Sự lựa chọn tối thượng giữa việc xóa sổ chứng dị ứng phấn hoa và loài gián khỏi thế giới này (Hiện tại phe dị ứng phấn hoa đang chiếm ưu thế).
____________________________________________________________
『…………』
「Úi chà chà!?!?」
Hai thanh kiếm vàng kim va vào nhau tóe lửa, để rồi kết quả là tôi bị bật ngược ra do thua thiệt về mặt sức mạnh.
Cơ thể tôi hơi khựng lại một nhịp, không bỏ lỡ sơ hở đó, 「Tôi」 liền vẩy mạnh cổ tay để xoay kiếm, rồi dùng thanh kiếm vàng kim đang cầm ngược nhắm chuẩn xác thẳng vào cổ họng tôi mà đâm tới.
「Hự」
Né được, nhưng một vệt hiệu ứng sát thương mỏng dính vẫn xuất hiện trên cổ. Không né hết được sao? Không, phải nói là bên kia quyết không chịu buông tha thì đúng hơn.
Để phản công, tôi vung một nhát chém ngược từ dưới lên nhưng lại bị đánh bật ra dễ như trở bàn tay. Có điều, đó chỉ là đòn nhử mà thôi! Mặc kệ thanh Duexlam vốn được cầm lỏng lẻo bị đánh văng ra, tôi dùng bàn tay trái đang trống ấn mạnh vào phần chuôi của Esca-Valach, dồn lực vào cú đâm thẳng bằng cả hai tay.
Thế nhưng,
「………Đù má」
Cặp song kiếm vàng kim đã biến mất khỏi hai tay của「Tôi」, và đôi bàn tay trống không kia đang chắp lại với nhau như đang đi chùa lạy Phật, kẹp chặt lấy thanh Esca-Valach và chặn đứng hoàn toàn cú đâm. Tay Không Bắt Kiếm……á!?
『………』
「Khụ!?」
Một cú đá vòng cầu nện thẳng vào mạn sườn, đòn ấy đánh chính xác ngay vào đúng khoảnh khắc não bộ tôi đang đứng hình, dễ dàng thổi bay mất 30% HP. Lồng ngực nghẹn ứ lại vì ngạt thở, nhưng giờ không phải lúc để tâm chuyện đó, tôi mượn xung lực của cú đá đó để nhào lộn ra xa nhằm kéo giãn khoảng cách, đồng thời rút thanh Aradval Rebuild ra thủ thế.
Ở phía đối diện, 「Tôi」 lại trang bị một nắm đấm sắt siêu to khổng lồ bọc kín mít lên tận cùi chỏ…… À ra thế, trang bị cũng sao chép hoàn hảo luôn chứ gì, Chứ Còn Gì Nữa.
「Cái này, toang rồi…… Toang thật rồi」
Chỉ cần giao lưu chiêu thức vài hiệp là tôi nhận ra ngay, gần như chắc chắn một điều là các chỉ số của 「Tôi」 bản tái hiện đều vượt trội hơn tôi. Thua về tốc độ, thua về sức mạnh, chưa kể nó còn liên tục dí vào mặt tôi những đòn khắc chế cứng về mặt lối chơi một cách chuẩn xác đến phát điên.
Mạnh, và cả những thói quen lộ ra trong từng chuyển động……Không lẽ nào, đùa bố à, thật đấy à?
「Từ lúc nào? Bằng cách nào?」
Biết là hệ thống của ShanFro nó rất ưu việt, nhưng đây chỉ là một người chơi đơn lẻ thôi đấy? Chuyện như thế mà thực sự có thể làm được sao?
「AI mô phỏng……của chính mình sao……?」
AI Mô Phỏng - Trace AI, dạo gần đây thì con AI mô phỏng ông nội của Kyogoku - Ryuguin Fugaku là để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Không phải là chuyển sinh hay sao chép linh hồn người thật trong mấy cái lý thuyết xàm lờ của tụi theo chủ nghĩa hiện thực đâu. Mà đây là công nghệ phân tích phương án xử lý mà bản gốc sẽ chọn trước các tình huống cụ thể, nhằm đưa ra những chuyển động giống với hàng thật nhất có thể.
Dù trong lòng vẫn tự nhủ
"làm quái gì có chuyện đó"
, thì cái thằng 「Tôi」 phía bên kia cũng biết quá nhiều về chuyển động của tôi. Nếu bảo đây là bản nâng cấp về mặt phong cách chiến đấu, thì việc có thể đọc vị từng chuyển động của tôi như thế này là quá vô lý và dị hợm!
「Đã thế, đến cả vũ khí cũng tái hiện hoàn hảo luôn chứ……!」
Dùng Aradval Rebuild để chọi với Găng Đấm Sắt Khổng Lồ thì kèo này tôi ở cửa dưới rồi. Đã vậy nó không đơn thuần là một món vũ khí tấn công vật lý bình thường, mà cái điều khốn nạn nhất ở đây là ngay cả hiệu năng cũng được sao chép 100%.
Với lại này, tao xin mày đấy, lạy chúa tôi, làm ơn bỏ cái kiểu kích hoạt kỹ năng trong im lặng đi được không? Thế này thì rõ là bản nâng cấp hoàn hảo rồi còn gì, chỉ cần bỏ sót mất chuyển động ra chiêu là ăn nguyên cái cọc pha lê vào lỗ đít, đùa bố à?!
『…………』
「Thấy chuyển động rồi nhá!!」
Cơ hội đây rồi, tôi lập tức cất thanh Aradval Rebuild đang bị khắc chế đi, nhanh tay rút bộ đôi Khiên Gương Minh Vương - Dis Pater và Bảo Kiếm Cảnh Quang – Lumelidian. Xét về mặt thời gian thì lưỡi kiếm hiện tại đang là Dạ Quang Nhận, dùng các đòn tầm xa để xem xét thăm dò là hợp lý nhất.
Dùng cây cột pha lê vừa mọc xuyên qua tấm thảm đỏ làm khiên chắn để chỉnh lại tư thế, và tạm thời kéo giãn khoảng cách… Đéo kịp rồi, nó vừa dịch chuyển sang bên trái rồi, Đỡ Mauuuu!!!!
「Đùa à?! Sao chép được cả ma pháp lưu trong phụ kiện luôn á……!?」
Chắc chắn không sai được, vừa nãy chính là 【Apport】, ma pháp dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhất định thuộc tầm nhìn…… Vấn đề là bản thân tôi chưa từng học ma pháp đó, nó nằm trong Lam Tinh Ngoại Bào - Lapistella cơ mà.
Này này, đùa nhau à? Cái này nó không còn là vượt xa tưởng tượng nữa rồi, mà phải ở cái tầm gọi là vượt ngoài nhận thức luôn rồi. Nhưng mà, rốt cuộc giới hạn của nó là ở đâu? Nó đã sao chép tôi đến mức độ nào rồi? Phải thử nghiệm thì mới biết….Nhưng mà, trong tình cảnh phải solo với cái thằng「Tôi」phiên bản nâng cấp toàn diện này á?
「Cái này………」
Từ ngữ hiện lên trong tâm trí vô cùng ngắn gọn và súc tích.
───Cái này chẳng phải là Game Bất Khả Thi hay sao?
「Không, không được đầu hàng. Thằng ngu này, đừng có để đầu bị vấy bẩn bởi tư tưởng bại trận chứ!」
Vẫn chưa phải là nước chiếu bí! Nếu nó bảo là sao chép hoàn hảo của tôi, thì nói ngược lại là tôi cũng biết rõ tất cả những quân bài tẩy mà nó đang nắm trong tay. Đúng nghĩa là một trận Mirror Match, Không ngờ lại có ngày tôi phải hiện thực hóa theo nghĩa đen cái triết lý: Kẻ hiểu rõ bản thân nhất chính là bản thân mình!
「Làm thế nào đây……… Làm thế nào đây……?」
Đánh nhanh thắng nhanh? Chịu, đào đâu ra cái kế sách nào đủ sức lấp cái hố chênh lệch chỉ số cơ bản chứ.
Đánh lâu dài? Dù có vạch ra kế sách thì cũng sẽ bị nó nghiền nát bằng sự chênh lệch chỉ số cơ bản đó thôi.
Tính sao đây……? Mẹ kiếp, cảm giác như rẻ nhầm vào Route ngõ cụt rồi ấy. Rẽ phải là Bad End, rẽ trái cũng Bad End…… Thế còn File Save ngay trước đó thì sao? Đáng tiếc, vì game tiến hành theo thời gian thực, file save lúc nào cũng tự động ghi đè lên cái mới nhất rồi.
「Mẹ kiếp, trận này mà đéo cho tái đấu thì tao sẽ spam mail khủng bố ngươi đấy, Amachi Ritsu……!!」
Nhắm vào sơ hở để dứt điểm trong một đòn, chỉ còn cách này thôi.
Sau đó hay trước đó hay cái gì cũng được hết, ngoại trừ việc hạ trong một đòn ra thì không còn con đường sống nào khác……!!
「Đọ rút súng nhanh đi thằng hàng đè tem loại một kia! Nếu may mắn thì tự biến thành cái vệt bẩn trên tường luôn đi nhé……!!」
Kích hoạt đồng thời Levin Trigger - Hazard và Quantum Gaze!
Đôi mắt tôi đang khóa chặt không rời khỏi「Tôi」nhận ra một điều: Nó cũng đang thực hiện động tác y hệt như tôi. Quả nhiên là không thể thắng nổi về mặt tốc độ, nhưng dựa vào cách xử lý của 「Tôi」 thì tôi vẫn có thể giành được quyền chủ động!!
「Hự!!」
Lao về phía trước, cất khiên đi rồi nhặt thanh Esca-Valach đang nằm lăn lóc dưới sàn rồi thu hẹp khoảng cách.
Ánh sáng nhấp nháy, không phải, do chuyển động của đối phương quá nhanh nên dự báo đòn tấn công (attack prediction) chỉ hiển thị trong thoáng chốc thôi sao. CHƠI LUÔN, đằng nào nếu chuyển sang thế bị động thì cũng chẳng thắng nổi, nên cứ tiến về phía trước thôi!!
Cả hai đều lăm lăm thanh kiếm hoàng kim trong tay, đồng thời đánh giáp lá cà trong khi cố tình giấu nhẹm một bên tay đi. Thanh Esca-Valach của tôi và thanh Esca-Valach bản tái hiện va chạm dữ dội, tóe lửa rần rần. Do cả hai đều nhắm chuẩn xác vào điểm Critical để nện, nên tiếng kim loại va chạm rền vang giòn giã khắp đấu trường.
Cả hai đều không gây ra đòn đánh hiệu quả, khoảng cách không thể kéo giãn, cứ thế này mà lao vào áp sát.
Cả hai đều chỉ vung một tay chọi kiếm với nhau. Cả hai đều vừa tiếp tục chiến đấu vừa giữ nguyên trạng thái giấu một bên tay đi. Và mười giây đã trôi qua───
「……Hự!!」
『…………』
Hoàn toàn đồng thời, trong bàn tay vốn được giấu sau cơ thể…… Là khẩu Aguacate với ngón tay đã đặt sẵn vào cò súng được cả hàng thật lẫn hàng giả chĩa thẳng vào mặt đối phương.
Không một tia do dự, hai tiếng lách cách đồng thanh vang lên khi cò súng bị bóp nghẹt. Những viên ma lực đạn bắn ra bay vút đi nhắm thẳng vào chính diện khuôn mặt của tôi và「Tôi」
「Khốn nạn」
『………』
Mẹ kiếp, nhát tay rồi!!
Trong khi tôi phải nghiêng cả người để né viên đạn ma lực, thì bên kia lại dùng thanh Esca-Valach bản tái hiện để gạt bay viên đạn một cách gọn gàng. Bên kia rõ ràng có tốc độ phản ứng nhanh hơn hẳn!!
「Đừng có……Khinh thường taooo!!!」
Nếu nó đã tái hiện hoàn toàn cả vật phẩm và phụ kiện, thì có lẽ Nghề nghiệp…… 「Thần Bí」 cũng tương tự như vậy. Nếu thế thì HP của cả hai bên đều phải đang bằng 1 do hiệu ứng của「Kẻ Khờ」. Tức là cả tôi và 「Tôi」 chỉ cần dính nhẹ một viên là chết. Đôi bên đều đã dồn nhau vào thế một mất một còn rồi!
Mưa đạn bay qua bay lại, Vì vào lúc này chỉ cần đạn sượt qua người là đủ chốt hạ ván đấu, nên hồng tâm cứ thế đổi hướng liên tục: Phát thì nhắm vào tay, phát thì nhắm vào chân, phát lại nhắm giữa trán……Chỉ cần sơ hở một phần triệu giây thôi là sẽ bị kết liễu.
Vừa phải liên tục di chuyển xung quanh, vừa phải duy trì cự ly ở tầm trung. Giữa không gian ngột ngạt ấy, chỉ có những làn đạn bay vút về phía đối thủ, để rồi xé gió sượt qua trong gang tấc.
「Hết đạn rồi……!!」
Làm thế nào ư, đổi luôn cả khẩu!!
Thế nhưng, chính ngay tại khoảnh khắc này, hành động của 「Tôi」 và tôi đã rẽ sang hai hướng khác nhau.
「Cái gì cơ………?」
「Tôi」ở bên kia cũng cất khẩu súng đi cùng lúc với tôi, nhưng thứ nó lôi ra không phải là một khẩu súng thay thế. Đó là lưỡi kiếm pha lê sắc đỏ bản tái hiện……Lumelidian?
Thế nhưng không có thời gian để mà do dự, nếu con AI bên kia đã phạm sai lầm thì việc của tôi là dứt điểm ngay tại đây.
Tiếng súng nổ vang vọng khắp nhà hát, bốn viên hung đạn xé gió lao thẳng về phía「Tôi」 và………xuyên qua
「───Hả?」
Đến đây rồi còn thêm chiêu độc quyền vào á? Không, không phải là bay xuyên qua mà là đã né được? Bằng cách nào? Thân ảnh nó cứ nhòe nhoẹt giật sang trái rồi sang phải… Hiệu ứng hình ảnh? Không lẽ, không lẽ nào…!!
「Nó dùng Bladion để nhảy qua nhảy lại hai bên…… á?」
Đùa à, cái trò đó có khác vẹo gì trồng cây chuối bằng phi cơ chiến đấu đâu. Khoan đã, bốn phát đạn, bốn lần nhảy………A
『…………………』
Nói một cách nghiêm túc thì đây có lẽ là viễn cảnh do bộ não của tôi tự động bổ sung vào thôi. Nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy cái gã đó thực hiện tư thế rút kiếm nhanh trước khi dẫm bước chân thứ năm. Một cú dậm chân bứt tốc kết hợp giữa Levin Trigger - Hazard và Bladion, lưỡi kiếm được tuốt vỏ phóng ra chính là ngọn gió của Phái Thanh Thiên.
Thanh Thiên Phái 「Oanh Phong - Todorokaze」
[note99663]
Một cảm giác lạnh ngắt pha lẫn tê dại xộc lên ở mạn sườn. Cái cảm giác sởn gai ốc ấy xuyên qua cơ thể rồi chạy tuột ra sau lưng… Khoan đã, chưa chết! Vẫn chịu đượ—
Âm thanh cuối cùng lọt vào tai là tiếng súng nổ, rồi tầm nhìn hoàn toàn tối đen.
_________________________________________________________________
Con AI Mô Phỏng phiên bản cường hóa do chính tay Tsukuyo-san nhào nặn không chỉ dừng lại ở việc bắt chước y hệt chuyển động thôi đâu nhé!
Nếu nói một cách cực kỳ dễ hiểu, nó sẽ khắc chế cứng đối phương một cách triệt để, sẽ chắc chắn luôn giành chiến thắng trong trò oẳn tù tì đấy! Làm thế nào để đánh bại được cái thứ đó đây hả trời!?


