Mũi tên ma lực đen kịt bay thẳng về phía lũ ma vật và phân rã ngay giữa không trung khi mất đi lực hút, tạo thành một vụ nổ ma lực nén.
Nhờ vào lực hấp dẫn ở trung tâm, ma lực bị phân rã và tạo thành một quả cầu cực lớn, nuốt chửng mọi thứ quanh nó.
Khu vực chịu ảnh hưởng bị nghiền nát bởi sức hủy diệt kinh hoàng từ ma lực kết hợp trong lực.
Khi quả cầu đen kịt tan biến sau một hồi lơ lửng, những con ma vật từng ở đó đã biến mất không còn chút dấu vết.
"T-thật khủng khiếp…"
"Tuyệt quá đi mất!"
Loretta-san và Lucy-san tròn mắt kinh ngạc trước bầy ma vật đã tan biến vào hư không.
(Mình nên dịch phần trọng tâm hướng lên cao hơn một chút mới phải.)
[Nhật Thực Tiễn], đòn tấn công mạnh nhất của tôi để lại ảnh hưởng cực kỳ lớn lên khu vực xung quanh. Bằng cách hướng trọng tâm lực hấp dẫn lên trời, nền đất xung quanh không bị cày xới như hồi ở lãnh địa Regurif. Dẫu vậy, cây cối và cảnh vật xung quanh vẫn bị ảnh hưởng, tàn phá.
Vì đây là hệ quả của việc chọn giải pháp an toàn nên nếu Lucy-san có trách móc tôi thì tôi cũng cam lòng, nhưng dường như cô ấy không hề có ý định làm vậy.
"… [Mẫu Không]."
Tôi biến cây ma cung trên tay phải mình thành khối ma lực lỏng không rõ hình dạng, rồi biến nó thành thứ giống như một chiếc khăn quàng dài mảnh và quấn quanh cổ.
Làn sóng đầu tiên đã bị [Nhật Thực Tiễn] xóa sổ, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc.
Làn sóng thứ hai sẽ sớm tới thôi.
Lượng ma lực tôi tích trữ được đã bị [Hợp nhất Ma kiếm] và [Nhật Thực Tiễn] ngốn sạch rồi. Phải mất thêm ít lâu nữa ma lực mới được nạp đầy nên tôi không thể tung ra [Hợp nhất Ma kiếm] nữa.
Để tránh khiến Lucy-san cảm thấy sợ hãi khi thấy khối ma lực đen kịt mang hình dáng vũ khí, tôi đành phải đưa ra giải pháp tạm thời, đó là biến nó thành hình cái khăn quàng.
Mà giờ đang là mùa đông mà nhỉ, quàng khăn thì có gì sai đâu chứ? … Chắc là không sai đâu.
"Tạm thời thì mối nguy trước mắt đã qua đi rồi. Lucy-san, Người có khả năng cảm nhận ma vật nên hãy giữ vững cảnh giác nhé. Làn sóng thứ hai sắp tới rồi ạ."
Lucy-san, người vẫn đang đứng bần thần bỗng giật mình tỉnh lại khi nghe tôi gọi.
"Á! Vâng, tôi hiểu rồi… Ừm, tôi không muốn hỏi đâu, nhưng liệu ngài có thể dùng lại chiêu vừa rồi cho làn sóng thứ hai không ạ?"
Cô ấy hỏi thế là điều hiển nhiên thôi.
"Tôi e là không. Muốn dùng lại được chiêu vừa rồi cần kha khá thời gian tích lũy ma lực nên không thể tung ra bừa bãi đâu ạ."
Điều đó không sai nhưng cũng không hẳn là chính xác. Việc tụ ma lực là một khả năng đặc biệt dựa trên đặc tính của Thiên phú mà tôi sở hữu.
Thật ra tôi vẫn có thể tụ ma lực lại ngay lập tức nếu thực sự cần thiết, nhưng nó sẽ gây ra những rủi ro đáng kể nên tôi không có ý định làm thế.
Nhờ dành thời gian và sự giúp đỡ từ ma cụ lưu trữ được ông bác cải tiến, tôi có thể hội tụ ma lực mà không phải chịu rủi ro.
Xét tới khả năng Giáo phái Cyclamen đứng sau làn sóng ma vật này nên tôi phải dự trữ một vài nguồn lực phòng hờ cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ.
Thực tế, việc tập hợp Ngọc Phong sẽ nhanh hơn là đương đầu với làn sóng thứ hai nên tôi sẽ để họ lo liệu đợt này.
"P-phải ha. Nhưng nếu nhìn nhận theo một góc độ khác thì… nghe nhẹ nhõm thật đấy."
Lucy-san thở phào nhẹ nhõm khi nghe tôi đáp. Dựa theo địa vị của mình thì cô ấy phản ứng như thế là bình thường.
"Loretta-san à, tôi để Ngọc Phong các cô lo liệu làn sóng thứ hai được không? Theo các bài phân tích mà tôi từng được đọc tại 'Thỏ Bạc Đêm Sao', đối đầu với lượng lớn ma vật không phải là sở trường của các cô."
Loretta-san cười khổ đáp lại:
"Cậu nói đúng. Tụi tôi không giỏi ứng phó với kẻ địch đi theo số đông. Tuy nhiên, đó chỉ là khi chúng tôi chiến đấu với tư cách là mạo hiểm giả thôi… còn lúc này, đồng đội tôi đã được trang bị ma khí nên hoàn toàn đánh lại được lũ ma vật này đấy."
À, ra là vậy.
Dường như Warren-san đã để lại ảnh hưởng không nhỏ trong việc khiến họ theo đuổi hình tượng "Dũng sĩ".
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi để các cô lo liệu làn sóng thứ hai đấy. Ngọc Phong cứ chiến đấu như thường lệ đi. Tôi sẽ tìm cách thích nghi và phối hợp với nhóm của cô."
"Cậu làm được sao?"
"Được. Ta không có thời gian để chỉnh đốn đội hình chi tiết đâu. Nói ra nghe có vẻ tự mãn, nhưng tôi khá tự tin vào khả năng thích nghi trong giao tranh của mình đấy."
Dẫu đã phải liên tục thích nghi với những người đồng đội cũ bên Bình Minh Ánh Vàng, tôi vẫn có thể thoải mái làm quen với chiến thuật mới của Đơn vị 1 thuộc Thỏ Bạc Đêm Sao, hay gần đây nhất là "Dũng sĩ" Felix Lutz Kreuzer.
Đây, có lẽ, là điều mà Aida-san đã nói - mỗi trải nghiệm dù nhỏ nhưng đều đáng giá như nhau.
"Hiểu rồi. Vậy thì, Orn-kun hãy---"
Tôi đang nghe Loretta-san đáp thì một chiếc xe ngựa đi cùng ba người phụ nữ cưỡi ngựa lại gần.
"Công chúa Lucila! Người có sao không!?"
Người phụ nữ đầu tiên lại gần chúng tôi - Maria, giữ vai trò Đỡ đòn của Ngọc Phong - gọi Lucy-san với giọng điệu hớt hải.
"Ta ổn. Maria này, tuy rất biết ơn vì cô đã có lòng lo lắng cho ta, nhưng ta nhớ là đã bảo cô gọi ta là 'Lucy' khi ở bên ngoài rồi mà nhỉ? Không loại trừ khả năng ta đang bị nghe lén, nên làm ơn hãy cẩn trọng hơn trong tương lai nhé."
"Á! T-tôi xin lỗi Lucy!"
Giờ thì rõ rồi. Thân phận thật của Lucy chính là Lucila N. Edelweiss - Đệ nhất Công chúa của Vương quốc Nohitant.
"Hẳn là Orn đã biết tôi là ai rồi, nhưng ngài có thể cư xử với tôi như trước được không?"
"Được chứ. Cô là Lucy-san, người quen của Loretta-san và Ngọc Phong đúng không?"
"Ừm. Cảm ơn ngài nhiều."
(Giờ mình đã biết rõ cô ấy là công chúa rồi nên sẽ phải đặt an nguy của cô ấy lên hàng đầu. Thật lòng mà nói, mình muốn đưa cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng…)
Tôi nhìn về phía chiếc xe ngựa được lái bởi một thành viên của Ngọc Phong. Bên trong là những chiếc túi được nhét đầy bởi thứ gì đó. Khả năng cao là ma thạch.
Xét theo lời khẳng định ban nãy của Loretta-san, rõ ràng là Ngọc Phong đã lường trước được việc ma vật sẽ tràn ra trong lãnh thổ Vương quốc. Có lẽ họ đã bố trí sẵn xe ngựa chở ma thạch ở một khoảng cách nhất định để phòng hờ, với mục đích dụ bầy ma vật tránh xa khỏi Công chúa điện hạ khi làn sóng bùng phát.
Tuy nhiên. dẫu cho họ có chuẩn bị trước, làn sóng ma vật vẫn ập về phía công chúa mà bỏ qua chiếc xe.
Nên nếu tụi tôi có thể dẫn Lucy-san rời khỏi đây trước khi làn sóng thứ hai ập tới thì khả năng cao là chúng vẫn sẽ đổi hướng di chuyển và bám theo cô ấy.
Tìm cách đưa cô ấy chạy thoát là quá mạo hiểm. Để tôi và Ngọc Phong càn quét bầy ma vật chính là cách hiệu quả nhất để bảo đảm an nguy cho cô ấy.
Dường như cả Ngọc Phong lẫn Lucy-san đều nghĩ như thế. Các thành viên khác của Ngọc Phong sau khi nghe Loretta-san nói lại tình hình cũng không còn ý định đưa Công chúa Điện hạ chạy trốn nữa.
"Lucy à, tuy biết là rất đáng sợ, nhưng cô phải ở yên đây. Không chỉ có Ngọc Phong tụi tôi mà còn có cả Orn-kun nữa. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng."
Sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến với tổ đội của mình, Loretta-san gọi Lucy-san.
"Ừm. Tôi tin mọi người đấy. Xin lỗi Orn vì đã khiến ngài vướng phải mớ rắc rối này nhé."
"Có chi mà phải xin lỗi. Hồi nãy tôi có nói rồi còn gì, tôi có lý do riêng khi không muốn bầy ma vật này càn quét nơi đây mà."
Đằng xa phía trước, tôi đã thấy làn sóng thứ hai ập tới - một lượng rất lớn ma vật.
Số lượng ma vật vượt xa làn sóng thứ nhất. Tuy chỉ mới thấy một lần xảy ra làn sóng, hay thậm chí so với những gì tôi được nghe người khác kể, số lượng này vẫn quá sức bất thường.
"Khả năng là sẽ không có làn sóng thứ ba nên hãy tập trung tiêu diệt ma vật sắp tới. Mọi người à, cố lên nhé!"
Lucy-san, người có khả năng cảm nhận sự hiện diện của ma vật bằng một cách nào đó xác nhận rằng sẽ không có làn sóng thứ ba. Bởi mạng lưới dò tìm của tôi cũng không nhận diện được con ma vật nào khác ngoài lũ trước mặt nên tụi tôi hoàn toàn có thể tập trung càn quét làn sóng thứ hai này.
"Lên thôi!"
Theo hiệu lệnh của Loretta-san, bốn thành viên của Ngọc Phong ngoại trừ cô ấy bắt đầu kích hoạt ma khí của mình để càn quét lũ ma vật trên diện rộng.
Hầu hết bọn chúng liền biến thành ma thạch sau khi hứng chịu loạt hỏa kích, nhưng vẫn có một vài con thoát chết và tiếp tục xông về phía chúng tôi.
Việc xử lý những con cá lọt lưới này là việc của tôi và Loretta-san.
"---[Mẫu Hai], [Nới lỏng Phong ấn - Ba lớp]."
Biến chiếc khăn quàng ma lực đen kịt quanh cổ thành hai thanh ma kiếm, tôi lưu chuyển Ki khắp cơ thể để cường hóa thể chất của mình.
Những con lọt vào tầm đánh của tôi lập tức lãnh trọn chuỗi đòn đen kịt và biến thành ma thạch.
(Dù đã được nghe qua rồi nhưng tận mắt chứng kiến Loretta-san chiến đấu như này, mình tự hỏi cảnh trước mặt có phải là ảo giác không nữa.)
Tôi trầm trồ ngưỡng mộ trước phong cách chiến đấu của Loretta-san khi thấy cô ấy xử những con lọt lưới và những con tôi bỏ sót.
Cũng như tôi lúc này, cô ấy cùng lúc vung hai thanh kiếm, nhưng nếu song kiếm của tôi chỉ dài bằng một nửa so với trường kiếm tiêu chuẩn và hai thanh bằng nhau thì song kiếm của cô ấy lại lệch pha nhau - một cây đại kiếm trên tay phải và một thanh trường kiếm trên tay trái - đúng là sự kết hợp kỳ lạ.
Hơn nữa, cô ấy điều khiển chúng ngon ơ như thể chúng chẳng có chút sức nặng nào vậy, chém xuyên qua ma vật như chém đậu phụ.
Loretta-san cao hơn so với chiều cao trung bình của nữ giới. Ngoài ra cô ấy còn có thể cường hóa thể chất bằng phép bổ trợ. Dẫu vậy, cá nhân tôi thấy phong cách chiến đấu này không được thực tế cho lắm.
Lý do là bởi cô ấy vừa là Kiếm sĩ, vừa là một Pháp sư Độc nhất.[note102682]
Hai ma pháp độc nhất của cô ấy là [Tăng cường Sức nặng] và [Giảm thiểu Sức nặng].
Bằng cách điều chỉnh khối lượng của hai thanh kiếm tới mức vừa phải, cô ấy đã tạo nên phong cách chiến đấu độc nhất vô nhị của riêng mình.
Bốn thành viên của Ngọc Phong tiếp tục càn quét ma vật bằng ma khí của mình. Nhờ có tôi và Loretta-san lo liệu những con thoát chết, không một con nào trong số chúng có thể chạm vuốt tới Lucy-san, và số lượng của chúng cứ thế vơi dần theo thời gian.
◇


