Tôi chạy thục mạng qua dãy hành lang dài đằng đẵng.
Đột nhập trên tàu địch cũng đồng nghĩa với việc được tận mắt chứng kiến phe mình chiến đấu từ chính góc nhìn của phe địch.
「Ồ………」
Ánh sáng lóe lên, màn mưa Laser do Thớt Gỗ-Shi bắn ra xuyên thủng một chiến hạm Terraton của địch, khối thép khổng lồ phát ra tiếng gầm hấp hối giữa làn lửa và tia lửa điện rồi nổ tung.
Để đáp trả, phía bên này lập tức phóng tên lửa vật chất đã đập tan… nếu tôi nhớ không nhầm thì là chiến hạm số hai của hạm đội Thớt Gỗ-Shi?
Y hệt ngày tận thế, gọi là suy tàn còn quá nhẹ, bởi cảnh tượng trước mắt cuồng bạo đến mức khiến đôi chân tôi suýt nữa khựng lại. Tôi đập mạnh vào đôi chân đang định dừng bước, rồi tiếp tục chạy sâu hơn vào phía trước, sâu hơn nữa.
「…………Lạ thật đấy」
Sao tới tận đây rồi mà vẫn chẳng chạm trán một NPC địch nào vậy?
Việc chúng truy đuổi đã là một bí ẩn rồi, nhưng phía trước cũng chỉ có một hành lang kính trống không kéo dài. Không có truy binh, cũng chẳng có kẻ địch mai phục……… Chúng đang cố tình dẫn dụ bọn tôi vào?
Không đời nào, nếu thế thì cài mìn rồi cho nổ tung cả cái hành lang này chẳng phải đơn giản hơn sao.
Một lúc sau, ít nhất tôi đã biết được tại sao phía sau lại không có truy binh đuổi theo.
◆
「………Sói đã ở lại cầm chân chúng?」
「Vâng, anh ấy bảo vì chân bị dính sát thương rồi……À, tui có để lại một Battledroid còn sống để hỗ trợ nữa, nhưng…… chắc chẳng trụ được bao lâu đâu. 」
Trăn đuổi kịp tôi với một con Battledroid bị mất một tay (con này gầy hơn Cơ Bắp Cực Đỉnh-kun nên chắc phải gọi là Cơ Bắp Hơi Gầy Nhưng Vẫn Đỉnh-kun nhỉ). Trăn giải thích cho tôi lý do không có truy binh đuổi theo. Hiểu rồi. Nếu vậy thì đúng là phải mau lên mới được.
「Chắc là nên tăng tốc lên nhỉ」
「Đành vậy thôi. Phần vì bên kia chẳng cầm cự được lâu…… mà nếu bị bắn hạ trước lúc đó thì tiếc lắm」
Ngày cuối cùng đã trôi qua được hơn một nửa.
Sau màn tự bạo của Ngai Nữ Hoàng, cộng thêm những trận chiến liên miên suốt mấy ngày nay đã gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho tổng soái hạm lẫn hạm đội, có thể nói rằng 「Khách Sạn Rikumogami」 và 「Hộp Ngọc Trai」 đã rút khỏi trận chiến.
Đây chính là điều mà Thớt Gỗ-Shi âm thầm thúc đẩy và Deerhorn nhắm tới. Suy cho cùng, trận chiến lần này vốn bắt nguồn từ cuộc tranh giành lợi ích giữa Thớt Gỗ-Shi và Thịt Ức G-Cup-shi.
Dù thắng trận có thể giúp họ nhận được lợi ích vì đã tham gia liên minh, nhưng chết trong quá trình đó thì chẳng còn ý nghĩa gì.
Hơn nữa, dù có bảo chỉ là tiền lẻ đi chăng nữa thì một chiến hạm cấp Terraton vẫn mất rất nhiều thời gian để sửa chữa, kể cả khi chịu chi tiền. Thời gian chính là nội dung duy nhất mà ngay cả những con cá voi nạp tiền đậm cũng không có cách nào can thiệp được.
Nghe nói dù có dùng Item nạp tiền để rút ngắn thời gian sửa chữa thì cũng mất ít nhất một tuần, trong khoảng trống đó mà bị những con cá voi khác thừa nước đục thả câu thì đừng nói là lợi ích, đến lợi khuẩn cũng chẳng còn.
Nói cách khác, đến nước này thì tỷ lệ giữa lợi ích và rủi ro của những người chơi dưới trướng liên minh ngoại trừ Thịt Ức G-Cup-shi đã bị đảo ngược. Nói đơn giản thì là không còn đáng bõ công nữa.
Họ đang sợ. Họ sợ mũi nhọn của vũ khí cực đại trang bị trên hai chiến hạm số một và hai còn sót lại của hạm đội Thớt Gỗ sẽ chĩa vào mình.
Ngày đầu tiên pháo co rút bị chặn đứng là do phe phòng thủ khi ấy đang ở trong trạng thái hoàn hảo, giờ mà làm lại trò đó thì chắc chắn chiến hạm Terraton dùng làm lá chắn sẽ bị phá hủy.
Hiện tại những người thực sự chiến đấu chỉ có Thớt Gỗ-Shi và Thịt Ức G-Cup-shi thôi, còn những kẻ khác dù không tham gia chiến đấu nhưng vẫn bám trụ lại chiến trường là để lấy cái danh nghĩa
「có đóng góp vào quân số sống sót khi tổng kết cuộc chiến」
- theo lời của Thớt Gỗ-Shi.
「Cơ mà không ngờ trận quyết chiến cuối cùng lại chỉ có mình với một tên cú có gai đấy……」
「Cú có gai thì sao, nó chứa đựng vô số ước mơ đấy biết không」
「Không phủ nhận, nhưng đừng có trốn tránh sự thật rằng cái vẻ ngoài đó chỉ là lớp ngụy trang」
「Cậu có thể cất con dao mang tên hiện thực đi được không hả? Tôi là một cú có gai lành mạnh đấy nhé」
「Cú có gai lành mạnh à」
Ủa chứ có cả cú có gai tà ác nữa hả……? Chẳng lẽ trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối trong giới cú có gai vẫn đang diễn ra mà không ai hay biết sao?
Có vẻ thời gian đấu Boss đã đến trong lúc tôi đang mải nghĩ linh tinh. Tụi tôi dừng lại trước một cánh cửa được trang trí vô cùng cầu kỳ, khác hoàn toàn với những cánh cổng trước đó, mất khoảng một phút để kiểm tra cổng và xác nhận không có khóa an ninh hay bẫy.
「Cho đi qua dễ đến đáng sợ nhỉ……」
「Chắc hắn có điều gì muốn nói chăng?」
Nghiêm túc cản trở cũng được, muốn nhập vai làm Boss Cuối nên cố tình mời gọi vào cũng được, game chính là như thế đấy. Cho dù khối tài sản có khổng lồ đến đâu thì kẻ đứng sau cũng chỉ là một con người thôi, nên khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Và thực tế là tụi tôi cứ thế bước đi mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào……… đã đến được nơi ở của chủ nhân con tàu này.
Có lẽ đây là phòng thuyền trưởng, một người đàn ông xoay ghế lại, tựa lưng vào ghế với vẻ mặt vô cùng thong dong nghênh đón tụi tôi. Trên đầu hiển thị PN nên chắc chắn không sai vào đâu được, đó chính là một trong hai người đã khơi mào cuộc chiến này, Thịt Ức G-Cup.
「Hửm, hoan nghênh các vị khách xâm nhập. Việc các vị đã đi đến được tận đây quả thực đáng để khen ngợi」
「Đi bộ qua cái hành lang không một bóng người cũng đáng được khen á?」
「Tuy không có thù oán cá nhân, nhưng G-cup-san, ông sẽ phải bỏ mạng tại đây」
「Mà khoan đã nào, Dù tình thế bên này có đang hơi xuống dốc thật, các cậu cũng phải hiểu rằng nếu tôi huy động toàn bộ nguồn lực mà nó còn, thì các cậu đã bị nghiền nát từ lâu rồi. Chi bằng ngồi xuống nói chuyện───」
Đoàng!
Tôi bóp cò. Nhưng viên đạn vừa rời nòng còn chưa kịp xuyên vào giữa trán người đàn ông trung niên thì đã bị một thứ gì đó vô hình đánh bật……Không, không phải, là một luồng sáng mảnh đến mức trông chẳng khác gì sợi chỉ đã hất văng viên đạn đi.
「Thảo nào lại thong thả nghênh đón như thế」
「Lớp bảo vệ cuối cùng, hệ thống Laser bảo vệ điều khiển từ xa dồn toàn bộ khả năng phòng thủ vào một mình thuyền trưởng 「Sanctuary」. Đã bình tĩnh lại chưa?」
「Thớt Gỗ-shi, cái thứ đó cứng cỡ nào vậy?」
『Việc không có Tê Giác-kun và Sói-kun ở đây đúng là một tổn thất lớn, hỏa lực cầm tay của các cậu không đột phá nổi đâu』
「Cứ dùng kênh mở đi Thớt Gỗ, đã đến nước này rồi thì tất cả chỉ còn là cuộc đọ sức mạnh thuần túy giữa các Terraton mà thôi」
『………Được thôi, vậy thì vừa tán gẫu vừa đấu một trận cho ra trò nào』
Ừm, cũng có lý đấy. Một khi đã có vùng an toàn tối thượng là lớp phòng ngự Laser thì tụi tôi không thể làm gì được. có cố đấm ăn xôi tấn công cũng chỉ tổ lãng phí tài nguyên thôi. Nhưng mà, thật sự là như vậy sao?
「Đúng là có nhắm vào ông thì cũng chẳng đi đến đâu…… Vậy thì chơi thế này đi」
「Cậu định làm g───」
Đoàng, đoàng, đoàng
Rầm
, chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh xuống sàn. Trăn, người vừa bị tôi xả đạn không thèm liếc nhìn, nằm im bất động.
「!?」
『………Cậu đang làm cái gì thế hả!?』
「…………Này Thịt Ức G-Cup-shi, có muốn thuê tôi không?」
Sóng gió là thứ do chính tay ta khơi dậy.
_____________________________________________________________________________
Viên đạn tàn ác được bắn ra…… Trăn ngã xuống bất lực, con thú phản bội cất tiếng cười vang.
Lời cầu nguyện của bầy quái vật ẩn mình giữa vũ trụ. vào thời khắc ánh sáng rực rỡ sánh ngang muôn vì sao kiến tạo nên cánh cổng, Cánh Cổng Siêu Không Gian sẽ chính thức tháo bỏ then cài.
Tập tiếp theo, Galaxy Traveler 「Bài ca của Badugamos」
Hãy tiếp tục đồng hành với Sunraku và màn kết bùng nổ vào tuần sau nhé!


