Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 491

Chương 491 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 4

Inventoria bây giờ ảo thật đấy (ảo thật đấy).

_______________________________________________________

Cái xác bọc máu của Thanh Long chuẩn phục dựng lại chuẩn y hệt hồi đó đang lao sầm tới. Vừa né tránh thứ đó, tôi vừa vặn mình để tránh những tia Laser được bắn ra từ cái đuôi.

Đại Xích Tham Lam, có lẽ là Raid Monster đầu tiên bị tiêu diệt, và chẳng có gì phải giấu diếm, trong số các thành viên đã tiêu diệt nó có bao gồm cả tôi. Mà cái đó thì rõ như ban ngày rồi.

Thế nhưng có một vài vấn đề, Wezaemon thì bản chất coi như là Solo, còn con Bọ Cạp thì ngay từ đầu đã là Solo nên khỏi nói, nhưng cái con này là thuộc kiểu không phải là đánh tổ đội thì có cái nịt mà thắng được.

Và trên hết là……

「Có nhớ nổi hồi đó hạ nó theo trình tự nào đâu……!!」

Thực ra mấy cái gạch đầu dòng cốt lõi thì tôi vẫn nhớ. Vấn đề là tôi không nhớ nổi nó xảy ra vào thời điểm nào và diễn ra như thế nào mà thôi.

Cơ mà chịu thôi, cái nhân phẩm gặp Event dị của tôi nó còn cao hơn cả tỷ lệ chó ngáp phải ruồi nữa mà? Thành ra dung lượng bộ nhớ có bao nhiêu cũng méo đủ dùng…… Uầy tí thì oẳng, né gấp, đừng có Spam Laser thế chứ!! Mà lúc đầu nó cứ mọc thêm ra vô tội vạ thế này là ở hình thái thứ mấy ấy nhỉ?

Điểm phiền phức của chùm tia Laser là về cơ bản nó không thể đỡ được, à không, vì tôi có Hades Dispater nên điểm đó đã được giải quyết rồi, nhưng đây là đang nói về lý thuyết chung.

Với lại, có khiên thì ngon thật đấy, nhưng con kia nó lại mọc ra cả tá đầu, tức là tương đương với một đống họng súng đang chĩa vào mặt, nên bảo chỉ dùng đúng một cái khiên mà đòi đỡ hết sạch thì có mà nằm mơ.

Thêm nữa là Khiên Gương Minh Vương nhìn thế thôi chứ khá nặng, nên thà tập trung né tránh còn hơn.

「Hơn nữa……!」

Trận chiến với con Bọ Cạp vừa nãy đã giúp tôi khẳng định chắc chắn, những Quái Vật được tái hiện bởi Orchestra này không nhất thiết lúc nào cũng chỉ thù địch với mỗi mình tôi. Nếu nó đang tái hiện lại những gì từng xảy ra trong quá khứ, nếu nó đang đi theo đúng diễn biến trận chiến với Đại Xích Tham Lam.

「Đến đây đi người anh em, cùng nhau chiến đấu như ngày xưa nào……!!」

Trên sân khấu nhuỗm bởi sắc đỏ, tiếng nhạc của Orchestra bắt đầu dồn dập làm nền cho sự xuất hiện của nó.

Luồng ánh sáng từ đâu dạt tới như một cơn gió bỗng cuộn xoáy lại thành một khối, rồi dần dần hình thành một cơ thể lực lưỡng, vạm vỡ với ba cái đầu cực kỳ hầm hố.

Không phải là 「Vết Sẹo Đỏ Thẫm Scarlet」, mà là Draculus Dinoserberus được tái hiện từ thời 「Scar Chằng Chịt Vết Sẹo」 đang cất tiếng gầm vang.

Chuẩn bài luôn, hồi đó nếu chỉ có con nhỏ biến thái, lũ nhát chết, dũng giả Tottori, Emul và tôi thì chẳng thể nào hạ nổi Đại Xích Tham Lam. Sở dĩ chúng tôi có thể chiến thắng, hoàn toàn là nhờ có anh chàng này tham gia cuộc chiến.

MvM, hay còn gọi là kỹ thuật khiến cho lũ quái vật tự lao vào tẩn nhau……Nhưng dẫu đây có là tái hiện đi nữa, thì tinh thần vẫn cứ dâng lên cao vút.

‎

「BGM đâu! Tăng âm lượng lên coi, đoạn cao trào rồi đấy!!」

‎

Và hệ thống đã chiều lòng người chơi ngay tắp lự.

Ầm ầm

, dàn nhạc gom tất cả nhạc cụ lại rồi nện một bài giao hưởng với mức âm lượng bạo lực như dập thẳng vào mặt tôi.

Và, đối lập hoàn toàn với dung nhan có phần mờ nhạt của mình, tiếng hát của 「Nữ Ca Sĩ」 cất lên đầy nội lực, thống trị cả những thanh âm đang va chạm tranh giành đấu đá nhau của các nhạc cụ, vang lên một cách đầy vang dội, sảng khoái.

Tôi không rõ Chương Nhạc Thứ Ba cụ thể là nằm ở giai đoạn nào trong trận Boss Rush với Orchestra, nhưng nhìn vào quy mô của dàn nhạc thì chắc cũng đã đi được tầm nửa chặng đường rồi.

‎

『───Ánh sáng đỏ thẫm, ngọn lửa đỏ rực!! Chiến ý va chạm, người anh hùng, sát cánh cùng rồng ba đầu, trao nhau ánh nhìn……Chiến Đấu!』

‎

So với lúc ở Chương Nhạc Thứ Nhất và Chương Nhạc Thứ Hai, độ nhiệt huyết trong giọng hát cao hơn hẳn, dồn dập y như đoạn build-up trước khi vào điệp khúc vậy.

Dù dung nhan chuẩn nhân vật quần chúng, chỉ cần cất cao giọng không chút mệt mỏi ngay giữa chiến trường nơi Scar và Đại Xích Tham Lam tàn sát lẫn nhau, thì tự khắc cũng sẽ toát ra thần thái thôi. Người phù nữ có thể nói là đang chi phối hoàn toàn âm thanh tại nơi này, đích thực chính là một 「Danh Ca」

「Úi chà,」

Lý thuyết cơ bản của MvM là kéo thù hận vào đám quái vật để chúng tự giải quyết lẫn nhau, còn bản thân thì đứng ngoài chọc ngoáy từ bên sườn…nhưng mà, không được rồi nhỉ. Nhân vật chính của bản anh hùng ca sao có thể đứng đực mặt ra nhìn được.

Hồi đó, một phần do hưng phấn quá……nên tôi có cảm giác là mình còn máu chiến hơn thế này nhiều.

「Attacker hạng nhất là phải biết phối hợp nhịp nhàng với quái…… NHỈ!」

Lao vụt qua dưới háng của Scar bản tái hiện. Chính vì được tái hiện giống hệt như dáng vẻ thời điểm đó, nên để làm cái lõi lộ ra vốn được bảo vệ trong cái 「Miệng」 khổng lồ, tôi dồn toàn lực vào nắm đấm tay phải đang bọc GiltaBrile nện một cú đấm trời giáng thẳng vào cái miệng lớn đang ngậm chặt nhe ra mỗi răng.

「Vỡ ra đi! Quằn quại đi! Gãy răng cho tao!」

Những lúc thế này mới thấy tác hại của việc dùng đủ loại vũ khí khác nhau. Không, ngay từ đầu vì bản thân đã quá phụ thuộc vào khả năng cơ động và đánh thường rồi nên có quá ít kỹ năng tấn công…… Không có thì đành chịu thôi! Ăn phát đi! Sâu hết bộ hàm đi con trai!

Có lẽ do bê nguyên xi hành vi thời của thời điểm đó, 「Scar」 bản tái hiện chỉ chăm chăm dồn toàn bộ thù hận vào Đại Xích Tham Lam bản tái hiện mà cắn. Khổ nỗi, dù nó không thèm chấp hay thù hằn gì với cái đứa người chơi đang bay nhảy xung quanh, nhưng bảo nó quan tâm hợp tác thì có cái nịt nhé.

Bí quyết là không được quá tham lam, không được dừng lại quá lâu, và phải chích liên tục như ong!

「Napalm à!」

Lùi lại cấp tốc, bãi nô-……Bãi đờm dễ cháy do 「Scar」 khạc ra dính vào Đại Xích Tham Lam, ngay giây tiếp theo, bãi đờm bén lửa biến thành một ngọn lửa không thể dễ dập tắt.

「Gyorarararararararrrrriri!!!?」

Ngon, đòn Super Effective. Bản chất của Đại Xích Tham Lam là quái vật bầy đàn, cấu thành từ vô số con châu chấu bay khổng lồ hành xử như một cá thể duy nhất. Thế nên nói thẳng ra thì mấy trò đấm đá hay chém bình thường không gây ra được bao nhiêu sát thương. Đối với cái cơ thể khổng lồ đó, chắc cũng chỉ khác nhau cở như bị đầu tăm chọc vào da, hoặc bị ấn mạnh mông một phát thôi.

Cơ mà lửa thì lại là chuyện khác, nó gây sát thương theo diện rộng. Chưa kể cái đống Đờm Napalm kia lại còn khó dập, một khi đã trở thành đồng minh thì nó sẽ biến thành một nguồn gây sát thương duy trì cực kỳ đáng tin cậy.

Cơ mà………có một mối lo ngại.. Đó là ký ức mà ngay cả một đứa như tôi cũng nhớ như in: Tôi,「Scar」và Đại Xích Tham Lam……Có một sự kiện mà cả ba bên sẽ đồng thời rơi vào.

Và cái sự kiện đó, dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể là kiểu như: 「Chỉ là một ma pháp của Người Chơi thôi mà, lờ đi cũng được nhỉ」 …… Tóm lại, cái thứ điên rồ sắp sửa đổ ập xuống chính là:

‎

『───Ngước nhìn lên, là đại địa, cúi nhìn xuống, là vực sâu. Trên trời là mặt đất, dưới đất là bóng tối. Ôi, thế giới đảo điên……!!』

‎

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một bóng người cầm trượng cực kỳ quen mắt (dù chắc không phải hàng thật đâu) xuất hiện trên khán đài, hận thù của tôi dành cho tăng cao tới mức bản thân lập tức quyết định không cần suy nghĩ giây nào mà lao đến đấm bay màu nhỏ trước đã.

「CON BIẾN THÁI CHẾT TIỆT KIAAAA……!」

Đấu trường vốn dĩ không rộng nhưng cũng không quá hẹp bỗng nhiên 「Giãn Nở」 theo chuyển động tuyệt đối không thể nào xảy ra theo quy luật vật lý.

Nó không thèm làm rung chuyển mặt đất rồi rộng ra đâu. Nếu ví với SE (sound effect) trong game thì nó kiểu như nhô

「phựt」

một cái rồi kéo

「bẹt」

một phát đầy tỉnh bơ. Rạp hát phình to ra đến mức gọi là một siêu sân vận động cũng chẳng ngoa. Và chưa dừng lại ở đó, cả chiều sâu của nó cũng đang…

「Khốn nạn………Biết rồi, Làm thì làm, làm là được chứ gì!!」

Hồi đó tôi chưa thực hiện liên kết kỹ năng, nhưng giờ thì khác. Cực Tốc Bladion không cho phép tôi dừng lại, giờ làm sao để đáp xuống dưới đáy hố sâu này đây? Trốn vào Inventoria giữa không trung cũng là một cách, nhưng nghĩ đến sự kiện sẽ xảy ra sau đó thì ở dưới đó có lẽ sẽ tốt hơn.

Khối siêu trọng lượng đang tiến lại gần từ chính phía trên đang ép xuống như muốn nghiền nát vực sâu. Tiếng hát của 「Nữ Ca Sĩ」 vọng lại từ miệng hố lớn chỉ đang hát vang về những chuyện sắp xảy ra thôi chứ không hề dạy cho ta cách phải làm sao để xuống dưới đó. Khốn kiếp thật, đưa ra phương án cụ thể đi, phương án cụ thể ấy!

Chỉ có duy nhất một cách để tiếp đất từ trên cao với Cực Tốc. Đó là dùng ba bước để gia tốc xuống dưới và dùng hai bước để tiếp đất. Đó là hành vi bán tự sát, dùng cái bất khả thi để vượt qua lẽ thường.

「Nhưng mà, vẫn phải có chút bảo hiểm chứ……!」

Tôi ném cây Duexlam thẳng xuống dưới. Thanh kiếm vàng kim rơi nhanh hơn tôi một chút rồi hút vào bóng tối đen ngòm phía dưới………

Keng!

「Ngay đó!!!」

Trong bóng tối,, chính thanh kiếm vàng óng không phải thánh kiếm cũng chẳng phải ma kiếm kia đã níu giữ mạng sống của tôi. Dựa vào âm thanh va chạm dưới đáy, tôi nhanh như cắt dậm mạnh cả hai lòng bàn chân xuống mặt đất.

Cực Tốc có một khoảng 「Trễ」 cực ngắn từ lúc dẫm chân cho đến khi kích hoạt.

Đó là một khe hở nhỏ nhoi vừa đủ để chen thêm một bước chân…… Nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi mới thực hiện được trò này: Bằng cách giậm nhanh cả hai chân xuống đất, tôi dồn gia tốc của hai bước vào làm một, Double Drive!!

Lực đẩy mạnh đến mức cứ như thể vừa bị thứ gì đó khổng lồ dưới lòng đất đấm bay ngược lên vậy, năng lượng rơi tự do gồm cả gia tốc của ba bước trước đó đã bị năng lượng của hai bước sau đè lên. Có lẽ là do độ cao không đủ, năng lượng rơi tự do chứa ba bước kia không tài nào cân bằng nổi với bước thứ tư và bước thứ năm vốn sẽ tăng cường gia tốc sau mỗi lần dẫm chân.

「Aaaaa!!?」

Thế nên mới thành ra thế này, cơ thể của lại bị hất văng lên, bay lộn mấy vòng giữa vực thẳm…… Rồi rồi, mạnh nhất luôn, vi diệu nhất luôn, một trăm điểm luôn!!!

Vừa quay Gacha hồi máu cho thanh HP đã bốc hơi mất tầm 60%, tôi vừa hướng mắt về phía hai con quái vật đang rơi xuống cùng tiếng nổ ầm ầm. Ơ kìa, tính đẩy nhanh tiến độ đấy à?

「【Dịch Chuyển: Enter Travel】!!」

Mặc kệ 「Xích」 đang biến hình thành con Cyclops cơ bắp lực lưỡng kia trong lúc rơi, tôi liền Escape vào không gian lưu trữ y hệt ngày trước.

_________________________________________________________

Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình (Thực ra là bị kẹt Boss Sekiro nên mới cập nhật chương mới, lại là Thiên Thủ Các à…)

Bạn đã đến cuối chương 491.

Không gian đọc của bạn