Uoooooo! Xin lỗi mọi người vì cập nhật muộn!! Tất cả mấy con Elder Dragon cả!!! Đổ lỗi cho game thế thôi chứ lỗi là tại tác giả cả, thật lòng xin lỗi mọi người nha!!!
À, tôi cũng bắt đầu dùng Twitter rồi. Còn đáp án cho phần báo cáo hoạt động thì chính là mã ID của lá bài tương ứng. Nghĩ lại thì cách đưa manh mối như vậy đúng là hơi khó hiểu, xin rút kinh nghiệm.
Chắc cứ tìm ‘硬梨菜’ trên Twitter là sẽ tìm thấy thôi……
________________________________________________________________
Năm ngón tay giơ lên chắc ý là 5k, chắc chắn là thế.
Tôi nhẹ khàng cất Diamond Badugamos-kun vào trong cặp, không biết nó đang chế giễu tôi vì đã đau đến đứt ruột nhưng vẫn quyết tâm không bán lại, hay là đang mỉm cười động viên đây, chả đọc nổi biểu cảm của nó………….Nói không với đầu cơ bán lại……!
Mà kệ đi, vẫn thu được thông tin bổ ích từ nhân viên Supernova rằng chỉ cần có một chiếc headset hỗ trợ AR thì có thể biến nó thành máy chiếu thiên văn mô phỏng.
Thần linh ơi…….đang bảo con phải dùng cái đó sao…………..
「Sắp kết thúc rồi nhỉ……」
「Vâng, đúng vậy nhỉ…… Vui, thật đấy ạ」
「Đúng vậy ha」
Dù ví tiền nhẹ đi kha khá thật, nhưng nếu hỏi có vui hay không thì chắc chắn là vế đầu. Cảnh những con cá voi sừng sỏ của thế giới game tư bản chấn động khi biết Diamond Badugamos thật sự được phát hành khiến tôi nhớ mãi……… Nhưng mà, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Ngày thu lặn nhanh như cú Suplex vào gầu giềng, chẳng biết từ lúc nào mà mặt trời buông thành hoàng hôn.[note108280]
「Đằng nào cũng chẳng có tiết mục bế mạc hay after-party gì, mình về luôn nhé?」
「Đúng…vậy nhỉ, nếu nán lại có thể sẽ…bị cuốn vào giờ cao điểm」
Nghĩ đến cảnh tượng chen chúc ngược chiều với sáng nay là đủ hãi rồi…….Thế là chúng tôi quyết định về sớm một chút. Có vẻ cũng có kha khá người có cùng suy nghĩ, trong khi có những người cố gắng ghé qua thêm dù chỉ một gian hàng trước giờ bế mạc thì cũng có những người đang rảo bước theo cùng hướng với bọn tôi.
「Hôm nay vui thật đấy, phải cảm ơn chị Iwamaki mới được」
「V, Vâng ạ! Tớ cũng, cực kỳ……cực kỳ vui luôn ạ」
Thế thì tốt rồi, nửa sau chuyến đi thú thật là cậu ấy đã bị xoay như chong chóng theo sở thích của tôi khá nhiều. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, tôi vừa xách cái cặp nặng hơn hẳn so với lúc đến bước qua cổng ra vào, ngay chính lúc đó, chiếc thiết bị đút trong túi quần bỗng phát ra một tiếng
‘Ting’.
『Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm Japan Gaming Expo hôm nay! Giờ thì cùng kiểm tra phần thưởng ghé thăm của bạn nhé!!』
Hologram linh vật chibi hình thú ăn thịt hiện lên. xung quanh nó trôi nổi những quả cầu tựa bong bóng xà phòng, bên trong là logo của các hãng game. Công ty Utopia, công ty Royale, công ty Supernova… Tính ra hôm nay mình cũng đi qua được kha khá gian hàng đấy chứ.
『Hoàn tất tính toán! Tổng điểm thưởng ghé thăm của bạn là 75 điểm! Đạt chỉ tiêu rồi nhé!! Phần thưởng hoàn thành của bạn là item code có thể sử dụng trong những tựa game đến từ các nhà phát hành bạn đã ghé qua hôm nay!!』
Item code? Nếu là mấy game kiểu Bakumatsu thì còn hiểu được, chứ game phân biệt rạch ròi giữa đời thực với thế giới ảo như ShanFro mà cũng có Item code à.. thật luôn!?
「Rei-san cái này, nghe bảo là có thể dùng trong Shanfro này」
「Hự…… Đ-Đúng là vậy nhỉ! Ừm, Physical……Remodel Pass? Vé cải tạo cơ thể?」
Nghe cứ rợn rợn thế nào ấy, việc cái cụm từ cải tạo cơ thể xuất hiện trong ShanFro làm tôi thấy bất an vãi. Nếu Bakumatsu thì tôi đã cười khẩy rồi…… dù ông có độ cả người thành người máy cyborg thì vẫn dễ bị xiên dango chọc thủng lõi nổ pháo hoa như thường thôi, thà mua skin, thứ duy nhất không rơi ra khi chết, nghe còn có ích hơn.
「Hiện tại không thể sử dụng, nghĩa là phải hoàn thành điều kiện nào đó trong game thì mới mở được nhỉ……」
「Người chơi là những tồn tại có liên quan đến Thần đại…… Liệu có… liên quan đến việc giải phóng khu vực không ạ……?」
Đáng nghi nhất là Leviathan…… Mà thôi, tạm thời tôi cũng chưa có ý định chơi lại, vector động lực đã được xác định rõ ràng rồi.
Trong số những câu chuyện nghe loáng thoáng được ở gian hàng của công ty Supernova, tôi đã nghe được chuyện sắp tới sẽ nổ ra một cuộc đại chiến ở Thiên Hà số Ba.
Thiên Hà số Ba là tọa độ save game lần cuối của tôi, nghĩa là bất kể có trực tiếp tham chiến hay chỉ đứng xem thì tôi vẫn đang ở ngay tiền tuyến của điểm nóng…… Quả này mà không đi thì chỉ có thiệt thôi. Dù chẳng có cô vợ nào để đem đi cầm cố, nhưng kèo này đáng để cầm cố bớt thời gian cày ShanFro. [note108281]
Dùng để diễn tả khao khát cực kỳ mãnh liệt muốn sở hữu hoặc làm một điều gì đó, đến mức sẵn sàng đánh đổi cả thứ quý giá nhất của bản thân.)
「Có vẻ dùng được vào khá nhiều thứ đấy ạ」
「Ừ đúng vậy…… Mà trước mắt thì mình về thôi nhỉ」
「Vâng…….」
Cứ như thế, bọn tôi rời khỏi Megafloat Site và hướng về phía ga tàu siêu tốc rồi về nhà────
……
…………
………………
Giá mà mọi chuyện diễn ra êm đẹp như thế.
………………
…………
……
Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào. Sắp xếp lại tình hình cái đã.
Chuyện là trước khi lên tàu siêu tốc thì Rei-san đã đi hái hoa, lúc đó tôi nghĩ cậu ấy đem theo đồ thì khá bất tiện nên đã giữ hộ hành lý cho Rei-san.
Rồi, trong lúc đứng đợi vì hơi rảnh tay nên tôi có ghé vào quầy bán hàng ở ga mua một lon cà phê đen, rồi lại thấy hơi hối hận thấy đáng lẽ nên mua lom ít đường, cũng có chút hối hận vì đã mua lon lạnh. À không, chuyện đó thì sao cũng được.
Vấn đề là sau khi từ vườn hoa trở về, Rei-san đang bị một gã đàn ông, trông y hệt mấy tay gạ gẫm bám theo làm phiền, bắt chuyện.
「Mà……Đẹp cỡ Rei-san thì bị tán tỉnh gạ gẫm cũng chẳng có gì lạ」
‘Cơ mà sao phải là ngay lúc này chứ……’
Tôi ngán ngẩm thầm nghĩ. Thừa biết Rei-san chẳng đời nào bắt sóng được mấy trò tán tỉnh kiểu này, tôi lại càng không thể đứng trơ mắt nhìn cậu ấy lúng túng chịu trận được.
Thằng cha kia thì, nói thế nào nhỉ… Khí chất chuẩn mấy thằng chuyên đi tán gái. Kiểu như… nói thế này có hơi bất lịch sự, cơ mà cái tướng mạo đấy đích thị là loại bắc-phoi chuyên đi gạ gái và đúng là thằng cha ấy đang gạ gẫm gái thật…………….
「Xin lỗi, tôi phải lên tàu……」
「Ấy ấy, tàu siêu tốc mà, trễ chút cũng có sao đâu. Nào, mình qua quán Café đằng kia nói chuyện chút nhé em」
Chiêu cũ rích tới mức có thể đem nhét vào văn học cổ điển. Mà tôi cũng chẳng rành mấy chiêu tán gái mới nhất là gì…… Giờ tính sao đây, nhìn qua là biết Rei-san đang khổ sở rồi. Khổ nổi là tôi đâu có biết cách đối phó những tình huống như thế nà… Khoan?
「Ổn không ta?」
Làm thế thật sự có ổn không…… Đương nhiên là không, vì đó là tuyệt kỹ đối phó với việc bị tán gái theo phong cách game rác cơ mà?
Giờ làm gì có thời gian gọi hỏi chị Iwamaki xem một tên soái ca sẽ làm gì để bảo vệ nữ chính khỏi mấy tay tán tỉnh………Thôi, kệ mẹ đi!! tới đâu thì tới.
「Em thấy đây, mình gặp nhau ở đây chính là duyên phận……」
「Rei-san ơi, người quen của cậu à?」
「Rakuro-kun」
Lỡ bắt chuyện rồi. Ánh mắt của tên gạ gái lập tức dời sang phía tôi. Một ánh mắt dò xét, chắc là đang cố đo lường mối quan hệ giữa tôi và Rei-san chăng?
Thậm chí dù cho tụi tôi có là người yêu đi chăng nữa, gã có vẻ vẫn đang tính toán xem liệu bản thân có thể trên cơ tôi được hay không.
Nhưng rất tiếc cho chú em, bộ vi xử lý của anh lúc này đã được cài đặt sẵn linh hồn của cao thủ Tsukemaguro Sunraku!
Cách giải quyết Sự Kiện Bảo Vệ Nữ Chính Khỏi Tên Tán Tính, sự kiện chỉ xảy ra duy nhất một lần trong suốt một năm trời chạy đua với tốc độ bàn thờ để né cơn ác mộng Pizza của game Love Clock!!
「Này chú em, tôi đang nói dở chuyện với ẻm, đừng có làm phiền được không?」
「Rei-san ơi, chuyến tàu tiếp theo sắp tới nơi rồi đấy」
「Ơ, a, vâng」
「Được rồi, này ông anh, cứ dùng văn tán gái từ thời đồ đá riết cái mặt cũng phèn ỉa bần hàn theo đấy, hiểu chưa?」
「Hả? Cái gì cơ, muốn kiếm chuyện à」
「À mà Rei-san nè, cậu có muốn ghé đâu ăn tối không? Mua đồ ăn trên tàu cũng được nhưng tớ nghĩ ghé nhà hàng gia đình nào đó sẽ tốt hơn」
「Ơ, a? Dạ vâng, thế thì──────」
「Này con hàng gạ gái đằng kia, văn tán gái nhạt quá đấy, thiếu sự trải đời. Biết tại sao không? Nào, thời gian suy nghĩ bắt đầu」
「Hảả? Cái thằng ranh nà───「Hết giờ, đáp án chính xác là thiếu vị đắng của đời nhé, thưởng an ủi cho lon cà phê đang uống dở đấy, cầm mà ngẫm!」 hả, ơ?」
Không được lãng phí dù chỉ một giây. Để số phận không rẽ sang Ending Pizza, người chơi Love Clock luôn phải bắn thoại liên tục không ngừng nghỉ.
Bố đéo rảnh để nghe mày sủa, Game không cho skip thì cứ spam hội thoại liên tục thôi……!!
「Thế nhé ông anh người qua đường, uống đi để mà biết vị đắng cuộc đời nhé」
Ngon, vượt qua được rồi, đúng không nhỉ? Tôi ra hiệu bằng mắt với Rei-san rồi định chuồn lẹ khỏi chỗ này………
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác lạnh toát dội xuống từ đỉnh đầu. Và rồi, một chất lỏng màu đen che lấp tầm nhìn mắt bên trái.
___________________________________________________________
Q. Sao lần này cập nhật muộn thế?
A. Vì phải vật lộn khủng khiếp để tưởng tượng ra cảnh Nữ Chính-chan bị tán tỉnh.


