Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 549

Chương 549 · 561 chương

Cuộc đối đầu đó là nhân quả báo ứng

Cập nhật chương mới theo lời sấm truyền.

____________________________________________________________

Mười phút trôi qua kể từ lúc đột nhập. Sau khi trầy da tróc vẩy thoát khỏi bầy Drones sát thủ, chúng tôi hiện đang ngồi thở hồng hộc lấy lại sức bên trong một căn phòng đã được Trăn hack mở khóa, nơi có lẽ là khu sinh hoạt dành cho NPC loài người.

「Xâm nhập thành công」

「Suýt chút nữa là chết vì bị ném văng ra ngoài vũ trụ rồi……」

「Không mất mống nào, mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, còn ý kiến ý cò gì nữa đây?」

「……Không nên chỉ nhìn mỗi kết quả」

Cáo-shi này, lời của một kẻ không tạo ra được kết quả mà lại phàn nàn về quá trình thì đáng tiếc là không có tí trọng lượng nào đâu nhé.

Đúng là không ngờ ngay từ nước mở đầu đã bị ép phải bung sạch át chủ bài, từ Power Suit cho đến cả khẩu Gatling gắn trên tàu…… Mà thôi, kiểu gì chẳng có cách giải quyết. Khẩu súng ngắn cầm trên tay đúng là hàng rác rưởi…… không, Vẫn dùng tốt mà? Rất tiện là đằng khác. Chỉ là với tình hình hiện tại thì một khẩu súng ngắn chẳng giải quyết được vấn đề gì.

「Sao rồi hả Trăn, bọn này sẽ đội ơn cô nếu bẻ khóa được kho vũ khí hoặc phòng máy đấy」

「Đừng có được voi đòi hai bà trưng! Bảo mật cấp terraton thì đống trang bị vặt vãnh này làm sao mà phá nổi… Chỉ còn nước phá từng lớp bảo mật từ ngoài rìa rồi nhích dần vào thôii」

「Trong này á hả」

Nói giảm nói tránh thì cấp terraton chẳng khác gì phó bản trùm cuối cả. Đủ tiềm lực tài chính để chế tạo chiến hạm lớp Terraton đồng nghĩa với việc có đủ tài chính để duy trì và vận hành nó, sức mạnh của NPC thì khỏi phải bàn rồi…… Nói tóm lại, nếu muốn bào mòn Thịt Ức G-cup hay đám người chơi phe liên minh trong suốt cuộc chiến, thì chẳng ai có thể phí hàng ngày trời để công phá một chiến hạm lớp Terraton không có người chơi bên trong.

「Không hản, ngay cả hồi trước bản cập nhật thì mọi lớp Terraton đều không thể khóa bệ dịch chuyển người chơi lên tàu hoặc buồng lái nơi người chơi trực tiếp chỉ huy. Cho nên chỉ cần tìm được bệ dịch chuyển là chắc chắn sẽ đến được chỗ Dearhorn rồi」

「Tìm ra trong cái đống này á hả?」

「「「「「…………」」」」」

Cái này, liệu có khả thi không ta……?

Tôi có động lực đấy, nhưng nhiệt huyết bên trong cũng bắt đầu bị cái thực tế phũ phàng này bào mòn từng chút một. Đúng lúc ấy, từng hồi chuông trầm đục bất chợt vang lên

boong boong

「Gì thế!?」

「À, ra là trò này à……」

「Là sao hả」

「Tê Giác-san không nghe phổ biến luật à? Cuộc chiến lần này cứ vào thời điểm bước sang ngày mới là sẽ đình chiến, rồi sẽ tiếp tục vào bảy giờ tối ngày hôm sau. Gentlemen's agreement? Thỏa thuận danh dự? Đại loại thế」

「Ồ, có luật như vậy sao. Tôi không biết thật」

Ồ, có luật như vậy à. Tôi cũng méo biết…… Nhưng thôi, không nói làm gì. Im lặng là vàng, quan trọng vẫn là thần thái.

「Cấm mọi hành động chiến đấu trong thời gian đình chiến, Đây là luật được game thiết lập nên dù chúng ta có âm thầm phá hoại thì cũng sẽ bị hệ thông phát hiện. Xem ra chỉ còn cách ngoan ngoãn save game ở đây thôi」

Ngay đúng lúc ấy.

『……Có ai nghe thấy không? Đây là Thớt Gỗ. Năm người chơi hiện vẫn còn sống…… để xem nào…Tê Giác, Trăn Gấm, Sói, Cáo và Linh Dương. Có nghe rõ không?』

「「「「「!!」」」」」

Nghe giọng nói vang lên từ bên trong mũ bảo hiểm, năm động vật cơ khí lập tức nhìn nhau.

Dù không thể thấy biểu cảm của avatar, nhưng chỉ cần nhìn bầu không khí là biết tất cả đều nghĩ cùng một điều:

"Ai sẽ phải đứng ra nói chuyện?".

Năm bàn tay nắm lại đồng loạt được đưa lên.

Không ai nói một lời, nhưng trong đầu tất cả cùng vang lên một câu theo nhịp……

Oẳn tù tì…

Búa, Bao, Bao, Bao, Bao.

‎

「Móa」

「Trăm sự nhờ anh nhá~ Đội Trưởng Sói」

「Dù chẳng có quyền chỉ huy gì đâu, nhưng cố gắng nhé Đội Trưởng Sói」

「Tưởng bố là nhân viên tổng đài nhận khiến nại à…… Vâng, tôi là Sói, đại diện cho cả năm người ạ」

『Ồ, thật tốt khi mọi người vẫn an toàn. Tình hình bên đó thế nào rồi?』

「Trước mắt thì đã xâm nhập thành công. Chúng tôi hiện đang ẩn náu trong khu vực sinh hoạt dành cho NPC loài người trước đây」

『Tốt, tốt lắm. Tình hình chiến trường phía bên này đang không được thuận lợi cho lắm, nhưng chỉ riêng việc các cậu thành công xâm nhập được cũng đã là thành công rất lớn rồi. Nếu các cậu đang định đăng xuất thì thành thật xin lỗi, nhưng tôi muốn tiến hành một buổi họp chiến lược ngắn. Những người khác cũng nghe luôn nhé』

‎

‎

Tóm gọn lại thì:

・Những người chơi đã lên tàu vận tải để xâm nhập ngoài chúng tôi ra đều đã bị tiêu diệt toàn bộ.

・ Ngoại trừ các phi thuyền chiến đấu tập trung toàn lực vào việc đánh phá chiến hạm,  những người chơi còn lại phần lớn đã tan đàn xẻ nghé.

・ Cục diện chiến trường thì phe ta đang hơi lép vế một chút, nhưng việc sửa chữa Great Wall sẽ tranh thủ hoàn thành trong thời gian đình chiến hôm nay.

・ Phe ta đã xác định phải đánh lâu dài nên không cần liều lĩnh công phá, tuy nhiên họ yêu cầu bọn tôi bằng mọi giá phải phá hoại từ bên trong với ba chiến hạm chỉ định.

・ Nói ngắn gọn: bằng mọi giá hãy gây tổn thương cho ba mục tiêu — Căn cứ phi thuyền chiến đấu của địch 「Lục Giác Ngự Điện」, phòng tuyến chủ chốt 「Canning of Pearl」, và tổng hành dinh của thủ lĩnh địch 「Đỉnh Everest Vĩ Đại」.

‎

Đại khái là như vậy.

Hóa ra là có người chơi chỉ chuyên làm phi công chiến đấu sao? Tôi cứ tưởng tất cả đều là đội đột kích cơ.

『Việc các cậu là những người đầu tiên đột nhập thành công vào Lục Giác Ngự Điện là một lợi thế cực lớn. Với tương quan lực lượng hiện tại, thứ khó chịu nhất với phe ta chính là việc bị các phi thuyền chiến đâu bào mòn……… Thế nên tôi muốn các cậu ưu tiên việc phá hoại Lục Giác Ngự Điện hơn là hạ Deerhorn』

「………Ông ấy bảo thế đấy」

「Nhưng mà nói thì dễ, cái chỗ này rộng kinh khủng, không biết phải mất bao lâu nữa」

『Hmm…… nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì Lục Giác Ngự Điện có cấu trúc liên kết theo các đơn vị thì phải? Nếu vậy thì trong thời gian đình chiến, phía tôi cũng sẽ thử điều tra một chút xem sao. Hình như con tàu của hắn và của tôi đều được chế tạo trước bản cập nhật, nếu vậy thì có thể chúng ta sẽ tìm được điểm yếu trong thiết kế』

「Ông biết rõ thật nhỉ」

『Ha ha ha ha ha. Dù sao thì người từng tiễn Deerhorn về Trái Đất trước đây cũng chính là tôi mà』

「À………Hiểu sao đằng đó lại đầu quân cho phe bên kia rồi」

『Chuẩn bị bất ngờ đi. 70% lý do phe đó tồn tại bắt nguồn từ sự oán hận dành tôi đấy』

Lão man di phẳng lì này, tính gây thù chuốc oán với cả sever à!?

‎

‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

‎

「Hạ sốt rồi nhé」

Quả nhiên Riot Blood là thuốc chữa bách bệnh ư? Làm gì có chuyện đó chứ, thứ đó mà chữa bệnh được thật thì tận thế đến nơi rồi.

Cơ mà đã hạ sốt rồi thì phải vác xác tới trường, việc giữ cân bằng nghĩa vụ tối thiểu của một con người với đam mê cá nhân chính là quy tắc sinh tồn tối thượng giúp bản thân có thể sống sót trong gia đình Hizutome này.

Chỉ cần giữ cân bằng sương sương là được, nên mỗi người trong gia đình đều thoải mái nghiêng sang sở thích của riêng mình. Bảo sao cái nhà này từng bị báo cáo lên Trung tâm Tư vấn Trẻ Em.

Ngày hôm qua đã kết thúc bằng buổi họp chiến lược của nhóm đột nhập, sau đó chúng tôi thống nhất kế hoạch cho lần tập hợp vào đêm tiếp theo — Tức là tối nay, rồi ai về nhà nấy. Thế nên hiện giờ tôi cực kỳ mong chờ đến buổi tối.

Với nguồn động lực to bự ấy, tôi sẽ chiến đấu vượt qua tiết học hôm nay!!!!

Thế là tôi đã vui vẻ bước chân tới trường………đó là chuyện của vài chục phút trước.

‎

‎

「Phiên tòa thẩm vấn chính thức bắt đầu」[note108818]

「Tại sao câu lạc bộ thủ công lại có dây thừng làm bằng dây thép hả!? Vi phạm công ước quốc tế rồi đấy nháaaa!!!」

「Đây là biện pháp vượt trên khuôn khổ pháp luật」

Và đó chính là tình cảnh hiện tại: Vừa mới đặt chân tới trường, tôi đã bị trói cứng vào ghế bằng dây thép rồi bị lôi đi thầm vẫn.

「Này, nghiêm túc đấy, cái quái gì đang xảy ra vậy!? Hôm nay tao đi học một mình mà!!」

「Ê nha, câu đó chẳng khác gì mày tự khai rằng ngoài hôm nay ra thì ngày thường mày toàn đi chung cùng ai đó đâu……」

「Ấy ấy Hizutome-kyuun à……… Hôm nay có cả tang chứng lẫn vật chứng rồi đấy nhéé?」

「Hảả? Vật chứng cái gì mới được………」

「Nè」

Cái gì đây? Trang mạng xã hội? Và rồi video được đăng lên bắt đầu phát………….

‎

『Là biểu tượng hoà bình đấy, khác với cái loại hở chút là động tay động chân như mày, tao theo chủ nghĩa hòa bình mà? Có thể cười xòa tha thứ, cười xòa tha thứ hết nha』

‎

「!!?!?!?!?!?!?!?!!!?!?」

‎

!!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?

‎

「Chuyện này là như thế nào, mày giải thích thử đi……?」

「T-tại sao……Tại sao lại có đoạn video đó…………!!」

Khoan đã, từ từ đã nào, nghiêm túc đấy!? Cả nước thấy rồi á!? Cái lịch sử đen tối này đã phát tán khắp toàn quốc rồi hả!!? Đùa nhau à, từ từ dừng lại một chút coi, lúc đó là mặt mộc không đội mũ bảo hiểm đấy!! Ôi trời đất ơi!! Không chịu đâuuu!!

「Tiếc là hôm nay dù mày có lấy Akatsuki Heart ra làm mồi nhử đánh lạc hướng thì cũng vô dụng thôi nhé」

「Đúng đúng, mày hết đường chạy rồi con trai」

「Khôn hồn mà khai ra hết đi………!!」

「Cho em cúp tiết về sớm có được không, ạ……?」

Đương nhiên yêu cầu bị bác bỏ ngay lập tức.

‎

____________________________________________________________________________

Nghe đâu nghi phạm vẫn ngoan cố không chịu hé nửa lời. Dẫu vậy, nhằm bóc trần hàng loạt mối nghi vấn đang chồng chất, cơ quan điều tra đã thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi thẩm vấn công khai, với sự tham gia của nhân chứng quan trọng………

Bạn đã đến cuối chương 549.

Không gian đọc của bạn