Lưng, Họng, Mũi.
Mọi người nghĩ đây là combo gì?
Cái này ấy, là những bộ phận đã tự hủy vào cuối Tuần Lễ Vàng đấy.
Lưng thì đauuuu! Họng thì khàn đặc! Dị ứng phấn hoaaaa!!!
__________________________________________________________
Hôm qua đúng là một trận cầu mãn nhãn……Một trận hỗn chiến đã bùng nổ trước lối chơi cá nhân của anh chàng Long Snapper Bọ Cạp Vàng Kim đột ngột lao vào, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn là người touchdown……Đúng là một trận ra trò, đổ mồ hôi sảng khoái luôn đấy. [note102733]
Đàn Bọ Cạp đúng là bãi săn tối thượng mà, vừa kiếm tiền, vừa cày kinh nghiệm, lại còn tích lũy được cả Tinh Thần Vorpal cùng một lúc…… Điểm cộng lớn nhất là ở chỗ vì mục đích tự vệ mà chúng nó chẳng thèm sợ hãi vết khắc cứ thế lao hùng hục vào cấu xé.
「Chà, lâu lắm rồi mới lại có cảm giác bị dồn vào đường cùng thế này đấy」
「Vậy……ạ. À, ừm, với tớ thì……Chắc cũng tàm tạm chăng~?」
Nghĩa địa nghĩa trang? Rốt cuộc là cô ấy đã đồ sát bao nhiêu mạng rồi vậy…… Ừm, miếng hài này nhạt nhẽo vãi chưởng, cút vào góc rồi tự hủy đi đồ chơi chữ rác, đùa thế ai mà cười cho nổi. [note102735]
Về cơ bản thì trong ShanFro không hề tồn tại tính năng Fast Travel, và tôi khá chắc là việc học ma pháp dịch chuyển có độ khó cực kỳ cao. Nhìn vào việc Deep Slaughter có thể kiếm tiền nhờ cái nghề vận chuyển là đủ hiểu ma pháp dịch chuyển có nhu cầu cao đến mức nào.
Chính vì vậy, lợi thế mang tên Named Vorpal Bunny (Thỏ Vorpal Có Biệt Hiệu) là một đặc quyền tối thượng. Đưa Fast Travel cho game thủ hardcore chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, không biết là Avatar Saiga-0 giờ đã đến cảnh giới nào rồi …… Hê hê hê, mới chỉ mở khóa giới hạn cấp độ thôi mà ngoại hình đã thành ra thế kia rồi. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi da gà, không dám tìm hiểu sâu thêm nữa.
「…………」
「Có chuyện gì sao Saiga-san?」
「Chuyện là, à ừm, thì là!」
「Ờ, ồ.」
「Hizumi-kun này, chuyện…… Trường đại học ấy, cậu đã quyết định chọn chỗ nào chưa, có thể nói cho tớ biết, được không………」
「Định hướng tương lai á? Tớ đăng ký khoa kinh tế Đại Học Raiou」
「……Đúng như mình đoán ha」
Đó là trường được ông anh Takeda-shi tiến cử nhiệt tình nhất, với thành tích của tôi chắc chắn đủ điểm đậu nên chuyện chọn đại học tương lai chốt cái rụp luôn, nhẹ nhàng vãi chưởng.
Dù tôi đã nghe nhiều điều như là có bạn của Takeda-shi ở đó, hay đó là một trường đại học khá dễ thở so với mức điểm chuẩn, cơ mà chí mạng nhất là quả cam kết xanh rờn đầy bí ẩn rằng: 「Bên đó quy tụ toàn mấy thành phần dị hợm nên Sunraku-shi sẽ khá là dễ sống ở đó đấy de gozaru!」
Mặc dù nghĩ bụng là sao lại đi tư vấn nơi đấy cho một công dân gương mẫu, không thể nào bình thường hơn như tôi cơ chứ. Nhưng vì ổng là người từng đoán trúng phóc vụ cổ phiếu của một tập đoàn lớn sẽ sụt giảm nghiêm trọng như đoán thời tiết ngày mai, nên tôi chẳng có lý do gì để không tin tưởng cả.
「Còn Saiga-san thì sao?」
「t r ù n g h ợ p t h ậ t đ ấ y, t ớ c ũ n g đ ị n h đ ă ng k ý v à o t r ư ờ n g R a i o u」
「T…Thế à」
Gì vậy trời? Trong một khoảnh khắc tôi cứ ngỡ cô ấy biến thành robot hay cái máy nói tự động luôn đấy…… Mà khoan, dại dột quá rồi! Đi hỏi một con nghiện game chính hiệu về tương lai ngoài đời thực chẳng phải là điều cấm kỵ hay sao? Ờ thì cô ấy chủ động khơi chuyện trước, nhưng việc đôi mắt của một con nghiện game bỗng chốc mất sạch đi thần sắc và sức sống thì cũng là điều dễ hiểu còn gì.
「Nh-Nhưng mà trường Raiou ở tận trên Tokyo lận, Saiga-san cũng định thuê chổ ở một mình luôn à?」
「Đúng……vậy, tớ nghĩ… khả năng cao… sẽ là… như thế… ạ.」
「Nhưng mà phải tính đến tiền thuê trọ các thứ nữa, tớ nghe bảo ghép trọ ở chung sẽ tiết kiệm chi phí hơn nên đang cân nhắc hướng đó…」
Đi đi về về giữa các tỉnh thì cũng được thôi, nhưng với cái nhịp sống của bản thân, nếu không chừa đủ thời gian để đi tàu sáng sớm thì khéo có khi toang thật…… Ủa mà khoan, lên đại học đâu phải sáng nào cũng có tiết đâu nhỉ? Thế thì đâu có vấn đề gì ha?
「Ở Chung…………Ở CHUUUUNG?」
Gì vậy trời? Cái giọng ngân dài bẻ lái vặn vẹo như cú đấm xoáy của võ sĩ quyền anh đó là sao thế kia?
「Ơ? À… ừm, thì, đúng vậy đó」
Chẳng biết vì sao khi vừa nghe thấy từ đó, Saiga-san liền đứng hình mất mấy giây rồi toàn thân cứ thế run lên bần bật………… Lại phát bệnh đấy à Saiga-san!?
「Này, chảy máu cam rồi kìa!?」
「Vết thương nhẹ thôi nên không vấn đề gì đâu ạ, dù gọi là máu cam nhưng mạch máu chạy qua mũi vốn là các mao mạch nên nếu thực hiện các biện pháp cầm máu kịp thời thì hoàn toàn hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Trái lại, nhờ cơ chế tự chữa lành sau phản phệ mà các mao mạch sau này sinh ra sẽ còn dẻo dai khỏe mạnh hơn…」
「Không, xét về mặt xã hội thì đây là vết thương chí mạng rồi còn gì!?」
Nơi này có phải chiến trường hay bệnh viện đâu, một nữ sinh cấp ba mũi đầy máu cứ thế thản nhiên cuốc bộ đến trường chẳng phải là sẽ rơi vào tất cả các định nghĩa: ‘dị thường, dị hợm, dị nhân’ hay sao!?
「Không sao đâu ạ. Tuyệt đối không phải là vì viễn cảnh trong kế hoạch tương lai bị bẻ cong sang hướng lệch lạc đâu…… A, xin lỗi, cho tớ lánh mặt một tí」
Nói đoạn, Saiga-san quay mặt đi rồi ngồi thụp xuống sau bóng của một cây cột điện, cô lục lọi lấy ra một chiếc khăn tay có lẽ là để cầ……áp lên mặt?
「Phù xìììii」
「?」
「………Vâng, giờ thì không sao nữa rồi… ạ.」
「!?」
Máu…… ngưng chảy rồi……!?
「Đây là……thuật cầm máu của nhà mình… ạ.」
Nhà Saiga ghê thật đấy.
Cảnh tượng ngày hôm nay đã làm giả thuyết về việc dòng họ 「Saiga」 là một thế lực ngang hàng với 「Iga」 và 「Kōga」 trong đầu tôi bỗng nhiên trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết…… [note102736]
◆
Hiện tại tôi đang có mặt ở Rabbits.
Mặc dù chỗ này đang khá là náo nhiệt với mấy vụ kiểu như Akitsu Akane đột nhiên chuyển sang nghề ẩn tối thượng, hay Imron đang bị Biluc tẩn cho một trận ra bã, nhưng tôi vẫn có việc của riêng mình cần phải làm.
「Đại ca, em đã kết giao tình bằng hữu với Tộc Khổng Lồ …… và cũng đã nghe về lời hứa năm xưa」
「Ta biết……」
「Và rồi, tộc trưởng của Tộc Khổng Lồ đã nhờ em gửi một…… lời nhắn từ ngày xa xưa」
「……」
Chẳng biết là ổng có biết những gì tôi sắp nói ra không nữa…… Không giống như đám con cái của Vash, ông đại ca được suy đoán là Unique Boss này lúc nào cũng giữ cái bộ mặt cười mỉm bí hiểm.
Thật khó để dựa vào tình hình hiện tại mà đoán xem ổng đã nhìn thấu được đến đâu, hay là hoàn toàn không biết gì. Mà ngay từ cái khoảnh khắc ổng để lại lời nhắn cho những Nhà Khai Phá sẽ ghé thăm trong tương lai thì tôi đã muốn nói thẳng là ‘rõ ràng là anh đã biết hết rồi còn giả vờ’, có điều mấy dạng chuỗi nhiệm vụ chạy vặt thế này thì dù có cố tìm uẩn khúc đằng sau thì cũng chẳng giải quyết được gì.
「
Dẫu chết đi, dẫu chia lìa
…… Như vậy đấy ạ」
「…… Hừm, vậy sao」
Im lặng.
Làn khói thuốc màu tím bốc lên âm ỉ lan rộng ra rồi tan biến…… Sau một hồi lâu, Vash mới mở lời.
「Câu đó……đúng là trò chơi chữ nhạt nhẽo mà. Tụ họp lại, cùng nâng chén rượu thề……」
「………」
Dù có đào bới quá khứ của người ta thì xét cho cùng tôi cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém. Giữ im lặng, chuyên tâm lắng nghe mới là thượng sách……
「Làm bầu không khí trùng xuống mất rồi, không cần phải bận tâm mấy lời đó đâu」
「Dạ không……」
「Mà bỏ qua chuyện đó đi, Sunraku này…… Ta thấy dạo này chú mày đang khá là lề mề, tốn quá nhiều thời gian đấy……」
Đối với câu hỏi đó, tôi chẳng cần thiết phải giả ngơ hỏi lại
"Chuyện gì cơ?".
「Thật đáng hổ thẹn khi phải thừa nhận………」
「Bản thân ta không có ý định bẻ cong hay can thiệp vào con đường mày chọn. Lại càng không muốn làm thui chột ý chí của bọn chúng……」
Có điều,
đầu chiếc tẩu thuốc hướng thẳng về phía tôi, tàn thuốc tràn ra từ bát tẩu lóe lên tia lửa đỏ le lói rồi vụt tắt, tan biến vào hư không.
「Nếu chỉ đơn thuần là lắng nghe thôi thì chú mày sẽ không vượt qua nổi Orchestra đâu」
「Mặc dù vẫn đang bay nhảy, nhào lộn làm một trận đại chiến ra trò đấy ạ」
「Kahaha…… Nếu cứ để bản thân bị cuốn theo như thế thì màn sương mù sẽ không bao giờ tan được đâu đấy?」
Ừm, tổ giải mã đâu rồi cứu với. Liệu đây là những manh mối liên quan đến Orchestra, hay chỉ đơn thuần là một sự kiện khích lệ……Nhưng Orquestra vốn rất đơn giản, chính vì đơn giản nên những việc có thể làm mà tôi có thể nghĩ ra được là rất ít.
Chẳng lẽ trước khi chiến đấu phải cài cắm cái gì đó vào máy phát nhạc? Không, có cảm giác làm thế sẽ bị tính là phạm quy…… Nhưng tại sao Vash lại nói những gợi ý liên quan một unique chưa bị đánh bại như Orquestra?
「………」
Chẳng biết có phải là vì tìm thấy thú vui tiêu khiển từ dáng vẻ trăn trở của tôi hay không, đại ca thỏ lông xám tro khẽ nhếch mép một cách đầy khoái trá. Thong thả đung đưa chiếc tẩu thuốc một cách uyển chuyển như thể đang dùng làn khói tỏa ra từ phễu đốt để vẽ nên thứ gì đó…… vừa cất lời thông báo với tôi.
「Khi chú mày chém toạc ngọn gió và tìm thấy con đường bên trong vòng xoáy……Hãy đến tìm ta」
「……?」
「Khi đó, ta sẽ ra tay trợ giúp một chút đỉnh……」
Vút!
Chiếc tẩu thuốc vung từ trên xuống dưới chém đứt đôi làn khói nghi ngút.
Làn khói bị bổ làm hai nửa liền bị một ngọn gió từ đâu tới cuốn bay đi, lướt nhẹ qua gò má của tôi.
Chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến tôi có cảm giác giống như thể gò má mình vừa bị liếm bởi một chiếc lưỡi thô ráp vậy………… Cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng kia, rốt cuộc là do nguyên nhân nào gây ra?
________________________________________________
Chào mừng đến với Đại Học Raiou! Nơi có
PHÓ
giáo sư đại học uống trà ô long cháy được, dùng cây gậy bạo động thừa kế từ đời ông cố để làm thước giảng bài![note103523][note103524]
Chào mừng đến với Đại Học Raiou! Nơi có câu lạc bộ cơ khí chuyên tâm chế tạo Robot hầu gái giống hệt người thật suốt 8 thế hệ!
Chào mừng đến với Đại Học Raiou! Nơi mà các đời hiệu trưởng đều làm mặt hề tấu hài trên ảnh chân dung!
Chào mừng đến với Đại Học Raiou! Nơi toàn là những kẻ đầu óc bị chập mạch, rơi mất vài con ốc!
Không biết nhân vật chính và nữ chính có thể sống sót nổi ở cái nơi ma cảnh quái quỷ đó không đây trời?
Chắc là sẽ dễ dàng thích nghi thôi.
※ Lưu ý: đây không phải trường đại học của Kyoju hay Sett, cũng chẳng không trường mà Pencilgon từng theo học.
Đó là trường cũ của bộ ba ban điều hành ShanFro.


