Cấm Macro Cosmos và Banisher of the Radiance đi được không vậy??? (Tiếng gào thét của một Duelist vừa bị Gren Maju Da Eiza hành tơi tả)
___________________________________________________________
「───Nghe nè Rei-chan. Cuộc sống đại học…… sẽ đào hoa lắm đấy」
「V-vâng?……」
「Chị nói trước cho em biết nhé, Rakuro-kun thuộc kiểu tương đối đào hoa đấy」
「!?」
“Còn em lại thuộc kiểu siêu đào hoa đấy”
Cố tình nuốt lại vế sau, Iwamaki tiếp tục câu chuyện. Giờ đây, để kích nổ được nàng thiếu nữ thuần khiết nhát gan trong chuyện tình cảm này thì mấy lời nửa vời chẳng ăn thua gì nữa rồi.
「Không giống như cao trung đâu, lên đại học làm gì cũng tự do thoải mái hơn nhiều. Đến lúc đó, đứa có mặt mũi không đến nỗi nào mà ứng xử cũng chẳng hề u ám như Rakuro-kun chắc chắn sẽ được rủ đi tiệc xem mắt thôi」
「Tiệc… xem mắt……!!」
「Bây giờ Rakuro-kun vẫn còn tuổi vị thành niên, nhưng một khi đã đủ tuổi uống rượu rồi thì…… Đúng vậy, ma lực của cồn sẽ tấn công nó cho mà xem!」
「Ma lực… của cồn……!!」
“Dù hiện tại não thằng cu cũng có vẻ đã dính chí mạng do Caffeine rồi”
, nhưng có nói ra điều đó cũng chẳng giải quyết được gì nên Iwamaki đành im lặng.
「Dù không bàn đến chuyện đó thì hai đứa cũng sắp bước vào mùa thi cử rồi. Cả em lẫn Rakuro-kun đều nhắm tới Đại học Raiou đúng không?」
「Đ-đúng vậy ạ……」
Iwamaki dĩ nhiên biết rõ điều đó. Dù sao cũng chình người đã dò hỏi nguyện vọng của Rakuro rồi rò rỉ thông tin ra mà. Raiou tuy không phải trường quá khó, nhưng cũng chẳng phải nơi dễ xơi đến mức cứ chơi bời lêu lổng vẫn có thể đỗ.
Nghĩa là dẫu cho Rakuro với phương châm
‘Tuyệt đối không phạm sai lầm gây ảnh hưởng đến cuộc sống chơi game’
, hay Rei với High Spec về mọi mặt trừ chuyện tình cảm, thì cả hai ít nhiều đều phải học hành đàng hoàng.
「Nghĩa là năm hai cao trung hiện tại chính là cơ hội vàng đấy, em hiểu chưa?」
「Ư, ưm……」
「Chị không bảo em phải tỏ tình ngay lúc này. Nhưng nếu có thể khiến cái bộ não game rác đó bắt đầu ý thức Rei-chan như một người khác giới, thế thôi là đã đáng giá ngàn vàng rồi」
「Có đúng là như thế không ạ……」
「Chính là như thế đấy. Nghe chị dặn nè Rei-chan? Chị sẽ không đòi hỏi mấy trò quá sức như bắt em phải hôn hay nắm tay nữa đâu. Hãy lợi dụng cặp vé đặc quyền này cùng sân khấu JGE…… Chỉ cần nói với Rakuro-kun đúng một câu này thôi」
「Một câu…………」
………………
…………
……
───Trông cứ như một buổi hẹn hò ấy nhỉ.
「…………Không không không không」
Lời nói của Iwamaki cứ lặp đi lặp lại trong đầu Rei. Dù vừa xua tay lia lịa để phủ nhận suy nghĩ đó, Rei vẫn rút cặp vé JGE trong túi ra ngắm nghía.
「C-cứ như cái gì chứ, hẹ-hẹn hò, sao……… C-chuyện đó, vẫn còn quá sớm………」
Thế nhưng, những lời Iwamaki nói là sự thật. Cả cô và Rakuro đều là học sinh cao trung…… và không còn nhiều thời gian nữa là sẽ lên năm ba cao trung, những sĩ tử sắp sửa bước vào kỳ thi đại học. Nếu cô hoặc Rakuro không phạm sai lầm ngớ ngẩn thì hai đứa sẽ vào chung trường đại học nên vẫn còn thời gian nhàn nhã…… Cô từng nghĩ như thế, nhưng mỗi khi nhớ lại lời của Iwamaki, sự bất an trong lòng lại dâng lên.
「Hức………… K-không. Đây là…… đúng vậy, chuyện này chỉ là trực tiếp tới tận nơi kiểm tra xem liệu ShanFro có tung ra thông tin mới nào không mà thôi……………」
May hay rủi, vì mải mê trăn trở xem nên đưa tấm vé cho cậu ấy như thế nào mà Rei đã hiếm hoi ngủ quên. Vừa sải bước hối hả trên đường đến trường, cô vừa thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất buổi sáng hôm nay tâm trí và nhịp tim không bị xáo trộn. Và rồi khi sắp đến trường…… cô phát hiện ra tấm lưng cùng chỏm tóc sau đầu quen thuộc mà bản thân đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần.
「A……… Hi-Hizu」
Và, ngay lúc đó Rei đã nhìn thấy.
Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh của trường, kẻ dạo gần đây cứ hay bắt chuyện với cô một cách kỳ lạ, đang tiến lại gần Rakuro………
◆
「Ồ, Hizutome-kun đúng không?」
「Xin lỗi nhé! Tôi sắp muộn học rồi nên không có thời gian nói chuyện đâu! Có gì để sau nha!!」
「Ơ, kìa, này!!」
Mà thằng cha vừa rồi là ai ấy nhỉ, nhìn mặt lạ hoắc.
Mà quan trọng hơn là phải vắt chân lên cổ mà chạy, nếu vào lớp đúng lúc đang sinh hoạt lớp là thế nào cũng bị lão chủ nhiệm cằn nhằn cho mà xem! Mấy câu giáo huấn kiểu
"Nếu đã muộn thì phải dũng cảm cúp hẳn một tiết luôn đi chứ"
hay
"Đừng có lên thời gian biểu đi học theo kiểu lỡ dở dở ương ương thế"
nó cứ bị lệch sóng kiểu quái gì ấy, thành ra có muốn bật lại cũng méo bật nổi, mà bị lôi ra làm trò cười cho cả lớp thì xin kiếu nhé!!
◇
「…………………」
‘Đây có phải là cái mà chị Iwamaki hay gọi là 「Bỏ lỡ Flag」 không nhỉ?’
Vừa nghĩ chuyện đó, Rei vừa nín thở lén vòng ra phía cổng sau để tránh bị phát hiện bởi Isurugi Shou, gã Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh đang đứng đần mặt ra.
「Dù biết là có ý tốt…… nhưng mà, dai dẳng thật đấy………」
Saiga Rei dẫu là một đứa nhát như thỏ đế trong khoản yêu đương đúng với bản chất gen di truyền nhà Saiga, nhưng ở các mặt học tập hay thể thao, cô lại phát huy trọn vẹn sự xuất chúng đặc trưng của gia tộc.
Và dù chẳng có quy định nào bắt buộc kiểu 「Thủ khoa khối sẽ làm Chủ Tịch Hội Học Sinh」. Nhưng Isurugi, người sở hữu vị trí thủ khoa khối và gần như chắc suất ngồi vào ghế Chủ Tịch Hội Học Sinh trong tương lai, lại rất hay kiếm cớ bắt chuyện với Rei.
Theo lời tên đó thì 「Kẻ ưu tú sẽ hợp cạ với người ưu tú」, nhưng ít nhất Rei chưa bao giờ cảm thấy mình hợp cạ với tên đó.
Chẳng hiểu sao… hắn cứ liên tục khuyên cô nên theo ngành Y, rồi lại chẳng hiểu sao… cứ luyên huyên suốt về chuyện đi du học……
Thú thật thì đây là thể loại người mà cô cực kỳ dị ứng.
───Thế nhưng.
Việc hắn là một người giỏi giang là sự thật, và việc hắn nắm giữ vị trí đặc biệt là Phó Chủ Tịch Hội Học Sinh, tuy không có quyền lực trực tiếp chi phối học sinh nhưng vẫn mang trọng lượng nhất định, cũng là sự thật.
Vậy mà chứng kiến Rakuro phủi tay gạt phắt hắn sang một bên theo đúng nghĩa đen rồi cắm đầu chạy cắm cổ vào trong trường, Rei lại một lần nữa củng cố nhận định:
Crush của mình mạnh thật đấy.
Bình thường thì người ta sẽ dừng lại, bình thường thì người ta sẽ lắng nghe. Thế mà anh ấy lại giáng cho một câu tỉnh bơ: 「Để sau đi!」
‘Giả sử khi mình đưa tấm vé này mà cũng bị phản ứng kiểu tương tự như thế thì…………’
「Chết mất thôi………!!」
Còn hai ngày cho đến JGE………..Và Thanh Dũng Khí của Rei vẫn chưa tích đầy.
◆
Chà, xong xuôi giờ học rồi, giờ làm gì đây nhỉ…… Hay là tạt qua tiệm của chị Iwamaki tìm game mới chơi thử xem sao nhỉ. Ít nhất thì bảo tôi quay lại Shanfro ngay trong hôm nay hay ngày mai thì hơi……ớn. Không phải là tản nhiệt làm nguội cái đầu đâu, nhưng tôi muốn đổi gió một chút.
「Hình như mình đã trì hoãn chuyện gì đó thì phải……… Mà kệ đi」
Nếu không nhớ được tức là chuyện đó cũng chẳng quan trọng đến thế. Quan trọng hơn là giờ làm gì đây………
「À, c-cái đó, Hizutome-kun!」
「Ồ, Saiga-san?」
「Cậu…… chuẩn bị về nhà đấy à?」
「Ừ, tính tạt qua Rock Roll một tí ấy mà」
「R-Rock……………… Tớ, tớ đi cùng có được không?」
「Hả? Tớ thì sao cũng được thôi, nhưng mà………」
Không hiểu sao trong một khoảnh khắc, mặt Saiga-san lại biến dạng méo mó cứ như muốn gào lên 「Toang rồi」, dù hơi lấn cấn trước phản ứng kỳ quặc đó, tôi và Saiga-san vẫn cùng nhau hướng về phía RockRoll.
……
……………
…………………
「…………Mời vào, Rakuro-kun…… và Rei-chan…………」
「Chào chị nha」
「X-xin chào」
Nụ cười kinh doanh gượng gạo đến đáng sợ, cực cực cực kỳ hiếm mới thấy chị Iwamaki lộ bộ mặt này đấy. Phải tích tụ bao nhiêu sự ức chế thì chị ấy mới trưng ra khuôn mặt này trong giờ làm việc chứ…… Đúng rồi, như khi chị ấy dính phải một con Otome Game có cốt truyện siêu cấp rác rưởi chăng.
「Rei-chaaannn? Chúng taaaa…… tââm sự một chút đi nhỉiiii…………」
「……V-Vâng ạ」
Girls Talk…… (Rùng mình)
________________________________________________________________
Nói về tương lai một chút nhé, Nữ Chính-chan thuộc team tửu lượng không đáy đấy nhé.
Còn Nam Chính thì pha Riot Blood uống với rượu nên được xếp vào hạng mục riêng rồi.


