「Kieeeeeeaaaaaaaaooooooaaaaaa!!!!!」
Khẩu súng Gatling gầm rú điên loạn cùng chủ nhân của nó, người đã ném sạch tiền bạc, HP và tiện tay quẳng luôn chút nhân tính cuối cùng ra sau đầu, mụ ta điên loạn nã loạn xạ phòng thuyền trưởng.
Cảnh tượng chủ nhân của Tổ Ong ( Hornets Nest) dùng súng Gatling định biến chúng tôi thành cái tổ ong, nếu đứng xem từ chỗ an toàn thì chắc cũng tấu hài lắm đấy. Nhưng hiện tại tất cả chúng tôi, bao gồm cả Deerhorn, đều đang ở trạng thái độ ức chế, nóng máu và căng thẳng đã tích tụ đến MAX.
Chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi bữa tiệc điên loạn này nữa. Sau mấy ngày trời chỉ cắm đầu vào thay đổi bố trí cổng dịch chuyển chiến hạm, ánh sáng lý trí đã hoàn toàn biến mất trong đôi mắt của Deerhorn, thủ lĩnh tối cao của Hornets Nest.
Cặp mắt trợn trừng đảo loạn xạ mất tiêu cự, cùng bộ mặt bất cần đời kiểu
‘mấy con NPC tốt thí chết thì thay đứa khác’
. Mụ ta vừa cười điên dại vừa xả Gatling, quyết chôn vùi chúng tôi lẫn đám NPC vô tội trong phòng lái xuống mồ!
「Kieeeeeeeeee!!」
「Tiếng quạ kêu nghe còn thùy mị hơn đấy……Chết giùm cái đi——!!!」
Cơ mà bên này đời nào chịu lép vế. Dù đúng là không thể đỡ trực diện cơn mưa đạn Gatling kia, nhưng cả bọn đều đang cay cú kiểu không đấm cho Mụ Già Gatling kia một phát thì nuốt không trôi cục tức.
Mỗi người vừa né tránh làn đạn Gatling vừa liên tục phản công, dù Deerhorn có bộ giáp thuyền trưởng đặt hàng riêng để chống đỡ thì sức chịu đựng của nó cũng có giới hạn.
「Xin phép nhé」
「Cái… Ngươi vòng ra sau lưng ta từ lúc nào───」
Đương nhiên rồi mụ già, cứ chăm chăm vào mỗi Tê Giác, người đã chuyển sang làm mồi nhử từ giữa trận, thì con Linh Dương đã thoát khỏi tầm quan sát này sẽ mặc sức tung hoành chứ sao.
Nếu là solo 1v1 thì không nói, chứ trong hỗn chiến mà không làm được cỡ này thì làm sao sống sót nổi trên đảo hoang… Nào, German Suplex!!
「Hừ!!」
「Gự…!!?」
Dù avatar chắc chắn không phản ánh đúng tuổi thật, cơ mà nhấc bổng rồi quật ngã một avatar nữ mảnh mai, nhẹ cân thế này thì dù với chỉ số thiên về cận chiến của tôi vẫn nhẹ như lông hồng. Sẵn tiện bồi thêm một phát vào đầu…
「Xong, đã bắt sống」
「Nhìn cái cảnh này đi」
「Rõ ràng là Hải tặc vũ trụ có chút nhân đạo mà」
「Đừng có đưa hải tặc vũ trụ vào kế hoạch tương lai nữa được không? Nhé?」
Có gì mà không được? Tiền không có, chốn quay về cũng chẳng có, thì thà đắm chìm trong những thú vui còn thua cả rác vũ trụ rồi lụi tàn đi cho xong?
「Alô, Sếp Thớt Gỗ? Đã bắt sống theo đúng yêu cầu rồi ạ」
『Tốt lắm. Có thể trấn áp chuẩn xác ngay trong cơn mưa đạn xối xả đó, đúng là đáng nể』
「Chuyện nhỏ thôi… Từ Lucha Libre đến Boxing tôi đều có thể bắt chước đại khái được mà」
「Ồ, biết cả Lucha hả? Biểu diễn thử xem nào」
「Castigo nhé. Ê Tê Giác, đứng dậy coi」 [note109680]
「ĐỪNG CÓ CHƠI ĐÒN TRA TẤN!!!」
Thế thì Frankensteiner nhé? Đòn đó mà không có sự hợp tác của đối phương thì hơi khó thực hiện. Nếu có Iaifist hỗ trợ thì dễ như rặn táo bón thôi, có ai từng bảo là Iaifist không có kỹ thuật dùng chân à…[note109681]
「…Thế rồi? Sao lại phải là vòng vo bắt sống mụ ta thế?」
『À, chuyện đó ấy à… Trăn Gấm-kun, đưa thiết bị lại gần hơn một chút đi』
「Ể? Như thế này ạ?」
『Đúng đúng, vị trí đẹp rồi đấy. Này, Deerhorn』
「…Cái gì」
『…Ta thắng rồi nhéee~~』
Uwaa.
Khoan……Thật sự vì trò đó thôi á? Đừng nói là chỉ để có thể trực tiếp nói đúng câu đó mà cất công bắt sống mụ ta đấy nhé? Đến mức này gọi là hiểm độc vẫn còn hiền chán.
Con người ta khi có tiền và sự rảnh rỗi thì có thể tung ra những màn cà khịa vĩ đại đến mức này sao. Đáng để học hỏi đây… cơ mà không biết kiếp này tôi có cơ hội áp dụng không nữa.
Deerhorn sau khi dính trọn cú cà khịa mang tầm vũ trụ đậm mùi siêu tư bản đang co giật theo cách khá là đáng ngại. Thật đấy, đây là kiểu co giật khiến người ta phải lo lắng kiểu liệu có bị hệ thống VR cưỡng chế đăng xuất khẩn cấp hay không đấy.
「Lũ tụi bây thật sự chọn đầu quân cho tên rác rưởi này á!?」
「Thì, tiền cả thôi, tiền ấy」
「…Bọn này hợp tác làm ăn dựa trên tiền bạc và nghĩa khí mà」
Nghĩa khí không đẻ ra tiền, nhưng tiền thì có thể mua được nghĩa khí, đúng là một con đường một chiều đầy bạc bẽo.
「Hừ, vậy ra thay đổi sau bản cập nhật là kiểu này sao, Thớt Gỗ… Được thôi, rút kinh nghiệm để cho lần sau…」
『Hừm……… Vậy sao?』
………………
Cái gì thế này, bầu không khí im lặng bao trùm giữa Deerhorn và Thớt Gỗ-shi. Không, nói đúng hơn thì giống như Thớt Gỗ-shi đang chờ Deerhorn nói điều gì đó.
『Nếu là tôi….thì sẽ làm như thế đấy』
「Xì, tuy bực mình khi có cùng suy nghĩ với tên này, nhưng ta cũng có tính toán riêng của mình. Được thôi, ta theo」
Tôi không hiểu nổi, nhưng trong sự im lặng đó, Deerhorn đã đưa ra quyết định gì đó và Thớt Gỗ-shi đã thúc đẩy nó chăng. Và quyết định của Deerhorn là gì……… điều đó đã được thực thi dưới hình thức một chỉ thị đầy bất ngờ đến từ vị chủ thuê: Thả tự do cho tù binh.
「Như vậy ổn chứ?」
『Không cần phải lo. Deerhorn là kiểu con người tuyệt đối sẽ không vấy bẩn một bức tranh hoàn hảo đâu』
「…Hừ, đúng như tên Vua Đồ Điện Gia Dụng kia nói đấy. Đã bị dí dao kề cổ như thế này, thì việc gì ta phải giãy giụa làm trò cười cho thiên hạ chứ」
Vua Đồ Điện Gia Dụng? Là gì thế nhỉ? Chắc chắn không có liên quan gì đến Thớt Gỗ-shi, chúa tể cà khịa đã vung hàng trăm nghìn Yên chỉ để khịa một người quen là sếp lớn của「Saudade」, hãng đồ điện gia dụng lớn nhất cả nước đâu, hahahaha… Thật đấy, coi như là chưa nghe thấy gì đi. Tôi không đủ mạnh để sống sót trong vùng tối của chủ nghĩa tư bản đâu.
「Lũ tụi bây, ngày mai… trong 5 phút đầu tiên khi ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh này bắt đầu, Hornets Nest sẽ hỗ trợ tụi bây. Thế nên trong hôm nay lo mà bổ sung trang bị đi, ta sẽ cho mượn thiết bị」
「Ớ, thật á?」
「Dù chỉ là vài ba đồng bạc lẻ, nhưng một khi đã bị khinh thường thì phải nắm chặt nắm đấm tương xứng để đáp trả, đó là phong cách của Rokkaku… Dù bực mình khi tiếp tay cho tên này, nhưng đằng nào cũng chết thì ta muốn đón nhận một cái chết có ý nghĩa」
Đây mà là cuộc đàm phán ở đẳng cấp cao nhất của game giao tiếp ứng xử thượng lưu đấy à…… Trục hội thoại tiến triển chỉ bằng sự tự ngầm hiểu với nhau… Nhưng đúng là việc trang bị của chúng tôi đã chạm giới hạn sau chuyến hành quân bạo lực bằng cơ bắp.
Dù đối phương chỉ dùng mỗi Gatling, chuyện bọn tôi phải chật vật mới khống chế nổi một người chơi không phải vì vũ khí quá yếu, mà đơn giản là đã không còn đủ đạn để lấy hỏa lực nghiền nát đối phương.
Nếu được tiếp tế thì đúng là quý hóa quá… Nhưng cũng chính vì đã đối đầu suốt mấy ngày trời nên vẫn không thể nào xóa bỏ được cảm giác hoài nghi.
『À, tóm lại là thế này… Đằng nào cũng chết, thì thay vì chết ở đây, mụ ta muốn đấm một cú vào lũ Thịt Ức G-cup vì đã dùng lôi kích phá hủy chiến hạm của mình, chỉ có vậy thôi』
「A, hiểu rồi!!」
「Hể, lý do thế thôi mà vẫn thấy thuyết phục á Linh Dương…!?」
「Nó thuyết phục hơn gấp trăm lần so với việc người ta chủ động đề nghị hợp tác với lòng thiện chí」
「Cậu mà có tí đầu óc kinh doanh thì có thể sang bên này được đấy」
Lời mời từ hang ổ tà ác khiến ngay cả Bút Chì trông cũng trông nhạt nhòa, xin kiếu nha……..
Nhưng mà, cuộc chiến này rốt cuộc cũng đến ngày cuối cùng rồi sao. Cảm giác vừa dài lại vừa ngắn… Dù sao thì mình cũng đã rời Shanfro một thời gian rồi, sau khi trận chiến này kết thúc, mình sẽ quay lại Shanfro…….Khoan đã, đây là Death Flag! Nguy hiểm vãi chưởng, hóa ra con người lại là sinh vật có thể dựng Death Flag một cách tự nhiên đến thế này sao.
Nhưng phải làm sao đây, một khi đã dựng cờ thì phải bẻ gãy nó, không thì chết chắc. Phải bổ sung bằng một flag khác, không, thay vì cờ thì phải chuẩn bị sẵn vài viên đạn bí mật hoặc một con át chủ bài dự phòng………………Đúng rồi.
Sunraku: Rei-san ơi, Rei-san ơi.
Sunraku: Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Sunraku: …A, quên mất là có khi cậu đi ngủ rồi, xin lỗi nhé.
Saiga-0: TỚ DẬY RỒI Ạ!!!!
Saiga-0: Không phải.
Saiga-0: Ý tớ là…
Saiga-0: Tớ vẫn còn thức ạ.
Sunraku: A, cậu vẫn còn thức à… Xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm muộn thế này nhé.
Saiga-0: V-Vâng
Sunraku: Ngày mai tụi mình gặp nhau được không?
◇
「Ưưưư…!!?」
「Rei, em làm gì mà đứng run lẩy bẩy ngoài hành lang như một con ngựa mới đẻ thế? Dù có đang buồn tiểu thì cũng phải biết giữ ý tứ một chút chứ…」
「KHÔNG PHẢI THẾ Ạ!!!」
_______________________________________________________________________________
・Giới truyền thông không chơi Galatra à?
Chẳng lẽ lại bảo
“Vì mục đích phỏng vấn nên tôi sẽ dùng tiền công ty để nạp game”
á? Muốn bị sếp đấm cho một trận à.


