tôi đã nhận ra một điều.

Trọng lực có thể can thiệp vào thời gian…

Đương nhiên là tôi không thể du hành thời gian hay dừng nó lại, nhưng…

"---[Kéo dài Thời gian]."

Sau khi nhận ra điều này, tôi nảy ra một cách để mở rộng nhận thức về "thời gian" của mình.

Nói trắng ra, mọi thứ trước mặt tôi đang di chuyển chậm đi.

Việc sử dụng Thiên phú này còn khá nhiều hạn chế nên tôi không thể tùy ý lạm dụng được, nhưng khi đáp ứng được những điều kiện nhất định thì lợi ích mà nó mang lại là vô cùng to lớn.

Trong trận chiến này, tôi sẽ tận dụng lợi ích đó vào việc dựng ma pháp trận.

"---[Siêu Bộc Phá - Liên hoàn]!"

Mỗi khi dựng xong một pháp trận, tôi lại thi triển [Siêu Bộc Phá] thêm một lần. Tuy nhiên, với người khác thì trông tôi chẳng nào đang cùng lúc thi triển hàng loạt [Siêu Bộc Phá] chỉ trong thời gian cực ngắn.

Hàng loạt vụ nổ trút xuống bầy ma vật đang lao tới.

"Chưa xong đâu! [Cơn Lốc Ngàn Đao]!"

Tôi vừa liên tục thi triển [Siêu Bộc Phá] vừa thi triển thêm Phong ma pháp Cao cấp [Cơn Lốc Ngàn Đao], mở rộng phạm vi tấn công lên mức tối đa.

Khi nhận thức về thời gian của tôi đã trở lại dòng chảy của thế giới xung quanh, tôi liền đảo mắt nhìn quanh và nhận ra làn sóng đầu tiên đã bị càn quét sạch sẽ.

"Haa… phải nghỉ chút đã. Còn lại nhờ cô nhé Fuuka."

Khi quay đầu lại nhìn Fuuka, người đứng sau lưng tôi để nhờ cô ấy lo liệu hậu sự, cô ây chỉ ném cho tôi ánh nhìn vô cảm.

Thường thì Fuuka lúc nào cũng tỏ ra tỉnh bơ, nhưng lần này cô ấy không thể không phản ứng.

Ừ, công nhận là tôi có hơi cố quá thật.

"Thì đây là cách tôi khích lệ ba đồ đệ của mình mà. Phải bung lụa hết sức mới ra dáng Sư phụ của chúng chứ."

"Cậu làm vậy chỉ tổ khiến tụi nhỏ cảm thấy bất an thì có… Thôi, tôi đi xử lý đám còn lại đây. Orn cứ nghỉ ngơi đi."

Fuuka đáp với vẻ hơi cáu kỉnh, rồi tuốt kiếm ra, xông thẳng về những con ma vật tôi để sót.

<Orn-san à, tụi em đã tới lối vào mê cung rồi! Tụi em bắt đầu tác chiến đây!>

Tôi đang vừa xem Fuuka chiến đấu theo chuyển động đẹp như múa vũ đạo, vừa nghĩ nên làm gì tiếp theo thì nghe thấy giọng Sophie vang lên trong đầu.

Tôi muốn nói "Đừng cố quá" hay "Nếu thấy khó quá thì đừng do dự mà rút lui nhé" nhưng tôi biết rằng tụi nhỏ đã nhận thức rõ điều đó rồi.

Nên, tôi chỉ có thể nói rằng…

<Anh biết rồi. Việc chinh phục mê cung trông cậy vào mấy đứa đấy. Đừng lo chuyện trên mặt đất, cứ chú tâm hoàn thành nhiệm vụ anh giao nhé!>

<Vâng! Tụi em đi đây!>

Bạn đã đến cuối chương 214.

Không gian đọc của bạn