Nhờ quay trúng Zeus mà tôi đã gom đủ Optimus Series, về cơ bản thì giống như đã tập hợp trọn bộ Rider Watchs, nên từ giờ hãy gọi tôi là Grand Katarina nhé! [note108283][note108284]
_________________________________________________________________________
Trong một diễn biến không tài nào hiểu nổi, tôi cùng Rei-san dựa theo ứng dụng bản đồ để đến một địa điểm có tên là 「Nhà tắm công cộng Hyper「Ukishima」. Nói thêm, dù gắn mác Hyper nhưng xét theo phân loại thì đây là một nhà tắm Super.
Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng đối với mô hình nhà tắm công cộng, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay liên minh với nhau và giải quyết bằng một kế sách cực kỳ bá đạo: 「Đập vào mặt những kẻ đã quen với phòng tắm tối tân bằng trình độ công nghệ ở đẳng cấp còn cao hơn nữa」.
Nơi đây bên cạnh nhà tắm công cộng thì còn có cả khu ăn uống, tiệm giặt tự động, khu trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, sân bóng đá mini…… Thiệt luôn, không biết đâu là điểm dừng à?
Mà thôi kệ đi. Tôi tống hết quần áo vào chiếc máy giặt xịn sò hiếm có ngay cả ở các trung tâm điện máy lớn, loại máy all-in-one có thể tự động tẩy sạch bong vết bẩn kiêm luôn là ủi, rồi rảo bước vào khu vực tắm.
Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, tôi ngâm cả người từ đầu xuống tận chân, vào bồn nước lạnh……
「Ặc ặc ặc ục ục ục A A A A A A A A A!!!!」
Toang rồi! Toang Rồi! TOANG THẬT RỒI!
Mày đã làm cái quái gì ở ngoài đời thực thế này hả tôi ơi!? Nghĩ lại thôi mà mạch máu trong đầu nó muốn vỡ tung ra vì xấu hổ rồi!! Nghĩ sao mà giữ thanh thiên bạch nhật lại buông ra câu khiêu khích trẻ trâu thế hả!!? Ngay cả trong game còn hiếm khi dám xài mà!!!
Đã thế! Lại còn ngay trước mặt! Ngay trước mặt Rei-san chứ!!
Toang thật rồi! Làm trò hề trước mặt bạn bè ngoài đời kiêm đồng đội trong game rồi!? Giờ chỉ cần Rei-san lỡ miệng một chút thôi là thanh danh và địa vị xã hội của tôi sẽ tụt xuống đáy xã hội, ngang hàng với lũ sinh vật đơn bào mất!!
「Ục ục ặc ặc TY THỂỂỂ—!!!」
※ Đính chính: Ty thể (Mitochondria) không phải là sinh vật đơn bào.
Tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi để giải tỏa đống cảm xúc đang bùng nổ dữ dội như có nguyên một con nhím biển đang nhảy tưng tưng như quả bóng cao su trong bụng……
◇
Đối với Rei, người có bồn tắm bằng gỗ bách Hinoki ở nhà, thì cái gọi là nhà tắm công cộng là một thứ khá mới mẻ. Dẫu đã lấy hết can đảm bám theo Rakuro tới tận đây, nhưng lẽ dĩ nhiên là khu vực tắm được phân chia nam nữ riêng biệt. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ, cô lặn sâu xuống bể nước lạnh để hạ nhiệt cái đầu đang có phần mông lung…… [note108285]
「Ục ục ục a a a a a a!!!!」
Thế nhưng, ngâm nước lạnh đến mấy thì những cảm xúc dâng trào kia vẫn vượt quá mức chịu đựng, để rồi tạo nên một trận đại bùng nổ bọt khí ngay bên trong bể nước lạnh.
Lỡ tay rồi! Lỡ Tay Rồi! LỠ TAY MẤT RỒI!
Ngay giữa chốn đông người mà lại không chút do dự! Không chút nương tay! Sử dụng kỹ thuật thuộc vùng xám ngay cả trong số các kỹ thuật tự vệ!
Đúng là lúc thấy Rakuro lao ra che chắn cho mình mà bị tạt cả cốc cà phê vào người thì máu trong người đã sôi sùng sục lên thật rồi, nhưng dù có viện cớ đó đi nữa thì hành xử như vậy vẫn là quá bồng bột, quá thiếu suy nghĩ.
Đã thế! Lại còn ngay trước mặt! Ngay trước mặt Rakuro chứ!!
Để lộ bộ dạng mất mặt như thế, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là một đứa con gái bạo lực nguy hiểm cho mà xem.
Những giọt nước mắt hòa vào làn nước lạnh kia là nỗi buồn, hay là tức giận…… Giữa lúc chỉ muốn chìm nghỉm luôn dưới đáy bồn tắm rồi tan biến luôn, bản năng sinh tồn lại kéo cô trồi ngược lên mặt nước.
「ỤC ỤC A A A A A KẾT THÚC RỒIII………!!」
Rei mở cửa bước vào phòng xông hơi để kiềm chế đống cảm xúc đang mất dây cương như thể có nguyên một chiếc bàn chông vừa rơi thẳng vào bụng……………………..
……
…………
………………
Và rồi, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
「Ư ư, đau đầu quá……」
Đúng là không nên lạm dụng trò chạy qua chạy lại liên tục giữa phòng xông hơi với bồn nước lạnh…… Cơ mà con nhím biển trong bụng đã ngoan ngoãn trở lại, ít nhất chỉ còn khó chịu ngang xương cá mắc cổ họng. Quần áo tống vào máy giặt sấy đắt xắt ra miếng kia lấy ra cũng phẳng phiu, thơm tho tinh tươm ra phết.
「Mà khoan, đã một tiếng rồi cơ à…… Chết dở」
Thế này thì chắc chắn Rei-san đã phải ngồi đợi lâu rồi, chắc không thể chỉ nói
“xin lỗi vì để cậu chờ”
rồi cho qua được…… Không biết sữa tươi vị cà phê có đủ xin ân xá không đây.
Đồ uống mua bằng tiền của người khác chắc hẳn ngọt lắm. Tôi kẹp hai chai sữa giữa các kẽ ngón tay, vén rèm cửa phòng tắm nam rồi bước ra sảnh. Để xem nào, Rei-san đâu rồi ta……
「「…………A」」
Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi vô tình liếc sang bên cạnh thì bắt gặp Rei-san, người cũng vừa vén tấm rèm phòng tắm nữ và bước ra cùng một lúc……Rồi ánh mắt tôi va ngay vào hai chai sữa trái cây mà cậu ấy đang cầm trên hai tay.
「………Phụt」
「………Hihi」
Cả hai đứa đều ngâm bồn lâu như nhau, cả hai đều mua sẵn sữa để xin lỗi, kỳ diệu làm sao chỉ có vị sữa là không bị trùng. Trước sự trùng hợp ấy, cả tôi lẫn Rei-san đều không nhịn được mà bật cười.
「Hehehe…… Rei-san ơi, đã cất công mua tận hai chai thì tụi mình đổi cho nhau một chai nhé?」
「Vâng, đúng vậy nhỉ. Đằng nào cũng đã lỡ mua rồi」
Ban đầu tính tắm xong là về ngay, nhưng nghĩ lại cũng đâu cần phải nốt một lúc hết hai chai sữa. Hai đứa vừa cười nói vui vẻ vừa đổi sữa cà phê và sữa trái cây cho nhau, rồi rảo bước đi khám phá khu phức hợp khổng lồ mang danh nhà tắm công cộng này, quẳng sạch mọi chuyện xui xẻo mất mặt vừa xảy ra trước đó ra sau đầu……
「Đằng nào cũng ở đây rồi, hay là tụi mình ăn tối luôn nhé?」
「Được, đó ạ」
「Uwa, thực đơn phong phú tới mức thừa thải…… Rei-san tính ăn gì?」
「Tớ thì…… Ờm, Rakuro-kun tính ăn gì ạ?」
「……Lại vòng lặp vô hạn rồi」
「Máy đo lực đấm báo lỗi kìa……」
「Ch, Chắc là do sự cố máy móc thôi đúng không!? Không phải là do tớ làm hỏng đâu…… đúng không ạ?」
「Tớ xin phép miễn bình luận nhé」
「M-mải chơi một hồi xong giờ thấy mệt rã rời luôn rồi nhit……」
「Đ, Đúng vậy nhỉ……」
「Tàu siêu tốc thì…… Ủa khoan, hình như sắp tới giờ chạy rồi đúng không?」
「N-nếu không chạy ngay thì phải đợi tận ba mươi phút nữa đó!?」
Dẫu là chuyến ghé thăm ngoài dự tính, nhưng chúng tôi đã tận hưởng 「Ukishima」 trọn vẹn. Dù phải chạy nước rút một chút, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng về được tới khu phố quen thuộc.
Đi bộ về nhà từ đây cũng được thôi, nhưng nghĩ đến cảnh lỡ đâu lại đụng thể loại như ban nãy thì chịu không nổi, nên thay vì cuốc bộ, cả hai đứa rảo bước về phía chổ đón taxi.
「Giờ cũng tối rồi, mà vừa mới va phải tên quái gở nữa, nên tớ nghĩ tụi mình cứ đi bắt Taxi về cho nó lành, cậu thấy sao?」
「Đ-Đúng vậy…… ạ」
Rei-san đứng bất động trước chiếc Taxi đang mở sẵn cửa để đón khách. Như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, cậu ấy liền quay ngoắt người về phía tôi, đứa vốn đang tính cuốc bộ về nhà, rồi ngập ngừng lên tiếng.
「Ừm, nếu cậu không phiền thì, Rakuro-kun cũng…… cùng đi chung, ờm, với tớ được không ạ!?…… Ý tớ là, dù cậu có xuống xe trước đi chăng nữa thì tớ cũng đỡ được một đoạn,ý là, ừm……」
「A…… thế thì còn gì bằng ạ! Bác tài ơi, lát nữa cho cháu xuống xe trước giữa chừng có được không ạ? Tất nhiên là cháu sẽ trả tiền xe…… À, ok hả bác? Vậy thì, tớ xin phép không khách sáo nhé?」
Đón nhận lời đề nghị đầy tử tế, tôi liền thực hiện cử chỉ Lady first để mời Rei-san lên xe trước……… Oáp.
「V, Vâng……Hắt xì」
「Có sao không……Hắt xì!!」
「「…………」」
Cái gì thế này, cơn ớn lạnh này là sao đây. Buổi đi chơi vui vẻ ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, nhưng chân tướng của cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng, thứ mang đến dự cảm về một ngày mai đầy giông bão sắp sửa ập đến này rốt cuộc là gì……
……
…………
………………
◆ Ngày hôm sau
「Khỏi cần cãi, bị cảm rồi nhé」
「T-h-i-ệ-t l-u-ô-n h-ả m-ẹ… 」
「Cái thời tiết này mà dám chạy qua chạy lại giữa phòng xông hơi với bể nước lạnh xong lại còn đi vận động mạnh nữa thì không bị cảm mới là lạ đấy. Để mẹ xem tình hình của Cầu Vồng-chan rồi đi mua thuốc cảm cho, cứ nằm yên nghỉ ngơi đi」
「Thằng con trai bị xếp sau con bọ cánh cứng cầu vồng à……Đ-a-u đ-ầ-u q-u-á」
「Hậu quả từ đam mê thì tự chịu trách nhiệm lấy, hồi bố con bị ngộ độc hàu cũng vậy còn gì?」
「Thì đúng là hồi đó cả nhà bỏ mặc bố một mình ôm nhà vệ sinh ngồi ăn hàu chiên được nấu chín kỹ thật, cơ mà…… À, mẹ đi mua thuốc cảm tiện thể mua Riot Blood hộ con luôn nha」
「Uống nước ấm thôi, mẹ sẽ gọi cho nhà trường xin nghỉ học hôm nay」
「V-â-â-n-g」
◇ Ngày hôm sau
「Theo chẩn đoán của chị thì, bị cảm rồi」
「Khụ khụ…… Đúng vậy nhỉ」
「Lát nữa chị sẽ bảo người chuẩn bị nước ấm và thuốc cảm cho em. Mà này……Nghe bảo đêm muộn em mới về nhà, thế đã gạo nấu thành cơm chưa?」
「Gạo nấu thành…… cái gì cơ ạ!? Em có làm chuyện đó đâu…… Khụ! Khụ khụ!!」
「Ồ, tiếc thật…… Chị cứ ngỡ là đã có tin vui báo cho họ hàng rồi. Nhưng mà Rei này, người bệnh thì không nên kích động như thế đâu」
「Chị có lỗi là tại ai không hả?」
「Chị sẽ bảo người liên hệ với phía nhà trường, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi」
「………Vâng」
______________________________________________________________________________
Rakurō gục ngã vì sốt cao, Rei gục ngã vì đau họng.
Nói thêm là, sau khi nghe Nữ Chính-chan kể lại mọi sự tình xảy ra ở JGE bằng giọng khàn đặc, Iwamaki-san đã khui ngay một chai Daiginjo hảo hạng. Đúng hơn là mở ra rồi nốc cạn sạch luôn.


