Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 501

Chương 501 · 562 chương

Khúc Cầu Hồn Dành Cho Người - Phần Đầu

Bắt đầu Chiến Trường Cổ hệ Thổ nào…… (Nóng máu lên rồi đấy)

_____________________________________________________

Doldana is Who?  [note100833]

‎

‎ ‎

Dù hơi có lỗi với Aradval-kun, nhưng ấn tượng đầu tiên và duy nhất của tôi dành cho Doldana-shi là:「Một ông chú trung niên chết do tính toán sai thuộc tính tương khắc」

Dựa vào hiện trạng thanh Aradval bị cắm chặt là cũng đoán được đại khái phần nào về cái chết của ổng rồi, cơ mà…… Thử tung hỏa mù xem sao nào.

「Hỡi chư vị Tộc Khổng Lồ, hỡi những chiến sĩ săn rồng dũng mãnh, hỡi những người xem vũ khí làm lẽ sống. Các vị ở rốt cuộc đã thấu hiểu được bao nhiêu phần về Doldana?」

「Chuyện đó thì còn gì phải hỏi, ông chính là vị anh hùng có thể sánh ngang tầm với Odinu đấy!」

「Đúng vậy, Trấn Hộ Odinu và Phiêu Du Doldana, làm gì có Người Khổng Lồ nào chưa từng nghe qua truyền thuyết về hai người bọn họ cơ chứ!!」

「Tôi nghe nói ông ấy đã sống ẩn dật vào những năm cuối đời cơ mà……」

「Đối đầu với đại nạn chưa từng có trong lịch sử rồi biến mất không dấu vết…… Đó chính là vinh quang tối thượng!!」

Ừmmm, chẳng có giá trị tham khảo. Cơ mà ít nhất thì tôi đã biết ông ta đang quy ẩn ở ẩn ngay trước thời điểm chiến đấu với Goldunine. Được rồi, tiến hành xây dựng (bịa đặt) cốt truyện thôi nào.

「Doldana của Aradval, danh xưng dũng mãnh đó dẫu sao cũng đã là câu chuyện của quá khứ…… Những năm cuối đời, dẫu luôn giữ thanh Aradval bên mình, ông ấy vẫn chọn sống một cuộc đời bình lặng……」

Nói thật, trong đám đông đang hóng chuyện này mà lòi ra lão già nào sống cùng thời với Doldana là tôi ăn cám…… Cơ mà ông ta là bạn cũ của Vysache, một thực thể theo suy đoán là thuộc hệ bất tử bất lão, thì hẳn phải thuộc về thế hệ vô cùng xa xưa rồi.

「THẾ NHƯNG, nó đã xuất hiện, các vị có biết về nó hay không!!」

Chỗ này là phải lên tông giọng. Màn xuất hiện của Nhân Vật Boss mà, nếu là người chơi thông thường thì miêu tả siêu thực cũng được, cơ mà một khi đối tượng là NPC…… Những kẻ không có góc nhìn Meta, thì nhân vật quan trọng trong câu chuyện bắt buộc phải được khắc họa thật hoành tráng.

「Tên của nó là Goldunine, Bạch Xà mang lòng căm thù mọi sinh mệnh, kẻ gieo rắc độc tố và lời nguyền chết chóc!」

「Ôi, ta biết nó đấy! Đó là Ác Mộng Nơi Tận Cùng Phía Tây!」

「Ác Mộng Nơi Tận Cùng Phía Tây…… Ta nghe kể đó là một con quái vật có bốn cái đầu cơ mà」

Chính ngay chỗ này, phải chen vào ngay lập tức!

‎

「Không, sai bét rồi! Chân tướng của nó là một người phụ nữ được tháp tùng bởi bốn con Long Xà Naga. Mụ ta sở hữu hình dáng con người và có cùng kích thước với cơ thể tôi hiện tại vậy」

「Tại sao ngươi lại biết được chuyện đó?」

「Này này Fione…… Bé nghĩ chụy đã rút thanh Aradval này ra từ chỗ nào hả?Chụy đã đấu với chúng rồi trở về từ cõi chết đấy nhé」

Mà, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì là bị hành cho ra bã đấy, cơ mà…… cơ mà xét về mặt bản chất thì cũng xem như là một chiến thắng danh dự rồi nên là Safe, an toàn an toàn nhééé.

Cơ mà cái sự thật là tôi từng chiến đấu với Goldunine xem ra đã đủ trọng lượng để khiến cho ánh mắt của những Tộc Khổng Lồ xung quanh pha trộn thêm vài phần nể phục kính trọng. Tốt, tốt lắm tốt lắm, hãy ca tụng nhiều hơn nữa đi.

「Cây kiếm này từng bị găm sâu, găm thật sâu vào một địa điểm nọ, chính hiện trạng đó là minh chứng đanh thép hơn bất cứ điều gì về trận chiến cuối cùng của Doldana」

Thu hút trọn vẹn Spotlight, canh đúng khoảnh khắc tất cả ánh mắt của tộc Khổng Lồ đều im lặng đổ dồn về phía mình…… Tái khởi động màn hát rong.

「Thanh Aradval này đã bị cắm sâu, cắm thật sâu vào ngay giữa thân mình của một con Long Xà. Vậy thì hỡi chư vị, hỡi những chiến binh dũng mãnh quả cảm đầy rẫy kiêu hãnh đang đứng ở nơi đây, giả sử sau này khi các vị đã bước sang cái tuổi xế chiều già nua, khi xương cốt đã rệu rã kêu răng rắc, khi thân xác không còn chuyển động theo ý mình nữa…… Nếu ngay tại chính mảnh đất quê hương của các vị, một con Long Xà mang sức mạnh càn quét núi sông, nghiền nát bờ cõi lại nhe nanh vuốt xuất hiện -Thì Các Vị Sẽ Làm Gì?」

「Đương nhiên là sẽ chiến đấu rồi!」

「Ù, cho đến khi nắm đấm này tan nát lưỡi kiếm này sứt mẻ !」

「Đó chính là vinh quang tột đỉnh của Tộc Khổng Lồ!!」

「Đúng Vậy! Chính xác là như vậy!! Doldana của Aradval năm xưa cũng đã chọn đứng lên chiến đấu!!」

Tôi giương cao thanh Aradval Rebuild thẳng lên trời, toàn bộ tộc Khổng Lồ lập tức gào lên tiếng

Ồôôôôô!

reo hò cỗ vũ cuồng nhiệt.

「Con rắn nuốt chửng núi sông thì có là cái gì chứ! Với vị anh hùng không thèm sợ hãi trước đôi cánh và nanh vuốt mà săn diệt loài rồng, nó chẳng phải là quá thiếu thốn hay sao!!」

Rầm! Bốp! Rầm! Rầm!!

Tộc Khổng Lồ đang trong trạng thái hăng máu liên tục nện mạnh vũ khí cộng sự xuống nền nhà để biểu lộ sự phấn khích.

Nhân tiện thì tiếng động thứ hai thực chất là âm thanh từ cú cốc đầu của Dilnadia. Hăng máu thì hăng chứ phá hoại làm nứt sàn nhà là không được đâu nha.

「Gầm lên để tiếp thêm sức mạnh cho thân xác đang rệu rã! Đem ngọn lửa nhiệt huyết vốn đã tắt ngấm từ lâu ném vào chiếc lò sưởi của trái tim để một lần nữa thiêu đốt nó! Thanh Aradval cũng đã đáp lời chủ nhân của mình! Ngọn lửa bùng cháy rực rỡ này chính là bằng chứng rõ ràng hơn bất cứ thứ gì!!」

「Ồồ! Anh hùng của chúng ta!!」

「Ngọn lửa thiêu rụi loài rồng của vị anh hùng!!」

「Tụi bây, vác rượu ra đây mau!!!」

Đổi sang bỏng ngô với Cola đi, cơ mà chơi Combo vị Caramel với nước có ga là thanh đếm ngược buồn tiểu nó tăng tốc với vận tốc ánh sáng luôn nên nhớ lưu ý cẩn thận nhé. Vốn dĩ bản thân bắp rang bơ hút sạch độ ẩm trong miệng rồi nên sẽ gia tăng tốc độ nốc nước ngọt…… Chết mịa, lại nghĩ linh tinh rồi.

「Biết chắc là không có cửa thắng, dẫu có là ở thời kỳ đỉnh cao phong độ thì vẫn sẽ phải tử chiến…… Vậy vị anh hùng già nua sẽ chọn hèn nhát bỏ chạy ư?」

「KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!」

「Đúng Vậy! Doldana đã không bỏ chạy!! Đối mặt với thực thể to lớn hơn bản thân gấp bội! Đối mặt với thực thể tâm địa ác độc xảo quyệt hơn bản thân gấp bội! Dù có phải đối mặt trực diện với tà ác khổng lồ, vinh quang của vị anh hùng tuyệt đối không hề phai mờ!!」

Vương Đạo chính là motif chính thống thẳng tuột không bao giờ lung lay, không cần phải làm màu mè, phá cách chi cho mệt. [note100834]

Nhìn Tộc Khổng Lồ đang hăng máu dâng trào nhiệt huyết đến mức chính tôi cũng phải hơi e dè, ánh mắt ai cũng như muốn thúc giục

"tiếp tục nhanh lên coi",

màn nhập vai nhà thơ hát rong đang tiến triển vô cùng thuận lợi.

「Thắp lên ngọn lửa đam mê! Sục sôi dòng máu nhiệt huyết! Bậc anh kiệt già nua đã quả cảm hiên ngang đứng lên chiến đấu! Chẳng có gì phải sợ hải, bởi chỉ cần Doldana và Aradval cùng sát cánh bên nhau,  dẫu có là một ngàn con long thần đi chăng nữa, họ cũng sẽ chém rụng đầu tất cả!!!」

‎

───Thế nhưng.

‎

Đúng thế, kể từ khúc này trở đi, câu chuyện sẽ được tiếp nối bằng hai chữ 「Thế nhưng」

Chuẩn kiểu chuyển cảnh sang diễn biến tăm tối đặc trưng của các chương hồi tưởng quá khứ. Cái kết thúc xàm xí kiểu một ông chú trâu bò cậy khỏe, không thèm kiểm tra khắc chế thuộc tính cứ thế cắm đầu đánh nhau rồi chết, giờ đây bắt buộc phải được………………..Biến tấu, thêm topping, trang trí lại thật bắt mắt để biến nó thành một món ăn thượng hạng dâng lên cho thực khách, vừa bi thương nhưng vừa đầy quả cảm, vừa đau đớn nhưng cũng vừa thanh thản……

「Thế nhưng, có lẽ trong lòng các vị dẫu ít dẫu nhiều cũng đã lờ mờ nhận ra được rồi đúng không……Hiện tại, thanh Aradval đang nằm trong tay tôi. Thanh Aradval sau khi rời khỏi vòng tay của Doldana…… Đã mục nát đến mức đau lòng」

Ngay khi tôi vừa dứt lời, sự ồn ào náo nhiệt của Tộc Khổng Lồ bỗng chốc im bặt như tờ. Hiển nhiên là vậy rồi, dẫu cho tôi có thêm mắm dặm muối bao nhiêu đi chăng nữa thì kết cục vẫn là thứ không thể xoay chuyển bóp méo được. Chính vì vậy, ít nhất thì coi như quà tiễn biệt, tôi sẽ đắp thật nhiều danh dự lên cho ông ấy vậy.

「Hỡi ôi, Long Xà Naga đáng nguyền rủa kia. Không bay trên trời, không dùng vuốt để xé toạc, đến việc dùng chân để trụ cũng không thể làm được………… Chính vì, chúng không phải là rồng, mà chỉ là rắn mà thôi……」

Aa!

Một người trong Tộc Khổng Lồ cất tiếng kêu đầy đau đớn, bi thảm. Dù ngoại hình nhìn có là một cô gái xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng vì kích cỡ quá khổng lồ nên cứ mỗi lần như vậy là tôi lại giật mình. Cảm giác kiểu sợ sẽ bị thổi bay mất bởi áp lực gió từ một cái hắt xì của họ vậy.

「Aradval là ngọn lửa thiêu đốt loài Rồng. Dẫu không có nghĩa là nó sẽ trở nên vô dụng trước kẻ địch khác…… Thế nhưng, thế nhưng…… Để thiêu rụi được con Long Xà đó, mỗi sức mạnh thôi là không đủ…… Thân xác của Doldana cứ thế gánh chịu thương tích chồng chất đến mức không thể nào cứu vãn được nữa」

Ít nhất vào giây phút cuối cùng, ông vẫn còn đủ sức lực để mà đâm một nhát chí mạng, thế nên kể từ chỗ này trở đi bắt buộc phải vận dụng cái đầu.

「Tôi đã tận mắt nhìn thấy con Long Xà đó bằng chính đôi mắt này. Nó khổng lồ, dài ngoằng…… Ôi, ngay tại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, một luồng trực giác đã giúp tôi thấu hiểu ra tất cả! Rằng Doldana năm xưa chắc chắn cũng đã phải chịu khuất phục trước cặp nanh vuốt đó」

Cái bầu không khí u uất đau thương bi phẫn cứ thế lan tỏa bao trùm bên trong「Đại Sứ Quán」, mà cũng phải thôi, kể từ đoạn này trở đi chính là quá trình dẫn đến thất bại và cái chết của Doldana. Riêng phần này thì đúng nghĩa là 100% bịa đặt, hay đúng hơn là tưởng tượng, cơ mà thôi thì chắc cũng không lệch quá nhiều đâu.

「Một cánh tay bị cắn đứt lìa, phần mạn sườn bị khoét sâu, độc tố tà ác chạy dọc khắp cơ thể, khiến cho thân xác rệu rã rỉ sét kia phải gào thét lên tiếng kêu xé lòng trong vô vọng!」

「Ôi, chuyện như thế……」

「Có biết nỗi đau khi khi thứ kịch độc tử thần không thể cứu vãn chạy dọc khắp cơ thể là như thế nào không?Đó là một cơn đau thấu trời gặm nhấm tâm can còn khủng khiếp hơn cả nỗi đau thể xác, như thể nó đang đè bẹp sự giãy giụa của sinh mệnh, tra tấn hành hạ cho đến tận khi thân xác không còn cử động được nữa………」

Từ lúc chơi con game này đến giờ, số lần tôi bị dính độc mà chết, nếu tính luôn cả trò độc tiêu hóa của lũ Bọ Cạp, thì dẫu có quy ước mỗi ngón tay là 10 mạng thì một bàn tay cũng không thể đếm xuể. Thế nhưng, ít nhất thì việc trúng trực diện độc của Goldunine sẽ trở nên như thế nào thì tôi lại không rõ lắm.

Không, dựa vào tình trạng của những con Thỏ Vorpal trong trận phòng thủ bảo vệ Rabbits hồi trước, thì nó là loại Debuff dính vào sẽ khiến cơ thể xuất hiện các vết nứt nẻ thì phải.

「Goldunine khắc sâu những vết nứt, thứ kịch độc ấy sẽ gặm nhấm nghiền nát sinh mệnh. Sinh mệnh hãy diệt vong đi, hãy vỡ vụn cho đến tận đầu ngón chân…… Thứ độc tố đó được sinh ra từ sự căm hận kinh hoàng đến nhường nào, tôi cũng không tài nào hiểu nổi」

Cơ bản là tại tôi đã tiến triển được tí gì trong Kịch Bản EX đâu, chưa kể tính cách của con nhóc Wimp lại Nhát Gan đúng như tên nó rồi nên chả có tí giá trị để tham khảo cả. Cái kiểu căm thù thế giới, ghét bỏ loài người của con nhóc Otaku Hikikomori chúa ăn hại đó thuần túy là kiểu ghét phải lết ra khỏi hang mà thôi.

Vị thế hiện tại của tôi chả khác gì bậc phụ huynh phải đi bưng cơm rót nước hầu tận miệng cho nó vậy, có nên đá nó ra ngoài đường không nhỉ, con ranh ăn hại này.

‎

Ôi Doldana ơi, rốt cuộc ông đã chết theo kiểu nào vậy hả?

Đối đầu trực diện với bốn con Long Xà cộng thêm cả con mụ Goldunine đó nữa, nếu may mắn thì có lẽ xác thịt đã phơi sương phơi nắng ngoài chiến trường. Hay đã bị nuốt chửng vào bụng, hay đã bị nghiền cho nát nhừ rồi……

‎

Chắc là mớ viễn cảnh thảm khốc tột cùng đã hiện lên trong tâm trí của Tộc Khổng Lồ rồi đúng không, ngoại trừ Dirnadia vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt không lộ ra chút phản ứng nào ra, thì nhiệt huyết của bọn họ đã tụt dốc xuống mức thấp nhất rồi.

‎

‎

‎

‎

「Thế nhưng! Ngọn lửa của Aradval tuyệt đối không bao giờ tắt ngấm!」

Hãy an tâm đi Doldana ơi, tôi đã bảo đây là món quà tiễn biệt rồi mà. Chính vì nó là có giá trị, liên kết với bối cảnh hiện tại, nên chương hồi tưởng quá khứ nó mới đáng giá và có đất diễn đến thế!

Từ giờ mới là phần cao trào, tôi sẽ đẩy nhiệt huyết tăng thêm 9900% luôn cho mà xem!!

__________________________________________________________________

Q: Tại sao trình độ Nhập Vai Nhà Thơ Hát Rong của Sanraku lại đỉnh như vậy?

A: Do có một khoảng thời gian Pencilgon cực kỳ nghiện TRPG, thành ra cả Kattzo lẫn Sunraku đều bị vạ lây, dẫn tới thời kỳ bộ ba suốt ngày chỉ nhập vai và nhập vai.

Chưa kể cậu từng diện kiến Màn Nhập Vai Tà Ác của Deepslau, nên cậu có thể nắm bắt một cách trực quan 「Thời Điểm」 để dồn cảm xúc vào câu chuyện.

‎

‎

‎

‎

Và cả Hát Rong Thiên Tru nữa.

Bạn đã đến cuối chương 501.

Không gian đọc của bạn