Trường cấp ba của tôi thật ra có cả nhà ăn. Mua đồ ở căng-tin vừa rẻ vừa tiện nên lũ học sinh chúng tôi cũng hay tạt qua đó ăn cho xong bữa, đương nhiên là vẫn có mấy thằng anh hùng rơm mò hẳn ra ngoài trường ăn mì ramen, mói vậy chứ nhà ăn của trường chẳng hề ế ẩm chút nào đâu. Nhân tiện, quán ramen gần trường có tỉ lệ chạm trán giáo viên khá cao, nên mấy thần đằng kia đa phần là vừa húp mì vừa ăn chửi.
Cơ mà kệ chuyện đó đi, điều quan trọng nhất lúc này là tình cảnh éo le của tôi đây này.
Bất cứ học sinh nào bước vào cũng sẽ nhanh chóng nhận ra có một đám đông ở góc căng-tin, phần lớn là học sinh năm hai. Và ở ngay trung tâm đám đông ấy…………Chính là tôi với Rei-san.
Có vẻ như phía bên kia cũng chẳng thoát được màn tra hỏi.
「Ờm, Ra…………………… Hizutome-kun cũng bị ạ?」
「À…… Đúng vậy đấy, vâng」
Muốn chạy, rất muốn chạy, nhưng không thể chạy được. Mẹ kiếp, đứa nào nghĩ ra ý tưởng để thành viên câu lạc bộ Judo trình đủ thi đấu cấp tỉnh kèm ngay bên cạnh tao đấy. Ý là nếu dại dột bỏ chạy là sẽ bị khóa cổ luôn đúng không, hiệp ước đâu rồi….liên hợp quốc ơi….
「Được rồi, sau đây tôi xin phép được đại diện cho ý kiến của toàn thể mọi người, điều hành buổi thẩm vấn ngày hôm nay」
「Này Zappi, thông tin tiếp theo về「Nàng tiên nhỏ và thiên thần lạc lối」 đâu rồi?」
「Ư………………Hai tuần nữa sẽ công bố, cứ chờ đi」
Đùa à, chiêu đánh lạc hướng không có tác dụng ư!?
「Rất tiếc nha Rakuro, chuyện đó đã thành sự thật ai cũng biết rồi, không gây được sát thương đâu」
「Nghe nói nó tự vẽ tranh minh họa luôn đấy」
「Đù, thật á? Kiểu này là phải gọi là Danh Họa thôi」
「Không gây sát thương được không có nghĩa là có quyền được teabag đâu nhé!!!?」
Bức minh họa dồn trọn tâm huyết của đại văn hào Akatsuki Heart mà đám nam sinh đang bu kín giơ ra trước mặt tôi trông, sao nhỉ, nó cứ………ừm, yểu điệu kiểu gì ấy.
「Nét vẽ đáng yêu phết」
「Im ngay!! Bắt đầu thẩm vấn!! Mà thôi, thừa nhận luôn đi cho rồi! Hai đứa đang hẹn hò đúng không?」
「H-ẹ-ẹ-ẹ-n-n-n h-ò-ò-ò-ò-ò!!!!!!!!!」
「Khổ quá, đã bảo là không có hẹn hò yêu đương gì rồi mà………」
Cái lũ tuổi dậy thì này, bằng mọi giá phải ép tôi với Rei-san thành một đôi đang yêu nhau ấy à. Nhưng dù là nam hay nữ, đám đông đang vây kín chúng tôi dường như chỉ muốn nghe câu trả lời đó, những ánh nhìn hiếu kỳ và ngờ vực cứ thế đâm chọc vào tôi và Rei-san.
「Thế thì cái này nghĩa là sao hà? Được chụp ở tận Tokyo đấy nhé?」
「Đừng có mà bảo là tình cờ gặp nhau đấy nhé?」
「Ơ hay, đúng là tình cờ gặp nhau thật mà, thật, thề danh dự là hoàn toàn tình cờ luôn. Lý thuyết xác suất thống kê đúng là đáng sợ mà」
Tôi cứ trơ mặt ra mà chối, nhưng xem ra càng nói thì những ánh mắt nghi ngờ càng dày đặc hơn. Mà kể cả chuyện đó… có đúng đi chăng nữa, cũng đâu cần phải bao vây rồi tra khảo người ta như thế này chứ………
「Tình cờ đến mức bị người ta chụp dính rồi nhầm thành một cặp luôn hả?」
「Dù sao tỉ lệ đó vẫn dễ xảy ra hơn hiệu ứng xuyên hầm lượng tử mà, đúng không?」
Im lặng. Dường như vì không nghĩ ra đòn hiệu quả nào nhắm vào tôi, kẻ đang giữ quyền im lặng như muốn nói rằng dù tụi mày có cố nắm thóp một lời lỡ miệng có lợi nào đi chăng nữa cũng đều vô ích thôi, nên mục tiêu thẩm vấn đã được đổi sang Rei-san. Người đó, hình như là……… Ema, phải rồi, là Ema Raika. Từng học chung lớp hồi năm nhất thì phải.
「Rốt cuộc là sao hả Rei? Hai người thực sự không hẹn hò à?」
「H-Hẹn hò gì chứ………… Không có đâu mà, không phải đâu, a ha ha………」
「Vậy là hai người tình cờ gặp ở Tokyo, rồi cậu được cậu ấy bảo vệ khỏi bị gạ gẫm?」
「Nói đúng thì người được bảo vệ phải là Hizutome chứ nhỉ?」
「Không, vụ đó tính riêng đi」
「V-Về chuyện đó……… Nếu được thì mong mọi người làm ơn đừng phát đoạn Video đó có được không, ạ……」
「Đúng đó đúng đóー」
Vừa mới hùa thì một câu thì đã bị đứa nào đó ấn thẳng cái headphone vào đầu. Đừng quay mặt tao đi chỗ khác chứ!! Dẹp ngay cái màn tra khảo dã man vô nhân tính này đi!!
「………! ………!!」
「Bị ép xem đi xem lại ký ức bản thân làm màu chắc đau khổ lắm nhỉ」
「Khóa miệng được rồi」
「R-Ra, Hizutome-kun………」
「Chuyện Hizutome-kun từng bảo là cả hai thân nhau vì có chung sở thích thì ai cũng biết rồi……… Nhưng mà, để chuyện đó sang một bên thì hai người thật sự không có gì với nhau à? Không phải tớ tọc mạch muốn phá đám đâu, chỉ là muốn làm rõ thôi」
「Tắt phát lại đi mà……… Ự a a a……… N-nhân tiện cho hỏi kèo cược thế nào rồi?」
「60% hẹn hò, 40% không hẹn hò」
Cân kèo dữ vậy. Mà điều vô lý nhất là chẳng có phần nào trong đó là dựa trên sự thật cả.
「Ờ, th-thì trước hết là, về… ừm chuyện đó, đầu đuôi ngọn ngành của clip này là……… thật ra tớ có được bạn cho vé đi sự kiện, thế nên là… ừm……… hiếm khi mới có dịp ấy? đúng hơn là…」
「Bị cáo, tòa cho phép phát biểu」
「Cơ bản thì đúng là thế đấy, haizzz………Tớ nói về sở thích của Saiga-san luôn được không?」
「Ể? Vâng………không sao, đâu ạ………」
Hửm? Ủa? Cứ tưởng đó là kiểu sở thích không muốn ai biết chứ? Thôi kệ đi, chính chủ đã gật đầu rồi thì cứ khai sạch ra để xin ân xá thôi.
「Là Shanfro đấy, Shanfro, ngày hôm đó tụi tao đã đi fes game ấy」
「JGE?」
「Chuẩn rồi đấy, tụi này là bạn chơi chung game. Mà, ờm thì………… Tại Saiga-san thuộc hệ người chơi cày cuốc cực kỳ mạnh, nên tao nghĩ không nên đi rêu rao đi khắp nơi. Chỉ vậy thôi」
Không phải tôi đang bàn chuyện địa vị xã hội của game thủ hay gì tương tự đâu, tự. Chỉ là với một người có thể cày ra một save data khủng khiếp đến mức ấy, tôi thật sự không tin cuộc sống ngoài đời của Saiga-san có thể vẫn còn nguyên vẹn.
Mà nghĩ lại thì… Những thứ có thể hy sinh được như tắm rửa, ăn uống, chắc cậu ấy cũng đã cắt giảm tối đa rồi. Kiểu chuyện đó chỉ đáng để khoe giữa những game thủ với nhau thôi, người bình thường nghe đến chắc chỉ muốn… né xa ra. Tôi vào mấy ngày cuối tuần thỉnh thoảng cũng hay cắt xén mấy khoản đó, ít nhất vẫn chưa đến mức xả nỗi buồn vào chai nhựa đâu nhé.
「Saiga-san cũng chơi Shanfro cơ à………」
「Tại sao phải giấu?」
「Có lẽ cậu ấy muốn tránh bị người khác lấy chuyện đó ra làm cớ bắt chuyện chăng?」
「Àー, kiểu như
“Tụi mình chơi chung nhé!”
ấy hả」
Sau màn công khai Saiga Rei là một game thủ hardcore đã khiến không ít ánh nhìn tò mò, ngờ vực xung quanh bắt đầu chuyển sang vẻ gật gù thông cảm. Và Yamamoto của đội Judo vẫn đứng ngay sau lưng tôi……… Khoan, mày mua cà phê từ lúc nào vậy hả!!
「……Uống không?」
「Không, với đừng có đưa lon đang uống dở chứ」
「Tao cứ tưởng nó là loại ít đường nên mới bấm nút ai ngờ bấm nhầm lon không đường, tao không khoái loại này lắm」
「À, máy bán nước tự động đổi vị trí nút từ khoảng nửa năm nay rồi」
Nghe đồn có một số nút trên máy bị lỗi nên họ tạm đổi vị trí để xử lý, xong chẳng hiểu sao cứ để nguyên đến giờ. Khổ nỗi chổ bị đổi lại đúng ngay khu cà phê, thành ra rất nhiều người quen tay bấm vị trí cũ rồi nên ra nhầm loại.
Xem chừng bên phía đám con gái đang có xu hướng dịch chuyển dần sang hội chị em buôn chuyện, khiến đám đông cũng dần tách thành hai bên nam nữ. Bầu không khí thẩm vấn từ lúc nào đã tan gần hết, chuyển thành một buổi tán gẫu bình thường.
Vẫn có vài thành phần cố khơi lại chuyện đó, nhưng xu thế chung của đám đông coi như đã ngã ngũ..………Cuối cùng cũng thoát được rồi………Trước hết phải báo cáo cái video kia mới được. Tuyệt đối không thể để nó tồn tại trên đời.
「…………Ủa?」
Ủa, đằng kia chẳng phải là… Hội Trưởng Hội học sinh, cùng cái người bị ong chích rồi hoảng loạn cả lên. Sao nhìn bọn mình dữ vậy……… Mà công nhận, cả đám túm tụm lại rồi ồn ào náo nhiệt thế này đúng là không phải thứ đáng khen ngợi cho lắm. Nhưng mà… có cần nhăn mặt đến mức ấy không……… Hm? Thôi bỏ đi. Nếu tôi cứ sống yên ổn đời học sinh bình thường thì chắc chẳng bao giờ phải dính dáng gì với nhân vật này đâu.
「Ê, nếu đã là thẩm vấn thì phải có cơm katsudon chứ nhỉ」
「Cái thằng này, mặt dày vừa vừa phải phải thôi」
「Muốn sai vặt người ta thì ít nhất cũng phải xì tiền ra chứ」
「Ê, đi mua đi, nhà văn viết truyện tranh thiếu nhi. Sau này sách xuất bản nhớ ký tặng tao nhé」
「Cứ thừa cơ đục nước béo cò……!!」
____________________________________________________________________
Kết luận của mọi người: Hình như vẫn chưa chính thức hẹn hò (Biết đâu vẫn còn cơ hội?) (Hóa ra cô ấy cũng chơi Shanfro à……) (Mình đã làm làm ầm lên theo đúng lời dặn rồi, nhưng thế này có ổn không ta?)


