"Hự…!"
Vai trái tôi đau rát như bị lửa đốt.
Tuy đã tránh để dính phải thương tổn chí mạng, thứ Ma Thủy đáng ghét kia vẫn đã xuyên qua vai tôi.
Ma lực xung quanh tôi vơi dần.
Tôi nghiến răng chiu đựng cơn đau, kiềm chế cảm giác la lên vì đau đớn. Nước mắt ứa ra từ khóe mi tôi, nhưng để đổi lấy cơn đau khủng khiếp ấy, tôi đã có được mảnh thông tin cần thiết cuối cùng.
Chúng tôi đoán không sai. [Nuốt chửng Ma lực] của con nhỏ này vẫn chưa hoàn thiện.
"Gotcha!"
Tiếng cười hớn hở của Duwe vang lên từ phía sau lưng tôi.
Quay đầu lại nhìn, chỉ đủ kịp để nhìn thấy bóng dáng nhỏ, tôi nghe thấy tiếng nứt vỡ vang lên liên tục từ nơi nhỏ đang đứng.
Có lẽ nhỏ đã đổ dòng Ma Thủy ấy xuống những vết nứt, đưa nó lên những vết nứt trên tường và biến nó thành dạng gai nhọn. Cú dẫm châm hồi nãy không chỉ là vì tủi hờn.
Nếu không phải là vì [Nuốt chửng Ma lực] của nhỏ, ngay cả tôi có sơ hở thì chắc chắn Titania sẽ không để như vậy.
Đau thật đấy.
Như lúc tôi bị tóm cổ, Titania lại tung ra vài cơn lốc lên trần mái vòm thông qua tôi, nhưng thứ Ma Thủy nhớp nháp kia đã dính lên trần nhà, khiến cơn lốc ấy trở nên vô dụng.
"Hahaha! Nghĩ gì ta dính phải một chiêu đến lần vậy! Chết đi Tóc Bạc!"
Duwe lại lao vào tôi, biến tay trái mình thành dạng lưỡi kiếm.
"Ta không định… chết… tại đây đâu!"
Cái gai, thứ vốn đang mắc kẹt trong vai trái tôi, bị văng ra ngoài khi tôi ép mình nhảy về phía sau. Tôi cố gắng lờ đi cơn đau dữ dội hơn bội phần, vung cây trượng trên tay phải mình khi quay sang đối mặt với cô nhóc.
Duwe đã lọt vào tầm đánh của tôi, mũi kiếm của nhỏ đang ở ngay phía trước. Nhỏ trưng ra vẻ mặt tự tin, như thể đã cầm chắc chiến thắng trong tay.
"Lơ là quá đấy. Đòn kết liễu mà vụng về như thế sao!"
Trước khi lưỡi kiếm của nhỏ kịp chạm tới tôi, tôi vung mạnh cây trượng, giờ đây đã được tôi chuyển sang dạng đoản kiếm vào phần sườn lưỡi kiếm của Duwe, gạt chệch hướng của nó.
"Hể…?"
Trong khoảng khắc ngắn ngủi, tôi để lưỡi thanh đoản kiếm trượt từ bụng lên vai phải nhỏ.
Đây lã kỹ thuật sử dụng dao găm tôi học được từ Tershe, một bậc thầy chế tác.
Tuy không bằng những bậc thầy trong cận chiến, ít nhất tôi vẫn có thể làm được cỡ này.
Ngay khi vừa thoát khỏi trạng thái mất ma lực do [Nuốt chửng Ma lực] gây ra], tôi lập tức sử dụng [Đảo ngược Thời gian] để đưa cơ thể lại trạng thái trước khi bị cái gai làm từ Ma Thủy kia đâm.
Việc vai trái bị đâm thủng đã không còn tồn tại, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau âm ỉ. Cơ mà, so với lúc bị đau thật thì đúng là đỡ hơn rất nhiều.
"Tại sao… tại sao lại như thế? Làm thế nào mà ngươi lại có được thanh kiếm đó? Chẳng phải ngươi vẫn giữ cây trượng đó cho tới một lúc trước sao?"
Nhận phải thứ đáng lẽ ra phải là một vết thương chí tử, Duwe vẫn không hề tỏ ra đau đớn dù chỉ một chút. Thay vào đó, nhỏ bàng hoàng vì không hiểu làm thế nào mình lại bị phản công, gào lên trong điên loạn.
"Chịu, thử đoán xem?"
Đương nhiên, chẳng việc gì tôi phải trả lời câu hỏi đó cả.
Không phải là vì tôi đang che giấu tiểu xảo gì.
Ma cụ lưu trữ của tôi là sản phẩm của một thợ ma cụ tài ba. Nó được thiết kế để có thể sử dụng bình thường ngay cả trong phòng trùm của tầng 100 thuộc Đại mê cung phương Bắc và Nam.
Nói cách khác, tôi chỉ đơn giản là cất cây trượng đi và lấy thanh đoản kiếm ra.
"Đừng nhờn với ta!"
"Ta nhờn với ngươi hồi nào? - Ta đã có đủ thông tin cần thiết. Kể từ giờ sẽ là áp đảo một chiều nhé."
"Đừng có lên mặt chỉ vì ăn may chém trúng ta một nhát!"
Duwe trở nên cuồng loạn, mái tóc của nhỏ bắt đầu biến dạng, trở thành Ma Thủy và tấn công tôi.
<Titania, tôi có việc này muốn nhờ bà.>
Tôi cất thanh đoản kiếm đi, lấy lại cây trượng ra, chuẩn bị thi triển ma pháp và gọi Titania.
<Ta sẽ làm mọi thứ nằm trong khả năng của mình.>
<Cảm ơn bà. Có thể tập hợp càng nhiều Băng Tinh Linh và nhân tố có tiềm năng lại gần đây được không…>
<Ta rất muốn biết cô đang định làm gì, nhưng không còn thời gian nữa đâu. Cho họ tập trung ở đâu đây?>
<Trên mặt đất. À mà, làm ơn hãy chuẩn bị để chúng ta có thể dịch chuyển lên tầng hai và sau đó là mặt đất bất kỳ lúc nào nhé.>
Khi tôi trao đổi những gì cần nói với Titania xong, dòng Ma Thủy đã ào tới trước mặt.
Tôi thi triển ma pháp trước khi phải chịu ảnh hưởng từ [Nuốt chửng Ma lực].
"[Hoán đổi Không gian]."
Tôi dịch chuyển ra đằng sau Duwe lần nữa, tới nơi gần lối vào tầng ba.
Nơi tôi vừa đứng đã tràn ngập Ma Thủy.
(Để chúng chảy ra khắp nơi như thế này thì đúng là rất dễ hấp thụ.)
"Ngươi chỉ biết bỏ chạy thôi à! Sao ngươi dám nói sẽ giết ta trong khi chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy hả!?"
Duwe lập tức ngoảnh mặt sang nơi tôi vừa xuất hiện, giang rộng lòng bàn tay ra, giờ đã biến thành Ma Thủy, phóng chúng về phía tôi.
Tiện rồi đây.
Tôi điều khiển các Băng Tinh Linh lượn lờ xung quanh mình để thi triển ma pháp.
"[Ma pháp Tinh Linh - Bão Tuyết]!"
Trong khoảnh khắc, băng giá bao phủ toàn bộ sàn khu vực mái vòm. Một cơn bão tuyết bùng lên từ pháp trận xuất hiện trước mặt tôi.
Bão Tuyết Phương Bắc.
Ma pháp hủy diệt diện rộng này biến tất cả những gì nằm trong tầm ảnh hưởng của nó thành băng tuyết, nhấn chìm mặt đất trong băng giá dày đặc và đóng băng vật thể tới tận lõi.
Tuy vẫn còn nhiều điểm hạn chế, như đòi hỏi một lượng lớn Băng Tinh Linh để thi triển, sức công phá mà nó mang lại hoàn toàn vượt xa so với các ma pháp thông thường ngoài kia.
"Hahaha! Ta đã bảo là vô ích mà!"
Đương nhiên, với một kẻ sở hữu [Nuốt chửng Ma lực] như Duwe thì nó không thể gây ảnh hưởng gì. Cơn bão tuyết biến mất dần vào hư vô khi đến gần cô nhóc.
Nhưng thế là đủ rồi.
Ma lực bị [Nuốt chửng Ma lực] của Duwe hấp thụ không hoàn toàn biến mất.
Vậy thì chúng đã đi đâu mới được?
Dường như chúng đã được nạp vào viên ma thạch nằm trong cơ thể cô nhóc.
Hơn thế nữa, viên ma thạch ấy có giới hạn, chỉ có thể chứa được một lượng ma lực nhất định mà thôi.
Việc cô nhóc tỏ ra đau đơn rồi khạc ra hơi thở mạnh mẽ đó chính là bằng chứng cho thấy viên ma thạch đó sắp tràn quá dung tích cho phép của nó.
Nếu thật sự là thế, chỉ cần đẩy lượng ma lực bên trong viên ma thạch ấy tới mức cực hạn là sẽ có thể ngăn ma lực bị hấp thụ.
Và thế là, ma pháp của tôi bắt đầu có tác dụng trở lại.
"… Ự… ặc… Chuyện gì thế này? Đến lúc rồi sao…?
Khi tôi tiếp tục trút [Bão Tuyết] xuống Duwe, cô nhóc bắt đầu tỏ ra đau đớn, ôm ngực y hệt như ban nãy.
Tôi cũng cảm nhận được bàn tay mình đang trở nên nặng nề hơn, một dấu hiệu của cơn đau đầu sắp ập tới do lạm dụng ma pháp.
Dạo gần đây tôi không bị kiểu đau đầu này, nhưng với việc tung phép dồn dập từ nãy tới giờ thì cũng chẳng có gì lạ.
"… Xin lỗi nhé. Ta rất muốn giết chết ngươi trong bình yên, nhưng chắc là không được rồi."
Vừa cất lời xin lỗi với Duwe, tôi vừa dựng một pháp trận mới trong đầu.
"Lẽ nào mục tiêu của ả là…! Nếu là thế thì mình giải phóng lượng ma lực này ra cũng sẽ vô ích… Chết tiệt!"
Dù cho Duwe có giải phóng lượng ma lực đó thông qua hơi thở của mình, chúng vẫn sẽ tồn tại dưới mái vòm này chứ không biến mất. Bởi tổng lượng ma lực có trong mái vòm này vượt quá dung tích cho phép của [Nuốt chửng Ma lực], Thiên phú của Duwe cứ thế sẽ bị vô hiệu hóa một cách tự nhiên.
Xem ra phá tan cái Lõi Mê cung là quyết định hoàn toàn chính xác.
"Như thế này là phản bội ý muốn của Papa. Mình đã được trao cho cơ hội trở nên hữu ích, thế mà… Mình không muốn… không muốn bị xem là phế phẩm đâu! Mình phải làm sao bây giờ…?"
Duwe, bị cơn bão tuyết trắng xóa đẩy tới bờ vực điên loạn, tỏ ra tuyệt vọng và hoảng loạn. Tôi thoáng cảm thấy thương cảm nhưng không thể nương tay với kẻ có thể hủy diệt Công quốc được.
"Ma thạch… Phải rồi, nếu mình có một viên ma thạch thì…!"
Duwe dường như tìm ra được cách để vượt qua tình huống và nhếch mép tự tin trở lại.
"Nếu không đủ thì mình chỉ cần tăng lên là xong!"
Cùng những lời đó, cơ thể Duwe bắt đầu phình to ra như quả bóng bay, rồi nổ tung, làm thứ Ma Thủy kia văng tung tóe ra toàn bộ mọi hướng từ nơi nhỏ đứng.
"Titania, đưa tụi tôi lên tầng hai mau!"
Thấy vậy, tôi lập tức ra hiệu lệnh cho Titania. Cảnh vật trước mắt tôi lập tức thay đổi. Tôi đã được dịch chuyển tới tầng hai.
<Sao ta lại phải dịch chuyển thế Sion? Nếu cô cần thêm ma lực thì ta sẽ cho cô mà. Dù có tăng dung tích lên thì chỉ cần nạp thêm ma lực là con nhóc đó sẽ chết mà. Mau quay lại và nhanh chóng giết nó đi.>
"Phải, nhưng cơ hội như này chắc sẽ không còn nữa đâu. Tôi muốn tận dụng nó làm cơ hội để phát triển bản thân."
<Ý cô là sao?>
"Bây giờ, tôi sẽ vươn tới [Cảnh giới vượt xa ma pháp]."
<… Cô đùa ta à?>
"Chuyện này không đem ra đùa được đâu. Hồi nãy tôi có nói rồi mà đúng không? Tôi phải theo kịp Orn. Bởi Orn đã đạt tới cảnh giới đó rồi nên tôi cũng phải tiến lên giống như cậu ấy."
<Tức là, cô muốn nói rằng một kẻ mang [Nuốt chửng Ma lực] chưa hoàn thiện xuất hiện tại cùng một nơi sẽ là cơ hội hoàn hảo đúng không?>
"Chính xác."
<Nếu cô tính làm vậy thì ta sẽ không cản cô. Nhưng nếu cô thất bại thì ta sẽ lấy mạng cô làm cái giá để trả. Có chấp nhận được không?>
"Tôi chấp nhận. Tôi phải xử lý càng nhiều yếu tố gây thất bại càng tốt."
<Vậy làm đi. Ta sẽ hỗ trợ cô hết sức trong tầm có thể.>
Trao đổi với Titania xong, nền đất bắt đầu rung chuyển, và hàng loạt vết nứt xuất hiện. Duwe dường như đang cố gắng đâm xuyên qua nền đất để tìm đường lên.
"Titania, hình như chỗ ngay trên đầu ta là vùng dung nham đúng không?"
<Phải. Sau khi mất đi Lõi Mê cung, tầng đầu tiên đã biến thành địa ngục rồi.>
"Vậy thì kết thúc thôi! - [Siêu Bộc Phá Liên Hoàn]!"
Tôi thi triển ma pháp, gây ra một loạt vụ nổ trên trần nhà. Bằng cách phá hủy trần nhà, cũng chính là nền đất của tầng một, dung nham và lũ ma thú đang hấp hối trong dòng nham thạch nóng chảy bắt đầu rơi xuống tầng hai dưới tác động của trọng lực.
"Titania, lên mặt đất thôi!"
Ngay trước khi tôi biến mất, nền đất tầng hai lập tức bị phá hủy hoàn toàn, mở ra lối đi rộng lớn dẫn xuống tầng ba. Đương nhiên, dung nham và lũ ma thú sẽ trút xuống chỗ Duwe, người đã biến thành đống Ma Thủy.
Tôi không thể nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo.
Theo logic, làn Ma Thủy kia sẽ bốc hơi khi tiếp xúc trực tiếp với dung nham có nhiệt độ cực cao, nhưng chính xác chuyện gì sẽ xảy ra?
Trở lại mặt đất thật sự khiến người ta cảm thấy an tâm mà.
Đã vậy chúng còn gọi cái Mê cung này là Trang trại nên tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Không khí bên ngoài quả nhiên trong lành hơn hẳn."
Tôi vươn vai hít thở thật sâu.
<Trông cô điềm tĩnh ghế>, Titania nhận xét.
"Ta đã đi xa tới mức này ròi mà, không còn đường lui đâu. - Nào, bắt đầu thôi."
Trao đổi những lời bâng quơ với Titania xong, tôi nhắm mắt lại và tập trung. Khi nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được các Băng Tinh Linh mà Titania tập hợp hồi nãy đang hiện diện đông đủ quanh tôi hơn bao giờ hết. Cũng có một ít loài Tinh Linh khác, có lẽ là tác dụng phụ từ việc kêu gọi Băng Tinh Linh.
Thiên phú của tôi [Đảo ngược Thời gian] cho phép tôi quay ngược thời gian của đối tượng. Nói cho dễ hiểu thì nó cho phép tôi ghi đè trạng thái của mục tiêu từ trạng thái "hiện tại" thành "quá khứ".
Thiên phú này linh động hơn những gì tôi nghĩ. Dù có là cùng loại với Thiên phú này, cách nó hoạt động vẫn hoàn toàn có thể thay đổi bản chất của nó.
Nên tôi đã cho rằng [Đảo ngược Thời gian] là "Thiên phú có khả năng dịch chuyển thời gian của vật thể" và cũng cho rằng nó có thể thay đổi trạng thái sự vật từ "hiện tại" thành "tương lai", tương tự như những Thiên phú có thể tác động tới tương lai như [Thấu thị Tương lai].
Tuy nhiên, cách diễn giải này vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Thiên phú của tôi chỉ có thể quay ngược thời gian của vật thể. Ngược lại, ma pháp có thể trở thành trạng thái "tương lai".
Nói cách khác, luồng ma lực có khả năng cao sẽ trở thành Băng Tinh Linh tại thời điểm hiện tại có thể lập tức trở thành Băng Tinh Linh nhờ Thiên phú của tôi.
Lý do tại sao chỉ mỗi ma lực đơn thuần đã có thể vượt qua [Đảo ngược Thời gian] thì vẫn chưa rõ. Tuy vậy, lý do đó không phải là chuyện đáng bận tâm tại thời điểm hiện tại. Điều quan trọng là tôi có thể biến ma lực xung quanh thành Băng Tinh Linh.
Tôi chậm rãi mở mắt ra và sử dụng Thiên phú để biến luồng ma lực xung quanh mình thành Băng Tinh Linh. Kết quả là, nhiệt độ xung quanh tôi tụt dốc không phanh. Băng giá bắt đầu lan rộng ra khắp mặt đất, bao phủ lên cả cây cối.
Một khi toàn bộ ma lực xung quanh tôi đã trở thành Băng Tinh Linh, tôi sử dụng Tinh Linh Nhãn để điều khiển chúng và cho chúng tập trung tại một điểm.
Khi các Băng Tinh Linh tụ tập lại, ma lực xung quanh trở nên dày đặc hơn và dần dần trở nên hữu hình và có màu trắng bạc giống tôi, ngay cả khi không nhìn qua Tinh Linh Nhãn.
Tôi tiếp tục tụ thêm Băng Tinh Linh màu bạc trắng về một điểm.
Một cơn đau nhói bắt đầu bùng lên dưới con mắt phải của tôi.
Tôi mặc kệ cơn đau và tiếp tục tụ thêm Băng Tinh Linh.
Không gian xung quanh tôi bắt đầu trở nên méo mó khi Băng Tinh Linh tụ tập ngày một đông hơn.
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau ngày một nghiêm trọng, mặc cho tầm nhìn đang dần chuyển sang màu đỏ.
Tôi tiếp tục tụ tập Băng Tinh Linh.
"… Ưuuuu…"
Một cái lỗ đã xuất hiện trên thế giới.
Và thế là, Băng Tinh Linh đã tiếp xúc với "bên ngoài".
"――――"
Não bộ của tôi dường như đóng băng, như có một lượng lớn thông tin không thể hiểu nổi vừa ập vào đầu mình cùng lúc.
<Tập trung đi. Cô sẽ bị nuốt chửng mất.>
Giọng Titania vang lên trong đầu, giờ đã mịt mù của tôi.
"――! Nguy hiểm, nguy hiểm đấy…"
Giọng Titania kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi lập tức dừng việc tụ Băng Tinh Linh lại, và không gian méo mó dần dần trở lại bình thường.
Các Băng Tinh Linh trở lại vô sắc như bình thường, lượn lờ xung quanh tôi. Tuy nhiên, lúc này chúng đã khác đi. Thông tin chứa đựng bên trong chúng, sau khi tiếp xúc với "bên ngoài" đã trở nên phong phú hơn rất nhiều so với trước đây.
"Đây là thứ ma pháp đã vượt xa cảnh giới thông thường của ma pháp sao…"
Tôi vẫn không thể giải mã được những thông tin mình vừa nhận được. Nhưng tôi hiểu rõ rằng mình có thể được kết quả như ý muốn.
<Lần này có thể xem là thành công rồi. Nhưng để ta nói rõ, "thứ đó" rồi sẽ trở lại dạng ban đầu như ma lực hoặc Tinh Linh thôi. Cho tới lúc đó, nó vẫn có thể hủy diệt cả thế giới này đấy. Trông coi nó cho cẩn thận vào nhé.>
"Tôi biết rồi. —Vậy thì."
Tôi vừa đáp lại Titania vừa quẹt máu chảy ra từ mắt và mũi đi, sau đó mặc kệ cơn đau đầu dữ dội trong khi lấy lại tập trung.
Đúng lúc ấy, một dòng Ma Thủy không lồ phun lên từ cái lỗ trên mặt đất phía xa, như nước ngầm phun trào vậy.
Tôi nhảy về phía sau cùng các Tinh Linh vây quanh để thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của [Nuốt chửng Ma lực].
Chui lên từ cái lỗ ấy chính là một Duwe quái dị, cao hơn năm mét. Làn Ma Thủy kia đã biến thành hình một con Chimera kết hợp thêm các loại ma vật khác, trở thành một con quái vật gớm ghiếc, không còn là cô bé 10 tuổi dễ thương như hồi nãy nữa.
Dường như cô nhóc đã hấp thụ lượng lớn ma thạch từ đám ma vật tầng một.
"Giết! Giết! Giết!"
Có lẽ lý trí của cô nhóc đã vụn vỡ hoàn toàn. Thứ duy nhất níu kéo ý thức của nhỏ là mệnh lệnh từ gã đàn ông kia.
Khi cái hàm quái dị kia há ra, một luồng ma lực đậm đặc tụ tại đó, biến thành vô số hơi thở rồi đồng loạt trút về phía tôi.
Để đối phó với thứ hơi thở đủ để san phẳng mọi thứ xung quanh ấy, tôi bảo vệ bản thân bằng rào chắn ma pháp trong khi sử dụng Thiên phú của mình.
(Ra đây là một rào chắn ma pháp mới. Với thứ này, mình có thể tự hào nói rằng mình đã đạt tới đỉnh cao trong việc sử dụng ma pháp. Nhưng mình làm được như này là nhờ có Tinh Linh nên chắc vẫn tính là gian lận nhỉ?)
Hơi thở va vào lớp rào chắn và nổ vang trời, tàn phá mọi thứ bên ngoài rào chắn ngay tức khắc và tạo ra cái hố khổng lồ.
Ngay sau đó, cái hố liền trở lại nguyên vẹn như trước khi bị hơi thở thổi tung, giống như bị thời gian đảo ngược vậy.
"Xin lỗi nhé. Ngươi có muốn ta chết đến mấy thì ta cũng sẽ không chết đâu."
Tôi vừa nói vừa nạp ma lực bình thường vào pháp trận và bắn ra một cây giáo băng. Như mọi lần, cây giáo biến mất vào hư vô trước khi kịp chạm vào con quái vật.
"May ghê, tầm đánh vẫn không giảm."
<Giờ tính sao đây? [Nuốt chửng Ma lực] có thể chứa đựng ma lực đấy. Nếu để nó chạm vào lớp rào chắn thì nó sẽ bị vô hiệu mất.>
"Đừng lo. [Nuốt chửng Ma lực] không thể ảnh hưởng tới ma lực của tôi đâu."
Con quái vật cố vung cánh tay dài giống chân thú của mình về phía tôi.
Tôi cố tình không né đòn mà thi triển thứ ma pháp "Vượt xa Cảnh giới" kết hợp Thiên phú để can thiệp bằng thời gian.
"——[Khu vườn Băng giá]."
Trong thế giới này, ma lực chr là thứ năng lượng hiện diện khắp nơi mà chẳng có mục đích hay ý nghĩa cụ thể gì.
Chỉ khi chảy qua pháp trận, chúng mới có tác dụng. Đó chính là bản chất của ma pháp.
Tuy nhiên, ma lực khi tiếp xúc với "bên ngoài" sẽ tạm thời vượt xa quy luật của thế giới.
Kết quả là, "nó" sẽ không còn tuân theo logic thông thường của thế giới này mà sẽ tuân theo quy luật của "bên ngoài".
Hiện tượng liên quan tới nguyên lý này vẫn có thể được gọi là ma pháp.
Nhờ ma pháp mà tôi vừa sử dụng, dòng chảy thời gian của thế giới này đã hoàn toàn dừng lại.
<—Lẽ nào… cô đã can thiệp vào cả thế giới này để ngăn chặn những mâu thuẫn có thể phát sinh!?>
"… Căng rồi đây… Nếu mình buông lỏng cảnh giác chút thôi thì chắc sẽ gục ngay tại chỗ mất."
Tôi đã tua chậm thời gian gần mức dừng hẳn bằng ma pháp của mình. Tôi của hiện tại chưa có đủ khả năng để đóng băng thời gian hoàn toàn, nhưng nếu chỉ là di chuyển tự do thì vẫn dư sức. Gần như không ai có thể đối đầu tôi trong khoảnh khắc này.
Tuy nhiên, Titania vẫn không bị việc đóng băng thời gian ảnh hưởng, tiếp tục tồn tại và trò chuyện như bình thường. Tinh Linh đúng là đáng nể thật đấy… nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện này.
Ngẩng mặt lên nhìn, cánh tay đang vồ xuống chỗ tôi kia di chuyển cực kỳ chậm, trông như đã bị đóng băng hoàn toàn vậy.
Duy trì ma pháp này quá lâu sẽ rất nguy hiểm nên tôi phải kết liễu đối phương càng nhanh càng tốt.
Khi tôi giơ tay phải lên, vô số mảnh băng, mỗi cái có đường kính khoảng 1cm lơ lửng trên không. Tôi liền vung tay xuống và chĩa trượng về phía con quái vật để thi triển ma pháp.
"——[Mưa Đá]."
Cơn mưa đá trút về phía con quái vật với vận tốc cận âm. Không chỉ các mảnh băng được tạo ra lúc đầu mà còn có các mảnh băng khác được tôi tạo ra sau đó nữa. Chúng đồng loạt lao vào con quái vật một cách không thương tiếc.
Tuy thời gian đã bị ngưng đọng, [Nuốt chửng Ma lực] dường như vẫn hoạt động. Nó nuốt chửng hết mảnh băng này tới mảnh băng khác. Tuy nhiên, [Nuốt chửng Ma lực] sẽ sớm chạm tới giới hạn của nó thôi.
Trận chiến này đáng lẽ đã kết thúc từ lâu mà chẳng cần phải dùng tới ma pháp. Việc tôi thua trước một người đã chạm tới cảnh giới vượt xa ma pháp thông thường đã không còn.
Sau một hồi bắn mảnh băng, [Nuốt chửng Ma lực] đã chạm tới giới hạn dung tích của nó. Cơ thể con quái vật bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Qua Tinh Linh Nhãn, tôi phát hiện ra và xuyên thủng toàn bộ ma thạch có trong cơ thể con quái vật.
Khi đã xác nhận rằng toàn bọ ma thạch đã bị nghiền nát, tôi hủy bỏ ma pháp can thiệp thời gian.
Dòng chảy thời gian của thế giới trở lại bình thường.
"… Haa… haa… haa… Mình thắng rồi…!"
Khi ấn mạnh tay vào tim mình để trấn tĩnh bản thân, tôi trông thấy con quái vật tan biến dần, như là bằng chứng cho chiến thắng của tôi.
<Thật tình, cô liều lĩnh quá đấy. Cô đáng ra đã thắng mà chẳng phải dùng tới phương pháp này rồi.>
"Ahaha… đúng thật nhỉ. Nhưng trận chiến này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. - Mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp thì cứ kệ đi."
<Ý cô là sao?>
"Là như thế chứ sao nữa. Tôi chạm tới giới hạn của mình rồi…"
<… Ra vậy. Nếu cô chết ngay lúc này, ta cam đoan sẽ lưu truyền về câu chuyện ngu ngốc của cô nên đừng lo.>
"Tôi thì không muốn bà làm vậy đâu…"
<Nếu cô không muốn thế thì đừng có chết. Cứ để mọi chuyện còn lại cho ta.>
"Nhờ bà đấy…"
Cùng những lời ấy, ý thức tôi chìm vào bóng tối.
◇◇◇
Ta nhẹ nhàng đặt Sion, người vừa gục ngã ngay trước mặt ta xuống đất bằng ma pháp.
Cô bé đã chạm tới "bên ngoài" và trở thành một tồn tại siêu việt.
Phản ứng thật lòng của ta là "thật không thể nào tin nổi".
Trong số các thực thể sống, chỉ có Orn Doula, Shinonome Fuuka và Beria Sans là đã chạm tới cảnh giới "bên ngoài". Những người khác có khả năng chạm tới cảnh giới đó chỉ có Oliver Cardiff, và dù rất mong manh nhưng vẫn có thể, Philly Carpenter.
Theo ta, Sion Nasturtium có tiềm năng rất đáng kể nhưng vẫn bị trói buộc bởi những ràng buộc thông thường.
Thế mà, cô bé đã đi xa tới mức hợp nhất chính mình với Tinh Linh Nhãn, liều mạng có được sức mạnh gần với [Điều khiển Tinh Linh] và ép mình chạm tới "bên ngoài".
Một lần nữa, ta lại ngộ ra rằng con người thật sự phi thường tới mức nào.
Và quan trọng hơn hết, Sion đã trở thành một sự hiện diện vô cùng đáng gờm.
<… Dẫu thế thì… kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Sion à, sự tồn tại của cô chính là cốt lõi của vấn đề này. Nên làm ơn hãy tỉnh dậy càng sớm càng tốt nhé. Nếu không - người cô yêu thương nhất sẽ hủy diệt thế giới này trong nỗi đau tột cùng đấy…>


