Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 543

Chương 543 · 561 chương

Kỹ thuật tự vệ nhà Saiga 「Rút xương」

Mùa hè nóng quớớ[note108282]

_______________________________________________________

Chất lỏng màu đen ngòm men theo khuôn mặt tôi rồi nhỏ giọt xuống cằm, lạnh toát một cách kỳ lạ, có vẻ tôi vừa bị dội nguyên một lon cà phê lên đầu rồi.

Cái lon va cốp một phát vào đỉnh đầu tôi cái

‘cốp’

nghe khá là vui tai.

「…………」

「Làm màu gì đấy hả, tưởng mình anh hùng à? Hả?」

Ra là vậy, ra là vậy, ra là vậy, ra là vậy………… A, thì ra là vậy.

Mà đúng là tôi cũng có chỗ sai thật, dẫu đối phương có là một thằng bắc-phoi chuyên đi gạ gái thì cái thái độ đó cũng không phải là thứ nên dùng đối với một người mới gặp lần đầu, chưa kể việc đem game rác áp dụng vào ngoài đời thực thế này, với tư cách là một con nghiện game rác thì hành vi đó có lẽ chẳng đáng được tuyên dương cho lắm. Mà thôi, mấy chuyện kiểu đó vốn phải xét xem đôi bên thế nào, muốn biết chính xác chắc phải hỏi Takeda-shi mới kết luận được? Nhưng trước mắt thì, có lẽ nhờ cái đầu vừa được ướp lạnh đột ngột nên tôi tỉnh táo đến lạ lùng. Đúng, cực kỳ bình tĩnh, siêu bình tĩnh, so cool! Có thể hấp thụ Caffein qua da được không nhỉ? Bị dội thẳng lên đầu thế này chắc ngấm thẳng tới não nhanh lắm, mà nó xuyên qua cả hộp sọ được luôn à? Mà thôi, bình tĩnh lại nào! Nhiêu đây ăn thua gì, so với Spawn-kill hay bắn xác người chết thì vẫn còn dịu dàng chán, cơ mà cà phê lạnh thật, HAHAHAHAHAHAHA!

「Có biết cái này là gì không?」

「Hả?」

Ngón trỏ và giữa sắp chọc mù mắt chó của mày đấy—ủa lộn, không phải.

「Là biểu tượng hoà bình đấy, khác với cái loại hở chút là động tay động chân như mày, tao theo chủ nghĩa hòa bình mà? Có thể cười xòa tha thứ, tao cười xòa tha thứ hết nha」

Dù máu trong đầu sôi lên rồi nhưng mấy chuyện cỡ này tôi quen quá rồi, chẳng qua là bị dội tí cà phê thôi mà,. ôi thôi dính đầy quần áo rồi……… Hay là đấm mộ- Không được không được, tuyệt đối không được, tí nữa kiếm chổ vắng vẻ rồi Thiên Chu cũng chưa muộn.

「Hả giận chưa tinh tinh? Rồi thì cút về sở thú đi. Đây là phương tiện giao thông dành cho loài người, không phải nơi dành cho con tinh tinh xổng chuồng bị mất não như mày đâu. Thích thì tao mua cho nải chuối mang về làm quà nhé!」

「Thằng, thằng ranh kia……!」

Muốn chiến à, để tao vặt trụi cái đầu nham nhở của mày để khái sang văn minh cho!? Nhưng mà tiếc quá, dù lúc này tôi đang ngượng chín cả mặt, nhưng nhờ thu hút quá nhiều sự chú ý mà nhân viên nhà ga đang tiến về phía này rồi.

Kẻ theo chủ nghĩa hòa bình chân chính không bao giờ dùng tới nắm đấm, họ dùng Luật pháp để đấm nhau cơ. Nói cách khác, Bộ Luật Toàn Thư chính là vũ khí tối thượng.

Tôi cố nặn ra một nụ cười để xóa đi vết cau mày,tiếp tục khích tướng tên sở khanh nhằm xả bớt cơn giận đang sôi sùng sục sắp trào khỏi cái nồi lý trí. Quả này tôi chấp nhận ăn trọn một đấm, vì đã trang bị bộ luật toàn thư vô hình nên chỉ số tấn công bên này cao lắm.

「Này này, mặt đỏ như gấc rồi kìa, khỉ thì phải đỏ đít chứ? Ngon thì tụt cái quần lót bẩn thỉu kia ra xem nào, để tao vừa gọi báo công an vừa tiện tay soi giùm xem đít mày màu gì nhé!」

「Thằng chó nà──」

Nắm đấm vung lên, tôi đã gồng sẵn cơ mặt chuẩn bị ăn đòn. Thế nhưng, cục diện đã bị người đứng ngay bên cạnh tôi dập tắt bằng vũ lực tuyệt đối.

「───Tự vệ chính đáng」

「Hực-ặc!?」

Một tiếng

'rắc rắc'

rợn người vang lên, loại âm thanh mà tốt nhất là đừng bao giờ nghe thấy. Động tác của Rei-san chuẩn xác và mượt mà tới mức não tôi không load nổi cậu ấy đã vòng ra sau lưng tên kia từ lúc nào.

Rei-san chộp lấy rồi vặn ngược nắm đấm đang vung lên của gã bắc-phoi, tay còn lại tì vào vai gã, rồi bẻ ngoặt theo một hướng trông có vẻ khá là hiểm hóc khiến cánh tay gã dường như bị kéo dài ra? Mà xem chừng đó chẳng phải ảo giác đâu, trật khớp thật rồi chứ chẳng đùa……

「Gãy, gãy rồi, gãy xương rồi aaa!!」

「Chưa gãy đâu, anh đang làm quá lên đấy」

Một giọng nói lạnh lẽo hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày, cùng ánh mắt sắc lẹm y hệt hai bà chị nhà Saiga hướng thẳng về phía gã gạ gái đang ôm cánh tay phải quằn quại dưới đất.

Mà thực ra tôi cũng chẳng biết mặt ngoài đời của bà chị Saiga nghiện game nặng trông ra sao, cơ mà Avatar Full-dive dù có chỉnh sửa khác gương mặt thật đi chăng nữa thì bản chất bên trong vẫn y hệt, nên ấn tượng tổng thể cũng không thay đổi mấy đâu…… Ví dụ cực đoan nhất chính là Akitsu Akane.

「Chỉ là trật khớp thôi, tôi vẫn tỉnh táo mà…… Hay để cho chắc ăn, tôi bẻ nốt cánh tay trái luôn nhé? 」

「Híii」

「A…… Được rồi Rei-san. Hết giờ rồi」

Nhìn cánh tay tên gạ gái bị bẻ rời cả ba khớp vai, cùi chỏ lẫn cổ tay rồi đung đưa lòng thòng trông buồn cười vãi chưởng, cơn giận trong lòng tôi cũng nguội hẳn từ lúc nào rồi.

Chưa kể mấy nhân viên nhà ga cũng hớt hãi vội vã chạy tới đây khi thấy bộ dạng bị bẻ hết khớp tay của tên kia rồi.

「Chúc mừng nhé, xem ra tối nay ông anh sẽ được tận hưởng một đêm mặn nồng trong đồn công an đấy」

「Thằng, thằng ranh」

「Rồi rồi, bình tĩnh nào. Phiền anh đi theo chúng tôi sang bên kia để lấy lời khai nhé?」

「Ui da da da da! Gãy thật rồi! Đừng có chạm vào aaa!!」

Tôi nghe Rei-san khẽ lầm bầm 「Đã bảo là không gãy mà……」, cơ mà cùng lúc bị trật khớp tận ba chỗ thì đau là phải…… Mà thôi kệ đi. Dù sao tụi tôi cũng là người trong cuộc nên một nhân viên nhà ga khác, không phải người đang áp giải gã kia, đã tiến lại gần hỏi chuyện bọn tôi.

「À, hai đứa cũng qua đây để chú lấy lời khai luôn được không?」

「Dạ? Không thành vấn đề ạ, nhưng nếu được thì xếp cho tụi cháu ở chỗ nào cách xa cái thứ kia thì tốt ạ. Với cả cũng sắp tới giờ tàu siêu tốc chạy rồi……」

「Ừm, chỉ cần điền nhanh thông tin họ tên thôi nên không tốn nhiều thời gian. Đi qua bên này」

Chắc là không sao đâu nhỉ? Sẽ không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống học đường đâu đúng không?

‎

‎

‎

‎

‎

Mười phút sau.

‎

‎

‎

‎

「A lô mẹ à? Vâng, chắc bên nhà ga gọi về cho mẹ rồi đúng không, con vừa vướng phải một tên phiền phức ấy mà. Hả?  Không, con không có đụng tay đụng chân, bị dội nguyên lon cà phê lên đầu nên lấy được một khoản tiền bồi thường—à nhầm, tiền giặt ủi rồi…… Dạ? Chuyển máy sang cho Rumi á? Cái gì? Vết ố bẩn thì phải đem đi giặt ngay và luôn á? Nhưng đồ đang mặc trên người thì giặt kiểu gì…… Hả? Anh ra nhà tắm công cộng á? Ủa, nhà tắm công cộng thời này còn kiêm luôn cả tiệm giặt sấy tự động luôn á……!?」

「……Vâng, vâng. Em có dùng chút kỹ thuật tự vệ…… À, không phải đâu chị, không phải là Nát Xương đâu ạ, là Rút Xương ạ…… Vâng, em gọi báo trước là sẽ về muộn một chút…… Dạ? Qua đêm cũng được á? Không, ngày mai tụi em vẫn phải đi học mà……… Hả, Khách s-sạn t-tình….!!! Dù là tình yêu hay con nhộng thì tụi em cũng không đời nào ngủ lại ở chỗ đó đâu!!!」

Hai đứa cúp máy gần như cùng một lúc. Nãy giờ cả hai đứng tựa lưng vào nhau gọi điện cho người nhà, giờ quay người lại nên vô tình chạm mắt nhau.

「Ờm thì, chuyện là……」

「À, Rei-san. Tớ vừa bị nhỏ em……người nhà đe dọa một trận, thành ra phải tạt qua chỗ này rồi mới về……」

「A, không đâu ạ! Lỗi cũng tại tớ vì vướng phải gã đó…… Đã vậy, tớ còn lỡ tay dùng vũ lực khiến mọi chuyện rùm beng lên……」

「Ừm, chuyện đó thì ngược lại tớ còn phải cảm ơn cậu ấy chứ…… Dù không tiện nói to, nhưng thú thật là nhìn cậu xử lý hắn như vậy làm tớ thấy hả dạ vãi chưởng luôn, nên là….cảm ơn cậu nhiều nhé……」

「Không, không đâu ạ……Tớ mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn cậu đã đứng ra ạ…………」

Không khí im lặng tiếp tục kéo dài. Cứ thế này thì có vẻ sẽ rơi vào vòng lặp vô tận của việc xin lỗi và cảm ơn, nên tôi chủ động bẻ lái câu chuyện.

「À, ừm, quay lại chuyện chính thì tớ vừa bị bảo là phải ghé nhà tắm công cộng để giặt đồ……… Rei-san cứ đi về trước đi nhé……」

「Dạ, ơ, ừm, chuyện là…… T-tớ cũng muốn đi!! Tớ đi cùng có được không ạ!?」

「Hả?」

Hình như câu chuyện rẻ sang hướng kỳ lạ rồi thì phải?

_____________________________________________________________

Không ngờ là có cả Extra turn.

Bạn đã đến cuối chương 543.

Không gian đọc của bạn