Lý do cập nhật trễ ư? Thì cũng có đủ nguyên nhân như cày mãi mà không rớt Ngọc Rồng hay bị Behemoth hành cho ra bã, nhưng lý do lớn nhất vẫn là đang viết thì máy hết pin làm tôi phải viết lại hai lần.
__________________________________________________________________
Câu hỏi đây: Phải làm thế nào để xuyên thủng lớp giáp của một tên khổng lồ dị dạng được ghép từ nhiều chiếc máy bay tiêm kích tối tân?
Câu trả lời chính là: 「ĐMM Yashiro Bird, bố tuyệt đối đếch tha cho mày đâu!!」
「Đù má, sao mà nó cứng dữ vậy…!!」
「Đạn Launcher cũng không ăn thua ạ…!!」
Ngay cả hỏa lực tối thượng cũng bó tay. Tức là tên tác giả méo có ý định cho người chơi hạ nó bằng cách đánh trực diện rồi. Hay là nhét ớt dầu vào súng nước rồi bơm thẳng vào mũi tên đó nhỉ….Cơ mà tôi còn chẳng biết tên thật của lão.
「Chia sẻ thông tin! Tạm thời thì phía trướ… Không, toàn bộ phần giáp không thể xuyên thủng được. Nhiều khả năng con này phải hạ bằng cơ chế (gimmick)」
「A, ơm, nếu phá hủy những bộ phận vốn là vũ khí của máy bay thì… có thể nâng cấp súng… ạ」
Hiểu rồi. Vậy thì thu hẹp xuống thành hai phương án để lựa chọn.
「Rei-san, cậu muốn múa trên nắp quan tài hay chấp nhận làm thịt băm bò sát dưới mặt đất?」
Tôi cố tình nói theo kiểu câu thoại ngầu như trong phim. Nói thật là mặt tôi cũng đang hơi ửng đỏ lên đây, nhưng đã là chơi game thì phải nhập vai hết mình chứ. Hơn nữa, nếu là một game thủ Shanfro hardcore chính hiệu như Rei-san thì chắc chắn cô ấy sẽ───
「A…Hihi, để Rakuro-kun chọn đấy」
「…Câu vừa rồi ngầu phết đấy」
「Hauu?! Tự nhiên trở lại bình thường như thế là ăn gian đó ạ!」
Nếu đã vậy thì tớ xin phép không khách sáo nhé.
Tôi lập tức nhảy từ thùng sau của chiếc xe bọc thép đang di chuyển xuống boong tàu sân bay. Cũng không phải là tôi không nghĩ kiểu
‘đến nước này thì nhảy ra đi chứ'
, nhưng có vẻ theo thiết lập thìcứ sắp thoát vòng vây là lại bị chặn đầu, thành ra đành chạy lòng vòng trên boong tàu sân bay mãi mà thôi.
「Ừm, biết ngay là sẽ thành ra thế này…」
RẦM!
Một tiếng va đập nặng nề vang lên từ chiếc loa bên tai, tầm nhìn trong chớp mắt đã đỏ rực như bị máu phủ kín.
Thì cũng phải thôi, nhảy khỏi một chiếc xe đang lao vun vút thì khác gì dùng chính cơ thể để lăn thành một quả cầu tuyết khổng lồ. Nhưng tôi đã đúng. Trong Cá Thu Ung Thư, có một thứ vừa dễ kiếm nhất vừa dễ tiêu hao nhất, và điều đó vẫn không thay đỗi đến tận khoảnh khắc sever chính thức đóng cửa.
「Mạng sinh ra là để vứt bỏ…!!」
Còn đúng một mạng, thế là quá đủ!!
Cho tới lúc nãy, có lẽ tôi và Rei-san vẫn đang nhìn cùng một không gian…Nhưng có khả năng cao tọa độ ở trên thùng xe và dưới mặt đất được hệ thống tính toán là khu vực hoàn toàn khác nhau.
Bởi lẽ khối vật thể mà Rei-san đang đứng, thực tế là chỉ cần vươn tay là chạm tới được, lại trông như ở rất xa.
Hệ thống còn rất chu đáo khi kẻ sẵn một đường ranh giới như nói 「Ở đây có khối vật thể, xin hãy chú ý nhé!」đủ kín đáo để không làm sụp đổ thế giới quan của game… Nhưng đó không phải mục tiêu của tôi.
「Nếu chỉ đứng trên thùng xe thì tuyệt đối không thể nhìn thấy phần lưng của nó… chừng đó thôi cũng đủ thấy có gì đó mờ ám rồi, đúng không? 」
「Đúng, vậy ạ」
「…Rei-san ơi, về mặt thị giác thì hai ta đang cách nhau vài chục mét đấy」
「Aaa, xin lỗi ạ!」
Thôi, cứ coi như hai đứa đang liên lạc bằng bộ đàm đi vậy.
Tôi vừa cẩn thận để không bị vấp phải mấy vật thể ngoài đời thực, vừa lao đi trong khu vực AR để vòng ra sau lưng con quái vật máy bay chiến đấu khổng lồ đang được lớp thực tế tăng cường (AR) chồng lên thế giới thật.
「Kekeke… Mặc thêm áo vào đi chứ, điểm yếu của mày lộ ra hết rồi kìa…!!」
Có một loại tai nạn gọi là bird strike. Nói đơn giản thì đó là tai nạn xảy ra khi chim lao vào động cơ máy bay, nhưng điều quan trọng ở đây là bộ động cơ đẩy của máy bay phản lực là thứ cực kỳ nhạy cảm và mỏng manh. Và trên lưng của tên đó mọc chi chít những bộ động cơ đẩy mà có lẽ là của các máy bay chiến đấu đã bị nó hấp thụ…Bonus Time đây rồi!
「Ngon, gọng kìm hai bên thôi!!」
「…………」
À, ra là cậu ấy nghiêm túc giữ đúng lời nói vừa nãy à… Oke, FIRE! FIRE! FIRE!!
Liên tục xả đạn vào điểm yếu, chỉ cần hạ nó ở đây là coi như phá đảo màn demo rồi nên tầm này tiết kiệm đạn làm cái gì. Nếu một hai phát không ăn thua thì cứ nã cả trăm phát hay hai trăm phát là xong!!
「Ngay từ khi biết bị cố định hai người chơi là ta đã đoán được rồi nhé…!」
Đã là co-op hai người thì việc gì phải co rúm lại một chỗ mà đánh. Dù cũng muốn phàn nàn chuyện bắt một trong hai phải hi sinh mạng để tạo thế gọng kìm, nhưng xét về mạch gameplay thì nó rất hợp lý, nghĩ mà cay… Cơ mà, nó cứng vãi chưởng! Do không có quái rác nên không thể nâng cấp súng hay dùng đạn đặc biệt được, chắc lời giải đúng là phải chuẩn bị đống đó từ trước khi tiến vào trận đấu Boss rồi… Nhưng mà!
「Chế độ 3-burst vẫn chiến tốt nhé…!」
Đừng có mà coi thường 3-burst đấy. Một lần bóp cò xả tận ba viên đạn, gấp ba lần, gấp ba lần đấy.
Tôi cũng thích cái 「Chất」riêng khi không làm thành súng bán tự động hay súng tự động. Nhưng trong game thì chỉ số quyết định tất cả nên rốt cuộc vẫn là rác mà thôi… Ơ kìa? Rõ ràng là đang định bào chữa mà sao lại thành tuyên án tử luôn rồi.
Thôi thì cũng chịu, ngay từ đầu đã là đang cố bào chữa cho một thứ có chỉ số quá rác rưởi…Ồ, động cơ đẩy rơi ra rồi.
「Ơ cái này…」
Dùng tay trái làm động tác nắm lấy, rồi kéo lại… Hôô? Ra là có thể hút nó về tay à… Ngon, thế thì chết đi!!
「Cơ chế đỉnh đấy!!」
ĐOÀNG!!
Một tiếng nổ vang lên cực kỳ sướng tai, phần lưng của con Gadget Scrad nổ tung. Quả nhiên là bắt buộc phải có hai người thật, nếu không có một người thu hút sự chú ý của nó ở phía trước thì sẽ chẳng thể kích hoạt cơ chế này được.
Quy luật chiến thắng đã được xác định. Vừa nã 3-burst rỉa máu vừa phá từng bộ phận rồi bắn đi… Và rồi, khoảnh khắc đó cũng đã tới.
「Ồ」
「A…」
Con Scrad khổng lồ rít lên tiếng gào thét, toàn bộ thân thể nó vặn xoắn dữ dội. Khối kim loại khổng lồ ấy vốn đã chịu nhiều tổn thương, nay lại bị ép xoắn vượt quá giới hạn, phát ra tiếng vỡ nát kinh khủng và bắt đầu sụp đổ.
「Phùù… Mệt vãi」
Mấy mảnh vụn văng ra khi phá hủy động cơ khí đẩy vẫn gây sát thương, đúng chất tên khốn đó mà…….Phá đảo rồi, mồ hôi cũng đổ được kha khá rồi… Hửm?
「…Hảaa?」
Nó ngã khuỵu đầu gối xuống ư? A, về mặt tư thế thì nó sẽ ngã ngửa ra đằng sau… Hahaha, biết ngay mà, cú này chắc chắc sẽ gây một mớ sát thương đúng không, cái đồ cờ hó kia?
「Mà, đã phá đảo rồi nên sẽ không ảnh hưởng tới điểm số đâu nhỉ…hựー」
Tầm mắt đỏ lòm luôn kìa. Tên kia, lần sau gặp lại tao sẽ cho mày biết thế nào là gạt giò.
……
…………
………………
Đánh giá: Hạng A. Rồi rồi biết rồi, vì tôi dùng hết sạch toàn bộ số mạng nên điểm đánh giá mới bị kéo xuống nhỉ. Xin lỗi nha.
「Xin chúc mừng hai vị! Những ai phá đảo màn chơi sẽ nhận được ba lượt rút thăm may mắn như phần thưởng cho buổi chơi thử hôm nay!!」
「Người ta bảo vậy kìa Rei-san」
「A, giải nhất là vé đi công viên giải trí miễn phí một năm.. thì phải ạ」
Tấm vé vào công viên giải trí miễn phí à… Không, không đời nào dùng hết được, một năm chắc gì tôi đã đi nổi mười lần. Mà thôi, chưa có người ghệ đã lo đặt tên con làm gì.
「Mời bạn trước」
「Ơ, a, vâng ạ」
Giữa cái khu triển lãm Megafloat Site toàn công nghệ tối tân thế này mà lại chơi kiểu bốc thăm truyền thống, thò tay vào hộp rồi rút giấy sao, ngược lại thì mới mẻ thật đấy.
Rei-san bốc ra ba lá thăm rồi đưa cho nữ nhân viên…
「Ơ, thật luôn」
「Ể」
「Hả?」
「Ơ, a… X-Xin chúc mừng quý khách! Một giải Nhất! Một giải Ba! Và một giải Tư ạ!!」
Tôi và Rei-san im lặng nhìn nhau. Có lẽ tôi đã vô thức nhìn người sở hữu vận may RNG ngoài đời này bằng ánh mắt có phần đáng sợ, khiến Rei-san khẽ tránh ánh mắt của tôi. RNG ngon quá mức rồi đấy… Đáng sợ thật đấy… Nhìn kìa, đến cả nhân viên cũng sốc luôn rồi kìa.
Phần thưởng Rei-san nhận được bao gồm: Vé miễn phí vào cửa một năm tại công viên giải trí sắp triển khai Scrap Gunman, bộ tay cầm chơi game dạng súng của Scrap Gunman, cùng con thú nhồi bông hình chim én béo ú nụ có vẻ là linh vật của công ty Swallow's Nest.
Bị bao ánh mắt xung quanh nhìn vào, Rei-san vùi cả khuôn mặt vào con thú nhồi bông.
「Vận may của quý khách tốt thật đấy ạ… A, các quý khách đang xếp hàng xin cứ yên tâm! Giải nhất vẫn còn bốn vé, các còn lại cũng được chuẩn bị rất nhiều ạー!」
Nhưng như vậy thì tỷ lệ trúng đã bị giảm mất rồi còn gì? Thôi được rồi, để tôi bốc giải bảy thấp nhất để cho các vị cảm thấy mình có chút Jackpot nhé…!!
「Chính là cái này!!」
「Đây là…!!!」
RNG chính là một dạng tín ngưỡng, và kẻ đã từng vô số lần nhổ nước bọt vào mặt Thần RNG như tôi thì chắc chắn sẽ rút ra được.
Ta chính là công tử của RNG Rác──!!
「A… Rakuro-kun…」
「(´-`)」
「Ừm…cái này… nói sao nhỉ…」
「^^;」
「Auu…」
Có vẻ vì không thể đoán được tôi đang nghĩ gì, bởi vì chiếc mũ bảo hiểm full-face giải nhì mà tôi đang đội đã chuyển toàn bộ biểu cảm thành emoji trên màn hình hiển thị phía trước. Thế là tôi và Rei-san, người đang ôm khư khư con chim én béo linh vật, cứ bước đi trong một bầu không khí kỳ lạ khó mà diễn tả thành lời thì…
『HELLO WORLD! HELLO JAPAN! Gửi trọn tình yêu tới mọi người từ sân khấu đặc biệt nhé!』
[note105173]
「Ể?」
「ಠДಠ」
Khoan đã, giọng nói này, chẳng lẽ là…
________________________________________________________________________________
【Tin Buồn】 Phần tình yêu kết thúc 【Tạm biệt 「Rom」 trong Romcom】


