Ngay khoảnh khắc Another Zi-O II cướp luôn vai trò 「Vua Thời Gian kế thừa sức mạnh của tất cả Kamen Rider」, thì không chỉ Zi-O bị thay thế mà 「toàn bộ những Rider được Ma Vương kế thừa」 cũng bị biến thành phiên bản Another. Điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các Kamen Rider chính thống trong lịch sử đều bị đẩy xuống thành hư cấu. Đúng là siêu cấp tàn độc, không thể tha thứ nổi! Nhưng cũng chính vì thế mà, nói giảm nói tránh thì…….Quá đỉnh.
_____________________________________________________
Không thể nào, đùa đấy à… Thật luôn? Không ngờ lại có thể dính dáng đến cái tên cuồng xả đạn đó ở nơi như thế này? Mà khoan, tên đó có sống như người bình thường nổi không?
Nghe hơi thất lễ, nhưng đám từng chơi con game quái quỷ đó toàn là những thành phần mà có bị gọi là
"kẻ từng sống sót qua Cá Thu Ung Thư”
hay thậm chí
"ứng viên tội phạm tương lai"
thì cũng khó lòng phản bác.
Vì cũng là người từng trải qua Cá Thu Ung Thư nên tôi nói thế là có cơ sở. Chỉ có điều là tôi đã bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng của game rác, nên đã né sạch mấy cái route sa ngã hắc hóa rồi nhé.
「Uầy, Bẫy này gài hiểm thật…」
「Vâng?」
「Rei-san, nếu mà cứ xả đạn điên cuồng thì kiểu gì đến lúc đánh Boss cũng cạn sạch đạn cho mà xem」
「Vâng?!」
Biết ngay mà, từ đầu đã thấy trò này có mùi rồi. Con game này được xếp vào thể loại Rail Shooting, vậy mà lại giới hạn lượng đạn mang theo, nghe thôi đã thấy mùi mờ ám thối một đống ra rồi. Nhưng việc có thể tiêu diệt quái bằng đấm đá đồng nghĩa với 「hành động người chơi có thể chiến đấu sau khi hết đạn đã được tích hợp sẵn trong hệ thống game」 rồi.
Nghĩa là sao? Nếu cứ tưởng đây chỉ là game bắn zombie bình thường rồi xả đạn vô tội vạ, thì có khả năng đến trước trận đấu boss chỉ còn cách tay không đánh giặc.
Nhận ra rồi mới thấy, từ nãy đến giờ lượng item hộp đạn xuất hiện giảm đi một cách lộ liễu luôn kìa!!
Đù má, giờ thì tôi dám khẳng định luôn. Đây chắc chắn 100% là game của công ty lão Yashiro Bird!
Từ cảm giác điều khiểu súng đầy quái dị như phản chiếu tính cách của người thiết kế, cho đến yếu tố quản lý đạn dược đóng vai trò sinh tử, tất cả đều là phong cách chơi điển hình của đám chuyên dùng súng trong Cá Thu Ung Thư!!
「Số lượng chúng đang tăng lên kìa ạ?!」
「Nhắm vào chân!」
Nghĩ lại mới thấy từ đầu đã có gì đó cấn cấn rồi.
Màn demo này là một chiến dịch rút lui, tình huống đặt ra là người chơi đứng trên thùng sau của chiếc xe bọc thép đang lao đi và bắn hạ đám Scrad truy đuổi phía sau.
Thế tại sao đám Scrad bị hạ vẫn cứ lơ lửng trong tầm mắt? Có bảo do lực quán tính đi nữa thì cũng tồn tại lâu quá rồi đấy.
Thế là tôi thử giẫm đầu một con vừa áp sát rồi theo dõi xem chuyện gì xảy ra. Kết quả là phát hiện ra dù đã chết, miễn là đôi chân còn nguyên vẹn thì chúng vẫn tiếp tục bám theo xe nhờ bộ đẩy tăng tốc.
Ngược lại, chỉ cần bắn nát chân chúng thì dù chưa bị hạ gục, chúng sẽ cắm mặt xuống đất với tốc độ bàn thờ rồi rơi lại phía sau.
Nói cách khác, nếu mục tiêu là ghi điểm tối đa thì phải tiêu diệt hoàn toàn từng con. Nhưng nếu chỉ muốn chắc chắn vượt qua màn, thì tiết kiệm đạn bằng cách phá chân đám quái rác mới là chiến thuật hiệu quả nhất.
N, g, h, ĩ, a, l, à,
Trong game tuy có rất nhiều loại vũ khí hào nhoáng như shotgun hay launcher chuyên gây sát thương cực lớn trong một phát bắn, nhưng về lâu dài thì việc chọn chúng chẳng mang lại gì ngoài bất lợi. Lời giải tối ưu chính là dùng loại súng tốn ít đạn, tỉ mỉ nhắm vào chân để tiết kiệm đạn…Đó là cách phá đảo kiểu ngoan ngoãn an toàn.
Nhưng chơi kiểu đó thì chán chết đi được, vậy thì chơi theo phong cách Cá Thu Ung Thư đi.
Phong cách Cá Thu Ung Thư……….Chính là giữ nguyên hương vị nguyên bản của nguyên liệu!!
「Rei-san, nếu thấy con Scrad nào có lưỡi dao mọc trên đầu thì báo tớ ngay nhé!」
「A, ở đằng kia…」
「Thank you!!」
Từ đầu màn đến giờ đã xuất hiện tổng cộng bốn loại Scrad, tuy đều là những sinh vật hình người dị dạng nhưng mỗi loại lại mang đặc trưng riêng.
Loại Scrad trông như tiểu quỷ, rớt linh kiện nâng cấp thành bắn một loạt ba viên.
Loại Scrad có đầu xếp chồng lên nhau như cột Totem, rớt linh kiện nâng cấp thành súng Shotgun.
Loại Scrad bự con béo phì máu trâu, không rơi linh kiện nâng cấp, nhưng bù lại tăng sức mạnh của súng đã nâng cấp.
Và cuối cùng là loại Scrad mang trên đầu lưỡi kiếm - Blade Head, rơi ra linh kiện lưỡi lê…loại này…Tôi đã thử nghiệm rồi nhé.
「Chỉ riêng linh kiện của mày là dù không bắn ra mà chỉ vung vẩy cũng gây sát thương…!!」
Tay phải cầm súng lê! Tay trái dùng Scavenger Glove hút lấy linh kiện Blade Head rồi giữ nguyên trên tay!
Kekeke, cách tiết kiệm đạn đơn giản nhất…chính là không dùng đạn!!
「Chơi cận chiến là được chứ gì!!!」
Tôi giẫm nát con Scrad loại tiểu quỷ đang bám vào thùng xe, rồi cầm lưỡi đao ở tay trái đâm thẳng vào giữa trán con đầu Totem vừa lao tới, rồi thuận tay vung lưỡi lê ở tay phải chém bay cả cái đầu nhìn như xiên dango.
Đá văng tên Scrad béo đang áp sát, rồi phóng lưỡi kiếm ở tay trái đi. Cú đâm thẳng vào giữa trán khiến tên béo phì ngửa ngửa người ra đằng sau lộ rõ sơ hở, tôi liền dùng chế độ ba phát bắn nát chân nó. Mặc kệ tên Scrad béo phì đang lăn như cái thùng phi tốc độ cao, tôi tiêu diệt thêm một con Blade Head mới tìm thấy để bổ sung lưỡi lê! Cơ mà…
「Hự… Đuối vãi…」
Hơi thở bắt đầu gấp gáp rồi, quả nhiên là ngoài đời thực không thể nào mượt mà được như trong VR. Tại sao stamina ngoài đời lại không tự hồi đầy sau vài giây? Hệ thống dính bug rồi à?
Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy số lượng kẻ địch không đến mức như con game Buster nào đó, nhưng cũng đủ rác rồi đấy…
Còn phải đánh đến bao giờ nữa? Đến lúc này thì boss cũng nên xuất hiên rồi chứ?
Ngay trong lúc tôi đang nghĩ ngợi lăn tăn, từ chiếc loa tích hợp bên trong kính VR vang lên giọng nói của NPC, có lẽ là gã tài xế lái xe bọc thép.
「Hả, cái gì cơ?」
「R-rẽ xe…!?」
「Khoan!?」
Rầm!!
Thùng xe… Hay đúng hơn là vật thể AR dùng Hologram trông giống như thùng sau xe bị rung lắc dữ dội.
Có lẽ nó cũng không đến mức dữ dội tới vậy, nhưng do cua bất ngờ cộng thêm cơn mệt mỏi, cơ thể tôi bị mất thăng bằng và…
「Rakuro-kun!!」
「K-Khoan… ư… hự! éc!!」
A, bỏ mợ rồi, không, không, được, rơi, Cố giữ… Ráng giữ điiii!!
「A,」
Quả này là ngã cắm đầu rồi…
「…!!」
「Nice catch… Phùùu!!」
「Haee?」
Ngay trước khi tôi rơi xuống, Rei-san lập tức đưa tay chộp lấy cổ tay tôi rồi kéo ngược trở lại. Nhờ thế mà tôi tránh được cú ngã ngửa đập lưng thẳng xuống sàn, thế nhưng vì quay lại để cứu tôi nên lưng của Saiga-san hoàn toàn sơ hở, tạo cơ hội cho một con Scrad nhảy bổ tới từ phía sau.
Tôi theo phản xạ rướn lên kéo Rei-san về phía mình, đồng thời bước lên chắn trước mặt cô, dùng lưỡi lê đâm xuyên con Scrad rồi bóp cò.
Con quái nổ tung thành vô số mảnh. Tôi lập tức thu lấy linh kiện của nó, đổi thành đạn slug, rồi bắn một phát khoét bụng con Scrad béo một cái lỗ khổng lồ.
「Cảm ơn nhé Rei-san! Cậu đấy cứu tớ một mạng đấy!」
「Ahh..híí….」
「A, Rei-san!?」
Tôi mất tập trung khi thấy Rei-san bất ngờ khuỵu gối xuống. Ngay khoảnh khắc đó, con Scrad béo lao tới tung một cú húc trúng người tôi, làm màn hình ngập sắc đỏ báo hiệu HP đang ở mức báo động…… Uooo, sắp chết rồi! Tầm hai phát nữa là tạch… Không, ăn trọn cú đâm vào vai thế này thì có khi dính RNG một phát là tèo luôn ấy chứ!?
「Rei-san, cậu có sao không!? Nếu thấy không khỏe thì tụi mình nghỉ nhé?」
「Không ạ! Kh-Kh-Không không không! Em hoàn toàn khỏe mạnh, trạng thái hoàn hảo, hoàn toàn không có vấn đề gì ạ!!」
Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một chiếc PC thế hệ cũ đang chạy quạt tản nhiệt hết công suất, nhưng có vẻ cô ấy không nói dối.
Có lẽ sau khi quan sát cách tôi tiêu diệt đám Scrad bằng cận chiến, cô ấy bắt đầu quét sạch đám Scrad bằng những động tác tinh tế và điệu nghệ hơn tôi rất nhiều. Thấy vậy, tôi cũng không thể chịu lép vế mà lập tức xông lên tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng, tuy bị mất một mạng do bị đám quái đông nghịt dồn ép ở trạng thái HP đỏ lòm, chúng tôi tiến vào trận đánh boss với trạng thái gần như hoàn hảo.
Từ loa liên tục vang lên tiếng NPC gào thét. Nội dung thì đại khái là: Một con Scrad siêu to khổng lồ đã hấp thụ nhiều chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh trên tàu sân bay và đang chặn ngang đường phía trước, nếu không làm gì đó thì tất cả sẽ tiêu đời.
「Biết cách tận dụng kính AR thật đấy…」
Boss「Gadget Fire」không hoàn toàn không phải loại quái vật chỉ cao mười mét. Đúng như lời giới thiệu rằng nó đã hấp thụ nhiều máy bay tiêm kích, cơ thể nó khổng lồ đến mức khiến ta phải sững sờ.
Nếu dựng toàn bộ hình ảnh của nó bằng AR thì chắc chắn chiều cao sẽ vượt quá cả mái của khu triển lãm Mega Float Site. Tôi thử hé kính AR ra nhìn thì phát hiện người xem bên ngoài chỉ thấy một phần hologram từ chân đến đầu gối của con boss.
「Rei-san, đã đến được đây rồi nên hay cùng nhau phá đảo nhé!」
「Vâng!」
Nào, để xem nhà ngươi đã giấu con át chủ bài gì vào đây, Yashiro Bird!!!
_____________________________________________________________
Rakuro đã vô tình nắm lấy bờ vai của Rei-chan rồi kéo cô ấy lại gần 「như thể」 ôm vào lòng.
Và Rei-chan đã coi hành động 「như thể」 đó là thật mà hoảng loạn, để rồi hụt hẫng thất vọng khi nhận ra không phải, sau đó lại cố gượng cười để không bị phát hiện…
Chịu rồi……


