Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 535

Chương 535 · 561 chương

Đá văng đạo đức, thỏa mãn dục vọng

Có nổi điên nhét Chaos MAX vào Unchained cũng chả sao…… Đó mới gọi là tự do chứ (Tỉnh táo lại rồi cất vào Side Deck)

_________________________________________________________________________

『Phần giới thiệu tiếp theo đáng lẽ là Shangri-La Frontier………Nhưng rất tiếc là bên phía thiết bị hiện đang gặp chút sự cố, nên chương trình sẽ dời sang vào đầu giờ chiều! Xin lỗi vì sự bất tiện! Ăn trưa xong rồi chúng ta lại gặp nhau nhé!!』

『V-vâng! Do đó, chương trình buổi sáng xin được khép lại tại đây 』

『Nhân tiện thì Natsume-chan với Eight-chan trưa nay định ăn gì vậy?』

『Em thì…… xem nào, chắc cải trang rồi đi lượn quanh mấy gian hàng ẩm thực chăng?』

『Ồ, Eight-chan táo bạo ghê〜』

『…………Không bằng Tiền Bối đâu ạ』

『Ừm, hình như micro cũng bị trục trặc rồi nhỉ!! Natsume-chan thì sao, khoai tây chiên? Hay là Hamburger?』

『Đừng đóng khung hình tượng của em như thế chứ!』

『Thế em định ăn gì?』

『………Hotdog』

『Vẫn là đồ ăn nhanh mà~』

『C-có sao đâu ạ! Khoai tây và dưa chuột muối đều là rau củ mà!!』

『Vấn đề là tỷ lệ rau củ chiếm bao nhiêu phần trăm ấy ạ……』

『Rồi rồi, hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều nhé~!!』

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◇

【Truyền hình trực tiếp JGE từ hiện trường】

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thế nào, làm buổi Offline Meeting không?

Sunraku: Đừng có buông xuôi rồi đề xuất tự sát tập thể chứ!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ồ? Sợ à?

Sunraku: Đến khích tướng cũng làm cho có lệ à.

Rust: Tôi thì sao cũng được.

Saiga-0: Em thì hơi ngại……

Mold: Ừm, đâu phải là ép mọi người gặp mặt ngoài đời.……

Sunraku: Thế thì cả đám đeo mặt nạ đi Offline Meeting chẳng phải là đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của tất cả sao……?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Thiên tài à.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Oikattzo =

Sunraku: Uomi Kei.

Sunraku: Khuyến khịch khịa nó trong nội bộ, đừng phát tán thông tin ra ngoài nhé!

Saiga-0: Hể.

Mold: Vừa thản nhiên quăng thông tin cá nhân của người ta đấy à!?

Rust: Cái này gọi là, gì ấy nhỉ……

Sunraku: One for All! All for One!

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Tạm dịch: 「Tao kéo mày chết chung」

Mold: Không thèm hỏi ý kiến chính chủ luôn……

Rust: Biểu quyết dân chủ đa số kiểu vô nhân đạo.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Chuẩn phết đấy, nhưng có hơi cay nghiệt quá không?

Rust: Chẳng phải đây là kiểu cô thích sao?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Ôi trời? Nghe sợ thật đấy, nhưng mà mấy câu thoại kiểu đó chỉ có Kattzo-kun mới bị lép vế thôi nhé?

Sunraku: Cứ tích cực lan truyền mấy tin đồn thất thiệt bẩn bựa đó đi.

Mold: Không thể tin đây là người vừa nãy còn lên tiếng phản đối chuyện phát tán thông tin cá nhân…

Sunraku: Cái vé đặc quyền này tiện vãi chưởng, đến mấy gian hàng ẩm thực cũng skip xếp hàng được luôn, thần à?

Saiga-0: Tôi lấy phần của mình trước rồi ạ……

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Mà thực đơn là gì thế?

Sunraku: Ramen Muối ăn theo tựa game nào đấy.

Saiga-0: Ramen Nước Tương ạ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Rust-chan, vô duyên quá nha.

Rust:………Ra là vậy

Mold: Hể.

Saiga-0: Hả?

Sunraku: Đừng có khơi gợi sự tò mò bằng kiểu hội thoại bí ẩn úp úp mở mở như thế chứ.

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Haha, trong chủ đề này thì nhân quyền của Sunraku-kun còn thấp hơn cả cọng hành trên tô Ramen muối đó đấy.

Sunraku: Hả?

Vua Hiệp Sĩ Bút Chì: Cậy mình còn trẻ mà rắc siêu nhiều tiêu đi, sẽ hối hận đấy~

◇

‎

‎‎

‎

‎

‎

‎

「Nhé?」

「Nuuaaa!?」

「Ế…A?」

Một bàn tay khẽ vỗ vai tôi, cùng giọng nói vang lên ngay bên tai. Giọng thật, người thật, hoàn toàn không phải bản ghi âm hay giọng qua micro.

Quay đầu lại nhìn theo phản xạ, ở đó là một người phụ nữ mang ấn tượng khác hẳn 180 độ so với lúc đứng trên sân khấu khi nãy, đang nở một nụ cười đầy ác ý………

「Phụt!!?」

「Hiện hồn rồi」

「Ơ, người thật…?」

C-Cái con mụ này… Rõ ràng trong chat còn tỏ thái độ kiểu

"gặp nhau ngoài đời thì thôi nhé"

làm tôi cũng hùa theo, thế mà bản thân lại đi tìm bọn tôi, tà đạo quá rồi đấy!?

「C-cái gì…… hihihihi, trên mặt cậu thế kia…… hahahaha!!」

「Kính Hiệp sĩ Ramen - Soltias, kính nhựa rẻ tiền phủ lớp chống mờ được phát miễn phí」

Ở những lễ hội thế này thì đeo vào cho vui còn hơn là cất đi, nên tôi cứ thế đeo mà chẳng nghĩ ngợi gì. Ai mà ngờ cặp kính nhựa rẻ tiền này lại trở thành lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ cái mặt tôi. Cơ mà, Hiệp Sĩ Ramen là cái quái gì thế?

「Xin lỗi, ơ, sao chị lại ở đây…」

「Rei-sa… À, Rei-shi. Con mụ này nó là loại người như thế đấy…」

「Cậu đúng là hết thuốc chữa mà…… hihihihi. Bộ không che mặt đi thì sẽ chết hay gì à? Ahaa, đã đói đau bụng sẵn rồi, giờ cười đến mức đau bụng luôn rồi」

Amane Towa, hay Pencilgon, người đã cẩn thận đội cả tóc giả để ngụy trang, vừa lau đi những giọt nước mắt vì cười sặc sụa dưới gọng kính, vừa thản nhiên kéo một chiếc ghế gần đó lại. Biến cái bàn nơi tôi và Rei-shi đang ngồi thành tổ đội ba người như thể đó là điều hiển nhiên.

「Ơ? Sunraku-kun, phần của tui đâu?」

「Nè.」

「không chút do dự chỉ vào lọ tiêu luôn, quả nhiên bản chất cậu vẫn rác như mọi khi nhỉ? À, Rei-chan, lâu rồi không gặp nhoa~」

「Ơ, a, vâng」

Lâu rồi không gặp?

Dấu chấm hỏi bất chợt lướt qua trong đầu tôi…

Chị gái Rei-san là Saiga-100, Pencilgon thỉnh thoảng vẫn gọi chị ấy bằng tên thật, nghĩa là mụ có quen biết Momo-shi? Nếu thế thì chuyện Rei và Pencilgon quen biết nhau cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên…

Tôi tự giải đáp được thắc mắc của mình như vậy.

Thôi thì trước mắt cứ xì xụp tô Ramen cái đã.

「Hùm, ăn trước không thèm chờ luôn à」

「Muốn ăn thì tự đi mà mua」

「Hừm, thôi khỏi. Tui gọi món rồi」

Gọi rồi?

「Ah, Ama… Kuon-san, ít nhất cũng phải báo cho em biết là chị định ngồi ở đâu chứ… Ủa, đây là ai vậy?」

「Natsume-shi…………………」

Natsume-shi xuất hiện trong bộ dạng khá tấu hài với chiếc khay khoai tây chiên chiếm tới 7:3 diện tích, cô ấy cũng đã cải trang sao cho nhìn từ xa sẽ không bị nhận ra… Dù biết là không thể hiểu suy nghĩ của kẻ điên, nhưng kể cả không xét đến chuyện đó thì tôi vẫn phải tự hỏi:

‘Đang làm cái trò gì vậy?’

「Ấy không không, một nửa là muốn đi tham quan, một nửa còn lại là muốn bàn chút chuyện liên quan đến ShanFro ấy mà」

「Đừng nói là bà đã gọi Rust với Mold tới rồi đấy nhé」

「Ừm, tui cũng có rủ đấy nhưng hai người đó cầm vé phổ thông nên………」

「À」

Liếc nhìn về phía hàng người dài dằng dặc đang rồng rắn xếp hàng rải rác khắp nơi, rồi lại quay mắt về. Kể cả họ có tới thì chắc cũng phải mất một hai tiếng……

「……Kuon-san, hai người này là ai thế?」

「Bên này là…… ừmー? Hiệp Sĩ Ramen? Cô bé kia là em gái của bạn chị. Còn đây là Cinnamon-chan……Em từng gặp tên này rồi mà? Lúc đó cậu ta đeo mặt nạ phòng độc ấy」

「……………」

「……………」

Tôi lặng lẽ né tránh ánh mắt đang hét lên

"Thật luôn!!?"

của Natsume-shi.

Hay là đội mũ bảo hiểm emoji vào nhỉ……Cơ mà thế thì không ăn Ramen được.

「………Thù này tao nhớ, Kei」

「Dành cho cậu đây, đang có chương trình Q&A mà Uomi-kun chắc chắn sẽ trả lời mọi câu hỏi đấy. Live-stream luôn」

「Hả, gì mà nghe hài vãi chưởng vậy」

Uwa, làm thật kìa. Ánh sáng trong mắt thằng cu gần lụi tàn tới nơi rồi, bị chướng khí rò rỉ ra từ Ma Cảnh ô nhiễm rồi.

Chướng khí của ma cảnh phiền phức ở chỗ tuy chứa đựng tà niệm nhưng lại hoàn toàn không có ác ý…… Đem chương trình đó cho cư dân ma cảnh vốn ngày thường toàn dùng đạo đức thép để tự nhốt mình dưới thế giới ngầm xem không thành ra thế này mới là lạ đấy.

「Cinnamon-chan cũng nhân dịp xả hết những cảm xúc tích tụ bấy lâu nay đi……nhỉ?」

「Phải, nhỉ. Cứ mặc kệ em đi ạ」

「A………ừm, oke………」

Mặc kệ Natsume-shi đang dùng tên giả là Cinnamon-shi, đã hoàn toàn chìm vào chiếc điện thoại, để lộ một thứ cảm xúc mà nếu phải dùng màu sắc để diễn tả thì chắc chắn là màu đen. Người phụ nữ dùng tên giả Kuon tiện tay lấy chiếc bánh mì Hotdog từ chiếc khay mà Cinnamon-shi mang tới rồi quay sang phía tôi và Rei-san.

「Dùng thiết bị di động không hỗ trợ nhập liệu bằng suy nghĩ thì chậm lắm, nên tôi tính tranh thủ rò rỉ một chút thông tin, tiện thể thảo luận về ShanFro luôn…… kiểu vậy」

「Về cách thức thì đây đếch tán thành đâu nhé」

Xét về mặt đạo đức là thuộc phe ác rồi đấy nhé. Tôi vốn mang chuẩn mực đạo đức thời đại trước do nhận được sự giáo dưỡng từ Takeda-shi, nên hơi bị dị ứng mấy vụ Offline Meeting có nguy cơ lộ mặt thật ngoài đời đấy.

Chính Takeda-shi cũng từng bảo 「Vào thời của tại hạ thì mấy con game MMO retro vẫn còn thịnh hành, thành ra mấy buổi Offline Meeting tùy trường hợp mà sẽ phải đổ máu nữa cơ……」.

「Ngay từ đầu cậu đã bị chiếu tướng bằng em gái rồi, còn bày đặt gì nữa」

「…………………Em gái?」

「À, nhỏ em gái tớ là fan ruột mụ này. Lần trước có chơi trò prank call tạo bất ngờ, nghe đâu hai người đã tranh thủ trao đổi địa chỉ email luôn rồi」

「Nghĩa là……………………quan hệ thân thiết ở cấp độ gia đình?」

「Khoan nha Rei-chan, nếu nói kiểu đó thì nhà em với nhà chị cũng có mối quan hệ thân thiết rồi còn gì」

「Đ-Đúng…………………………Đúng vậy nhỉ」

Không hiểu sao, tôi có cảm giác tô Ramen bổng nguội ngắt đi.

「Thế rồi sao? Chuyện đó quan trọng đến mức phải spoil trước cả buổi công bố chiều nay à?」

「À, ừm. Thì đại loại là thế đấy………… Chủ đề cần bàn luận thì có cả đống, nhưng nếu phải chọn một cái để mở đầu thì……」

Kuon-shi, hay Pencilgon vừa cười nham hiểm vừa bóc vỏ chiếc hotdog, rồi thản nhiên phán một câu:

「Đi đảo chính không?」

_____________________________________________________________________________

Nếu tìm kiếm từ khóa Ultra Zero Eye thì sẽ biết nhân vật chính đang ăn ramen trong trạng thái như thế nào. [note106152]

‎

‎

‎

‎

‎

Không phải là cho Rust với Mold ra rìa đâu. Chỉ là có chuyện muốn trao đổi với 「Sunraku」 và 「Saiga-0」nên trước mắt ưu tiên hai người đó thôi.

Dù sao Lữ Lang cũng là một Clan quái vật sở hữu tận hai Record Holder mà, tuy chính tác giả cũng hay quên mất chi tiết này.

Bạn đã đến cuối chương 535.

Không gian đọc của bạn