Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 518

Chương 518 · 561 chương

Cú Jolt Counter vào trái tim đang yêu

Gửi ai định đặt tên Zacian là 「Sif」, gu được đấy. [note103675]

Tác giả hẳn thuộc phe「Dogiragon」 hoặc「Dogibus」, xét gu thì chắc mua Shield sẽ hợp hơn nhỉ. [note103676]

_________________________________________________________________________

◇

Rắc

, Iwamaki ngồi phịch xuống tựa lưng vào chiếc ghế Aeron đặt ở phía sau quầy thu ngân, dùng cánh tay tì lên tay vịn để đỡ lấy cái đầu đang nghiêng sang một bên.

「……Rồi sao?」

「Kh-không phải đâu ạ…… Ý em là, xét theo tình huống lúc đó nên, chọn chỗ này……ạ?」

「Ồôô?」

Dù lùi lại để né tránh ánh mắt đang nheo lại của Iwamaki, việc Rei chọn nơi này làm điểm hẹn để trao tấm vé là sự thật.

Chỉ đơn thuần đưa vé thôi thì tinh thần của Rei không chịu nổi, phải mượn danh nghĩa 「liên quan đến game」 để tiện tay trao vé một cách tự nhiên nhất…

「Chị Iwamaki, vụ Duck Games có gian hàng ở JGE là thật đấy à?」

「J-J!?」

「Vâng!!?」

Rei đột nhiên giât bắn lên phát ra tiếng kêu

“bikku”

kỳ quặc khiến Rakuro giật mình quay sang nhìn. Nhưng rồi cậu nghĩ

"À, lại phát bệnh như mọi khi ấy mà."

, rồi hời hợt chuyển ánh nhìn sang Iwamaki.

「Duck Games cũng khá là lâu đời nhỉ? Mới dạo trước còn dính quả phốt to đùng…… Bọn họ còn tỉnh táo không đấy?」

「TitaHer tệ thật nhỉ…… Nghe đồn lúc đó họ vừa hợp tác làm một game khác, vừa phát triển game đó nên mới nát như vậy」

「Em vẫn chưa mua nữa…… Dạo này toàn cắm đầu vào Shanfro mà mấy con game sinh tồn rác kiểu đó nhìn qua là đã thấy siêu ngốn thời gian rồi……」

「Nhưng em đã từng chơi GalaTra rồi mà, chẳng phải sẽ hợp với thể loại đó sao? 」

「Galatra là thuộc dạng cho ai thích cày cuốc đến cực hạn mà, còn con này nghe đồn là hư vô nguyên chất siêu rỗng tuếch luôn đấy」

「Giả thuyết kéo giãn kích thước bản đồ gần như là chắc chắn rồi đấy. Dù ngoài miệng thì vẫn biện hộ rằng đó là 'Thế Giới Của Người Khổng Lồ'」

Trong khi Iwamaki và Rakuro đang hào hứng bàn tán về một chủ đề mà bản thân hoàn toàn mù tịt, thì Rei đang mô phỏng kịch bản diễn tập thứ mười tám trong đầu, chợt thấy tín hiệu bằng ánh mắt từ Iwamaki, báo hiệu rằng đây chính là cơ hội.

「À, à thì!」

「Hử?」

「A, tí thì quên. Thực ra chị có nhờ Rei-chan chuyển giùm cho Rakuro-kun một thứ đấy」

Khi rèn luyện võ thuật đến một trình độ nhất định, sẽ có lúc võ sư cảm nhận được khoảnh khắc ra đòn hoàn hảo. Và ngay lúc này, cô đã cảm nhận được điều đó.

「T-thật ra là…! Chị… chị Iwamaki có nhờ mình mang cái này đưa cho cậu!!」

「Hửm? …Thật luôn? Đúng là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới」

「Hôm đó chị tính tập trung speedrun phá đảo game mới nên giữ cái này cũng chẳng để làm gì」

「Không phải loại vòng đeo… Khoan, đùa à? Vé đặc quyền sao? Loại mà đem bán lại thì chắc chắn được 100k yên ấy hả?」[note103669]

「Dám ngang nhiên tuyên bố sẽ bán lại ngay trước mặt người làm cho Pay & Buy, gan to đấy」

「Đùa thôi, chút black joke thôi mòa, lũ đầu cơ bán lại mau chết hết đi!!」

「Thế thì tốt」

Dù câu chuyện suýt chút nữa lại bị bẻ lái sang một chủ đề Rei không hiểu rõ, nhưng ngay lúc này chính là thời điểm phải thừa thắng xông lên! Với khí thế như muốn vay mượn trước thanh Dũng Khí chưa chịu tích đầy từ tương lai, Rei hạ quyết tâm, bước tiến lên một bước như thể hiện tâm trạng ấy rồi cất lời.

「C-Cái đó, nếu ……nếu cậu không chê thì… chúng mình… đ-đi cùng nhau nhé?」

「E? A, ở đó có cả gian hàng của Shanfro nữa à……」

Vừa trò chuyện, Rakuro vừa thao tác gì đó trên thiết bị di động. Sau khi nghe lời Rei, cậu bỗng gật gù như vừa hiểu lầm điều gì đó…………….Xét theo thời gian thì chỉ có vài giây thôi, nhưng đối với Rei thì nó dài đằng đẵng như hàng giờ đồng hồ.

「Ừm, tớ thì sao cũng được thôi」

Vào chính khoảnh khắc đó, cuộc đời của Rei đã chạm tới đỉnh cao rực rỡ nhất (Đối với cô).

「Nhưng mà………」

「Hả?」

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

「Kiểu là…… Trông cứ như một buổi hẹn hò ấy nhỉ, Saiga-san thấy như vậy có ổn không?」

「Nyuu~」

Cảnh highlight của cuộc đời xoay ba vòng rưỡi trên không, đâm xuyên qua trần nhà rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

「……! …………!!」

「Saiga-san?」

「A……Tấn công bất ngờ bằng biểu cảm đỏ mặt như thế đúng là chết người thật.……」

「Hả? Chị nói gì cơ?」

「Không có gì đâu~  cứ thế này thì chị từ Player thành Pliers (cái kìm) mất thôi」

Thính giác vẫn thu nhận âm thanh, nhưng Rei lúc này đã chẳng còn tâm trí để tiếp nhận nữa. Những cảm xúc không thể gọi tên đang cuộn xoáy, trộn lắc, liên tục phân tách rồi lại hợp nhất bên trong, cô phải dùng hết sức bình sinh mới giữ thăng bằng được.

Không biết là do cú Sốc vì Rakuro lại ý thức được khái niệm 「Hẹn hò」, hay cú sốc trước thực tế rằng mình chính là người trong cuộc của trong tình huống đó…… Rei vẫn cố gom nhặt chút lý trí cuối cùng, đeo chiếc mặt nạ bình tĩnh mong manh, nở nụ cười thường ngày của mình.

「Không sao đâu ạ, hoàn toàn không có vấn đề gì hết ạ」

「V-vậy à? Thế thì tốt rồi…… Tớ tính đi về đây, còn cậu?」

「Tớ sẽ ở lại trò chuyện với chị Iwamaki thêm một chút nữa ạ」

「Thế à, vậy tớ xin phép về trước nhé」

「V-Vâng ạ」

‎

Một phút trôi qua.

‎

「…………」

‎

Hai phút trôi qua.

‎

「………Ư, hư, hự!!」

「Rồi rồi, chịu đựng giỏi lắm! làm tốt lắm, Rei-chani! Không để lộ sơ hở nào luôn! Tối nay phải khui chai Krug mới được!!」

Iwamaki đỡ lấy Rei đã mất hết sức lực khuỵu gối xuống sàn nhà với một lực rất mạnh. Ánh mắt chị nhìn Rei là sự hòa trộn giữa sự thương cảm và đồng cảm sâu sắc.

「E-Em…… nên, nên mặc gì để đi đây……」

「Không sao đâu mà! Đây là một bước tiến vĩ đại đấy!! Đã có chị Iwamaki ở đây giúp em từ A đến Z rồi!!」

「H-Hizutome-kun, Hizutome-kun đã……!!」

「Chị hiểu, chị hiểu mà Rei-chan! Ai mà ngờ bộ não game rác đó lại vẫn còn sót lại chút nhân tính chứ!! Ừm ùm, chị cũng sốc y như em đây này!!」

Cuối cùng, Rei phải mất tròn một tiếng mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Và tiệm RockRoll hôm đó đóng cửa sớm hơn bình thường.

Nhân tiện, còn bốn tiếng nữa cho đến khi cái dạ dày vốn đã kiệt sức của Tsukuyogi sẽ phải hứng chịu một cú sốc lớn cùng cơn đau dữ dội khi thấy chai sâm panh Krug thượng hạng. [note103670]

‎

‎

‎

‎

‎

‎

◆

「Ừm……」

「Lạ nha, anh mà lại xem thứ khác ngoài bài viết về game……Ơ cái gì đây? Thức tỉnh thời trang rồi à? Tính đi làm thêm không?」

「Đừng có tự nhiên kết luận là anh sắp đốt tiền chứ. Chỉ là đang cần mua vài bộ đồ để mặc lúc ra ngoài」

「Hừm…… À, cái này là Prosciutto em được người ở chỗ làm thêm cho nè」

「Prosciutto là thịt heo muối nhỉ…… Hả? Nguyên cái đùi chưa cắt lát luôn??」

「Ừm, họ làm thử nghiệm nên thừa ra」

「Thứ này rẻ nhất cũng phải tầm 15k yên đấy…… Người quen của mày đáng sợ thật đấy……」[note103671]

Vũ khí cùn đây rồi, hoàn toàn có thể dùng để đập chết người được luôn đấy. Rốt cuộc là nó làm cái quái gì ở chỗ làm thêm mà lại được cho nguyên cái đùi heo vậy hả? Cục cá bào khô nguyên khối bố mua về làm quà lưu niệm còn chưa dùng hết nữa kìa biết không?

「Hay là cứ ra tiệm mua nguyên bộ con Ma-nơ-canh mặc cho nhanh nhỉ……」

「Uầy, coi thường thời trang đấy à? Mua nguyên bộ phối sẵn của Ma-nơ-canh nhìn thì đẹp đấy nhưng bên trong chẳng có cá tính gì đâu đấy」

「Anh mày đâu có theo đuổi vẻ đẹp trong tâm hồn đâu」

Gia đình tôi ngoại trừ đứa em gái này ra thì hầu hết đều chẳng mấy bận tâm đến thời trang, thế nên với tư cách là「Chị Đại Thời Trang」 duy nhất trong cái nhà này, Rumi có vẻ không thể nhắm mắt bỏ qua cho cái trò mua đồ theo kiểu chết não của tôi.

Nó giật luôn thiết bị di động trên tay tôi rồi thoăn thoắt bấm bấm. Thậm chí còn lấy cả thiết bị di động của mình ra……

「Ừm, quần Skinny đen là ổn…… Áo trên mà mặc màu đen thì quê mùa quá…… Anh hai có yêu cầu gì về Coat (áo khoác dài) không?」

「Inverness Coat」[note103672]

「Nhớ mỗi cái tên vì nó nghe ngầu đúng không, Loại. Chester Coat nhé」[note103673]

Đù nghe ngầu vãi.

「Rồi đó, thế này là ổn rồi nhỉ」

「Ồ, cảm ơ…… Bao nhiêu tiền vậy?」

「Trong thời trang không tồn tại hai chử 'Thỏa Hiệp' đâu nhé anh trai」

「Ví của anh mày sẽ cháy sạch sẽ đấy em gái」

「Thì Cool Biz thôi!!」[note103674]

Anh mày cũng méo cần giày lẫn khăn quàng cổ đâu nhé!!

‎

___________________________________________________________________

‎

Nói thêm là tác giả không hề cộng điểm vào chỉ số thời trang nên mấy đoạn này viết đại thôi nha.

‎

‎

‎

‎ ‎

Gu thời trang của nhà Hizutome:

Bố: Thường là Vest hoặc đồ đi câu cá.

Mẹ: Vừa đặt mua bộ đồ bảo hộ cho người nuôi ong.

Anh hai: Đồ thể thao là chân ái.

Em gái: Bạn có nhớ được bản thân đã mua bao nhiêu bộ quần áo rồi không?

Bạn đã đến cuối chương 518.

Không gian đọc của bạn