Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 525

Chương 525 · 561 chương

Khung cảnh nguyên sơ đầy hoài niệm nhìn từ cánh Chim Én

MHW vui quá đi. (Đó là lời giải thích ngắn gọn nhất cho việc dạo này ra chương chậm)

Charge Blade hút sạch thời gian và cuộc sống tôi mất rồi…………

____________________________________________________________

Scrap Gunman!

Game hành động Hack & Shoot hoàn toàn mới do Swallow's Nest phát triển!

Lũ Scrap Zombies – gọi tắt là Scrad – sẽ ùn ùn kéo ra không ngừng từ những đống phế liệu, và việc của người chơi chỉ đơn giản là nã đạn vào đầu chúng!

Người chơi sẽ trang bị bộ thiết bị AR chuyên dụng gồm tay cầm, kính, găng tay, giáp, đai và ủng để chiến đấu với kẻ địch được dựng bằng công nghệ AR. Nghe thì khá giống những game AR khác, nhưng Scrap Gunman lại sở hữu một cơ chế độc nhất vô nhị!

Đó chính là chiếc găng tay…… Theo thiết lập trong game thì gọi là 「Scavenger Glove」, dùng để thu hoạch xác của kẻ địch rồi tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thông qua 「Rebuild System」!! Nói ngắn gọn là………

「Tức là: hạ quái, loot đồ rồi nâng cấp trang bị chứ gì」

「Chính xác là như vậy đấy ạ! Mà……… nhìn tụi mình cứ như đang làm mẫu demo cho người ta xem ấy nhỉ」

Quả thật, chỉ ngồi nghe giải thích thôi mà thời gian đã trôi qua kha khá rồi……

「Ưưư……」

「Thôi nào, thôi nào… 」

Chẳng biết từ lúc nào mà ở gian hàng của Swallow's Nest cũng đông nghịt người. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào bọn tôi, những người chuẩn bị được chơi thử.

Dù là thông qua chiếc mũ bảo hiểm hình quả bí ngô, tôi cũng đã từng có trải nghiệm được phát sóng trực tiếp cảnh mình chơi game cho toàn thế giới xem, nên giờ đã khá là quen rồi…

「Ổn chứ?」

「V-vâng, tớ ổn ạ…… C-cùng cố gắng nhé.」

Nhưng Rei-san thì khác hẳn. Cô ấy căng cứng cả người vì hồi hộp. Có lẽ nếu bọn tôi ghé gian này sớm hơn thì cô ấy đã có thể chơi game thoải mái hơn rồi.…… Xin tự kiểm điểm, cộng 1 điểm vào ô Du Học Pizza.

「Đừng hồi hộp quá. Không ai bắt tụi mình phải giành hạng nhất hay lập điểm số cao cả. Cứ thư giãn, thoải mái tận hưởng game thôi」

「……………」

「Ơ? Tớ vừa nói gì kỳ lạ lắm sao?」

Không hiểu sao cô ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác…… Nhưng một lúc sau, cơ thể vốn đang căng cứng của cô ấy dần thả lỏng. Chiếc kính AR che mất ánh mắt nên tôi không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn từ khóe môi hơi cong lên là đủ để biết cô ấy đang cười.

「A, không có gì đâu ạ……… Đúng vậy nhỉ, chúng ta hãy cùng tận hưởng nhé…!」

「Ừm, tinh thần như thế mới đúng」

Nói thì nói thế chứ game là game, ít nhất cũng phải phá đảo được màn đầu.

‎

「Lượt chơi trải nghiệm sớm của Scrap Gunman xin được phép bắt đầu! Màn 1 【Chiến Dịch Rút Khỏi Tàu Sân Bay】!!」

‎

Tiếng hô dõng dạc của nữ nhân viên vừa dứt thì toàn bộ hệ thống trong khu vực AR nơi tôi và Rei-san đang đứng được kích hoạt.

「Ồ ooo……」

Chỉ trong chớp mắt, khối vật thể trước mắt biến thành thùng xe bọc thép. Khung cảnh xung quanh đổi thành chiến trường trên tàu sân bay ngập trong xác kim loại và biển lửa, còn mặt đất dưới chân hóa thành boong tàu với những vệt bánh xe của chiếc xe bọc thép đang lao đi vun vút.

Qua chiếc kính AR, toàn bộ khung cảnh thực của Mega Float Site hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vùng biển phủ kín bởi khói đen.

「Được phết nha…… Ồ, kẻ địch kìa!」

Đám Scrad trông như những con búp bê làm từ sắt vụn do trẻ con lắp ráp qua loa, nhưng ở những bộ phận quan trọng lại bị cố tình tạo hình cực kỳ đáng sợ. Nếu đây mà không phải là AR thì tôi đã vắt chân lên cổ mà chạy ngay khi chúng lọt vào bán kính 5 mét rồi.

Nhưng đây là game.

「Đùa à, có độ giật luôn!?」

Chết tiệt, trượt Headshot rồi! Bồi thêm một viên… rồi thêm viên nữa… Không bắn vào đầu thì phải ba viên mới hạ được à!? Khoan nha, HP hơi trâu nha… À, hiểu rồi!

「Ý là phải đi lục phế liệu chứ gì!!」

Tôi chĩa bàn tay trái đang rảnh về phía con Scrad vừa bị tiêu diệt, rồi làm động tác như chộp lấy thứ gì trong không trung và kéo về. Lập tức, một linh kiện từ xác của con quái bị hút bay vào tay tôi, đồng thời hệ thống còn chu đáo hiển thị mũi tên chỉ dẫn như muốn nói:

‘Dùng cái này để nâng cấp súng đi.’

「Trước mắt cứ nâng cấp nòng súng cái đã!」

‎ ‎

『Three Burst!!』‎

‎

「Uwoa!? Ai vừa nói đấy!?」

Hết hồn…… Nhưng mà tôi hiểu ý mà nó muốn truyền đạt rồi, chế độ bắn 1 loạt 3 viên (Three Burst) xuất hiện rất đúng lúc.

Bằng bằng bằng!

Âm thanh giòn giã vang lên, những viên đạn được bắn ra chỉ với một cú bóp cò đã tiễn luôn một con Scrad đang tiếp cận, sau đó loạt đạn lập tức chuyển sang con khác đang âm thầm áp sát từ bên cạnh…

「Chậc, thế này thì ngắm headshot có khi lại tiết kiệm đạn hơn ấy chứ.……」

Chẳng lẽ đây lại là một cái bẫy ngoài dự tính sao… Không, nếu là đợt quái đầu màn thì cứ bắn trúng là được, dùng chế độ bắn 1 loạt 3 viên xét về mặt thời gian chắc chắn sẽ tối ưu hơn!

「Rei-san! Vẫn ổn chứ!!」

「Hơi……Hơi đông quá ạ……」

「Tơi đây tới đây, qua hỗ trợ liền!」

Đã là chơi co-op thì việc hỗ trợ lẫn nhau là điều bắt buộc rồi! Tôi quay người lại, vừa nổ súng dứt điểm mấy con Scrad mà Rei-san xử lý không kịp, vừa đảo mắt canh chừng trong khi hai đứa đang đứng thế lưng tựa vào nhau.

「Xuất hiện rồi kìa, đúng chuẩn sách giáo khoa luôn, quái bự trâu máu!」

「Ư, trâu quá……!」

Cứ đứng bắn

bằng bằng

thế này thì biết bao giờ nó mới chết, chưa kể nếu cứ dồn hết sự chú ý vào gã đó thì sẽ bị lũ quái rác áp sát. Khó hơn tôi tưởng đấy, những lúc thế này thì phải……

「Magnet Repulser, phải không ta?」

Đó là hành động bắn bộ phận đã lột được từ Scrad đi như một viên đạn. Nó không gây sát thương, nhưng nếu là quái thường thì chắc chắn sẽ khiến chúng bị choáng. Ngoài ra, tôi còn có thể biến linh kiện cướp được thành một viên đạn đặc biệt thay vì dùng để cường hóa súng……

「Slug Bullet!」

Vút!

Chỉ một phát đạn đã khoét thủng người con quái bự! Hiểu rồi, hóa ra là dùng cái này để xử lý mấy con trâu máu.

Nhìn ra lộ trình phá đảo rồi, xem chừng nên chia chuyên môn ra thì tốt hơn đây?

「Rei-san muốn chuyên xử quái bự hay chuyên dọn quái rác?」

「Qu-Quái bự……… À, vâng! Tớ sẽ quét sạch lũ quái rác ạ!」

Ngoài đời thực mà lại được nghe từ

‘quét sạch’

cơ đấy, nhưng đúng là nghe rất đáng tin cậy.

‎

『Shotgun!!』

‎

「Thế này mới chuẩn bài!」

Chiếc tay cầm bất ngờ biến hình thành khẩu shotgun nòng dài làm tôi có hơi hú hồn một tí. Kể từ thời cổ đại khi người ta còn chơi game trên màn hình cho đến nay đã có một quy luật bất thành văn rằng: hễ người chơi nhặt được shotgun là sẽ trở thành vô địch.

Shotgun vốn bắn đạn ghém, và hình như nạp đạn slug nhanh hơn dạng súng thường… ít nhất tôi nghĩ là vậy. Mà nói thật nếu không có ưu điểm cỡ đó thì còn gọi gì là shotgun nữa chứ.

「……………」

「C-Có chuyện gì…… sao ạ?」

「Không, chỉ là tớ cảm thấy chút Déjà vu…… Nguy hiểm!」

Tôi thổi bay một con Scrad rác đang lao đến bằng một phát Shotgun ở cự cự ly gần, rồi chĩa lòng bàn tay vào cái xác đang bay tứ tung để giật phăng linh kiện của nó. Nạp đạn, giương súng, khai hỏa….Mặc kệ gã Scrad bự vừa bị bắn bay đầu, tâm trí tôi vẫn suy nghĩ về cảm giác kỳ lạ đang đọng lại trong đôi tay mình.

Kỳ lạ. Tôi gần như chưa từng chơi game AR, vậy mà cơ thể lại thích nghi tự nhiên đến mức khó tin. Nếu cần một lời giải thích thì chắc chỉ có thể là tôi từng chơi một game VR có cảm giác tương tự. Nhưng Swallow's Nest chuyên mảng game AR, tôi không có bất kỳ ký ức nào về VR liên quan đến họ cả.

「Shotgun…… Quân Y? CosBus? ShanFro…… Không phải」

Cái kiểu kiểm soát độ giật khó xài một cách tinh tế này…… Cái đường đạn dẫu có nhắm chuẩn vẫn có một độ lệch đặc trưng…………Không lẽ nào…

「Rakuro-kun, Boss xuất hiện rồi! Rakuro-kun?」

Bird… chim… Swallow… chim én… người thừa kế… giám đốc…

‎

‎

‎

‎

‎

‎

VL, thật luôn?

‎

__________________________________________________________________________________

Mọi chuyển động và cảm giác sử dụng của các loại súng trong Scrap Gunman đều được chính giám đốc Tsubame (Chim Én) đích thân tinh chỉnh từ「kinh nghiệm thực tế」 của chính mình.

Thêm vào đó, nhờ sự trợ giúp cực kỳ nhiệt tình từ một lãnh đạo cấp cao của công ty Utopia, cảm giác bắn súng đã được tái hiện để giống đến mức tối đa với cảm giác của các vũ khí trong một tựa game rác tai tiếng đã khắc tên mình vào lịch sử.

‎

Đây là tuyệt tác của một người chơi nào đó đã ngày đêm không ngừng thu thập, sử dụng đủ mọi loại súng trên một sever nào đó.

‎

Nhân tiện, súng hỏa mai đã bị cắt bỏ trong nước mắt vì giới hạn kéo dài của bộ điều khiển. Dẫu vậy, giám đốc vẫn không chịu từ bỏ, liên tục đề nghị:

"Hay là làm phiên bản giới hạn đi kèm phụ kiện riêng đi?"

, khiến toàn bộ nhân viên chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

Bạn đã đến cuối chương 525.

Không gian đọc của bạn