Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 547

Chương 547 · 561 chương

Phát đạn 50.000 yên

Viết về chiến tranh vũ trụ tính ra cũng khá vui.

___________________________________________________________________

「Rồi, vì cậu là người tham gia cuối nên sẽ lấy cái này」

「………Hươu à?」

「Hừm? Không, hình như là Linh Dương - Gazelle」

Ồ Linh Dương, dòng máu thảo nguyên trong tôi đang sôi sục. Nói gì thì nói, dù có pick Linh Dương Thomson hay Báo Cheetah thì solo với sư tử vẫn cứ là kèo dưới… Cái trò tiếng gầm tạo hiệu ứng khựng nhẹ đó nó quá rác.

Mấy chiếc「Mũ Bảo Hiểm Hóa Trang」 do Thớt Gỗ-shi chuẩn bị đều có hình dạng của một loài động vật nào đó, và chỉ trong chớp mắt, đoàn lính đánh thuê đã hoàn toàn biến hình thành một đội quân động vật cơ khí.

Có vẻ như do sở thích của bản thân, hay đúng hơn là vì chiều theo sở thích mê động vật của đứa cháu nên có nhiều hiểu biết về động vật, với đã có dịp thì làm luôn……kiểu vậy đó.

Bầu không khí vui vẻ thân thiện kia đã lập tức bị đóng băng tập thể khi nghe câu 「3.000 yên một cái」. Chỉ riêng đội cảm tử thôi đã có sơ sơ hơn năm, sáu mươi người……………

「Mấy chiếc mũ này tích hợp sẵn kênh liên lạc bảo mật nối thẳng tới thuyền trưởng tổng soái hạm…… Tức là tôi. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ bị đối phương bắt được tín hiệu, thế nên chỉ liên lạc khi thật sự quan trọng. Ngoài ra, vì có khoảng năm người đề xuất nên tôi đã chuẩn bị sẵn các tàu vận tải. Tốc độ và độ bền của nó khá tốt, nhưng độ linh hoạt không cao, chưa kể vũ khí là đống đồ cổ từ trước bản cập nhật lớn, mong mọi người nhớ rõ」

Ngon lành, đây không phải hàng cày chay miễn phí mà là loại tàu vận tải phải nạp tiền mới có. Xung quanh cũng có vài gã đang cười khẩy kiểu 「Xin cái tàu chở hàng ấy để làm bia tập bắn di động à……」

Nhưng tôi lại thấy khá buồn cười và dễ thương. Đã xác định là phải trực tiếp đổ bộ lên tàu, vậy mà còn đòi chuẩn bị cả chiến đấu cơ. Đến mức này thì tôi chỉ có thể nghĩ:

“Bị ngu à. Bộ mấy người định xin đối phương cho phép hạ cánh xuống tàu chắc?”

「Này ông bạn」

「Hửm?」

Hóa ra người bị gọi là tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy một gã khổng lồ đội mũ Tê Giác đang nhìn về phía mình…… Đô con kinh khủng, avatar này chắc phải cao ít nhất hai mét.

「Là cậu đúng không? Người đã yêu cầu cấp tàu vận tải ấy」

「À thì, chuẩn đấ… chuẩn rồi đấy. Có tổng cộng năm chiếc, ông cũng là một trong năm người đó à?」

Cảm giác gã này thuộc hệ chơi nhập vai nên tôi đáp lại bằng giọng điệu ngang hàng không thèm dùng kính ngữ.

Gã Tê Giác…… với tên hiển thị bị hiệu ứng mũ bảo hiểm biến đổi thành「Tê Giác - Rhino」 gì gì đó, tay xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, rồi như thể đã hạ quyết tâm liền mở lời nhờ vả tôi.

「Tôi là kiểu build dồn điểm cực đoan……… chà, nói sao nhỉ, tôi không thể tự chuẩn bị phương tiện để đổ bộ lên tàu được」

「À, muốn đi nhờ đúng không. Cơ mà ổn không đấy? Tôi không dám đảm bảo cuốc này sẽ không bị bắn rụng rồi nổ tan xác đâu nhé」

「Tới đâu thì tới thôi, đằng nào tôi cũng nhắm tới khoản đền bù nếu chiến dịch thất bại ngay từ đầu mà」

Ừm, đối với một lính cảm tử thì vừa theo đuổi ước mơ, vừa nhắm tới tiền bồi thường với tiền đề là bản thân sẽ chết dù Tấm Thớt-shi có thắng hay thua thì cũng chẳng có gì sai cả.

「Chốt đơn, chào mừng đến với du thuyền vũ trụ Sunraku. Hiện tại đang có chương trình miễn phí hoàn toàn đấy」

「Thật hảー? Vậy cho tôi đi cùng với nhaaa!」

「U-ối」

Một cái đầu bất thình lình trồi ra chen ngang vào giữa hai cái đầu Linh Dương và Tê Giác. Đó là một người chơi đội chiếc mũ bảo hiểm mang hình dạng bò sát chứ không phải động vật có vú.

「Rắn - Snake à?」

「Người ta là Trăn Gấm - Python màà」

「Thế à……………… Rồi sao? Muốn đi chung à?」

「Đúng đúng. Tại tui build chuyên tác chiến điện tử ấy……… Nên kém khoản tàu vũ trụ lắmm」

「Người ta bảo thế đấy, Tê Giác-san thấy thế nào?」

「Hả? À, tôi không bận tâm đâu…………nhéé!」

Coi như an toàn đi. Có vẻ là người chơi nữ và giọng nói cũng nghe giống nữ giới……… Nói sao nhỉ, từ ngữ điệu cho tới cử chỉ cứ thấy nó cứ điệu đà 「làm màu」 sao sao ấy………Chuẩn hơn là sặc mùi bóng theo đúng sách giáo khoa vậy……… Năng lực nhìn thấu sự tà ác của tôi đang réo lên ba chữ 「cú có gai」. Cơ mà thôi, không nói ra làm gì……

Mấy người gọi tàu vận tải khác cũng qua đây xin quá giang, chắc nghĩ trong bụng là nếu cố tình yêu cầu tàu vận tải thì ắt phải có kế hoạch nắm chắc phần thắng.

Giữa lúc quân đoàn thú cơ khí đang chia nhau tỏa ra từng hướng, phía tôi cũng có thêm hai người nữa tiến đến. Hóa ra có chiếc tàu vận tải là một người chơi vừa mới quay lại game chưa nắm được tình hình điều khiển nên hai ông kia né như né tà. Nhưng rồi các tàu khác đều kín chỗ, thế là hai kẻ bị bỏ rơi đành miễn cưỡng mò sang bên tôi…… đại khái là vậy.

「Chuyện đó mà cũng dám nói ra trước mặt chính chủ luôn hả?」

「Thì cũng có sai đâu……… À, tôi là Sói, mong được giúp đỡ」

「Tôi là Cáo」

Sói, Cáo, Rắn, Tê giác, Linh dương…… Mà Linh Dương thuộc họ nhà Bò hay Dê ấy nhỉ? Thôi kệ đi, một team năm mạng à, tính ra đội hình tác chiến này cũng không tệ. Cơ mà chia đội cảm tử làm năm nhóm thì tôi cứ có cảm giác nó ít ít thế nào ấy.

Nếu đã vậy, sao không chơi bài mỗi đứa ôm một con tàu vận tải lao ra theo kiểu thuật phân thân làm rối loạn đội hình địch luôn cho rồi?

「Thế, tính đâm vào đâu đây? Nhắm thẳng vào đại bản doanh luôn hả?」

「Không, tùy cơ ứng biến thôi」

Ngay từ đầu mà đòi nhắm thẳng vào đầu não địch thì đúng là bất khả thi. Phe đối phương toàn lũ đại gia nạp tiền, nên dù trước đây trò này chỉ áp dụng lên NPC thì cũng đừng mơ bọn họ không chuẩn bị bài khắc chế lối đánh đổ bộ áp sát.

Trước đây, cách chống đột nhập là dùng xung kích điện để làm NPC bất tỉnh…………nhưng nếu như họ đã có thể sử dụng công nghệ của phe địch, thì trước hết chắc chắn thứ-đó….. sẽ bay thẳng vào mặt cho mà xem.

「Được rồi…… tới giờ xuất phát rồi……」

「Này, trông cậy cả vào cậu đấy cơ trưởng」

「Cứ để tôi lo! Dù có là tấm màn rác vũ trụ chắn đường thì tôi vẫn sẽ luồn lách êm ru cho mà coi」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

Chiến trường Mosco Mule.

『Đây là Thớt Gỗ Aiban thuộc Đại Hạm Đội A Tuyệt Đỉnh. Xin thứ lỗi vì liên lạc thông qua kênh đàm thoại mở』

『Lịch sự quá, đây là Thịt Ức G-Cup thuộc Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi……Còn đây là lực lượng đồng minh sẽ sát cánh cùng chúng tôi trong trận chiến lần này』

『Souta…… È hem! Thớt Gỗ-san, hôm nay xin nhẹ tay với chúng tôi nhé……』

『Ôi chà, ngần này tuổi đầu rồi mà lồng ngực vẫn cứ rạo rực như thời trai trẻ đây này』

『Thời gian tối đa là một tuần đúng không nhỉ? Trụ được ba ngày là dài rồi……』

『Kìa kìa, đừng xem thường người chơi khứ hồi, Umidori-san. Với lại, tàu Chân Trời Tình Yêu của Thớt Gỗ còn có thứ đó cơ mà』

Cụm từ người chơi khứ hồi vốn là thuật ngữ dùng để chỉ những người chơi có khả năng thực hiện hành trình đi và về từ một thiên hà khác đến cứ điểm quê nhà là Trái Đất.

Những người sở hữu con tàu đủ khả năng tự do di chuyển giữa các thiên hà, vượt xa cả khoảng cách giữa các vì sao…… Tức là, những con cá voi dạn dày kinh nghiệm trận mạc.

Ở trận chiến lần này, nếu chỉ xét về quân số người chơi đơn thuần, tương quan lực lượng vài chục mạng chọi bốn người rõ ràng khiến Đại Hạm Đội Hai Quả Đồi Núi đang ở thế hạ phong. Nhưng nếu xét về chiến lực tổng thể thì lại chênh lệch sáu–bốn……Thậm chí còn lớn hơn.

Chính vì vậy,

‎

『Trước khi khai chiến, xin hỏi Thớt Gỗ-dono lần cuối cùng, liệu ông có ý định đầu hàng không?』

『Hahaha, nói cái gì thế hả, ta sẽ biến toàn bộ các ngươi thành tảo biển vũ trụ………NHƯ THẾ NÀY NÀYYYY!!!!』

『CÁI GÌ CƠ!!?』

‎

Chiến thuật của Thớt Gỗ chính là đánh phủ đầu bằng hỏa lực lớn nhất ngay từ phát súng khai màn. Không phải từ soái hạm chỉ huy, mà dồn toàn bộ công suất của chiến hạm số ba Great Wall vào khẩu Đại Pháo Tận Thế - Big Crunch Laser để tấn công. [note108593]

_________________________________________________________________________

Đại Pháo Tận Thế

Vũ khí tối thượng mà được Thớt Gỗ-shi bí mật trang bị cho chiếc Great Wall, hoàn toàn tách biệt với「cái đó」 được lắp đặt trên Chân Trời Tình Yêu.

Mỗi phát bắn ngốn năm mươi nghìn yên tiền mặt, chưa kể thời gian hồi chiêu kéo dài tận một tuần trời kèm theo hàng loạt Debuff như khiến cho tàu trang bị rơi vào trạng thái bán đình chỉ hoạt động.

Còn về「cái đó」 thì hồi sau sẽ rõ.

Bạn đã đến cuối chương 547.

Không gian đọc của bạn