Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 493

Chương 493 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 6

◇

Tiến hành truy cập máy chủ chính「Leviathan」: Tham chiếu dữ liệu của Người Chơi: Sunraku.

Tiến hành đo lường tham số ẩn「Điểm Chinh Chiến」: Tải lên dữ liệu quái vật thỏa mãn giá trị tiêu chuẩn.

‎

Trong lúc người chơi nọ đang chạy đôn chạy đáo đối đầu với ba con quái vật vừa được triệu hồi ra, 「Orchestra」 vẫn tiếp tục thực hiện các thuật toán.

‎ ‎

───Đo lường kết quả các trận chiến từ trước đến nay

───Xác định điểm số vượt trên giá trị trung bình

───Phán định: Đủ điều kiện kích hoạt chương trình「Chính Điển – Canon」 dưới thẩm quyền của WN - World Master

───Yêu cầu MS1…… Phê Duyệt

───Yêu cầu MS2…… Phê Duyệt

───Yêu cầu MS3…… Phê Duyệt

───Yêu cầu biểu quyết SS1.2.3.4.5.7……

───Bác Bỏ, Thông Qua, Thông Qua, Bác Bỏ, Thông Qua, Thông Qua

───Kết luận: Tiến hành khởi chạy chương trình 「Chính Điển」

‎

Không một ai hay biết, rằng「Orchestra」 sau khi tiếp nhận「Lời Sấm Truyền」 đã tự ghi đè lên chính chương trình của bản thân.

‎

Thử thách tối thượng dành cho Vị Anh Kiệt/Người Chơi. Xin được long trọng dâng tặng cho bạn, người đã vượt qua Chương Thứ Tư, Chương Cuối Cùng: Chân Thực.

‎

‎

‎

Thứ Cần Phải Vượt Qua Không Phải Là Cường Địch.

‎

‎

‎

‎

‎◆

Mấy cái cơ chế mà cứ hễ lộ bài một cái là độ khó nó tụt dốc không phanh thì trên đời này nhiều đến mức đếm không xuể luôn ấy chứ.

Chẳng nói đâu xa, chính Unique Quest này, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng là một trận vợ chồng combat nhau sau khi chết giữa một Quái Vật Hiếm và Quái Trừng Phạt, nhưng thực chất nó lại là một trò trốn tìm mang lại cảm giác mới lạ, kết hợp giữa bóng bầu dục và bóng rổ.

「Nếu đã biết trước cái gì sẽ xuất hiện……thì kiểu gì cũng giải quyết được tuốt」

Đoạt lấy cái đầu của Dullahan từ tay con công chúa vong linh thuộc vong quốc, rồi thực hiện cú ngả người móc bóng (overhead kick) sút thẳng nó về phía Dullahan. Dưới sự dẫn dắt của một loại sức mạnh bí ẩn nào đó, cái đầu dính chặt lại vào thân, tướng quân mất đầu giờ đã sum vầy với cô vợ lực điền để cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn tình củm sến súa……Ờ thì, có bắn Coca với bắp rang bơ không? Vị muối nhá. Bầu không khí ở đây nó ngọt tới mức tôi sắp sâu răng đến nơi luôn rồi đây này.

「Nào, tiếp theo là gì đây? Lycaon à? Siegwurm à? Hay là mở rộng sân ra rồi cho cả Rết Khổng Lồ xuất hiện luôn hả?」

Cơ mà xin đừng là con Rết nha, solo với con đó thì tỷ lệ thắng của tôi mỏng dính như lá lúa luôn ấy.

Cùng lúc đám quái vật bản tái hiện tan biến, tiếng nhạc của Orchestra cũng đột ngột dừng bặt lại.

Dàn nhạc cụ vốn dĩ đang tấu lên một cách đầy huyên náo bỗng chốc trở nên im bặt, khiến cho ta có cảm giác như thể thời gian của chính nhà hát này đã bị đóng băng hoàn toàn.

‎

『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】……Chương Nhạc Cuối Cùng』

‎‎

「Đây là màn cuối rồi đấy à?」

Cảm giác cứ có gì đó hơi bị chóng vánh quá nhỉ, à không, cũng có khả năng là do mấy con Unique khác nó quá phức tạp nên mới thế…… Hửm? Mà thôi, trước mắt cứ phải xử lý xong xuôi kẻ địch trước mặt cái đã.

「Nữ Ca Sĩ」lúc này đang được vây quanh bởi những ma-nơ-canh hình người với quy mô lên đến hàng chục con, khẽ bước lên một bước.

‎

『La───』

‎

Thứ thanh âm cất lên từ khuôn miệng ấy chỉ là một tiếng「Ngân Nga」 đơn thuần, chẳng có lấy một lời ca. Nhưng lại tấu lên một giai điệu tuyệt mỹ như muốn tuyên bố rằng âm nhạc thuần túy nhất thì không cần đến ngôn từ.

‎

『La la, la───』

‎

「Hử?」

Nhìn nhầm à? Vừa nãy…… Không, không phải, không phải nhìn nhầm. Chắc chắn là vừa nãy một thực thể hình người cấu thành nên Orchestra đã biến mất.

Kể từ khoảnh khắc đó, tốc độ biến mất của chúng nhanh đến mức không thể nào nhìn nhầm được nữa. Kẻ cầm sáo Flute biến mất, kẻ cầm kèn Trumpet biến mất, kẻ cầm chũm chọe Cymbal biến mất, biến mất, biến mất……Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã là Chương Cuối Cùng cơ mà, Orchestra lại giảm dần số lượng đi là sao……Tôi vừa lỡ dẫm phải cái Death Flag nào rồi à? Hay đây chỉ là bước chuẩn bị thôi?

Nhoáng một cái, số lượng nhạc công của dàn nhạc Orchestra giờ chỉ còn sót lại trên đầu ngón tay. Kẻ cầm đàn Cello biến mất, Kẻ cầm kèn Clarinet biến mất, chỉ còn lại năm, bốn, ba, hai…… một…………

‎

『───Ta là kẻ quan sát』

‎ ‎

「Cái gì?」

Nó vừa nói chuyện à? À không, đây là một câu trong lời bài hát thì đúng hơn.

‎

『───Ta hát, ta hát. Ta hỏi, ta hỏi. Giai điệu dệt nên là vòng xoáy của sinh mệnh, tiếng hát thét gào là lời chất vấn vĩ đại, ngôn từ thuật lại sẽ trở thành anh kiệt』

‎

Có thể hiểu được về mặt ngôn từ, nhưng lại không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của tiếng hát đang vang vọng khắp cái nhà hát, nơi giờ đây chỉ còn lại duy nhất mỗi 「Nữ Ca Sĩ」 kia.

「Không…… Không phải」

Orchestra không phải chỉ còn mỗi 「Nữ Ca Sĩ」, vẫn còn một kẻ nữa ở lại. Gã nhạc công Violin đang lặng lẽ đứng khuất ở phía sau「Nữ Ca Sĩ」

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi biết chắc chắn là có biến rồi, nhưng cụ thể nó là gì thì hoàn toàn không thể đoán được.

‎

『───Chúng ta, đang nhìn ngươi』

‎

Rùng mình

, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh nhưng bốn bề vẫn là cái nhà hát trống huếch trống hoác không có lấy một mống khán giả. Dẫu là như thế, tại sao tôi lại cảm thấy vô số nhiều ánh nhìn găm chặt vào người thế này?

‎

『───Lời chất vấn, sau khi trải qua so sánh mới dẫn đến kết luận. Chính vì vậy, chính vì vậy………!』

‎

Ánh sáng bắt đầu hội tụ về phía bàn tay phải đang đưa về phía trước của「Nữ Ca Sĩ」 đang cất tiếng hét như muốn thỉnh cầu một điều gì đó. Tôi gồng mình thủ thế vì nghĩ đó là một đòn tấn công, nhưng tình hình có gì đó rất kỳ lạ.

Ánh sáng sau khi hội tụ vào một điểm thì bắt đầu thay đổi hình dạng của nó một cách vặn vẹo, biến dạng. Đứng ở xa nên không nhìn rõ được ……Không phải vũ khí, thứ đó là……

‎

『───Phương xa, phương xa, lữ khách không nguồn cội. Muôn vàn con mắt đang dõi theo muôn vàn thế giới. Nếu đã như vậy, ngươi chính là「Chim Di Cư - Migratory Bird」………』

‎

Thứ đó là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ chim sở hữu cái mỏ dài giống như mặt nạ bác sĩ dịch hạch. Khoan đã, cái quái gì thế kia?

「Trong ngọn lửa……Có con mắt?」

Đáng lẽ ra, nếu nhìn từ khoảng cách xa thế này thì chỉ nhìn thấy một chiếc mặt nạ sắc vàng kim có gu thẫm mỹ hơi dị một tí, và việc nó đang bốc cháy mà thôi.

Thế nhưng, bên trong sự dao động bập bùng của ngọn lửa vốn không giữ nguyên một hình dạng cố định dù chỉ một giây kia, tôi chắc chắn đã nhìn thấy những「Con mắt」.

Và rồi, cục diện lại tiếp tục leo thang. Không thể can thiệp trực tiếp vào 「Nữ Ca Sĩ」 được, tôi đã thử rất nhiều lần rồi, thế nên chỉ còn biết đứng trơ mắt ra mà nhìn cái cảnh tượng quái gở đó diễn ra trước mặt.

‎

『…………』

‎

Cây vĩ cầm bỗng chốc bốc hơi khỏi tay của gã nhạc công duy nhất còn sót lại trên sân khấu. Chẳng một chút tiếc nuối món nhạc cụ trấn phái của mình, cái bóng người ấy lẳng lặng rảo bước…… Rồi quỳ rạp xuống trước mặt 「Nữ Ca Sĩ」 đang nâng niu chiếc mặt nạ chim.

‎

『───Hãy đứng lên, vị anh kiệt của ta. Và rồi, hãy thay thế cho một kẻ chỉ biết hát như ta……』

‎

‎

───Để Đưa Lời Chất Vấn.

‎

‎

‎

‎

Cảnh đó giống hệt cảnh một kỵ sĩ được nhà vua ban tặng thanh kiếm. Giống như một vị vua được thần linh ban cho quyền lực.

Như thể một kẻ bề trên tuyệt đối ban phát sức mạnh cho quyến thuộc của mình, thực thể dạng người cung kính đón lấy chiếc mặt nạ chim bằng lửa vàng do 「Nữ Ca Sĩ」 tạo ra, rồi chậm rãi đeo nó vào. Ngay sau đó, biến đổi dị thường càn quét qua cơ thể đó.

Đường nét vốn mờ ảo, nhạt nhòa bắt đầu định hình một cách rõ ràng. Thể hình cũng thay đổi thành một vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh.

Khuôn mặt thì đã bị chiếc mặt nạ che khuất nên không thể nhìn ra, thế nhưng thực thể dạng người kia đã thay đổi từ cái đầu trọc lốc sang hẳn một kiểu tóc mới kia……Đang nắm chặt hai thanh Kiếm Hoàng Kim ở cả hai tay, rồi lao vụt ra giữa đấu trường. Kẻ đó thủ thế, chĩa thanh kiếm bên phải thẳng về phía tôi.

‎ ‎

「Đùa đéo vui nha」

‎

『…………』

‎

Chính vì nó đã đứng chung cùng một sàn đấu, nên tôi mới có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Chiếc mặt nạ vàng kim trừng trừng mở to mắt, rõ ràng là có từ hai 「Con mắt」 trở lên với đủ loại đồng tử đa sắc đang găm thẳng ánh nhìn vào duy nhất một mình tôi.

「Sao chép Người Chơi……á!?」

‎

‎

‎

‎

‎

『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】Chương Nhạc Cuối Cùng……

‎

‎

‎

‎

‎

『─────「Chính Điển - Canon: Giai Điệu Dành Riêng Cho Bạn - Your Orchestra」』

‎

‎

__________________________________________________________

Không phải được bổ sung thêm, cảm giác giống như được trả lại đúng nguyên trạng ban đầu vậy.

Đã trôi qua bao lâu kể từ khi nôn nó vào kho đồ Inventoria rồi không biết nữa……Vâng, chính là 「Cái đó」 đấy.

Bạn đã đến cuối chương 493.

Không gian đọc của bạn