Xả sạch toàn bộ thanh năng lượng vào tinh anh, Dom Pérignon Potato[note100835][note100836]
VS
Quái Vật Silent Majority, Honnoji Biết Hát Biết Múa. [note100837][note100838][note100839][note100840]
(Cảm giác phấn khích hồi hộp kiểu Godzilla VS Destoroyah)
_____________________________________________
「Khí lực trôi dần theo dòng máu tuôn rơi. Thứ bị tàn phá không chỉ có mỗi da thịt, mà ngay cả ý chí chiến đấu……Cùng ngọn lửa rực cháy nơi con tim cũng đang lụi tàn」
Thật lòng mà nói, tôi không biết Doldana đã sống ra sao, đã chiến đấu như thế nào, đã chết theo cách nào. Thế nhưng, vị anh hùng mà tôi còn không biết mặt mũi ấy đã hoàn thành được điều gì vào giây phút cuối cùng…… Duy nhất điều đó là tôi biết rõ. Những kẻ biết được điều đó chỉ có tôi cùng với con Goldunine đó mà thôi.
「Thế nhưng hỡi các vị, chiến binh chân chính luôn vào sinh ra tử cùng vũ khí của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc vũ khí cũng luôn cận kề, gắn bó bên cạnh chiến binh…… Hãy nhìn vào nửa linh hồn của chinh các vị đi!! Thứ vũ khí mà các vị tin tưởng, thứ vũ khí mà các vị phó thác cả mạng sống vào! Chừng nào thân xác chưa vỡ vụn, chúng sẽ tiếp tục chiến đấu! Có đúng như vậy không Hỡi các vị!!」
Cả con mụ P lẫn con nhỏ D đều có một điểm chung kỳ lạ đến rùng mình là 「Cứ đến đoạn cao trào là sẽ dồn dập nhét chữ với khí thế không cho phép đối phương mở miệng」. Nếu đã vậy thì tôi cứ theo đúng sách giáo khoa mà triển thôi.
「Không một lời nói nào được cất lên, thế nhưng thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ lưỡi kiếm còn hùng hồn vang dội hơn ngàn lời nói, truyền tải ý chí đến Doldana!!」
Những người thuộc Tộc Khổng Lồ đồng loạt hướng mớ ánh mắt nhìn về phía vũ khí cộng sự của riêng mình, căn chuẩn khoảng trống vừa vặn đúng bằng một nhịp thở…… rồi ngay lập tức tung đòn chí mạng. Hạ thấp tông giọng, tĩnh lặng, nhưng phải dứt khoát rõ ràng để không một ai có thể nghe sót.
「───Định bỏ chạy sao?」[note100841]
Cộp!
Thanh Aradval đang nằm gọn trong bao kiếm tạo nên một âm thanh va chạm vang dội xuống nền nhà. Cứ như thể họ đang lầm tưởng người vừa nói không phải là tôi mà chính là Aradval vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Aradval.
「Doldana, kẻ đang nắm giữ ta, định bỏ chạy thật sao. Nếu ngươi đã chọn khuất phục đầu hàng thì ta đây cũng sẽ tình nguyện thu hồi lưỡi kiếm vào bao, vũ khí vốn dĩ là thứ như thế đấy……NHƯNG」
CỐP!
Thanh kiếm nện mạnh xuống sàn nhà với lực đạo dứt khoát và dữ dội hơn hẳn lúc nãy.
「Aradval này vẫn chưa hề gãy, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu……! Dù ngọn lửa này không thể thiêu rụi được kẻ thù đi chăng nữa! Ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng! Trả lời ta đi Doldana, chẳng nhẽ ngươi đã không thể chiến đấu được nữa rồi sao? Hãy đáp lại lời ta đi Doldana! Hãy nắm chặt lấy ta, Đứng Dậy Đi!!」
Xoẹt!
Lưỡi kiếm đen tuyền được tuốt ra khỏi bao vô cùng mượt mà, thấp thoáng lộ ra ngọn lửa rực cháy. Trong quá trình Rebuild tôi đã nhồi nhét đủ thứ vào, nên có lẽ nó đã là một thứ hoàn toàn khác biệt so với thanh Aradval thời bấy giờ rồi, thế nhưng nó vẫn đang gánh vác cái tên Aradval, chỉ một sự thật duy nhất đó thôi là đã đủ đính kèm hiệu ứng tín nhiệm tuyệt đối vào lời nói của tôi.
「Doldana hiên ngang đứng dậy, bàn tay gạt phắt đi bóng hình tử thần đang vẫy gọi…… Thứ đang nắm chặt chính là thanh Aradval! Ôi, hỡi các vị, hãy khắc cốt ghi tâm viễn cảnh ấy! Hình bóng vị anh hùng vĩ đại đã đạp lên cái chết, hiên ngang lao thẳng vào cái chết!!」
「Ôiii………」
「Bốn con Long Xà lao vào tấn công Doldana, dòng máu nóng tuôn rơi trên thân xác rỉ sét, nhiệt lượng bùng nổ vào giây phút lâm chung, sinh mệnh rực sắc đỏ! Đã thiêu rụi và xóa sạch mọi vết rỉ sét trên cơ thể đó!!」[note100842]
Kìa kìa ngồi xuống ngồi xuống giùm cái, làm phiền mấy vị khách khác bây giờ.
「Thấu hiểu rõ hơn ai hết rằng lưỡi kiếm này không thể chạm tới bản thể của Goldunine! Thế nhưng Doldana cũng nhận ra: Chiến thắng và Vinh quang không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau, dẫu có là bại trận…… Vẫn phải găm lại một tia sáng cứu rỗi rực rỡ hào hùng!! Vĩ nghiệp kiên cường dẫu có phải trả giá bằng cả mạng sống vẫn quyết tâm hoàn thành, người đời gọi đó là Niềm Kiêu Hãnh!!」
Mà khoan, ngay từ đầu tại sao tôi lại bật Mode nhập vai nhà thơ hát rong nhiệt huyết thế này ấy nhỉ, mà thôi kệ mẹ đi, chơi cuốn vãi nên giờ méo thể dừng lại được nữa rồi!!
「Đôi chân lao vút đi, mỗi một bước dẫm xuống là uy lực lại càng nhân lên gấp bội. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm mạnh mẽ đến mức đè bẹp cả sự trơn trượt của máu và mồ hôi! Ánh trợn trừng sắc lẹm và nhọn hoắt như một ngọn trường thương!!」
「Hỡi ôi, Doldana!」
「Anh hùng của Tộc Khổng Lồ chúng ta!!」
「Bậc thầy vung kiếm, múa thương!」
「Hãy bùng cháy lên hỡi linh hồn! lấy xương máu làm chất dinh dưỡng để đổi lấy một đòn duy nhất!!」
Con người ấy! Mỗi lần tâm trạng dâng trào bùng nổ là cái đầu sẽ lập tức mất đi cái sự tỉnh táo sáng suốt ngay lập tức!!
Dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay mà cắm phập thanh Aradval đã tuốt vỏ xuống sàn nhà!!
「Và rồi, đòn đánh cuối cùng của Doldana đã găm sâu, thật sâu vào tấm lưng của một con Long Xà……Dẫu cho không thể hoàn thành tâm nguyện thiêu rụi kẻ thù, thế nhưng lưỡi kiếm rực cháy đó đã ngoạm chặt vào da thịt của con rắn…… Chặt đến mức dẫu cho nó có lột da bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì thanh kiếm cũng tuyệt đối không hề rơi ra」
「Vĩnh biệt Aradval, vĩnh biệt Doldana. Không một lời từ biệt, thanh kiếm cứ thế cắm sâu, vị anh hùng ngã xuống……」
Phù
…… Tôi khẽ thở ra một hơi thật dài. Giống như để thổi tắt một ngọn nến, giống như ngầm tín hiệu rằng câu chuyện đã đến lúc hạ màn.
「───Và rồi, bánh xe thời gian cứ thế luân chuyển cho đến tận ngày hôm nay. Dẫu có phần mạo muội, một gã loài người nhỏ bé đã thách thức Goldunine, và đã rút ra thanh kiếm — thứ dù đã mục nát hoàn toàn qua bao năm tháng, nhưng vẫn tiếp tục hoàn thành lời hứa…… Hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là món vũ khí của anh hùng……… Xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. À và xin lỗi vì đã đập lủng cái sàn nhà nhé」[note103522]
Trong「Đại Sứ Quán」đang chìm vào im lặng đến nghẹt thở, tôi tra thanh Aradval lại vào bao, cũng may con hàng này thuộc hệ biết ý tứ mà chỉ nung chảy phần dưới sàn nhà.
Cạch
, âm thanh chuôi kiếm Aradval thu hồi hoàn toàn vào trong bao ấy như thể là công tắc kích hoạt……
「!!!!!!!!!!!!!!」
Tiếng reo hò vang dội trời đất của những người khổng lồ với dung tích phổi to gấp mấy lần phụ nữ bình thường vang dội, không một chút phóng đại khi nói rằng cả tòa đại sứ quán đang rung chuyển.
「……Kyuu」
「E-Emul!!」
Dù có là loài Thỏ Vorpal xét cho cùng cũng vẫn là thỏ, thành ra cái âm lượng siêu cấp bùng nổ của Tộc Khổng Lồ đã trực tiếp khiến Emul sốc tiếng ồn đến mức nhũn cả người, sập nguồn cạn sạch sức lực.
Kẻ thì vung cao vũ khí rống lên, người thì nước mắt tuôn rơi dạt dào như thác đổ…… Do kích thước quá đồ sộ nên độ kinh hồn bạt vía dội vào mặt tôi cũng được nhân lên gấp mấy lần.
「Hức…… Hức…… Huhuhuhuuuuuu………」
「Kìa kìa kìa…… Đừng có khóc rống lên thế chứ……」
「Oa oa oa oa a a a a a a a a a………」
Fione-san với thân xác khổng lồ tâm hồn trẻ còn thì nước mắt nước mũi dàn dụa, mặt mũi lem nhem hết cả ra rồi, không phải chỉ có mỗi nhóc ấy đâu mà ngay cả mấy ông chú Tộc Khổng Lồ đã có tuổi cũng đang bôi một lớp keo bằng nước mũi lên râu của chính mình, nếu nói một cách giảm nhẹ thì khung cảnh này đúng nghĩa là một bức tranh địa ngục.
「Ờm…… Hay là để hôm khác tôi quay lại nhé?」
「Không…… Không sao đâu, ổn mà. Sunraku của Aradval…… Việc ngươi cất công truyền tải lại khoảnh khắc lâm chung của Doldana cho chúng ta, ta khắc cốt ghi tâm và chân thành cảm ơn.」
Không, 90% là do tôi tự bịa ra rồi, và theo ý kiến cá nhân của tôi thì cái giả thuyết thanh kiếm vô tình găm vào người con rắn khi ông ta bị con Long Xà hất văng trong lúc hỗn chiến mới là giả thuyết thuyết phục nhất…… Cơ mà, thôi, tốt nhất là không nên nói ra làm gì.
Cái suy nghĩ kiểu
"Làm đéo gì có chuyện thất bại một cách huy hoàng tráng lệ như thế chứ?”
của phe bài trừ sự lãng mạn trong đầu tôi tốt nhất là cứ cho nó ngủ yên đi. Đã chơi game vì muốn nhìn thấy những thứ không thể xảy ra ngoài đời thực rồi, tự dưng theo chủ nghĩa hiện thực làm cái gì không biết.
Dilnadia sau một thoáng chốc ngắn ngủi nhắm nghiền đôi mi, mắt cô dường như thấp thoáng vệt hoen đỏ do vừa mới dụi mắt, liền hướng thẳng ánh nhìn về phía tôi.
「Sao dễ dàng tin tưởng câu chuyện đó thế?」
「Điều đó là bởi vì Thị Tộc Odinu chúng ta có mối cơ duyên sâu sắc với Doldana, và cũng là bởi vì có những lý do sâu xa liên quan đến chuyện đó nữa」
「Ủa hở?」
Cô ta cứ nhìn chằm chằm tôi……Không, cô ta đang nhìn về phía tôi nhưng không phải là tôi. Mà là chiếc khăn quàng cổ đang quấn quanh cổ tôi, nói cách khác chính là đang nhìn chằm chằm vào Emul đang ở trạng thái ngất xỉu kia sao?
「Câu chuyện về Doldana, chuyến hành trình huyền thoại cùng những người đồng bào dẫu khác biệt về máu mủ, da thịt nhưng dùng linh hồn dệt nên sợi dây liên kết…… Những người đồng đội đã cùng Doldana săn lùng loài Rồng……」
───Tộc Khổng Lồ dũng mãnh Doldana.
───Tộc Khoáng Thạch hào sảng Chidan.
───Tộc Thú Nhân thông tuệ Relilo.
「Và cuối cùng……Chú Thỏ Du Hành thuộc tộc Thỏ Vorpal」
「!!」
───Vysache.
「「Lời Hứa Với Thỏ Du Hành」 vốn được lưu truyền trong Tộc Khổng Lồ…… Sunraku của Aradval, kẻ đồng hành cùng hậu duệ của dòng máu Bạch Tro kia. Ba lời hứa mà Doldana đã lắng nghe, và Thị Tộc Odinu chúng ta gìn giữ suốt bao năm qua…… Lần này, chính ngươi hãy lắng tai nghe」
Đùa nhau à, ở chổ này lại kích hoạt sự kiện liên quan đến 「Sử Thi Thỏ Vorpal - Epic Of Vorpal Bunny」 á? Mà thôi, trúng mánh vẫn là trúng mánh…… Sử Thi Thỏ Vorpal có quá ít manh mối, thành ra cho đến tận thời điểm hiện tại thì hầu hết các tiến triển đều là do ăn theo với các Kịch Bản EX khác.
「……Được thôi, tôi sẽ lắng nghe những lời đó. Thế nhưng……」
「Ừmmm……… Bầu không khí trong căn phòng này hiện tại xem chừng có hơi nhiều độ ẩm quá rồi thì phải」
Mà nói đi cũng phải nói lại……
Mục đích ban đầu tôi đến nơi này là để làm cái gì ấy nhỉ?
_______________________________________________________
Thực sự là bản thân muốn đích thân gặp mặt, thế nhưng thời khắc thức tỉnh vẫn còn xa xôi………


