Nữ chính-chan: 「Cho em suy nghĩ chút」
Iwamaki: (im lặng búng mép bài trong tay)
Đừng có búng lá bài nhé! Nhanh hư lắm!!
__________________________________________________________
◇
Đối với Rei, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hai mươi bốn giờ vừa dài lại vừa ngắn đến thế. Hoặc có lẽ, chính khoảnh khắc này đã lập nên một kỷ lục mới trong cuộc đời cô.
「Qu-Quần áo …… Tóc tai ……… Ááá, đ-đồ trang điểm nữa……」
『Bình tĩnh nào Rei-chan, Dù cảm nhận thời gian của em có tăng tốc hay chậm lại thì một phút trên Trái Đất vẫn luôn là sáu mươi giây』
「N-nhỡ đâu, một phút chỉ còn sáu giây thì sao… 」
『Không có chuyện đó đâu, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu』
「Nh-Nhưng…chỉ còn đúng một ngày nữa thôi……」
Dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, chỉ cần bất chợt nhìn lại là cô lại có cảm giác rằng mọi thứ đều vẫn còn thiếu sót. Trong mấy chủ đề kiểu này thì cả mẹ lẫn chị gái lại hoàn toàn không đáng tin cậy, nên cô đành gọi điện cho Iwamaki. Thậm chí đến cả Iwamaki cũng phải liên tục trấn an cô, và Rei cũng biết rõ rằng mình đang lo lắng thái quá.
Chỉ còn một ngày thôi, nhưng lại là cả một ngày.
Ngủ dậy một cái là đi hẹn hò (đã xác nhận) rồi, nên dù cho có hít thở sâu bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim đang trái tim đang đập thình thịch cũng chẳng có vẻ gì là sẽ chịu bình tĩnh lại.
『Nghe chị nè, đúng là mọi chuyện phát triển theo hướng
nằm ngoài dự đoán của cả chị, nhưng cứ xem như kế hoạch bị đẩy lên sớm thì vẫn còn cứu vãn được. Tóc thì không cần cắt, còn trang điểm chỉ cần chăm chút hơn ngày thường một chút là ổn rồi』
「…….Chẳng phải em nên nâng chất lượng cao hơn nữa sao ạ」
『Này nhé Rei-chan, dù là chênh lệch tuổi tác hay chênh lệch địa vị thì một buổi hẹn hò chỉ có thể diễn ra suôn sẻ khi hai bên tương xứng với nhau ở một mức nào đó. Giả sử Rakuro-kun có sắm đồ mới từ đầu đến chân thì tối đa cũng chỉ đến ba mươi nghìn yên là cùng, với bộ não toàn là game đó thì chị không nghĩ nó sẽ chịu bỏ công sức ra chăm chút đến cả giày dép hay tóc tai đâu, chắc thực tế tầm mười nghìn yên thôi nhỉ? Nào Rei-chan, tổng giá trị đống đồ em định đặt trên mạng là bao nhiêu?』
「……Một trăm hai mươi nghìn yên ạ」[note103745]
『Một tră…………!?』
Giọng của Iwamaki bỗng im bặt một lúc.
「Chị Mana ơi?」
『……Hủy hết cho chị, có phải đi dự vũ hội đâu』
「Nh-Nhưng mà……」
『Rei-chan, bản thân em bình thường cũng biết ăn diện mà đúng không? Mặc nguyên một bộ đồ mới tinh đi tới chỗ đông người chỉ làm nó bị bẩn thôi. Chuyển sang gọi Video Call đi, cho chị xem mấy bộ quần áo em đang có nào?』
「D-dạ………」
Cánh cửa lùa đột ngột mở ra.
「Rei, chị vừa mới tra cứu xong, hình như các khách sạn dạo gần đây đều chuẩn bị sẵn đồ tránh th-」
Cánh cửa lùa lặng lẽ khép lại.
『…….? Vừa rồi có ai nói gì à?』
「Chị đừng bận tâm ạ, chỉ là Tọa Phu Đồng Tử thôi」
『Tọa Phu Đồng Tử!?』
「Rei, chị sẽ nói đỡ với mẹ và ông cho, nên em có đi qua đêm cũng không sao đâu nhé」
『……Tọa Phu Đồng Tử này nhiều chuyện dữ nhỉ』
「Cũng không hẳn đâu ạ, chỉ là vì bản thân chị ấy từng trải qua một thời thanh xuân nhạt nhòa nên chị ấy muốn hai cô em gái phải có một thời thanh xuân thật sôi động, kích thích hơn……」
『………Kích thích quá đà cũng không tốt đâu』
Iwamaki không bao giờ kể về quá khứ của bản thân, nhưng ánh mắt hay giọng nói của chị ấy thỉnh thoảng lại thoáng hiện một nỗi thất vọng về chuyện gì đó. Rei cũng không gặng hỏi làm gì, bởi lẽ cho dù không làm vậy thì niềm tin mà Rei dành cho Iwamaki vẫn vô cùng lớn lao và không thể lay chuyển.
『Nếu định mua thì mua áo khoác ngoài hoặc túi xách nhé. Dù là vé đặc quyền thì đây cũng là JGE, nên ưu tiên độ thoải mái dễ vận động vẫn hơn』
「……Đông đúc đến thế cơ ạ?」
『Nghe nói năm ngoái đúng nghĩa là địa ngục đấy』
Shanfro là một quả bom tấn bất ngờ xuất hiện rồi đâm thẳng xuống Trái Đất. Gian hàng của công ty Utopia khi đó đúng nghĩa là một ‘Ground Zero đảo ngược’, đông đến mức ngay cả màn hình của các gian hàng khác cũng phải chuyển sang phát sóng trực tiếp ở đó.
Năm nay quy mô hội trường đã thay đổi, nhờ sự hợp tác toàn diện của Swallow's Nest, đơn vị đang nổi lên trong lĩnh vực AR, nên toàn bộ hội trường đều được trang bị hệ thống AR. Dẫu vậy, những cải tiến ấy có lẽ vẫn không đủ để xóa bỏ cảnh người đông nghịt.
『Nói trước nhé, tấm vé ưu đãi chị đưa cho hai đứa chính là tấm vé phép thuật giúp giảm thiểu đáng kể cái sự đông đúc đó đấy nhé?』
「Cụ thể thì nó đến mức nào ạ?」
『Không cần xếp hàng, hàng lưu niệm sẽ được giữ sẵn riêng cho người có vé đặc quyền, chỗ ngồi cũng được ưu tiên chọn vị trí đẹp trước』
「Tuyệt thật đấy……」
『Mấy chuyện đó sao cũng được, nghe cho kỹ nè Rei-chan? Tiến trình hiện tại đã nhanh hơn dự kiến tận 2 bước rồi, thế nên chỉ tiêu của em cũng tự động thay đổi theo』
「Ch-Chỉ tiêu………」
『Em có biết Swallow's Nest sẽ giới thiệu tựa game mới dành cho AR Studio không?』
「Không ạ………」
『Game đó tên là Scrap Gunman, chỉ tiêu của em là chơi game đó tại khu trải nghiệm thử cùng với Rakuro-kun』
「……? Chỉ, chỉ có vậy thôi ạ?」
『Ừm, chỉ có vậy thôi. Nhưng bắt buộc phải chơi ở chế độ co-op hai người』
「…………」
Một linh cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Rei. Việc Iwamaki cố tình nhấn mạnh phải chơi multiplayer cực kỳ khả nghi. Trong lúc nói chuyện điện thoại, cô tranh thủ tìm kiếm từ khóa 「Scrap Gunman」……
「Chơi…co-op… ạ?」
『Đúng vậy……… Chế-độ-phối-hợp-hai-người』
Trang giới thiệu Scrap Gunman, tựa game AR mới nhất của Swallow's Nest, quảng bá rằng đây là một game bắn súng AR mà sự phối hợp ăn ý với đồng đội là yếu tố quyết định. Kèm theo đó là hàng loạt hình minh họa hết sức thân mật: Gọi tên nhau, đứng vai kề vai, thỉnh thoảng lại tựa lưng vào nhau.
「…………」
『Rei-chan?』
「Tàn nhẫn quá rồi đấy ạ……」
『Chị có bắt em đi chém người nhà hay gì đâu mà………』
◆ Trong khi đó…
「KUHAHAHAHA!! Đồ ngu, niềm tin ở cái xó này á! Nó còn mỏng dính hơn cả lớp giấy trên cửa lùa nha, THIÊN TRUUU!!」
「Không thể nào… Sao lại giết tớ…? Chúng ta… là đồng đội… mà………!!」
「Đã thốt tuyệt mệnh hoàn hảo như thế thì giả là nam chính thánh mẫu hòa bình làm cái gì hả, rõ ràng là một tên Mạc Mạt Chí Sĩ chính hiệu rồi! Chặt làm ba khúc quăng xuống mộ vô danh thôi!!」
「Ít nhất cũng đem thanh kiếm ra tiệm cầm đồ điiii!!!」
◇
「Tàn nhẫn quá rồi…… như thế, là tàn nhẫn quá rồi ạ………」
『Tinh thần nhút nhát mong manh hơn cát mà tích lũy qua năm tháng thì cũng có thể rắn chắc như đá được nhỉ………』
「Nhiệm vụ này quá tầm tay em rồi ạ……」
『Trời ạ, đừng có ủ rũ chỉ vì chừng đó chứ! Thi thoảng mới làm người bình thường thôi chứ Rakuro-kun ngày thường vốn dĩ là một đứa ngốc cắm nguyên đĩa Game Rác vào trong bộ não mà, bên kia không biết nghĩ ngợi sâu xa đến thế đâu!!』
Một lời nhận xét có phần hơi quá đáng, nhưng trước những lời chất chứa biết bao cảm xúc và sự bức bối ấy khiến Rei dù đang nói chuyện qua điện thoại vẫn cảm thấy bị áp đảo, khuôn mặt cứng đờ.
『Nghe cho kỹ đây, giai đoạn dò xét xem cái tên đầu toàn game đó rốt cuộc giống con người bình thường đến mức nào đã kết thúc rồi, Rei-chan. Giờ là lúc tổng lực tấn công…… Đã dựng cờ rồi thì tuyệt đối không được bẻ cờ. Dù là Trời, Phật hay cả Thập Điện Diêm Vương có bỏ qua thì chị cũng không bỏ qua đâu! Thời gian để em ngồi dùng lý trí quan sát đã hết rồi, hãy nắm lấy tình yêu đi! Tình yêu là thanh kiếm! Là đá ném! Là khẩu súng!!』
Tình hình bắt đầu diễn biến sang hướng cực kỳ đáng ngại.
「Chị Iwamaki ơi?」
『Cái chai này bị cái quái gì thế này! Hàng lỗi à!? Sao hết nhanh dữ vậy nè!!』
「Khoan… chị đang uống rượu đấy ạ……?!」
『Tình yêu ấy! Đâu phải thứ để ủ ba năm bốn năm đâu! Mười năm tuổi thì sao chứ! Cho vào dạ dày nửa ngày là hết sạch rồi còn đâuuuu!!』
「Chị Iwamaki! Đừng uống rượu nữa, uống nước đi! Nhé!? Làm ơn bỏ tay ra khỏi cái đồ khui nút chai đi ạạ!! 』
『Tình yêu lan khắp cơ thể còn nhanh hơn ngọn lửa đấyyyy!』
「Thứ đang lan khắp cơ thể chị là cồn đấy ạ!!」
___________________________________________________________
Bakumatsu là một xã hội tư bản nơi người ta giao dịch bằng mạng sống. Vì thế, lý tưởng kiểu ‘mọi người đều sống hòa thuận’ theo phong cách cộng sản vốn dĩ không thể tồn tại.
Chuyện ngoài lề của tác giả. Tôi vừa tìm thấy một loại nước tăng lực khiến tôi không thể không cảm thấy như đó là định mệnh: Nước Tăng Lực Vị Bọ Cạp.
Bộ không thể giảm độ ngọt đi một chút, tăng ga mạnh lên rồi cho thêm chút vị đắng gắt của Caffeine vào hay sao???
(ánh mắt ngây thơ vô số tội)
( sẽ mua tiếp)
(đầu lưỡi đã bị Red Bull thuần hóa)


