Vừa kiếm được một bộ truyện có「Fetish độc hại đúng gu của tác giả」với nồng độ siêu đậm đặc, làm cái xác khô này bỗng dưng sống lại sau chiến trường cổ. Cảm xúc bùng nổ mà mua trọn bộ……! [note100832]
______________________________________________________
Nơi nào có con người nơi đó có võ công. Võ công được truyền từ đời này sang đời khác, rồi từ lúc nào không hay lập nên môn phái…… Nói cách khác, chuyến hành trình đi Phá Võ Đường của tôi đã chính thức bước sang mùa thứ hai tại Tân Lục Địa.
Trò phá võ đường này, dẫu cho có giúp rèn luyện kha khá mớ mấy chỉ số ẩn kiểu như lĩnh hội kỹ năng, thì xét về mặt điểm kinh nghiệm nó lại thuộc kiệu vô vị nhạt nhẽo húp không trôi. Mà cũng phải thôi, vì đằng nào tôi cũng có thèm giết ai đâu…… Cơ mà gạt chuyện đó sang một bên đi, ở Tân Lục Địa cũng có Nhân Loại nhé. Dẫu tạo hình nhìn có hơi hướng fan service cho lũ cuồng Furry, hoặc có kích thước siêu to khổng lồ, hay có cấu trúc xương như côn trùng, thì xét về mặt phân loại họ vẫn được xếp vào hàng Chủng Tộc Nhân Loại, và họ cũng sở hữu cái gọi là văn minh dẫu cực kỳ nguyên thủy đến mức rác rưỡi.
Và nhờ có đống thông tin dò la được từ 【Thư Viện】 hay nói đúng hơn là mấy trang Wiki với mấy forrum thảo luận, tôi biết được rằng ở mỗi chủng tộc cũng có các môn phái riêng!!
「Nào, mau mau nôn sạch ra đi Araba! Môn phái thần bí của Tộc Ngư Nhân ấyyy!!」
「Vẫn thích nhảy cóc bỏ qua quá trình như mọi khi nhỉ bạn của ta…… Môn phái, môn phái sao? Ý cậu là Ngư Nhân Thiết Thuật - Marman Arts đó hả?」
「Tên nghe có vẻ tự do phóng khoáng ghê nhỉ…… Mà khoan, cái đó thuộc hệ đánh tay không à?」
「Nói nhảm gì thế, đó là kỹ thuật dùng vũ khí dưới nước đấy」
「Rồi, giải tán」
Không, có tò mò thật, tò mò thật đấy nhưng ở thời điểm hiện tại đối với tôi thì đó lại là một loại kỹ thuật không cần thiết mà lị.
Mặc dù Araba đang nhìn tôi với bộ mặt kiểu như
“Hỏi cho vui thật à!?",
nhưng mà cậu vẫn còn công việc cao cả là làm idol tiếp đón hội chị em game thủ mộng mơ cơ mà, cố lên nhé.
Dù trong lòng đang dấy lên một điềm báo chẳng lành, nhưng mục tiêu đá quán tiếp theo của tôi vẫn sẽ là Tộc Khổng Lồ - Giant, những người đã kéo cả bộ tộc định cư tại cứ điểm tiền tuyến.
Nghe đâu là ở khu rừng rậm xung quanh căn cứ tiền tuyến, nơi đã bị thiêu rụi sạch sau Long Tai Ương. Tuy bọn họ có vóc dáng to lớn nhưng về mặt quân số cũng chỉ ở quy mô cấp làng mà thôi, thế là mọi người đã cùng nhau xây dựng nên một khu định cư dành riêng cho Tộc Khổng Lồ với tiến độ thần tốc tại chốn cứ điểm tiền tuyến đang dần biến thành thánh địa của dân sản xuất này.
Mà cũng phải thôi, đến một đứa con nít cũng sở hữu chỉ số thể chất ăn đứt mấy ông cháu người chơi thông thường mà, nên hiệu suất làm việc nghe bảo là nhanh kinh khủng luôn. Nếu nhắc đến Tộc Khổng Lồ thì tôi có quen biết với……hình như là cô em gái của cặp Mora Begalta thì phải, thế chẳng phải tôi có thể dễ dàng dò hỏi thông tin về môn phái của Tộc Khổng Lồ sao?
◆
「NHÀ NGƯƠI LÀ AI!!」
「Ủaaa…………」
Bị chĩa đại kiếm chỉa thẳng vào mặt luôn kìa…… Tộc Khổng Lồ cực kỳ coi trọng tình cảm dành cho vũ khí (dẫu thực tế họ vung vẩy đối xử đối xử với chúng khá là thô bạo), nên thông thường chỉ cần mang Duexlam hay Esca-Valach bên người là họ đã phải nhìn tôi bằng con mắt khác, có khi còn kính nể vài phần rồi. Thế quái nào vừa thấy mặt là thanh hận thù nó đã lên mức tối đa rồi vậy hả….
「Sunraku-san, Sunraku-san. Tại hồi đó em với anh toàn hành động riêng lẻ nên không nhớ rõ lắm desu wa…… Nhưng mà, có khi nào anh gặp họ lúc đang là con gái không ạ desuwa?」
「………Àー」
Nhắc mới nhớ, hình như đúng là có vụ đó thật. Hèn chi lại đề phòng cảnh giác thế, cho dù tôi có lôi Aradval ra đi chăng nữa thì một cái gã khác giới tính lại đi cầm món vũ khí của người quen, xét theo tư duy logic thông thường thì nó sẽ là cái kịch bản kiểu: 「Sunraku Nam đã chiếm đoạt thanh Aradval từ tay Sunraku Nữ rồi mang tới đây」 không lệch đi đâu được……
「Àー……Chờ tôi năm giây」
「Được, ta sẽ đợi! Rồi đúng sáu giây sau ta sẽ chém ngươi!!」
「Hi~」
「Sunraku!? Kinh ngạc thật đấy, rốt cuộc đây là trò ảo thuật gì vậy?!」
Ah, cái phản ứng quá đỗi ngây thơ thuần khiết này có gì đó rất giống với Akitsu Akane nhỉ………… Ôi trời, nhìn kìa, đám Cuồng Gái Khổng Lồ đang trừng mắt dọa dẫm tôi kìa. Tiếc cho tụi mày vcl nhé, nếu muốn cày điểm thiện cảm của tộc Khổng Lồ thì đợi đến lúc có chiến loạn đi, sẽ nâng cao hiệu suất đây, với cả nhớ mà dùng vũ khí nhoa. Để xem nào, tên, tên con nhóc này là gì ấy nhỉ……
「Từ hồi Đại Chiến Long Tai Ương đến giờ mới gặp lại nhỉ, vẫn khỏe chứ?」
「Ừm, ta với chị gái đều tráng kiện cả! Sunraku của Aradval, ngươi cũng vẫn khỏe mạnh chứ!!」
「Ừm ừm, khỏe re luôn」
Khỏe đến mức bị Orchestra bón hành cho ra bã luôn nè.
「Phải rồi, hồi trước ta có đem chuyện của ngươi kể cho chị gái nghe, chị ấy bảo là nhất định phải gặp ngươi cho bằng được đấy!」
「Chị gái của nhóc…… Nhớ không nhầm thì là Tộc Trưởng của Tộc Khổng Lồ đã kéo đến định cư ở đây đúng không?」
「Ừ!」
Không, ừ cái gì mà ừ, đó chẳng phải là mô-típ kiểu như ‘hẹn lên sân thượng’ hay ‘ra về gặp ta ở sau trường’ hay sao?Mà khoan, xét đi xét lại thì việc thiết lập được mối quan hệ với thủ lĩnh của một tập đoàn thuần chiến đấu như thế này là một lợi thế cực kỳ siêu to khổng lồ, chưa kể còn có cơ hội húp được bí kíp môn phái nữa…… Cơ mà nghĩ kiểu gì tôi cũng chỉ thấy cái kết đây là Môn Phái bắt buộc phải sử dụng vũ khí thôi…… Ùm m m, ừ m m m……
「Được rồi chốt đơn, gặp thì gặp」
「Thế hả! Đi theo ta, ta dẫn đường cho!」
Hình như mọi chuyện đang lệch dần khỏi mục đích chính rồi thì phải ?
……
…………
………………
「Chà, là kẻ trong lời đồn đấy à!!」
「Mà, dù hiển nhiên nhưng mà tí hon thật đấy!!」
「Cái gì thế này, tăm xỉa răng à?」
「Nói nhảm nhí gì thế, so sánh với vóc dáng người này thì nhìn qua là biết đó là kiếm rồi」
「Nhìn là biết danh kiếm rồi nhaaa!」
「Ừmmm, độ hòa hợp rất cao. Xem ra nó đã được gặp được thợ rèn cừ khôi và chủ nhân xuất sắc đấy」
Từ nãy đến giờ Emul-san cứ ở trạng thái cái khăn quàng cổ co giật đùng đùng không chịu trở lại bình thường luôn, nên làm ơn làm phước đừng có nhìn chằm chằm tụi tôi nữa giùm cái coi…… Khốn kiếp, bình thường dạng nữ đã có vóc dáng nhỏ nhắn rồi, đằng này xung quanh đứa nào đứa nấy toàn mấy con quái vật cao hơn 3 mét!
Cái cảm giác bị áp bách về mặt không gian vật lý nó khó chịu kinh khủng, như thể đang bị nén chặt bởi áp suất không khí vậy. Tộc Khổng Lồ cũng không khác gì nhân loại bình thường, tuổi càng cao thì cơ thể càng lớn, thành ra ngay tại tòa「Đại Sứ Quán (tên gọi tạm thời nhưng đã dùng quen miệng)」 được xây dựng dưới sự giám sát của Tộc Khổng Lồ này, vẫn có vài kẻ to xác đến mức cứ đi đi lại lại là cái đầu lại va rầm rầm vào trần nhà.
「………Chào mừng đã đến đây, Sanraku của Aradval」
Một giọng nói quyền lực vang lên, dứt khoát và sắc lẹm như một nhát chém, dập tắt hoàn toàn mọi tiếng bàn tán xôn xao của đám đông Tộc Khổng Lồ.
Tôi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt là một nữ khổng lồ đang đứng sừng sững nhìn xuống mình. Ngoại hình giống hệt như Fione – cô em gái của Mora Begalta, thế nhưng từ thần thái, ánh mắt sắc lẹm cho đến từng cử chỉ toát lên vẻ trưởng thành và uy áp hơn bội phần.
「Ta là Dilnadia của Song Kiếm Vô Song Mora Begalta…… Nghe danh ngươi đã lâu, có vẻ đứa em gái của ta đã được ngươi chiếu cố nhiều rồi nhỉ」
「Chỉ là tình thế đưa đẩy nên mới giao phó tấm lưng cho nhau thôi」
「Ta đã được nghe giai thoại về ngươi từ vô số chiến binh. Kẻ Săn Lùng Thất Chủng Tối Cường, Xạ Thủ Của Sóng Gầm, Chiến Binh Mang Vết Khắc Của Sói, Chủ Nhân của Aradval………」
Bầu không khí bỗng nóng lên hừng hực, ánh mắt của toàn bộ tộc Khổng Lồ như rực lên những tia lửa nhiệt huyết. Chính vì đã hiểu được điều mà cô ta đang muốn nói, tôi đành chấp nhận số phận và lấy thanh Aradval Rebuild ra khỏi Invetoria.
「Ồ ồ!!」
「Thật đẹp……」
「Trường Thương của Doldana, không thể ngờ là nó vẫn còn tồn tại trên đời này……」
「Nhưng, chẳng phải nó có hơi nhỏ quá không?」
「Vốn dĩ nó là thanh kiếm được rèn từ mũi thương bị gãy mà, kích thước như thế là hợp lý rồi còn gì?」
「Không phải, nó đã được rèn lại rồi…… Đây đích thị là tay nghề của một danh tượng bậc thầy, không hề làm tổn hại bản chất vốn có của Aradval」
「Lão già Balganzels của Búa Rèn đã lên tiếng khẳng định thì không sai được!」
「Thế nhưng, lưỡi kiếm đen bóng loáng này…… Chẳng nhẽ, là Amulsidian?」
「Cái gì cơ! Mũi Nhọn của Bá Thương đấy á!!」
「TRẬT TỰỰ!!!」
Một tiếng gầm đanh thép vang lên, đè bẹp triệt tiêu hoàn toàn những tiếng ồn ào xung quanh. Chỉ bằng một tiếng thét sắc lẹm đầy uy lực đã khiến vạn vật phải câm lặng, bà chị Mola Vegalta - Tộc Trưởng Dilnadia hướng ánh mắt sắc sảo về phía tôi và cây Aradval Rebuild.
「Trường Thương của Doldana…… Tung tích của Aradval vốn đã chìm vào quên lãng cùng với sự biến mất của anh hùng Doldana. Sunraku của Aradval, mong ngươi kể cho ta câu chuyện về cách mà ngươi có được ngọn thương đó」
「Đó không phải là ánh mắt của kẻ đang cầu xin sự chỉ giáo đâu」
Ánh mắt đó…… là sự nghi ngờ à? Ra là vậy, một con người tí hon lại đang sở hữu món vũ khí hiếm vốn đã biệt tăm biệt tích dạt về phương nào, đã thể còn kêu nó là đồ của mình.
Có được nó bằng cách nào, tùy thuộc vào câu trả lời mà có thể xảy ra chuyện「Cưỡng Chế Tịch Thu」………. Hừ, lũ ngốc. Đã là người chơi hệ nhập vai thì đứa nào chả có một chút máu nhà thơ hát rong trong người, nếm mùi Siêu Kịch Tính Hóa của ta đi!
「Các vị…… Đã bao giờ nghe danh con Đại Xà bò trườn sâu dưới lòng đất chưa?」
「Cái gì……?」
「Có biết danh tính của con Rắn căm thù sinh mệnh, chuyên đi san phẳng bờ cõi, nghiền nát đồi núi không?」
Đến cả Vash cũng đã đóng dấu bảo chứng rồi nhé, kèo này là thắng chắc rồi nên tôi sẽ thêm mắm dặm muối cho nó hoành tráng hơn luôn. Vểnh tai ra mà nuốt lấy từng lời đi, Tộc Khổng Lồ kia!!
「Tên của nó là……Goldunine. Và ngay tại đây, ngay thời khắc này, tôi sẽ kể cho các vị nghe về trận chiến cuối cùng của Doldana」
_____________________________________________________
Đã được kịch tính hóa đến 90%


