Chương 209 · 274 chương

Chương 199 (Ngoại truyện Selma) - Suy nghĩ chuyển hướng

Trong khi tôi phải chật vật xử lý từng con một, Orn lại càn quét tất cả bọn chúng chỉ trong chớp mắt.

Orn là tiên phong chủ lực của chúng tôi.

Cậu ấy làm được như vậy là điều hiển nhiên nên tôi cũng không đến nỗi là quá bất ngờ.

(Nhưng… chuyển động vừa rồi là sao…?)

Orn tiêu diệt chúng nhanh một cách dị thường, cứ như thể cậu ấy đã liên tục sử dụng [Hoán đổi Không gian] vậy. Tôi không tài nào theo kịp chuyển động của cậu ấy được.

Nhưng nếu là sử dụng ma pháp thì đã phải có pháp trận hiện lên quanh cậu ấy rồi.

Tuy vẫn có vài ma pháp có thể giấu pháp trận đi bằng cách làm cho nó nhỏ lại, nhưng với Hoán đổi Không gian, một trong những loại ma pháp phức tạp nhất thì điều đó là bất khả thi.

Tức là, khả năng di chuyển tức thời mà Orn vừa cho tôi thấy chính là nhờ thể chất được tăng cường.

Có lẽ cậu ấy đã tự niệm phép bổ trợ lên cơ thể mình.

Đang nghĩ thế thì có giọng nói khác vang lên từ sau lưng tôi.

"Tôi từng nghe qua Orn có khả năng tiếp thu rất nhanh… nhưng đến mức thạo Shukuchi chỉ sau hai tháng quan sát thì đúng là đỉnh quá mức rồi."

Tôi quay mặt về phía phát ra giọng nói và bắt gặp Haruto và Fuuka từ Sương Chiều Phủ Sơn đang đứng đó.

Shukuchi sao…!

Đó là kỹ thuật đỉnh cao của võ thuật, một trong những kiếm kỹ tối thượng mà.

Vì là bí thuật nên người ta nói rằng có rất ít người, cả trong quá khứ lẫn hiện tại có thể dùng được nó.

Tôi có nghe phong phanh rằng Fuuka đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ thuật.

Nếu đó là sự thật thì hẳn là Orn đã học được Shukuchi từ Fuuka.

"Tôi chỉ thử bắt chước thôi, chứ làm sao có cửa nếu đem so với Shukuchi của Fuuka được."

"Thế à… Mà Fuuka này, nếu muốn chấm điểm cho Shukuchi của Orn thì em sẽ cho mấy trên 100 điểm?"

"… 60 điểm."

"Hơn nửa điểm rồi còn gì. Mấy điểm thì đạt hả em?"

"Ít nhất phải là 80. Chuyển động của cậu ấy quá thừa thãi. Dịch chuyển trọng tâm cũng chưa chuẩn. Nếu là với tụi sói thì còn được, chứ chừng đó thì chưa đủ để đương đầu với những đối thủ mạnh hơn đâu."

Tôi sốc toàn tập trước những gì Fuuka nói.

Cô ấy thường rất yên lặng và chỉ nói khi cần thiết, chứ tôi không ngờ được rằng cô ấy lại nói nhiều đến nhường này.

Dường như trong hai tháng vừa qua, Orn và Fuuka đã thân thiết với nhau hơn trước đây nhiều.

… Mà tại sao tôi lại phải bận tâm đến mối quan hệ giữa họ nhỉ?[note104113]

"Thôi kệ đi. - Mà Selma-san à, cô có sao không? Máu mũi chảy như vậy là do lạm dụng ma pháp rồi. Chúng tôi sẽ canh chừng quanh đây cho, cô cứ nghỉ ngơi đi."

Sau khi cắt ngang cuộc trò chuyện với Haruto, Orn ân cần dìu tôi ngồi xuống đất và dựng rào chắn ma pháp bao quanh tôi.

Mê cung này thuộc kiểu hoang mạc nên thường xuyên xảy ra bão cát, nhưng rào chắn của Orn đã cản hết gió và cát cho tôi.

"Ừm. Nhờ có Orn mà tôi không sao rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Khi tôi ngước mắt nhìn Orn để cảm ơn, cậu ấy chỉ khẽ mỉm cười để trấn an tôi.

"Có gì mà phải cảm ơn. Nếu tôi gặp nguy hiểm thì Selma-san cũng sẽ làm điều tương tự với tôi mà đúng không?"

Tôi vừa trò chuyện với cậu ấy vừa lấy khăn từ ma cụ lưu trữ ra để lau sạch máu dính trên mũi. Máu đã ngừng chảy nên không còn máu chảy ra nữa.

"Ừm, chắc là vậy… Thế, tại sao ba người lại ở đây?"

"Lucila Điện hạ bảo cô đang ở đây. Sau đó chúng tôi tức tốc di chuyển xuống đây luôn."

"À, ra là Lucy. Tức là cô ấy cũng nói luôn lý do tôi ở đây rồi à?"

"Ừm. Cô ấy nói rằng Sophia đã có hôn ước với Trưởng nam gia tộc Tử tước Emert."

"Ra vậy. Vậy tôi có thể nhờ cậu giúp đỡ không?"

"… Tôi sẽ làm mọi thứ trong tầm khả năng để mang lại kết quả mà Sophie muốn. Nhưng bên cạnh đó, xét đến khả năng làn sóng sẽ xảy ra từ mê cung này, tôi buộc phải chinh phục nó trước."

Đó quả là cách suy nghĩ rất thực tế của Orn.

"Ừm. Vậy là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ tại đây rồi, mau khẩn trương chinh phục mê cung này nào."

Dù đầu vẫn còn đau như búa bổ nhưng tôi không thể lãng phí thêm một phút giây nào nữa.

"… Được thôi. Để tôi làm thủ lĩnh tạm thời nhé? Cô có lẽ chưa biết nhiều điều lắm về Fuuka và Haruto-san đâu."

Khi tôi nói muốn tiếp tục chinh phục mê cung, Orn dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ cậu ấy muốn đưa tôi về nhà để tránh khiến tôi kiệt sức, nhưung cuối cùng lại lựa chọn tôn trọng quyết định của tôi. Những lúc như này tôi không nên ra sức lấn tới nữa.

Đúng như Orn nói, tôi chỉ mới biết những gì mình được nghe về họ chứ không phải sức mạnh thật sự của họ.

"Được rồi, nhờ cậu đấy, Orn."

"Thế thì trước tiên, ta sẽ đi xuống tầng 21. Vì vội vã xuống đây nên chúng tôi chỉ mới nắm được sơ qua vài loài ma vật cơ bản của mê cung này thôi. Phiền cô bổ sung chi tiết cho tụi tôi nghe nhé."

Mệnh lệnh của Orn không chỉ được chấp thuận bởi tôi mà còn cả Fuuka và Haruto nữa.

"Tôi sẽ cùng Fuuka tiêu diệt ma vật. Haruto-san sẽ bảo vệ Selma-san và canh chừng xung quanh. Cô cứ nghỉ ngơi đi nhé. Về phần cường hóa thể chất thì cả ba chúng tôi đều tự làm được nên nếu được thì Selma-san chỉ cần dùng [Thần giao Cách cảm] để chúng tôi có thể giao tiếp với nhau là được."

Hừm, vậy là không cần phép bổ trợ của tôi à?

Tôi hiểu tại sao Orn lại nói thế - cậu ấy biết tôi đã lạm dụng ma pháp và không thể thi triển chúng một cách ổn định như mọi khi nữa.

Nhưng tôi vẫn không thể không lặp lại câu hỏi trên.

Trong chuyến Hướng dẫn khai phá dành cho tân binh năm ngoái, ngày mà Orn đối đầu Hắc Long.

Lúc đó tôi cũng đã định niệm phép bổ trợ lên Orn nhưng bị cậu ấy bảo là không cần thiết.

<Tôi đã lập kênh liên lạc rồi. Mọi người nghe rõ không?

Tôi sử dụng Thiên phú và kết nối với ba người họ thông qua thần giao cách cảm.

"Ô, thì ra đây là Thiên phú của Selma sao? Đứng tít tận đằng kia mà vẫn nghe rõ này."

Haruto cảm thán thành lời.

"Phải. Một khi còn ở trong phạm vi hiệu quả của Thiên phú thì mọi người đều có thể nghe giọng tôi bất kể khoảng cách. Nếu anh muốn liên lạc với tôi qua thần giao cách cảm, chỉ cần tưởng tượng giọng mình được truyền tới người khác và nói ra trong đầu mình thì người khác sẽ nghe thấy."

<Như này à?>

Theo hướng dẫn của tôi, Haruto thử giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Giọng anh ấy đã vang lên trong đầu tôi.

<Đúng rồi. Giống như anh nói chuyện bình thường thôi - khi đã quen rồi thì anh chẳng cần phải chủ động nghĩ tới người khác mà vẫn giao tiếp được với họ đấy."

<Hô hô, đỉnh thật sự! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại được mệnh danh là Phù phép gia vĩ đại nhất lục địa rồi. Dù từng nghe tin đồn nhưng được trải nghiệm thực tế Thiên phú của cô đúng là khác bọt.>

"… Haruto đừng hét ầm ĩ trong đầu em được không ạ…"

Haruto còn đang hưng phấn trước Thiên phú của tôi thì bị Fuuka trách móc.

Mặt cô ấy chẳng biến sắc dù chỉ một li nên tôi cũng chả rõ là cô ấy đang nói thật hay đùa nữa.

"Em nói thế mà nghe được à! Ai chẳng phấn khích trước Thiên phú tiện dụng như này. Thôi nào Fuuka, em cũng thấy nó tiện thật chứ?"

Haruto chẳng bận tâm là bao và hối thúc Fuuka đồng tình với quan điểm của mình.

"…Vâng", cô ấy khẽ gật đầu và đáp.

"Fuuka à, cô cũng thử thần giao cách cảm đi. Dù biết kiểu gì cô cũng thạo ngay lần thử đầu tiên, nhưng cứ thực hành luôn đi cho chắc ăn."

Orn là người tiếp theo khuyến khích Fuuka thần giao cách cảm.

<… Như này à?>

Fuuka khẽ nghiêng đầu trong khi nhìn vào Orn, và giọng cô ấy nhẹ nhàng vang lên trong đầu tôi. Cử chỉ của cô ấy… dễ thương kiểu gì ấy nhỉ.

… Nhìn Fuuka cứ như một cô em gái nhỏ bé vậy.

Khi Orn đáp lại cô ấy thông qua thần giao cách cảm rằng <Ừm, đúng rồi>, cô nàng quay về phía chúng tôi và nói:

"Nào, mau đi xuống tầng 21 thôi."

◇

<Fuuka, xử lý hai con bên phải đi.>

<Rõ.>

Khi chúng tôi đụng độ ba ma vật dạng tê giác, Orn và Fuuka lập tức áp sát chúng. Orn ra lệnh cho Fuuka thông qua thần giao cách cảm trong khi lo liệu một con.

Orn dễ dàng hạ con tê giác như một trò đùa, còn Fuuka thì đã xử đẹp hai con từ đời nào rồi.

Ít lâu đã trôi qua kể từ khi tôi lập đội cùng họ. Dù có là tôi trong trạng thái hoàn hảo thì cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhưng Orn và Fuuka chỉ đơn giản là vung kiếm chém chúng, dẫu chúng mạnh ngang ngửa ma vật tầng Sâu của Đại mê cung. Cả nhóm hiện đang có mặt tại tầng 27, tầng đáy của mê cung này.

"Hai người tuyệt quá…"

Dõi theo bóng lưng của Orn và Fuuka, tôi không thể không cảm thán nên lời.

Haruto, người đứng bên cạnh tôi khẽ bật cười.

"Chứ sao. Hai người họ vốn đã mạnh sẵn rồi mà. Suốt hai tháng qua, họ phối hợp với nhau ngày một ăn ý hơn. Thêm nữa, nhờ có [Thần giao Cách cảm] của Selma nên việc giao tiếp với nhau lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đám ma vật này không có tuổi để đem so với họ đâu."

Tôi biết mình cũng đang mạnh lên từng ngày, nhưng vẫn chẳng thể nào thu hẹp được chênh lệch với Orn.

Lain từng nói rằng chúng tôi có lẽ không xứng đáng làm cộng sự của Orn.

Nhìn Orn và Fuuka cùng nhau chiến đấu như vậy, tôi không thể không nghĩ rằng Orn đã phải rất chật vật để phối hợp với Đơn vị 1 bọn tôi.

Kể từ khi gia nhập Thỏ Bạc Đêm Sao, Orn đã mang lại những lợi ích vô giá cho Bang hội chúng tôi. Nhưng nếu xét theo chiều ngược lại, rốt cuộc chúng tôi - những người tự nhận mình là cộng sự của Orn - đã mang lại được điều gì tốt đẹp cho cậu ấy chưa?

… Chúng tôi chỉ là gánh nặng của Orn thôi sao?

(---Không được. Mình không được phép nghĩ tới những điều tiêu cực như vậy.)

Tôi đang phải chịu đựng quá nhiều áp lực - chuyện của Sophia, cơn đau đầu và một cơ thể rã rời - khiến suy nghĩ của tôi cũng chệch hướng theo.

"… Selma-san có sao không? Để chúng tôi đi chậm lại chút nhé?"

Thấy tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, Orn lại gần với vẻ mặt lo lắng.

Lúc này, tôi đích thị là phế vật vì chẳng thể dùng được ma pháp. Tôi muốn tiến lên phụ họ một tay lắm chứ, nhưng tôi không thể ép mình cố gắng hơn được nữa.

"Không, tôi ổn mà. Cảm ơn cậu vì đã lo cho tôi nhé."

"… Thế à. Biết là cô đang rất mệt, nhưng chúng ta sắp đi tới đáy rồi. Selma-san cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa thôi nhé?"

"Ừm."

Chúng tôi tiếp tục công cuộc chinh phục của mình và đụng độ thêm nhiều ma vật khác, nhưng với khả năng phối hợp gần như hoàn hảo của Orn và Fuuka, cảnh tượng họ chiến đấu đúng là khiến người xem phải mê mẩn. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại những viên ma thạch nằm trên mặt đất.

Tôi có cảm giác như Orn đang có một thanh kiếm thứ hai. Fuuka luôn lấp đầy những khoảng trống trong chuyển động của Orn, biến màn song kiếm hợp bích của họ trở nên cực kỳ mãn nhãn, không chút sơ hở.

Tôi sẽ không bất ngờ nếu nói Orn đoán trước được chuyển động của Fuuka. Họ cứ như đang chiến đấu theo cùng một nhịp đập vậy.

Cuối cùng, cả nhóm đã đi tới đáy mê cung, thu hồi lõi và quay về mặt đất.

◇

"Orn, Haruto, Fuuka, cảm ơn ba người vì đã phối hợp chinh phục mê cung. Nếu không có ba người ở đó thì chắc chắc là tôi đã chết rồi."

"Đã bảo rồi mà, chúng ta là đồng đội nên giúp nhau là chuyện thường tình thôi. Vả lại, khi đã biết được chừng ấy chuyện, chúng tôi làm sao để Selma-san tự tay chinh phục mê cung chứ."

Orn vẫn dửng dưng đáp lại như không có chuyện gì. Đồng đội sao?

Ban nãy, tôi đã chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ tới những điều mình không được phép nghĩ tới. Nhưng Orn vẫn xem tôi là đồng đội.

Nếu đã như vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài luyện tập chăm chỉ hơn và tiếp tục tiến về phía trước để có thể sánh bước bên Orn.

"Tôi đã có cơ hội được trải nghiệm [Thần giao Cách cảm] trong thực chiến mà. Đừng bận tâm làm gì."

Fuuka nói thêm. Trông cứ như trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục có dịp để tiếp tục chiến đấu cùng nhau thông qua [Thần giao Cách cảm] ấy nhỉ?

Tôi từng được nghe kể rằng [Thấu thị Tương lai] của cô ấy có thể giúp cô biết trước tương lai gần. Nhưng lẽ nào nó không chỉ cho phép cô ấy nhìn thấy vài giây - mà là nhiều ngày hay nhiều tháng trong tương lai?

"Quan trọng hơn, Selma-san này, cô sắp chạm đến giới hạn của mình rồi nên mau nghỉ ngơi đi. Tôi biết cô đang rất lo cho Sophie, nhưng nếu để con bé thấy cô trong tình trạng như này thì con bé sẽ lại càng tự trách mình đấy."

Tôi đang nghĩ tới những lời đầy ẩn ý của Fuuka thì Orn yêu cầu tôi đi nghỉ.

Có lẽ Orn đã muốn tôi nghỉ từ lúc cứu tôi dưới mê cung rồi cơ, chỉ là cậu ấy mủi lòng trước quyết tâm của tôi nên mới chịu để tôi cùng đi xuống đáy mê cung thôi.

Tuy đã đỡ hơn nhưng đầu tôi vẫn đang đau.

Nghe theo lời đề nghị của Orn là lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc này.

Mê cung đã được chinh phục rồi, còn chuyện của Cha thì cứ để Anh lo liệu thôi.

"Được rồi. Tôi cũng không muốn khiến cậu bận lòng thêm vì tôi nữa. Tôi đi nghỉ đây."

Sau đó, tôi báo cho Anh và Lucy biết mê cung đã được chinh phục ổn thỏa, rồi quay về phòng mình, ngã phịch xuống giường và lăn ra ngủ say như chết.

Bạn đã đến cuối chương 209.

Không gian đọc của bạn