Không thể hạ nổi Last Boss nên bản thân đang kích động gào thét giống hệt Tatsuya Fujiwara luôn rồi. [note99660]
Tại sao……? Tại sao đứa nào đứa nấy cũng tỉnh bơ dùng vũ khí tầm xa thế hả……?
(Đã hạ được Boss Ẩn rồi nhé, thề là lúc hạ được tôi nhảy cẫng lên ăn mừng luôn).
_____________________________________________________
Tuy đây là một vở kịch sẽ kéo dài vô tận nếu không đáp ứng đủ điều kiện, nhưng một khi đã thỏa mãn điều kiện rồi thì Orchestra lại bắt đầu tua nhanh tiến độ……
Hiện tại, tôi đang được cái đầu chính giữa của「Scar」 bản tái hiện ngậm trong mồm, còn nó thì được tôi ném cho mấy lọ potion hồi HP thượng hạng cứ thế mà leo vù vù lên con đường dốc được tạo ra bởi cái rạp hát đang bẻ cong không gian một cách dị hợm, hướng thẳng về phía đấu trường vừa được trả lại diện mạo ban đầu. Và ở nơi đó, Đại Xích Tham Lam bản tái hiện đã tiến hóa thành Hình Dạng cuối cùng, cõng trên lưng một cơn lốc màu đỏ thẫm mà chực chờ sẵn chúng tôi……
『───Lao vút qua con đường rực lửa!!』
「Khai Thông Napalm Road!!」
Khúc này thì nhớ như in! Tôi lao vút qua con đường được tạo nên bởi những ngọn lửa Napalm bùng cháy dữ dội ở hai bên trái phải để áp sát Đại Xích Tham Lam bản tái hiện……Dồn dập tung đòn tấn công vào cái miệng lớn ở vùng ngực đã chuyển sang trạng thái phòng thủ.
Nhớ không nhầm thì hồi đó cũng dùng Glita Brille…… Ủa? Khoan đã, nhầm rồi, hình như hồi đó là……
『───Song dạng, khoác lên mình bóng đêm, thiếu nữ mang theo bia mộ mà tiếc thương cho cái chết……』
「Aaaa! Lộn rồiii!!」
Bị chính ký ức của bản thân lừa một vố đau đớn rồi! Đứa bị ăn trọn lượng sát thương khủng từ Glita Brille là con Breyleinego cơ mà! Chờ, chờ chút, cho xin tạm dừng! Ơ, không được à?
「Đừng có mà coi thường!!」
Lấy cái miệng lớn đang đấm dồn dập vào làm điểm tựa để nhảy vọt lên, vừa nhảy trên không trung vừa sử dụng Chén Thánh để chuyển đổi giới tính. Đáp xuống lưng của 「Scar」 bằng cặp giò thon gọn trắng muốt, rồi tiếp tục thao tác cửa sổ hệ thống, khoác trên người bộ trang bị dùng một lần dành cho nữ, đồng thời kích hoạt R.I.P.
「Biến hình hoàn tất……!」
Tôi rút ra thanh kiếm bia mộ Memento Mori mà bản thân ở hình dáng này luôn mang theo bên mình, rồi vô thế thủ, chuẩn b……Nặng dữ vậy!! Ơ, sao lại nặng thế này……A, chưa cày Kill Score mà!!
「Úi, khoa… khoan, đợi…」
Và thêm một lỗi lầm ngớ ngẩn nữa. Thanh Memento Mori có năng lực giảm trọng lượng với người sử dụng. Tức là, ngay cả khi bản thân tôi cảm thấy nó nhẹ và vung vẩy nó một cách dễ dàng, thì đối với các thực thể khác, nó vẫn là một thanh đại kiếm siêu to khổng lồ mà sức người bình thường méo thể nào nhấc nổi. Bình thường thì cơ chế này ngon nghẻ lắm, nhưng riêng lần này, nó lại biến thành một nhược điểm cực nặng khi trở trành quả tạ siêu trọng lượng đè lên lưng của「Scar」.
「Scar」 lắc mạnh cơ thể như muốn vứt cái thứ vướng víu đó đi. Hệ quả là cơ thể tôi bị hất văng khỏi lưng nó, và để nẻ màn dẫm nhảy Tap Dance Kỷ Jura của nó, tôi buộc phải lăn lộn vòng vòng không màng đến hình tượng.
「Khoan」
Móng vuốt bổ xuống ngay sát mặt! Né sang bên này!
「Hự」
Nó mà nhanh hơn một nhịp thôi là phần thân trên và phần thân dưới đã chào tạm biệt nhau luôn rồi, né sang bên này tiếp!!
「Híí」
Kính thưa cha mẹ, cảm ơn hai người vì đã sinh con ra là một thằng con trai. Chứ lúc nãy mà ngại cái dáng đứng banh háng ra thì nửa thân dưới đã bị ép thành hoa khô mất rồi…… Rút lui, Rút Lui, RÚT LUI MAUUUU!!
「Hú hồn chim én……」
Ai mà thèm trải nghiệm cảm giác làm cái nền nhà cho con quái nó giậm nhảy Tap-dance cơ chứ, nhưng mà rắc rối rồi đây…… Cứ vác theo thanh Memento Mori thế này thì không tài nào né đòn nổi, nghĩa là nếu đã vứt nó lại thì tí nữa phải tự đi mà nhặt về. Và vẫn còn một vấn đề nữa.
Nếu nhớ không lầm thì hồi đó tôi chiến đấu bằng phong cách song đại kiếm, một bên là thanh Memento Mori đã được giảm trọng lượng đến mức dùng được bằng một tay, và một bên là Aradval Rebuild…… Còn với tình trạng hiện tại, múa thanh Memento Mori bằng một tay là bất khả thi.
Phải tìm chỗ nào đó cày Kill Score thôi, nếu Orchestra này có bản chất là tái hiện lại tình huống, thì chắc chắn phải có gợi ý hay biện pháp cứu cánh nào đó ở quanh đây chứ. Vì đây là phó bản bắt buộc Solo mà.
「Quả nhiên là cái cơn lốc xoáy đó à?」
Bản chất của Đại Xích Tham Lam là một bầy châu chấu, nếu đặc tính đó được tái hiện hoàn toàn thì cơn lốc xoáy phát ra từ sau lưng bản thể chính về mặt bản chất sẽ chứa một lượng lớn Hitbox và Mob.
Giữa khung cảnh bão lửa bùng nổ và ánh sáng ma lực đang nhảy múa loạn xạ, tôi liền vạch ra một lộ trình ứng biến tức thời nhưng cực kỳ đáng tin cậy. Nhặt kiếm, tiến lên, chém hạ…… Ngon, còn lại chỉ là thực hiện thôi! Không phạm sai lầm với tốc độ nhanh nhất, đó chính là RTA!!
「Triển thôi, Frame-perfect!!」[note99662]
Lao về phía trước, may là vũ khí chưa bị con quái giẫm bẹp gí, nhưng bảo là nhặt lại nó một cách dễ dàng thì còn lâu nhé. Chẳng có gì đảm bảo là giây tiếp theo nó sẽ không đạp nát cây kiếm, vậy nên chiến thuật duy nhất lúc này là phải nhặt được nó với tốc độ nhanh nhất và quãng đường ngắn nhất!!
Thu hẹp khoảng cách trong một nốt nhạc, thực hiện một cú xoạc người trượt đất để né cái đuôi của「Scar」, thứ có thể thổi bay màu tôi chỉ bằng dư chấn từ cú quất, bật dậy liền dùng cả hai tay chộp lấy phần chuôi của thanh Memento Mori đã nằm trong tầm với rồi vác lên vai.
「Hự!」
Mẹ kiếp, dù là đồ tái hiện mà mày vẫn cứ nhắm vào tao hả cái con đầu ở đuôi kia! Nhưng còn non và xanh lắm! Vì đây là giáo án tối ưu nhất nên quyền đi trước thuộc về tao nhé! Lượt tiếp theo cũng là của tao! Khôn hồn thì ói Extra Turn với Kill Score ra đây mau con chóa!!
「ĐỘNG NĂNGGGG!!」
Dồn hết sức bình sinh để quăng thanh Memento Mori, rồi lập tức lộn người né đòn ngay cả trước khi kịp nhìn xem thanh kiếm bay về đâu!
Điểm phiền phức của quái vật nhiều đầu là việc mỗi cái đầu của chúng đều sở hữu những con mắt độc lập, nhưng lại có chung một bản thể. Thế nên về cơ bản, nếu không chọc mù được tất cả các mắt thì đố mà che mắt hay đánh lạc hướng được nó, dẫu có né được một lần thì chừng nào còn bị khóa mục tiêu là vẫn cứ bị truy đuổi. Chưa kể đòn hơi thở của nó lại thuộc dạng tia Beam, cứ thế mà tự động Homing bám đuổi theo luôn!
「Nhưng mà, chỉ cần né được hết thì việc gì phải xoắn!!」
Cái tôi cần là chút thời gian để đi thêm một nước nữa. Thao tác cửa sổ hệ thống để lôi Khiên Gương Minh Vương Dis Pater ra, tôi thủ thế tấm khiên hơi nghiêng làm chệch hướng tia Beam. Thí nghiệm vật lý đơn giản thôi, Let's Reflection!!
「Cảm giác ngon nghẻ phết!!」
Thanh HP được hồi phục, điều đó đồng nghĩa với việc thanh Memento Mori mà tôi ném đi lúc nãy đã gặt được mạng. Vũ khí mà ăn được mạng là bộ giáp trên người sẽ tự động kích hoạt hiệu ứng ngay. Tôi liền giơ cao tấm khiên tròn, chạy đi nhặt lại cây trọng kiếm đang nằm dưới đất.
Dis Pater tuy chặn được đòn hơi thở thật, nhưng lại phải gồng mình đứng yên một chỗ, tức là bị lỗ thời gian. Thế thì cứ né tránh cho nó lành, tôi chọn giải pháp chủ động thu hẹp khoảng cách với Đại Xích Tham Lam bản tái hiện!
「Mượn cái lưng nhé Đại Xích!!」
Ủa mà khoan, sao dạo này toàn chơi trò trèo lên lưng quái vật thế này, bộ tôi mắc chứng cuồng lưng (back complex) rồi hả trời? Mà thôi, dẹp chuyện xàm xí đó qua một bên đi. Cái chính là cái con đầu đuôi kia sẽ không dám khè hơi thở vào một đứa đang vừa dùng khiên tỳ vào để trượt qua, vừa nhảy vọt qua lưng của bản thể chính, chính xác là phần gần mông……hay eo nhỉ? Đơn giản là vì bắn góc đó thì tự hủy, trúng vào bản thân rồi còn đâu?
Tôi nhặt thanh biệt ly tử niệm đại kiếm Memento Mori nằm dưới đất lên. Ngon rồi, cầm được bằng một tay rồi nhé. Điều kiện đã thỏa mãn, giờ chỉ việc dứt điểm thôi.
Nếu ngươi đã mong muốn như thế, thì tao sẽ tái hiện trọn bộ bản anh hùng ca cho ngươi xem, Orchestra!!!
◆
Đại Xích Tham Lam đang sụp đổ và tan chảy ra. Điểm khác biệt so với thời điểm đó là đàn châu chấu không biến mất như tro bụi, mà lại rã ra thành những dải sáng trông như những sợi dây.
vàng thật không sợ lửa, nhưng ở cái nơi này thì hàng thật giá thật chỉ có mỗi mình tôi thôi. Thế nên 「Scar Đầy Vết Sẹo」 bản tái hiện đương nhiên cũng đang dần tan biến.
「Thank you, người anh em.」
Rồi rồiii……Cũng đến lúc hạ màn được rồi đấy. Thường một dàn nhạc giao hưởng người ta tấu tới mười hay hai mươi bản nhạc lận á? Thôi thôi, đã là Boss Rush thì làm ơn tha đi mà, tầm năm hay sáu con thôi.
『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】 Chương Nhạc Thứ Tư…… 「Hạ Màn Bi Kịch, Cải Tử Hoàn Sinh Từ Cõi Chết」』
「Hửm?」
R.I.P. bị giải trừ rồi? Mà khoan, bị biến trở lại thành dạng nam rồi á? Vớ vẩn thật, hiệu ứng này đáng ra phải giữ nguyên cho đến khi nhân vật chết chứ………Chẳng nhẽ, hệ thống đang ưu tiên quyền năng của Orchestra? Tôi đang thủ thế để xem cái gì sẽ xuất hiện sau Đại Xích Tham Lam, nhưng cái tiêu đề đó………Độ khó không phải là theo từng giai đoạn hay sao? Nếu như vậy thì…………
Vừa rồi, một linh cảm cực kỳ tồi tệ chợt nhói lên trong tâm trí tôi, nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến nó.
「Cách phá đảo cái này vẫn nhớ như in nhaaa……」
Trước mắt, tốt nhất là cứ tập trung dứt điểm thật nhanh Bonus Time này cái đã.
_________________________________________________________
Viết Forum để xả stress sau khi viết chính truyện, rồi lại viết một cuốn Chân Lý Thư dài tương đương chính truyện để xả stress sau khi viết Forum.
Vòng lặp vô tận……!!


