Có quá nhiều việc muốn làm lẫn việc phải làm.
__________________________________________________________
◆
Việc trút nỗi đau khổ về tinh thần mà bản thân không tài nào giải quyết lên một người hoàn toàn xa lạ là một thú vui độc hại đã có từ thuở hồng hoang, từ cái thời con người còn săn voi ma mút và gào
ungaga
.…… Người ta gọi đó là giận cá chém thớt.
Nó vừa gây phiền phức cho người khác lại chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì, khổ nổi là sau khi trút giận xong bản thân lại thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cơ mà may mắn là ở cái chốn Bakumatsu này thì khỏe hơn nhiều: muốn xả bao nhiêu cục tức vô lý cũng được, vì đối phương sẽ cười khẩy rồi trả đũa ngay, thế là huề cả làng, chẳng cần phải lăn tăn.
「Mẹ kiếp…… Kết cục cay đắng thật」
Tôi chỉ đơn thuần là gặp đứa nào chém đứa đó thôi mà! Vậy mà chúng lại kéo cả trăm mạng tới hội đồng! Công bằng ở đâu! Lũ đó không có nhân tính à? Tôi nghĩ mình đã xử được cở bốn mươi mạng, nhưng vì quẩy hăng quá nên đã kéo Raid Boss-san đến, sau đó khỏi nói cũng biết. Mà nói thật là dù Raid Boss-san phiên bản nâng cấp không mò tới thì chắc tôi cũng chẳng thắng nổi.
Sau đó, tôi cùng với Dullahan - Mozuku Kaifun (và Kyogoku đang chạy bán sống bán chết vì dính mưa xiên dango) đi ám sát SYO-GUN - NPC mạnh nhất game, kiếm sĩ AI tối thượng.…… Nhưng đúng là chơi liều quá, cuối cùng cả bọn bị binh đoàn Ninja lẫn đám quân Mạc Phủ lao tới lấy mạng, thành ra kết cục vẫn là chém đầu bêu cổng. Nghe đồn Tướng Quân có thể bắn ra tia Laser, nhưng tiếc là tôi vẫn chưa có duyên được chiêm ngưỡng……
Nói thì nói vậy thôi, chứ game là game. Dù có làm mưa làm gió trong thế giới game thế nào thì ngoài đời thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi theo quy luật không thể thay đổi. Thế là chẳng mấy chốc ngày tổ chức JGE cũng đã tới.
Vì chọn giao hỏa tốc nên quần áo đã kịp giao tới nơi. Tuy ví tiền có nhẹ đi đôi chút nhưng chắc vẫn ổn…… Dạo này tôi cũng ít mua game rác nên tiền tiết kiệm vẫn còn dư dả, vẫn ổn. Bần lắm thì làm cuộc thương lượng tư pháp nội bộ gia đình để ứng trước khoản tiền thôi…………
「Được rồi đi thôi」
◇
「…………」
Ở trong phòng riêng, Rei cố ngồi thiền để trấn tĩnh bản thân, nhưng rồi đành chấp nhận rằng nó chẳng giúp ích được dù chỉ một chút. Cô lặng lẽ đứng dậy.
Liệu mình có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi gặp Rakuro không…
Nếu phải diễn tả tâm trạng lúc này thì…
「Vào sinh ra tử……!」
「Rei, đó không phải là lời mà một thiếu nữ sắp đi hẹn hò nên nói đâu」
「C-cũng……không hẳn là hẹn hò mà chị……」
「Rei à, gặp là giết」[note103951]
「………Thưa chị em đi」
Cảm nhận rõ dòng máu nhà Saiga cuộn chảy trong mình khi vô thức đồng tình rằng
"Cũng không sai lắm…."
, Rei tiến về chiến trường───
Đúng vậy, để không trở nên giống như cô chị cả vốn có thời thanh xuân lý tưởng nhưng lại lệch lạc đến mức hết cứu, hay cô chị ba vui sướng ăn mừng chỉ vì trúng chiếc ấm đun nước từ chương trình bốc thăm trúng thưởng trên hộp mì ly!!!
◆◇
Nhân tiện, hiện tại là 6 giờ 08 phút. Giờ hẹn là 8 giờ 30 phút.
◆
Giờ hẹn là tám rưỡi, tôi định tới sớm một chút rồi chui vào cái quán Cafe nào đó trong ga ăn sáng để giết thời gian, thế nhưng mà……
「「Ah」」
Hiện tại là sáu giờ rưỡi, còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ hẹn……… Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại tình cờ chạm mặt Saiga-san.
「C-Chào buổi sáng?」
「Ch, chà……TỚ VỪA MỚI TỚI NƠI THÔI!!!」
「Th-thế à」
Vì gặp nhau ngay lối vào nhà ga nên…chà, nhìn là biết ngay thôi mà. Chắc Saiga-san cũng có ý định tới sớm để giết thời gian giống tôi chăng, nguy hiểm vãi…… Cái kiểu Player tới sau giờ hẹn thế này mà ở trong Love Clock là ăn cám dính Ending du học Ý ngay. Nếu lỡ tay không dựng nổi Flag trước khi rẽ nhánh Route là toàn bộ dàn Nữ Chính kéo nhau sang Ý hết, bựa vãi chưởng. Nam chính thì chỉ biết đứng từ góc lớp học ngơ ngác nhìn dàn Nữ Chính vui vẻ bàn tán đi Ý…… Chả trách sao hồi đó game lại bị ném đá dữ dội suốt nửa năm trời.
「Dù gì cũng phải chờ tàu cao tốc khá lâu. Hay mình tìm đâu đó ngồi giết thời gian nhé? À, Saiga-san đã ăn sáng chưa? 」
「Ch-Chưa ạ! Vẫn chưa ạ! A! ý tớ là… quần áo!!」
Quần áo? À, nhắc mới nhớ. Để xem nào?
Những tình huống như thế này thì chỉ cần khen đối phương vừa đủ là được,
mụ Bút Chì Tà Đạo từng thao thao bất tuyệt như thế thì phải.
「Đây hình như là lần thứ hai bọn mình gặp nhau khi cả hai đều mặc thường phục nhỉ? Lần trước là Kimono. Hôm nay là đồ phương Tây à…… Ừm, hợp với cậu lắm」
「Phugyuu~……………………………………… R, Rakuro-kun mặc cũng hợp lắm, TỚ NGHĨ VẬY」
À, lại loading rồi. Cơ mà hồi phục cũng tương đối nhanh đấy.
Đứng ngơ ngác ở đây mãi cũng kỳ nên tụi tôi quyết định vào một quán Cafe mở cửa từ sáng sớm, và dĩ nhiên là ngồi chung bàn mặt đối diện nhau rồi.
「Cà phê…… Cà phê à」
Ở ngoài đời thực mà cứ nốc Riot Blood liên tục thì hơi…… Thôi thì cà phê cũng không tệ…… Thực đơn bữa sáng có món gì nào? Ồ, món này trông ngon đấy.
「Cho cháu một ly Original Blend Cafe Au Lait với một đĩa Seafood Egg Bene-Dick……」
Líu lưỡi rồi.
「A, vậy thì……Cho cháu……Một ly Wiener Coffee với một đĩa Veggie Egg Bene-Dic…………」
Saiga-san cũng líu lưỡi rồi.
「「………」」
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Cô phục vụ lớn tuổi nhìn hai đứa tôi đang chết lặng vì xấu hổ với ánh mắt đầy vẻ bao dung cùng nụ cười trìu mến.
「Fufufu……Seafood và Veggie Egg Benedict đúng không, hai cháu vui lòng chờ một chút nhé」
Trời ạ, vừa bắt đầu ngày mới đã khó nhằn thế này rồi……… Cái món Egg Benedict này, đặt tên nghe cứ như Tuyệt Kỹ Tối Thượng vậy.
「A…… Không ngờ là cả hai lại cùng líu lưỡi ở đúng một từ nhỉ」
「V-Vâng… À thì… về JGE… tụi mình ghé khu nào trước ạ?」
「Hả? À, ừm…… Gian hàng của Shanfro có gì đặc biệt không nhỉ?」
Dù sao cũng là tựa game cả hai cùng chơi, chẳng có lý do gì lại không ghé qua gian hàng con game hiện đang thống trị làng Game Nhật Bản cả.
Bản thân vốn là đứa cư ngụ ở cái xóm cộng đồng thiểu số, phải gọi là giới ngầm, thị trường ngách nên mấy nhà sản xuất hay tựa game xuất hiện tại mấy Lễ Hội Ánh Sáng như JGE toàn là những cái tên tôi chưa từng nghe qua, hoặc có biết thì cũng chẳng hứng thú…… À cơ mà, gian hàng của NepHolo hoành tráng phết nhỉ. Cảm giác cứ như chim bố mẹ đứng nhìn con cái rời tổ tự lập ấy, con game vắng như chùa bà đanh ngày nào giờ đã lớn mạnh đến mức này rồi.
「Hình như……Còn phát hành cả artbook tổng hợp những bức tranh do NPC vẽ trong game nữa…………」
「………Đúng là lúc nào cũng vượt xa dự đoán theo một hướng không ai ngờ tới」
NPC trong game vẽ đấy nhé quý bà cô bác ơi, không phải do các Artist hay Designer ngoài đời thực vẽ đâu nhé!
Ngoài ra còn có sự kiện kết nối tài khoản cá nhân vào cỗ máy chuyên dụng để nó vẽ chân dung nhân vật của mình nữa cơ…… Sức mạnh của khoa học công nghệ đúng là đỉnh vãi.
「Rakuro-kun có…… hãng game nào mà cậu quan tâm không ạ……」
「Hả? À? Ờm…… thì…… cũng có」
Thìì…Tất nhiên là có rồi, Chẳng hạn như IP game hoàn toàn mới của hãng từng làm tự hủy một cách hoành tráng cả dòng game đánh số của mình, hay hãng game nổi tiếng với cân bằng game siêu rác vì đã lãng phí 90% nỗ lực phát triển vào khâu tạo hình nhân vật, rồi cả hãng đang sở hữu bể cá vàng địa ngục mang tên Bakumatsu mà vẫn thản nhiên như người vô tội đi công bố tựa game mới nữa………… Ồ, ngẫm lại thì cũng có kha khá gian hàng muốn ghé xem nhỉ.
「Để hai cháu phải chờ lâu, Original Blend Cafe Au Lait và Wiener Coffee đây……… Hôm nay hai đứa đi hẹn hò đấy à?」
「Hẹ-Hẹn…………!?」
「Haha, cháu với cô ấy chỉ là bạn chơi chung game thôi ạ, hôm nay tụi cháu rủ nhau đi cái sự kiện to to tên là JGE ấy ạ」
「Ồ, ra là thế sao…… Chúc hai cháu đi chơi vui vẻ nhé」
「Vâng, tụi cháu cảm ơn ạ………… Saiga-san?」
Thôi xong, lại đứng hình rồi.
_____________________________________________________________
Q. Tại sao Rei-chan cứ đỏ mặt suốt thế kia mà Rakuro lại không nhận ra?
A. Vì ngay từ thời cấp hai, hễ lần nào Rakuro nhìn thấy Saiga-san thì mặt cô nàng cũng đều đỏ như gấc, thành ra tên đầu gỗ tưởng đó là trạng thái mặc định (Default), có mơ cu cậu cũng chẳng nghĩ cô ấy đang nhìn lại mình_Nietzsche.[note103877]


