Thèm viết ShanFro quớ…
________________________________________________________________________
───Một đoạn nhật ký liên lạc nọ
『Chào nha, chào nha. Pháo hoa hoành tráng thật đấy nhỉ. Ổn không?』
『Khá lắm, Vua Đồ Điện… Đúng là chúng ta đã sai khi nóng vội muốn đẩy nhanh kết quả…..Nhưng kể cả vậy thì, con bọ này vẫn phiền phức hơn ta tưởng』
『Ban đầu ta chỉ mong nó hữu dụng được cỡ một con ruồi là tốt lắm rồi. Ai ngờ hiệu suất không những vượt xa ong mật, mà còn hăng máu như ong bắp cày…』
『Ừm, đúng là một kết quả nằm ngoài dự đoán. Từ giờ trở đi, vai trò của những người chơi không nạp tiền chuyên làm lính đánh thuê sẽ trở nên cực kỳ quan trọng đây』
『Đền ơn đáp nghĩa, tận tâm phụng sự. Không ngờ công nghệ càng tiến bộ thì văn hóa lại càng quay về thời phong kiến』
『Thế… Nếu ngươi đã cất công dùng kênh liên lạc riêng, thì ta có quyền hy vọng lần này sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng nhỉ?』
『À…Về chuyện đó thì, thật lòng xin lỗi nhé, Ức Gà à. Cuộc gọi này…Là lệnh hành quyết đấy』
『Ồ?』
『Đồ Hộp hay Khách Sạn đều không đáng để bận tâm, nhưng riêng ngươi thì khác. Ta sẽ đập nát lõi trung tâm của ngươi ngay tại đây. Bắt đầu lại từ con số 0
tại thế giới khác
đi nhé?』
『…Khá khen cho lời thách thức, nếu ngươi tự tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì cứ việc. Ta sẽ đích thân lật ngược thế cờ cho ngươi xem』
『Nhãi con, sủa cũng dữ đấy. Đợi đến lúc ngươi hấp hối, ta sẽ đích thân tới nghe lời trăng trối』
Đường truyền bị ngắt───
※Thật ra họ không ghét nhau đâu
◆
Nơi đây là chiến trường, tầng sâu nhất của Phục Ma Điện, một đại mê cung được xây dựng ngay trên mảnh đất đắc địa của địa ngục.
Những người chơi không sở hữu chiến hạm cấp Terraton, với chiến hạm cá nhân không đủ để tạo thành chiến lực như chúng tôi chỉ còn cách đặt cược mạng sống lên bàn cược. Chính vì thế, dù đã biết rõ và chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng…
「Cáo chết rồi à」
Từ thanh hiển thị thành viên tổ đội, tên của Cáo đã biến mất. Dù không thể liên lạc trong chiếc chiến hạm cấp Terraton này, nhưng đây là hiển thị từ phía hệ thống game, và nó đã khẳng định một sự thật không thể chối cãi rằng người chơi mang tên Cáo đã biến mất khỏi con tàu này.
「Vĩnh biệt đội trưởng, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau tại Quê Nhà Xanh」
Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả thảnh thơi tí nào. So với Lục Giác Ngự Điện hay Ngai Nữ Hoàng, trình độ của đám NPC ở đây rõ ràng cao hơn hẳn. Về cơ bản, NPC vốn bị dùng như vật tiêu hao, việc duy trì được những NPC tinh nhuệ đến mức này chính là minh chứng rõ nét nhất cho kỹ năng cá nhân của Thịt Ức Cup G.
Ở giai đoạn đầu, chỉ việc cưỡi con chiến mã phân khối lớn này tông thẳng vào là giải quyết được hết… nhưng giờ đây, AI của chúng đã học hỏi được đến mức biết giăng bẫy dây thép để khiến tôi lật xe.
「Khôn đấy!」
Tôi vặn ga bốc đầu nhảy vọt lên, rồi ngay giữa không trung khởi động booster phụ xoay ngược 180 độ……. Kích hoạt Kiểm Sát Trọng Lực! Bám chặt vào trần nhà và phóng vọt qua đầu kẻ địch lẫn đám dây thép bên dưới!!
…Mặc dù đã né được cái bẫy chết người có thể khiến mặt tôi thành thước kẻ đo đường, nhưng bản thân tôi cũng chẳng ung dung tự tại gì cho cam.
Nhờ hệ thống kiểm soát trọng lực, Chiếc 「Asterios」 có thể tung hoành ngang dọc trên dưới ở mọi địa hình……nhưng đó là khi người lái phải đáp ứng đủ điểm kỹ năng yêu cầu. Tôi thì hơi thiếu một chút, nên phải tự tay thao tác bằng chế độ thủ công. Nghe nói nếu điểm kỹ năng đạt MAX thì dù có buông cả hai tay thì xe vẫn tự chạy được, còn tôi thì đành phải tự thân vận động thôi.
「Khốn kiếp, còn phải lang thang đến bao giờ đây……Á à, kia rồi! Không lẫn vào đâu được!!」
Trong vài lần dịch chuyển trước đó, tôi thỉnh thoảng lại thoáng thấy một cánh cổng khổng lồ đang đóng chặt. Không phải là bị phong tỏa hoàn toàn về mặt vật lý, nhưng với lớp bảo mật nhiều tầng chồng chéo cùng kích thước vượt ngoài quy chuẩn, đây chính là bức tường cuối cùng cản bước kẻ xâm nhập… Đến khỉ nhìn vào cũng biết, đó chính là cửa ải cuối cùng trước khi chạm trán Boss.
Trước khi đến đây, Cáo là người chịu trách nhiệm mảng mini giải đố phá bảo mật, nhưng các thành viên khác không phải là không biết giải đố, chỉ là họ không thích thôi.
Có điều Cáo là người có tỷ lệ giải đố chính xác nhất… và trên hết, chính nhờ các thành viên khác bảo vệ người giải đố nên mọi chuyện mới suôn sẻ. Nói cách khác, nếu đi solo thì sẽ hơi khoai đây.
Không, không phải là tôi không làm được. Biết trước điều đó nên tất cả chúng tôi đều mang theo vật phẩm lấy từ Ngai Nữ Hoàng, có lẽ nếu dùng nó thì sẽ đột phá được thôi… ờ thì, ừm. Nói trắng ra là ôm bom tự sát.
Bom Xung Kích Định Hướng Cầm Tay chuyên dùng để phá hủy vỏ ngoài của chiến hạm, do tính chất của vật phẩm này, người dùng buộc phải ôm chặt nó bằng cả hai tay để tự căn chỉnh hướng nổ bằng sức người.
Tôi đã từng nghĩ
“Ban điều hành Galatra đang xúi tụi này xung phong đi tìm chết đấy à?”
, nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu là một người chơi bình thường thì họ sẽ bắt NPC ôm bom, lũ tự mình ôm bom như tụi tôi chắc chắn là thành phần thiểu số rồi… Cơ mà ngay cả một tên suốt ngày tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi như Cáo lúc đó cũng hừng hực khí thế tán thành hai tay việc để cả đám cùng vác theo thứ này, rặt một lũ ngốc mà, cái đội đột kích này ấy.
「Nếu ai đó mở được cửa thì người người khác sẽ tiến lên, tuy đã nói là cùng xung phong xuống địa ngục nào, cơ mà …」
Không phải tôi chùn bước, chỉ là tốc độ học hỏi của đám AI bên kia nhanh hơn dự kiến, khiến tôi không thể cắt đuôi được. Nếu lúc này tôi đứng lại chuẩn bị kích nổ, chắc chắn sẽ bị chúng bao vây và hội đồng ra bã trong nháy mắt.
Sở dĩ tôi mò được đến tận đây cũng là nhờ mọi người phân tán ra quẩy phá tưng bừng nhằm làm mỏng bớt hàng phòng ngự… Tôi vẫn còn quân bài tẩy, tự bạo thì hơi phí… Nhưng nếu dừng lại ở đây làm tạ để mọi người gánh thì… Mẹ kiếp, nghĩ nhiều rách việc thật đấy, hay là cứ ôm bom tự sát quách cho rồi!?
「XUNG PHON───」
「UOOOOOOOOOO!! TRÁNH ĐƯỜNG MAU LINH DƯƠNG UUUUAAAAAAAA!!!!」
「Ố ồ!?」
Giọng của Tê Giác? Vừa nhận ra và ngoái đầu nhìn lại, tôi đã thấy một thân hình hộ pháp đang vắt kiệt bộ giáp cường hóa rách bươm đến sát ngưỡng giới hạn, lao bổ về phía mình với khí thế bất chấp việc quá nhiệt.
Xem ra bên kia đã dùng sức mạnh để đột phá qua vô số kẻ địch… Khác với kẻ vẫn còn do dự như tôi, có vẻ ông anh đã hạ quyết tâm rồi. Nhìn bộ booster đẩy mạnh không thèm phanh lại trước cánh cổng kiên cố, cùng quả bom xung kích ôm sát nách bên cánh tay trái đã tróc hết lớp giáp ngoài làm lộ ra avatar, tôi hoàn toàn hiểu được gã muốn làm gì. Đã thế thì việc tôi cần làm lúc này chỉ có thể là thế này thôi!!
「Nhận lấy đi Tê Giác!!」
「OKEE!! Xin lỗi trước nhé, tôi chết chùm cùng con mô tô của ông đââyyyyy!!!!」
Tôi chạy ra khỏi cánh cổng và Tê Giác lao vào cánh cổng lướt qua nhau. Ngay khoảnh khắc đó, tôi quăng quả bom xung kích mình đang giữ sang cho Tê Giác. Đúng là dân chơi bóng bầu dục có khác, bắt bóng chuẩn xác rồi cứ thế lao thẳng vào…
「TOUCHDOWNNNNNNNNNN!!!」
「Không, đó là bóng bầu dục mà…」
Nổ tung. Tôi sẽ không quên sự hy sinh của ông đâu, Tê Giác… À mà xin lỗi, tôi nhầm với 「Try」trong rugby, ừm.[note111154]
「Vĩnh biệt đồng chí, cảm ơn vì đã mở đường…!!」
Tuy tiếc hùi hụi chiếc mô tô nhưng cái máu bốc đồng ngay lúc đó vẫn cứ là phải được ưu tiên hơn lợi ích về sau. Cảm giác thỏa mãn tức thời mới chính là tinh túy của game, hối hận thì để sau, cứ quẩy hết mình đi cái đã.
「Sói và Trăn có vẻ vẫn còn sống… nhưng cứ đi trước thôi nhỉ」
Tôi đóng cửa sổ hiển thị thành viên tổ đội vừa có thêm một cái tên nữa biến mất. Phóng tầm mắt nhìn thẳng là đầu não của địch… Để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này, tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.
____________________________________________________________
Tua nhanh nào.


