Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 539

Chương 539 · 561 chương

Đáp án chính xác là 「Xác nhận trúng đích, chuẩn bị loạt đạn tiếp theo!!」

Cuối cùng cũng đến rồi…… Mikaiki…… con quỷ từng được đồn là đã nghiền nát cả meta nước Mỹ……!![note106645]

_______________________________________________________________________________

‎

◇

【Du Lang】

Sunraku: Đã kích hoạt Unique của Golddunine rồi nên đéo có cay đâu nhéé.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Sự cay cú đang rỉ ra ngoài kìa〜!!

Akitsu Akane: Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?

Rust: Quái vật Độc nhất「Minh Hưởng Orchestra」 đã bị đánh bại.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Và đây chính là Sunraku-kun, dù là người kích hoạt kịch bản trước, lại bị người ta nẫng tay trên trong lúc mải mê đi hẹn hò ở ngoài đời!!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà~ Để chuyện đó sang một bên, việc Sunraku-kun bị nẫng tay trên xem ra có uẩn khúc gì đấy đúng không?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mirei-chan của 【Thư Viện】 tuy có cái miệng hơi lỏng lẽo nhưng thông minh kinh khủng nhỉ?

Sunraku: IQ thì tôi chịu, nhưng cái kiểu nói chuyện tùy tiện bạ đâu nói đó thì chuẩn.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Theo những gì tui hóng hớt được thì là đấu Boss Rush đúng không? Khó mà tin được một Người Chơi clan Thư Viện lại đánh thắng được thứ mà đến Sunraku-kun còn thua đấy.

Mold: Tự nhiên mức độ nghiêm túc chênh lệch hẳn luôn……

Sunraku: Chắc là có cơ chế nào đó rồi.

Sunraku: Cái loại Boss triệu hồi quái sao chép avatar người chơi, đã vậy còn là phiên bản nâng cấp với chỉ số cao hơn chính người chơi, rồi lúc bị dồn vào đường cùng lại tự động kích hoạt lá chắn bảo vệ siêu thiên vị siêu mất dạy kia thì tôi chịu, méo thắng nổi.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ồ, Boss rác thật……

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Nghĩa là có cơ chế à? Cơ mà, nghe cứ thấy có gì đó không thuyết phục lắm ấy.

Rust: Cụ thể là?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thì, ấn tượng của tui về Quái Vật Độc Nhất là mấy con Boss dù có biết rõ cách phá đảo thì vẫn thua như thường.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà thôi, việc nó đã bị đánh bại là sự thật, nên biết đâu Sunraku-kun đã bỏ sót một cơ chế nào đó khiến Orchestra bị suy yếu nghiêm trọng thì sao.

Saiga-0: Mà nói đúng hơn thì, bây giờ, ừm…… trên sân khấu…

Rust: Suỵt.

Akitsu Akane:?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ở đẳng cấp như tui thì phân thân ra làm song song hai việc cùng lúc không thành vấn đề đâu nhé.

Sunraku: Hiệu suất làm chuyện xấu cũng tăng gấp đôi!!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hiệu suất cà khịa cậu cũng tăng gấp đôi!!

Sunraku: Nói thế thì chịu rồi.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Điều tui tò mò là Orchestra thuộc kiểu đánh thắng một lần là hết như Wezaemon, hay kiểu có thể tái đấu như Ctarnidd đây.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Sunraku-kun mau vào game kiểm chứng cái coi.

Sunraku: Hả, méo nha.

Sunraku: Sắp tới tôi không vào ShanFro đâu.

Saiga-0: Ể.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Hả?

◇

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

「Ơ, cái đó, ưm, cậu tính…… bỏ game……ạ……?」

「Hả? không không không, tớ chỉ tính chơi game khác một thời gian để đổi gió tí thôi」

Jasuba còn chưa bóc seal, mà cũng có một game khác tôi đang hứng thú……Bí kíp để gắn bó lâu dài với một tựa game chính là thỉnh thoảng phải đi ngoại tình với game khác một chút.

Thực ra thì sau khi hứng trọn quả đấm lá chắn bảo vệ thiên vị của con Orchestra kia, động lực dành cho ShanFro của tôi đã tụt dốc xuống dưới âm vô cực rồi. Không phải chỉ là ‘thôi thì chuyển sang content khác là được’ nữa, mà đến mức chẳng muốn nhìn thấy logo game luôn.

Ấy thế mà vẫn đi hóng hớt thông tin về game, Đến nước này thì chính tôi cũng nhận ra con game này nó chiếm tỷ trọng khá lớn trong tâm trí rồi.

「Xả hơi thôi, xả hơi một chút thôi, nghỉ một thời gian rồi tái xuất giang hồ. Còn hiện tại thì……cứ tạm nghỉ đã」

Tuyệt đối không phải tôi cay cú vì có người đánh bại Unique trước đâu nhé, nói chính xác là 「Con Boss mà mình đang đánh chật vật mãi lại bị người khác giết trước」mới là thứ tôi thấy cay.

Thật đấy, cái lá chắn thiên vị kia làm tôi tụt hứng kinh khủng……… Thực sự là tôi đã bỏ lỡ một cơ chế nào đó ư?

Trong những khả năng có thể nghĩ tới thì việc đưa Saina vào bên trong nhà hát đã khiến hành vi tấn công của 「Tôi」 thay đổi rõ ràng nhất, nhưng…………… Uầy, xem ra bản thân vẫn vương vấn shanfro kinh khủng. Đúng là nhân cơ hội này phải dứt khoát đi đổi gió một thời gian thôi.

「V-Vậy sao ạ…… T-thế, cậu tính nghỉ trong bao lâu……」

「Hửm? Tớ chưa nghỉ tới ngày quay lại chính xác, nhưng chắc là……tầm một tuần? 」

「M-Một tuần lận á……!!?」

Đúng là dân cày game hardcore. Chắc cô ấy đang sốc vì tôi dám rời Shanfro tận một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám tiếng.

Mà công nhận, đứng từ góc nhìn của một dân nghiện game chính hiệu thì chuyện đó có vẻ khó tin thật. Nhưng tôi vẫn tự nhận mình là kiểu chơi game để tận hưởng. Chỉ là đôi lúc nổi hứng muốn RTA, hoặc bùng lên ngọn lửa sưu tầm thôi. Về cơ bản, tôi tin rằng mình chơi game vì niềm vui.

Khi tôi gõ đúng điều đó vào nhóm chat, thì ở ngoài đời thực, Amane Towa đang đứng trên sân khấu đang nụ cười hoa hậu thân thiện, nhưng trong thoáng chống lại lườm tôi với một ánh mắt không hề có ý cười.

‎

「(◔ิω◔ิ)」

‎

『Chậc』

『Chậc?』

‎

‎

‎

‎

◇

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Chậc, ngứa mắt thật đấy!!!

Sunraku: Khổ cái là bản thân cũng chẳng biết là mình vừa hiện ra biểu cảm mặt gì.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: (◔ิω◔ิ)

Sunraku: Gì vậy trời, tự nhiên gửi cái mặt đần thối đó? Não có vấn đề à? Vẫn hoạt động bình thường à? Đi đăng kiểm đầu xe đi.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: NGỨA MẮT QUÁ ĐIII!!!

◇

‎

‎

‎

‎

Nụ cười nứt rồi kìa MC ơi.

Mà thôi, dù tôi đã dứt khoát từ bỏ (tự nhận) nhưng thực tế vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn. Tuy có quả bom mang tên thông báo đã thành công phá đảo Kịch bản Độc nhất EX, bộ ba MC trên sân khấu đã kịp kéo con tàu trở lại đường ray trước khi nó kịp rẽ sang hướng khác.

Họ lần lượt giới thiệu biểu đồ về 「Cấp độ cao nhất người chơi Shanfro đạt được ở thời điểm hiện tại」

(dù không nêu tên, nhưng có khoảng ba người thuộc【Du Lang】)

, rồi lại giới thiệu 「Danh sách những quái vật đã bị người chơi đánh bại」

(Ồ, có cả bọ cạp, rết lẫn nhện luôn, không biết là ai đã hạ chúng nhỉ)

, cứ thế vừa chiếu hologram về tiến độ của người chơi vừa tiếp tục trò chuyện trên sân khấu.

Đúng là tôi đang nghe đấy. Thế mà chẳng hiểu sao, lời nó cứ vào tai này rồi bay ra tai kia, chỉ tiếp thu được một nửa.

「(、ン)」

「Một khuôn mặt cực kỳ, phẳng lì………!!」

「Ủa, tớ vừa làm mặt như thế thật á?」

「Ơ, không không… ý tới là, emoji được hiển thị lúc nãy……」

‎

Không, rốt cuộc là nó trông như thế nào……À, đến khi nhận ra thì chương trình cũng sắp kết thúc mất rồi.

Nhìn bộ ba bắt đầu khép lại phần trò chuyện, tôi tranh thủ nghĩ xem kỳ nghỉ sắp tới mình sẽ chơi game gì. Thảm Họa Chăn Nuôi? Nghe giang hồ đồn gần đây nó mới cập nhật thêm Siêu Đại Tai Thú, Địa Ngục Sét Đánh? nghe tên thôi đã thấy chẳng lành. Nghe nói giống con kỳ Lân rác rưởi kia nhưng bỏ trò gọi mưa, dồn toàn bộ vào khả năng phá hoại……Hình như đó là con bò thì phải?

Không ổn, mò về Bakumatsu làm một chuyến nghỉ dưỡng sặc mùi đao kiếm đâm chém nhau có vẻ lại hợp lý hơn. Tôi có nghe qua vụ ‘Thảm sát một nghìn mạng để cảm tạ Raid Boss-san’ rồi. Kyogoku còn bảo rằng sau vụ đó, một đống vật phẩm đã chảy vào các tiệm cầm đồ, chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đại hội phá nhà băng quy mô lớn cho mà xem. Cũng tò mò xem Dullahan-shi sẽ làm gì…… Thôi, kiểu gì cuối cùng lão chẳng đi thách đấu SYO-GUN rồi bị xử chém.

‎

Không, khoan đã, nghĩ lại thì phải giữ đúng mục tiêu ban đầu là chơi Jasuba chứ.

Thuở ban đầu, Jasuba nổi tiếng khắp nơi vì lồng tiếng dở tệ đến mức thảm họa, từ nhân vật chính cho tới nhân vật ẩn, diễn viên nào cũng đọc thoại cứng như robot. Một phần nguyên nhân là do công ty Hobbit Work phụ trách phát hành tại Nhật khi ấy vốn chỉ là một công ty nhỏ.

Mãi về sau, sau thành công lớn tại thị trường Mỹ, ông lớn Giant Spike Games đã mua lại toàn bộ bản quyền của Jasuba rồ làm lại khâu lồng tiếng cho nó ra dáng con người…lịch sử là như vậy.

Chính vì lý do đó, Justice Versus First Edition chỉ được tung ra thị trường trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn…… Chỉ vỏn vẹn đúng một tháng, đã trở thành hàng cực hiếm và được mua bán với giá trên trời.

Đặc biệt là câu thoại huyền thoại 「Chaka-don hyakunin jidai hôi!!」. Do giọng diễn viên lồng tiếng cứng đờ cộng thêm phát âm líu ríu khó nghe, đến tận bây giờ người ta vẫn chẳng biết rốt cuộc là đang nói cái quái gì. Nhất định tôi phải nghe nó trong game, chứ xem video là chưa đủ.

「A, ùm……」

「Hử」

「Ừm…… Sự kiện sân khấu đã kết thúc rồi…… T-Tiếp theo tụi mình đi……đâu bây giờ ạ?」

Ủa, xong rồi hả? Tôi hoàn toàn không để ý luôn.

Hèn gì nhóm chat trôi với tốc độ bàn thờ. Hóa ra nãy giờ tôi dám ‘Đã Xem’ ngay trước mặt chính chủ à. Haha hài vãi chưởng.

「Để xem nào……Còn gian hàng nào muốn ghé nữa không ta…… Ah」

「?」

À phải rồi. Ngay từ đầu đã định tới chỗ đó mà.

Bạn đã đến cuối chương 539.

Không gian đọc của bạn