Shirafuji…nhà ngươi….. không có… Area Lock…á..?
________________________________________________________
「Ngonnnnn!!」
Thank you Fakezaemon! Đừng bao giờ xuất hiện lại lần nữa nha nghe chưa! Muốn xưng là「Wezaemon」 thì lo mà đi kiếm một cô người yêu đi rồi hẵng tính tiếp nhá!
Cơ mà, tuyệt đối không được chủ quan, Orchestra sẽ tái hiện lại đống kiếp nạn trong bản anh hùng ca……Tức nó sẽ phục dựng lại những cường địch sừng sỏ nhất. Con nào sẽ bước ra tiếp theo đây…… Nghĩ đến cái danh sách nợ máu dài dằng dặc đó mà chính tôi còn thấy phát hỏa với chính mình luôn rồi. Cái thằng tôi của ngày xưa ơi, mày chuyển phái sang làm Dân Sản Xuất hệ thuần cày chay hộ tao cái đi, không biết đi cuốc đất trồng rau để tận hưởng một cuộc sống gaming yên bình, nhẹ nhàng hơn một chút được hả?!
「Làm quái gì mà có cái mùa xuân đó……!!」
Đồng ý là cái đầu tôi chưa chập mạch đến mức như tên Survival hay lão Yashiro Bird, nhưng cở như mấy Thú Tai Họa trong game rác Thrilling Farm thì tôi vẫn cứ là chủ động lao vào gạ kèo. Căn nguyên cốt lõi của thân xác này đúng là sinh ra để dành cho dòng Action game rồi còn gì.
Nào, trong lúc tôi điều chỉnh lại nhịp thở và hồi phục HP thì có vẻ như Orchestra đã bước vào Chương Nhạc Thứ Hai rồi.
『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】Chương Nhạc Thứ hai……「Trời Đêm Rực Rỡ, Vầng Trăng Nơi Hạ Giới」』
Số lượng Nhạc Công Violin đã tăng lên, với lại cái kia là gì ấy nhỉ…… cái thứ cứ thổi lên là nghe pắc-kê-ra pắc-kê-ra ấy…… À nhớ rồi, kèn Clarinet!
Áp lực âm thanh do dàn nhạc giao hưởng tấu lên sau khi gia tăng thêm số lượng nhạc cụ dần trở nên dồn dập hơn. Như để đáp lại điều đó, toàn bộ nhà hát bắt đầu rung chuyển ……Không, không liên quan gì đến cộng hưởng âm thanh hay hiệu ứng gì cả, mà là chính sàn đấu đang chấn động ầm ầm kìa!
「Úi chu cha mạ ơi!?」
Ầm ầm!
Có thứ gì đó lao vọt ra từ mặt đất ngay trước mắt tôi. Vãi chưởng, đánh úp kiểu mới đấy à? Tưởng là tấu nhạc tinh tế mà rốt cuộc vẫn chơi bài trực tiếp lao vào đồ sát người chơi à? Thế nhưng, sau khi nhìn vào thứ vừa mọc lên từ mặt đất, và cả những thứ đang tiếp tục mọc lên, sự hoài nghi đó đã bay sạch.
「Vầng Trăng Nơi Hạ Giới……và Sàn Đấu Pha Lê………… Ra vậy, đối thủ tiếp theo là mày à!!」
Chỉ trong một nốt nhạc, toàn bộ nhà hát bị bao phủ bởi tinh thể pha lê rực rỡ. Ảo ảnh hiện hình, rõ ràng đây là hầm ngục dưới lòng đất không có ánh trăng, thế mà thứ ánh sáng vàng kim rực rỡ như ánh trăng nơi mặt đất phát ra từ cái thân hình hộ pháp kia đang tỏa áp lực đè nặng lên tôi. Cặp càng được sinh ra là để săn chính đồng loại của mình, cái đuôi đã được tiến hóa theo hướng thuần bạo lực……Danh tính của con quái vật đó chính là ── Bọ Cạp Vàng Kim - Goldie Scorpion!!
「……………」
Ê, à, ừm. Thì nếu xem quá trình trưởng thành của Avatar「Sunraku」là một cuốn sử thi, thì đây đích thị là một sự tồn tại không thể nào thiếu được……Có điều, biết nói sao nhỉ?
「Hồi ấy để cày đủ nguyên liệu chế bộ giáp, tao đã farm muốn diệt chủng dòng họ nhà mày, thành ra quen tay vanh vách luôn rồi……」
Mặc dù theo logic kịch bản thì thời điểm cần phải tái hiện lại khả năng cao là trận đầu tiên…… Thôi thì, trước mắt cứ vừa chiến đấu vừa lắng nghe bài hát để nhớ lại xem sao.
『───Bầu trời đêm, ánh trăng trên cao, chiếu rọi, tích tụ, con bọ cạp của vầng trăng nơi hạ giới』
Đối với Bọ Cạp Vàng Kim, nếu như giãn cách khoảng cách ra thì nó sẽ bắn độc từ cái đuôi giống như là tia Laser vậy, thế nên chiến thuật cơ bản là áp sát cận chiến khô máu.
Do toàn bộ cơ thể của nó đều được chuyên hóa theo hướng tấn công, nên nó cực kỳ tự tin vào cặp càng với cái kim độc trên đuôi lắm. Hầu như mọi chiêu thức mà của nó đều xoay quanh hai bộ phận đó, và cũng chính vì thế nên cực kỳ dễ bắt bài.
Nhảy vọt lên gọn gàng né cặp càng đang mở toác ra định kẹp đôi người tôi, sẵn tiện đạp luôn lên cái càng làm bàn đạp để phi thẳng lên lưng nó.
Ngay lập tức, cái đuôi kim của nó lập tức phóng tới định xiên tôi thành thịt xiên que, mấy đòn đâm thẳng thì đánh ngang hông là phế ngay. Tôi gạt nhẹ nó sang một bên, tiện tay nện một nhát kiếm vào cái đuôi đang mất đà lao chệch hướng kia, rồi chủ động nhảy xuống đất trước khi bị nó hất văng để tranh thủ hồi lại thanh Stamina.
「Về cơ bản thì cứ xoay vòng như thế này thôi, nhưng mà……」
Xem nào, trận đầu tiên với con này tôi đã thắng kiểu gì ấy nhỉ?
『───Lưỡi đao xuyên thấu vầng trăng, dẫu thế tay lại siết chặt nắm đấm, vận may mỉm cười, đâm thủng vầng trăng』
「Rememberrrr!!」
Nhớ ra rồi! Mày chắc chắn cũng đang nghĩ giống tao đúng không hả Esca=Valach! Nếu ký ức của tôi chính xác, thì thanh Đoản Kiếm Hồ Đầm mà tôi đâm phập vào nó hồi đó, chính là thanh đã được cường hóa lên thành thanh Esca=Valach này chứ đâu.
Nếu đã như vậy thì tiến hành tái hiện thôi. Lợi dụng lúc con quái đang dồn lực vào cái đuôi để thực hiện một cú quay vòng, tôi vặn người bật nhảy như vận động viên nhảy cao, đạp lên mớ gai pha lê mọc tủa tủa dưới sàn làm điểm tựa tiếp đất rồi áp sát nó trong một nốt nhạc.
「Human Pilebunker……!」
Mũi kiếm của Esca=Valach cắm phập vào mắt của con Bọ Cạp Vàng Kim một cách dễ dàng. Phải chăng vì đây là tái hiện lại câu chuyện nên chỉ cần bên này thực hiện 「Chính xác tình huống tái hiện」 là hệ thống sẽ tự động bật đèn xanh làm dễ dàng thành công hơn à? Mà thôi sao cũng được, việc cần làm bây giờ chỉ có duy nhất một điều……Kích hoạt Bách Tú Thần Uyển - Sawildanach.
「Bunkerrrrr!!」
Nắm đấm được cường hóa nện mạnh vào phần chuôi kiếm của Esca=Valach, lực đẩy cực đại găm lưỡi đao vào bên trong cơ thể của con Bọ Cạp Vàng Kim.
Dẫu biết đối thủ chỉ là kẻ địch được tái hiện, nhưng đã bị một thanh kiếm đâm sâu vào người như thế thì tất nhiên nó sẽ giãy giụa điên cuồng. Nghĩ rằng nếu bị vạ lây mà chết bẹp dí thì không thể nào chịu đựng nổi, tôi vội vã giãn cách khoảng cách và chờ đợi lời ca tiếp theo.
『───Thức tỉnh, sóng cuộn bão bùng, đồng bào, nuốt chửng quân thù, chính vì thế, ánh trăng, sẽ tan biến vào bình minh……』
「Ủa? Hửm? Xem nào…………… Á, nhớ ra rồi…..nghiêm túc đấy à」
Ầm ầm ầm ầm ầm
…… Mặt đất bắt đầu chấn động dữ dội. chấn động đó làm sống dậy trong tôi ký ức về ngày hôm đó. Đúng rồi, tôi chắc chắn rằng vào lúc đó mình đã……… Khoan đã! Inventoria hiện tại đã bị Nerf thảm hại ra rồi mà!!??
Mặt đất càng lúc càng rung lắc điên cuồng hơn, đống pha lê mọc san sát nhau như một rừng chông bỗng chốc nổ tung vỡ vụn ra thành trăm mảnh, để rồi từ đống đổ nát đó, hàng loạt những con bọ cạp khổng lồ mới lại tiếp tục được tái hiện ra một cách cực kỳ vô lý. Số lượng của tụi nó cứ thế tăng lên phi mã, ba con, năm con, mười con…… Thôi xong, thế này thì nó lấp kín cả sàn đấu rồi còn gì nữa?!
「K-Khoảng cách…… phải kéo giãn khoảng cách ngay……!!」
Cái viễn cảnh sắp sửa đổ bộ sau đây, thề luôn, đúng nghĩa đen là một trận đại sóng thần pha lê. Sẽ là trò Trốn Tìm Tử Thần kinh hoàng, khi mà một lũ bọ cạp hung hãn húc người còn ác hơn cả ô tô điên, sẵn sàng lao đầu vào nhau tự hủy để dí bằng được người chơi. Cái hồi đó thì bên này còn có thể khôn lỏi vận dụng Inventoria để trốn thoát…… Cơ mà, ở cái sàn đấu dở dở ương ương, bảo rộng không rộng mà hẹp cũng méo hẹp này, liệu tôi có thể tìm nổi một tọa độ trống đủ giãn cách với lũ quái để kích hoạt Inventoria không đây trời?!
「Bên Phải!」
Không được!
「Bên Trái!」
Lại vừa tăng thêm rồi!
「Phía Trước……Bế tắc khỏi bàn rồi, thế còn Phía Sau!?」
Bức tường! À không, là khán đài……Không được rồi! Cái lớp Rào chắn vô hình đặc sản của mấy trận đấu Boss đã được dựng lên! Khốn kiếp, phải làm sao đây!!
「bay lên trời thôiiii」
Kích hoạt Cực Tốc Bladion là tự sát, kiểu gì cũng đâm sầm vào trần nhà mà chết. Phải làm sao đây, đống kỹ năng cơ động đã bị vứt hết vào chiêu Cực Tốc rồi nên việc dùng chân để nhảy lên tận trời xanh là bất khả thi. Nếu đã thế thì chỉ còn nước đặt cược vào ma pháp thôi!!
「Đúng là cứu cánh cuộc đời, may mà vẫn giữ mấy Cuộn Ma Pháp xài một lần này trong người!」
Lập tức xé toạc cuộn giấy【Thuấn Di - Apport】, tôi dịch chuyển lên tọa độ trên không trung, và ngay tại vị trí đó, kích hoạt Inventoria!!
「Hự…… tự dưng có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới lại lôi cái này ra xài ấy nhỉ……」
Chắc là do ngoài những lúc đứng buôn dưa lê với lũ tà đạo ra thì tôi hầu như chỉ toàn sử dụng nó vào việc trốn thoát, thành ra cái tay nó đã phản xạ mà tự động lôi sẵn bình hồi MP ra rồi. Tận dụng khoảng trống đó để điều hòa lại nhịp thở, rồi một lần nữa quay trở lại không gian thực.
「Được rồiiiii, đống ký ức ùa về rõ mồn một rồi đây」
Không phải là tôi quên mất cái dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Bọ Cạp Vàng Kim khi nó một mình quét sạch bầy Bọ Cạp Pha Lê đâu, chỉ là cái 「Ấn Tượng」 mơ hồ năm xưa giờ đã được đồng bộ hóa thành 「Ký Ức」 nét căng 4K trong đầu tôi rồi. Phần sau đây chính là cao trào rồi đúng không, nào, hãy hát lên đi Orchestra.
『───Bình minh ló rạng, ánh trăng mờ phai, ánh trăng tan biến, vầng trăng đón nắng sớm vẫn rực rỡ ánh vàng……Vào thời khắc vầng trăng thứ ba tỏa sáng, người anh hùng sẽ………』
「
『Chém Đôi Vầng Trăng』
」
Tuyệt Kỹ Chí Mạng【Đoạn Tuyệt Trảm】, ánh sáng của lưỡi đao từng đón trọn ánh nắng ban mai ngày hôm đó để rồi bùng nổ, nay lại một lần nữa rực sáng. Một nhát chém dứt khoát, rồi mượn quán tính lật ngược lưỡi đao vung lên theo đúng quỹ đạo cũ, chuỗi hai đòn chém liên hoàn đó đã chém hạ vầng trăng bọ cạp vàng kim giống hệt như ngày hôm đó…… Đến đây thì Chương Nhạc Thứ Hai đã kết thúc rồi nhỉ.
「Nào, tiếp theo sẽ là cái gì đây?」
Bọ Cạp Vàng Kim dần tan biến vào hư không. Đồng thời, vùng bình nguyên pha lê đang bao phủ trên mặt sàn đấu cũng theo đó mà biến mất…………Không, pha lê, đang chuyển sang màu đỏ …………!!
「Đùa nhau à」
Đống pha lê thủy tinh đáng lẽ phải vỡ vụn nay lại đang chảy thành những chất lỏng đặc quáng. Thứ ánh sáng lấp lửng trong suốt đã bị ô nhiễm bởi một màu 「Đỏ」 đầy tai ương, đống chất lỏng đang lan rộng đặc quánh ra khắp nơi kia nhìn chả khác gì bãi máu tươi nhầy nhụa…… Và rồi, hệt như cách mà sinh vật ngoi đầu lên khỏi mặt nước, từ chính giữa vũng bùn màu「Đỏ」 đang bao phủ toàn bộ mặt phẳng sàn đấu kia, thứ đó xuất hiện.
『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】Chương Nhạc Thứ Ba……「Đỏ Thẫm, Đỏ Thẫm」』
Đại Xích Tham Lam……!!!!
________________________________________________________
Thực ra, 「yếu tố bổ sung của Orchestra」 mà Tsukuyo-san đã nhúng tay chỉnh sửa vẫn chưa xuất hiện. Nói cách khác, màn Boss Rush tái hiện này chính là tính năng vốn có của Orchestra.
Dĩ nhiên, ở giai đoạn trước khi máy chủ chính thức vận hành, theo ý muốn của Tsukuyo-san thì nó đã xuất hiện với trạng thái 「giữ nguyên hiệu năng gốc」, thế nhưng Ricchan đã rất cố gắng để giảm sức mạnh xuống thành 「tái hiện một phần」.


