Có thể nói tôi và Saiga-san đã lập thành một Party. Nghĩa là thay vì được nhìn chúng tôi như hai cá nhân riêng biệt, mọi người sẽ nhìn chúng tôi là một cặp.
Và lẽ tự nhiên, chỗ ngồi trên tàu siêu tốc cũng được xếp cạnh nhau……
「Tạm thời thì toàn bộ gian hàng có vẻ giống như thế này, lối vào ở chỗ này nên…… Saiga-san?」
「H-hả!? À… vâng! Tớ nghĩ chỗ kia cũng được đấy ạ!」
「……Chỗ đó là nhà vệ sinh」
「Ư…」
'Ư…'
là sao nữa.
Tôi vừa mở bản đồ khu triển lãm JGE trên thiết bị di động cho Saiga-san đang ngồi cạnh cửa sổ xem vừa cùng cô ấy chọn vị trí. Thế nhưng cô ấy lại chỉ vào khu nhà vệ sinh không lệch một ly.
「K-Không phải đâu ạ, tay tớ hơi trượt chút thôi, chỗ tớ muốn chỉ là ở đây ạ……」
「Để xem nào? Ờm………… Supernova?」
「Cậu cũng biết hãng đó sao ạ?」
Nghe quen quen. Nghĩa là hãng này đã từng trình làng con game rác nào đó rồi. Là game gì nhỉ…… Bakumatsu thì do Royale làm, còn Oberon Games đẻ ra Tiên Rác thì đã phá sản rồi…… À không, không phải. Hình như là một con game rác liên quan đến vũ trụ.
Không phải Universe Storm, Cosmo Buster? Nhưng hình như game đó là hàng ngoại………… À, nhớ ra rồi.
「Galaxy Traveler à」
Con game hư vô dành riêng cho mấy đại gia thừa tiền, thừa thời gian và thừa kiên nhẫn mới chơi nổi. Hãng game này vẫn còn sống á?
「Đó là game…… như thế nào vậy ạ?」
「Ơ? À……」
Siêu khó để nói thẳng rằng:
“Đó là game rác.”
Mà cũng ngại giải thích rằng:
"Game đó chơi theo thời gian thực, chỉ riêng việc tham gia sự kiện cũng đủ ngốn cả đống thời gian, về cơ bản là một game hư vô trống rỗng."
Đây là game rất kén người chơi, ai đã thích thì mê tít, nên xét nghiêm túc việc nó có được coi là game rác hay không vẫn ở ranh giới khá mỏng mong. Thế nhưng, nếu hỏi việc cứ lang thang trong vũ trụ đen kịt, vừa đối đầu với hải tặc vũ trụ, các sinh vật thù địch, lại còn phải chăm đám NPC thủy thủ lúc nào cũng cằn nhằn đầy bất mãn, là thú vị hay buồn chán.. Ừ thì, là vế sau.
Nghe nói nếu có chiếc máy chiếu thiên văn đi kèm phiên bản đặc biệt đắt ngang một hệ thống VR thì sẽ vui hơn kha khá, nhưng độ vui với cái giá hoàn toàn không tương xứng!…Đó là tiếng gào của ai ấy nhỉ…..Của tôi chứ ai.
「Ừ-ừ thì, chắc là kiểu…… Game giúp người ta thức tỉnh Triết Học (Philosophy) chăng?」
「Philosophy?」
Yes, Philosophy.
Đến cả gói DLC trả phí cũng có, chơi xong tôi mới thấy rõ bản chất hút máu của họ. Tôi từng nghĩ mấy con game dạng này không thọ lâu đâu…… Ấy vậy mà tra thử thì nó vẫn còn vận hành bình thương……… Ơ?
「Ơ kìa? Có cả bản Cập Nhật Siêu Khổng Lồ luôn á?」
「Siêu khổng lồ?」
「Uầy, cái quái gì thế này, hệ thống cốt lõi biến thành một thứ hoàn toàn khác luôn rồi này」
Trong Galatra, người chơi bị khóa cố định ở vai trò 「Thuyền Trưởng」. Nghĩa là về nguyên tắc, bạn chỉ có thể quản lý tàu vũ trụ bằng cách ra lệnh cho đám NPC.
Thành ra người chơi sẽ liên tục sôi máu bởi lũ NPC ngu không thể tả chỉ biết làm gia tăng thiệt hại, điên đầu với lũ NPC dạy mãi đéo thuộc chiến thuật, ức chế với lũ NPC mới vào trận đã phun lời xúc phạm với tộc ngoài hành tinh từ đó châm ngòi những cuộc đại chiến, cuối cùng là phát tiết với lũ NPC nổi loạn làm phản khi mức độ bất mãn chạm đỉnh.
Thế nhưng, tra thử thì sau bản Cập Nhật Siêu Khổng Lồ vài tháng trước, cái hạn chế đáng nguyền rủa khóa chặt người chơi vào ghế Thuyền Trưởng đã bị loại bỏ hoàn toàn. Cụ thể là bản thân người chơi đã có thể tự mình tham gia chiến đấu, thậm chí có thể đứng ra tiền tuyến làm người đàm phán.
「Ơ, cái này…… chẳng phải thú vị phết sao?」
「A… ừm.…」
Uầy, đến cả phụ kiện chiến hạm của người ngoài hành tinh cũng mở khóa luôn á!? Cả cái món vũ khí bá đạo dùng vệ tinh bit phản xạ rồi nã nguyên một tia laser khổng lồ vào mặt mình trong khi mình chỉ có khẩu laser cùi bắp để chống trả cũng dùng được luôn!? Có chuyện gì thế, Supernova? Từ bao giờ lại ngoan ngoãn lắng nghe ý kiến người chơi mà còn hoàn toàn miễn phí thế này?
「Uầy…… Thật luôn á……」
「Rakuro-kun!!」
「Ah!?」
Bỏ mẹ, mải chìm đắm trong đống kỷ niệm về Galatra mà lỡ bơ Saiga-san mất rồi!
「À, xin lỗi nhé Saiga-san! Tớ mải suy nghĩ linh tinh quá」
「A, không sao đâu ạ, tớ cũng lỡ to tiếng……… Ừm, cậu quan tâm đến chỗ này ạ?」
「À, ừ, một chút…… Không, thực ra là tớ siêu siêu quan tâm luôn」
Tôi đã từng chơi qua vô số con game rác đến lúc chết vẫn rác, nhưng một con game rác giải quyết được tất cả các yếu tố rác rưởi thì đúng là hàng siêu hiếm đấy. Dĩ nhiên, tôi cũng từng trải qua những game sau khi thông suốt thì đã biến chính những yếu tố rác rưởi thành các loại rác mà người ta có thể tận hưởng.
「Vậy thì, tụi mình ghé qua gian này…… nhé?」
「À… cảm ơn vì đã chiều ý mình… Ơ?」
「Có chuyện gì sao ạ?」
… Ơ kìa?… ừm, vô thức à?
「Ừm, Rakuro……kun?」
「Không có gì đâu…Rei-san」
「Kukyu~」
Âm thanh y hệt như tiếng khóa vòi nước vừa rồi là sao vậy.
「À thì, tại thấy cậu gọi bằng tên tớ rồi nên tớ nghĩ tớ cũng nên…… ừm, tớ……gọi vậy có khiến cậu khó chịu không?」
「………… (Cười mỉm)」
「Ờm, nụ cười đó nghĩa là sao vậy……」
「………… (Cười mỉm)」
Bộ cô ấy là NPC không được tích hợp AI hay gì à?
Saiga-san giữ nguyên nụ cười trên môi như màn hình bị đơ, rồi bỗng dưng mặt đỏ dần lên…… Không, còn vượt qua cả mức đỏ mặt mà bắt đầu tái mét……
「Này, cậu có thở không đấy?」
「Phù haaa!!!」
Dù tôi không nghĩ định nghĩa của từ ‘ngạt thở’ sẽ giống như thế này, nhưng có vẻ Saiga-san đã bị ngạt thở thật. Cô ấy ngoảnh mặt sang hướng khác hít lấy một hơi vừa xòe lòng bàn tay về phía tôi làm cử chỉ ‘Không có vấn đề gì’.
「A……Không được gọi bằng tên sao?」
「K-Không phải đâu ạ, không sao đâu ạ, không có vấn đề gì hết, tuyệt đối! Không có vấn đề gì đâu ạ!」
「Th-Thế à」
「D-Dù sao thì cũng dễ gọi hơn mà nhỉ, tớ không có ý đồ gì khác đâu nhé, nhé!」
「Ờ, ừm」
Xoạt xoạt xoạt….Saiga-san… à không, Rei-san liên tục giơ lòng bàn tay lên như thể trước mặt có một bức tường vô hình vậy, khung cảnh ấy có hơi mang màu sắc kinh dị một chút. Chuyến tàu siêu tốc vẫn đều đặn tiến về phía trước.
Chẳng hiểu sao khung cảnh từ ô cửa sổ ngay sau lưng Rei-san đang trong xanh không một gợn sóng, nhưng tôi lại có cảm giác một cơn bão sắp sửa ập đến.
______________________________________________________________________
・Galaxy Traveler
Đây từng là một game như thể chiết xuất hết mọi áp lực của việc làm người lãnh đạo rồi nêm thêm hương vị vũ trụ vào, ấy vậy mà nhờ một nhóm người chơi nào đó…….. nó không chỉ tránh được cảnh đóng cửa mà còn bắt đầu làm ăn có lãi.
Sau bản Cập Nhật Siêu Khổng Lồ, ngoại trừ「Death Penalty」ra thì nói nó là một tác phẩm tốt cũng không phải là nói quá, thế nhưng…?


