Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 489

Chương 489 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 2

Shirafuji…thật sự…đấy

ít nhất…cũng…nạp đạn…đi chứ [note99655]

__________________________________________

Thanh Thiên Phái「Đoạn Phong」…… Dưới tay của Wezaemon thì bất kỳ chiêu thức nào thuộc lưu phái đó đều là nhất kích tất sát, và trong số đó, đây chắc chắn là đòn đạt đao thuật có tốc độ nhanh nhất.

Rút kiếm với tốc độ nhanh nhất, chém với tốc độ nhanh nhất, thu kiếm vào bao với tốc độ nhanh nhất……Như muốn gáy vào mặt người chơi câu kiểu

“Cứ làm mọi thứ ở tốc độ nhanh nhất thì sẽ là mạnh nhất chứ gì?”

, dẫu cho có không phải là lần đầu nhìn thấy đi chăng nữa thì vẫn cứ bị tiễn bay màu như thường. Và giờ đây, sau vài tháng trời xa cách, lại một lần nữa tuốt vỏ rạch gió nhắm thẳng vào đầu tôi mà lao tới.

Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tôi đã ngộ ra được một điều……

「Hự…… Nhào vô kiếm ăn nè thằng lằn kia o o o!!」

Kenggggーー!!

Một lực chấn động vô cùng kinh hoàng hất văng cả cơ thể tôi ra phía sau cùng với hai thanh Esca=Valach và Duexlam đang dùng để đỡ đòn. Thế nhưng, nhờ vào cú Critical Guard được hiện thực hóa bởi đống chỉ số thuộc tính hiện tại của bản thân, tôi đã phòng ngự thành công cú rút kiếm tất sát kia mà không tốn một HP nào, cả độ bền của hai thanh kiếm cũng nguyên vẹn 100%!

「Chỉ số trạng thái hoàn toàn bình thường……Quên mợ nó mất chiêu Giảm Level của hàng thật rồi hả cái đồ Fakezaemon kia!!」

Đây không phải là tái hiện hoàn toàn rồi phong tỏa………… Chứ làm gì mà có cái mùa xuân tôi đỡ nổi một nhát 「Đoạn Phong」 cơ chứ. Thế nhưng nhìn vào bảng chỉ số thuộc tính vẫn đứng im bất động không hề sụt giảm từ lúc bắt đầu trận chiến cho tới giờ, cộng thêm cái cụm từ 「Chương Nhạc Thứ Nhất」 kia nữa, tôi đã có thể khẳng định chắc nịch một điều……… Tôi dám khẳng định chắc cú luôn: Dù điều kiện vượt ải là câu cho hết giờ hay phải đập tan xác nó, thì con Wezaemon hàng nhái này cũng chỉ là một bản Copy lỗi, một phiên bản hạ cấp không hơn không kém của con Quái Vật Độc Nhất「Mộ Thủ Wezaemon」

Ít nhất thì việc không có cái Lãnh Địa Giảm Cấp Độ kia đã biến một đòn tấn công thuộc hệ One-shot siêu cheat đã được giảm tải xuống thành một đòn tấn công nguy hiểm dễ chết mà thôi. Vấn đề nan giải lúc này là game đang bắt tôi phải「Tiêu Diệt」 hay là 「Sống sót đến hết giờ」 đây……………Mà thôi kệ mợ đi, lúc này có lẽ nên thầm cảm ơn cái vận may từ trên trời rơi xuống này cái đã nhỉ?

「Sau khi đã lên Level cao, lại còn mở khóa được cả Thanh Thiên Phái nữa……ông đây đã luôn thắc mắc cái điều này suốt bấy lâu nay rồi」

Tôi nói thế không có ý phủ nhận cái Stage Gimmick của trận chiến với Wezaemon khi đó đâu nhé, cơ mà cái kiểu chơi đấy nhìn chung thì nó mang thiên hướng của một Event chiến đấu, hay nói đúng hơn là nó khác biệt hoàn toàn so với một trận chiến thông thường, chính vì vậy nên nó lúc nào cũng nảy ra một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu tôi.

Chuẩn luôn, tôi cứ hay tò mò nghĩ ngợi kiểu:

Nếu là mình của hiện tại không bị dính debuff Level Down mà đấu với Wezaemon thì kết quả sẽ ra sai đây……!!

「Nhào vô đây đi đồ Fakezaemon, đừng có tưởng tao vẫn là cái tên của cái ngày hôm đó nhé? Tao của hiện tại…… Khá là mạnh đấy!!」(Trans: Kamen Rider Zeronos Ref)

「Đại Thì Hóa」

「Chiêu này học lỏm tới mức thuộc làu làu luôn rồi nên đừng có hòng xài cái đòn vật đó với tao nha!!」

Thân hình hộ pháp của Fakezaemon bất ngờ tăng tốc, áp sát thẳng vào người tôi chỉ trong một nốt nhạc. Nếu để cho cái bàn tay đang vươn ra kia tóm trúng một phát thì kiểu gì tôi cũng bị nện xuống sàn đấu một cú ra trò mà còn chẳng kịp trở tay thực hiện động tác giảm chấn. Cơ mà với tôi của hiện tại thì đống chuyển động đó hoàn toàn có dễ dàng thể dùng mắt thường để bắt kịp, còn tự tin là mình có thể vừa né tránh vừa tung đòn phản kích!!

「Ngonnn!!」

Tôi lập tức tung hai thanh kiếm lên trên không trung, liên tục kích hoạt hàng loạt các kỹ năng Buff, đồng thời nhanh tay gọi thanh Aradval Rebuild ra rồi vung bằng cả hai tay.

Tuyệt Kỹ Chí Mạng【Đoạn Tuyệt Trảm】, chính nhờ kiểu kiếm lai Bastard Sword linh hoạt cân được cả thế một tay lẫn hai tay của cây hàng này. Hai cú chém liên hoàn cắt đôi vầng trăng đã thuận lợi khắc sâu một vết thương lớn lên trên cánh tay của Fakezaemon.

Nhanh như chớp, tôi trả cây Aradval Rebuild ngược vào kho đồ, rồi nhanh tay đón lấy hai thanh hoàng kim kiếm vừa rơi từ trên không xuống, và tiếp tục xả combo liên hoàn thẳng vào Fakezaemon

「Sao thế sao thế, chỉ có thế thôi hả!」

「Lôi Chung」

「Đã vậy thì chơi bài tốc độ ngang nhau nhé」

Kích hoạt Levin Trigger - Hazard, sức mạnh của hắc lôi mà vào thời điểm đó tôi không hề sở hữu, nay đang gia tăng tốc độ cơ thể của tôi một cách vô cùng vượt quá. Kích hoạt Quantum Gaze, quỹ đạo tấn công trực quan hóa cảnh báo một cơn bão「Cái Chết」khủng khiếp chuẩn bị dội thẳng xuống đầu tôi. Cơ mà vẫn quá chậm! Dẫu cho tốc độ của tia sét đánh có nhanh đến nhường nào đi chăng nữa, thì chỉ số DPS với tốc độ xả đòn của ngươi không xoay tua kịp đâu!

「Chính vì thế nên tao mới có thể làm được cái trò này nè……!」

Lấy Fakezaemon làm trục, tôi thực hiện một vòng chạy xung quanh gã. Chuỗi vòng tròn siêu nhỏ với độ chuẩn xác tuyệt đối này đã thuần hóa gọn gàng cơ chế của Truyền Dẫn Quá Tải, đã bao vây kín mít con Boss bằng những tia sét như thể đang vẽ một nét bút liền mạch.

Tia sét định vị đuổi theo chân tôi, khi cái phát sét cuối cùng bổ xuống cái tọa độ mà tôi vừa đứng cách đó chưa đầy một phần nghìn giây……Thì bản thân tôi đã chính thức bắt đầu triển khai động tác tấn công tiếp theo rồi cơ nhé!

「!!」

Fakezaemon vung đao bổ thẳng vào người tôi ngay khi tôi vừa giơ cặp song kiếm hoàng kim lên cao chuẩn bị bổ thẳng mặt gã. Thế nhưng lưỡi đao ấy lại lướt xuyên qua từ hông lên đến vai của 「Tôi」 mà không hề gặp phải bất kỳ một chút lực cản nào, y hệt như đang chém vào một màn ảo giác vậy……Và ngay phía sau cái bóng của Thủy Nguyệt Kính, chính là tôi đã thủ sẵn cây 8-0.5 Tausend đang vận dụng toàn bộ công lực cho cú Full Swing cực đại!

「Ooooooryaaaaa!!!」

Đã tay, cây Rìu Thương găm thẳng một phát chí mạng vào ngay chính giữa mặt nạ bảo hộ. Tuy chưa đủ lực để thổi bay thân hình hộ pháp kia ra xa một cách hoành tráng, cơ mà như thế là cũng đủ để cho gã ăn một vố ra trò rồi. Cứ cái đà này là tao sẽ bào sạch bách thanh máu của ngươi luôn nhé!!

‎

‎

……

‎

…………

‎

………………

‎

Đã bao nhiêu phút kể từ khi tôi gáy to vang trời rồi ấy nhỉ.

「Cái trò này tính kéo dài đến bao giờ nữa đây……!?」

Quá bất thường, không lẽ thanh máu được giữ nguyên bản gốc? Làm quái gì có chuyện đó, giả sử đoạn sau mà nó rặn ra Siegwurm hay con Sắc Long thì đây đúng nghĩa là game bất khả thi luôn rồi còn gì. Mà dẫu có vứt cái giả thuyết đó sang một bên, thì tôi nhớ rõ mồn một là Wezaemon thuộc kiểu giảm dần HP theo tiến trình biến đổi hình thái cơ mà!

「Hự, đừng có mà coi thường tao nhé!」

Nói cho mà biết, thằng này đã từng cày đảo hoang xuyên đêm mà mặt không biến sắc nhé. Thế nên nếu thích thì ông đây cũng thừa sức khô máu đánh thâu đêm suốt sáng luôn đấy…… Cơ mà giữa việc 「có thể làm」 và 「thực sự làm」 lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, huống hồ cái chuỗi ác mộng này cũng chẳng phải sẽ kết thúc chỉ với gã Wezaemon bản tái hiện này đâu. Nên tóm lại là phải vắt óc ra mà suy nghĩ phương thức để vượt qua cái tình huống này cho bằng được.

Sắp xếp lại tình hình nào. Bỏ qua phần của Fakezaemon. Điều quan trọng nhất trong trận chiến này chính là việc nhận thức đây là Gimmick của Orchestra. Đại Thì Hóa ập đến, né, Counter.

Năng lực của Orchestra khả năng cao chính là 「Tái Hiện Giai Thoại」…… Giống như gã nhà thơ rong ngâm vịnh một bản anh hùng ca, nó sẽ triệu hồi ra bản sao tái hiện đám cường địch sừng sỏ mà người chơi từng giao chiến từ trước đến nay.

Thế nhưng xem chừng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản theo kiểu chỉ cần đánh bại là xong, mà bảo đây là kiểu sinh tồn đếm ngược thời gian thì cũng không phải luôn. Những lúc có chút khoảng trống thong thả, tôi đã cất công đếm thử thì thấy cái bài hát mà「Nữ Ca Sĩ」 kia đang ngân nga…… hay nói đúng hơn là bản thân buổi trình diễn của dàn nhạc giao hưởng này đã lặp lại khoảng 4 lần rồi. Nghĩa là nếu không thỏa mãn điều kiện nào đó, là sẽ phải chiến đấu ở đây mãi mãi. Lôi Chung ập đến, kích hoạt Thủy Nguyệt Kính thoát thân.

‎

Tôi đã được nếm trải qua cái nết này vô số lần rồi, Shanfro là một tựa game vô cùng chú trọng vào khâu thiết lập thế giới quan, đôi khi mớ thiết lập này còn được ưu tiên hơn cả việc cân bằng game…… Hay nói đúng hơn là cân bằng game dựa trên tiền đền thiết lập thế giới quan. Nghĩa là điều tối quan trọng lúc này chính là phải tiến hành phân tích Orchestra trên góc độ thiết lập thế giới quan. Xét theo khía cạnh này, thì cái Clan Nghiên Cứu - Thư Viện đúng nghĩa là cái Đáp án tối ưu nhất trong việc phá đảo ShanFro cũng nên.

‎

「Orchestra……Đang tấu bản anh hùng ca!」

Anh hùng ca là thứ dùng để kể về những chiến công vĩ đại của người anh hùng! Nếu vậy thì, nó liên kết với tình huống này như thế nào?! Anh hùng ca, chiến công, thành tựu……những điều đã hoàn thành?

「Là vậy sao!!」

Ngon rồi, vắt óc ra mà nghĩ đi mau lên! Cố mà dọn dẹp tí dung lượng trống trong cái bộ não đang vận hành hết công suất này đi coi nào! Rồi dùng chính cái khoảng trống đó để lật tung mớ ký ức cũ lên Xem nào, thời điểm đó…………………… Ôi cái định mệnh, trong đầu bây giờ chỉ nhớ đúng duy nhất chiêu 「Thanh Thiên Đại Chinh」thôi là sao?! Thôi nào, Thôi nào cái thằng trong đầu kia, ráng lên coi!!

‎

『───Mộ Thủ, vì tình yêu, mà rời mắt……Còn anh hùng, hướng đôi mắt, vào lưỡi đao…』

‎

「Đúng rồi, nhớ ra rồi!」

Nãy giờ cứ ngỡ đó chỉ là nhạc nền BGM thông thường thôi, nhưng méo phải, cái giọng ca do「Nữ Ca Sĩ」 đang hát kia…… cái đống ca từ đó thực chất chính là kịch bản hướng dẫn!!

Nắm được cái này thì thừa sức …… Ủa mà khoan, làm quái gì có vũ khí đó chứ, kỹ năng (Skill) đó cũng không có luôn, thế này thì tái hiện bằng niềm tin à!! Không, khoan đã, game làm sao có thể ngớ ngẩn đến mức bắt người chơi phải vác nguyên xi 100% đống trang bị vũ khí từ cái thời còn chinh chiến ở Cựu Lục Địa để bước vào đây được, nếu vậy thì……!!

‎

「Ngon thì nhào vô! Tái hiện lại đoạn cao trào lịch sử nào!!」

‎

「Thanh Thiên Đại Chinh」

‎

Tới rồi, tuyệt kỹ của Wezaemon – chuỗi combo liên hoàn toàn đòn tất sát mà không có thời gian hồi chiêu! Thế nhưng cái đống đó méo phải là trọng tâm, điểm mấu chốt ăn tiền nằm ở chiêu「Thiên Thanh」 chốt hạ kia kìa───!!

Mưa sét dội xuống, đang vắt chân lên cổ chạy qua thì một cánh tay bằng mây lù lù hiện ra chộp tới. Nhảy lên né là ngọn lửa hình rồng đổ ập xuống, và nếu thoát ra khỏi vòng vây của làn khói đang chực chờ kết liễu tôi sẽ là đòn rút kiếm thuật với tốc độ thần thánh. Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, hồi đó dẫu có buff của Cán Cân Thiên Bình gánh còng lưng thật đấy thật đấy, nhưng làm quái nào mà với chỉ số bị khóa cố định ở Level 50 mà tôi lại có thể hóa giải xử lý ngon lành cành đào được cái đống của nợ này thế không biết.

Thế nhưng đối với tôi hiện tại, chỉ cần không chủ quan lơ là thì đống chiêu thức dứt khoát không thể nào trúng được. Và rồi, khoảnh khắc quyết định cũng đến …… Tuyệt kỹ tối thượng của Wezaemon, một chiêu thức không thể né tránh dẫu có đỡ đòn đi chăng nữa thì lưỡi đao cũng sẽ bị mẻ bấy còn da thịt thì sẽ bị chặt xuyên qua một cách dễ dàng – 「Thiên Thanh」…… Hồi đó tôi đã làm thế nào ấy nhỉ? Trong lúc liên tục tạch mất hai lượt Potion Gacha, tôi đón nhận khoảnh khắc đó. Chính là làm cái trò này nè……!!

「Khai Nhãn Tuyệt Kỹ, tên của nó là: RÚT KIẾM VỎ THỊT……!!」

Phập

, tự tay đâm kiếm vào người một cách nhanh gọn lẹ. Nhờ vào Kỹ Thuật Mổ Bụng được rèn giũa sau bao ngày bôn ba ở Bakumatsu, lưỡi đao rạch vào người tôi ngọt xớt. Đúng như cơ chế hệ thống tính toán, thanh máu bị cưỡng chế khóa chặt ở 1HP…… Và rồi, tôi liền thẳng tay rút mạnh thanh Duexlam đang cắm ở bên hông ra, biến chính cái thân xác của bản thân thành cái bao kiếm để thực hiện động tác rút kiếm.

Mục tiêu nhắm thẳng vào lưỡi đao của đối phương. Cái hồi đó thì bên này bắt buộc phải vận dụng phối hợp cả hai kỹ năng thì mới đủ khả năng để hoàn thành, cơ mà đối với tôi của thời điểm hiện tại thì chỉ cần bật mỗi Quantum Gaze lên thôi là đã quá đủ rồi……!!

‎

「KUNYOMI FINISH!!!」[note99657]

‎

Xoẹt!

Một tiếng rít vang lên, lưỡi đao của Fakezaemon găm chặt xuống mặt đất ngay sát sạt bên cạnh người tôi. Việc tái hiện hoàn hảo giống 100% dứt khoát là điều bất khả thi dẫu có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, nếu đã như vậy thì chẳng phải chỉ cần tạo ra một tình huống gần tương tự là được rồi chẳng phải sao?

‎

『───Và rồi, Mộ Thủ, cuối cùng, cũng có thể, mãi mãi, an nghỉ……Trong một khắc ấy, ông đã nhung nhớ, gương mặt của ai……』

‎

Và cái đáp án cho điều đó chính là lời kết thúc Chương Nhạc Thứ Nhất của nàng 「Nữ Ca Sĩ」, cùng với ảo ảnh đang tan biến dần của Wezaemon.

Phá đảo thành công「Thiên Thanh」chuyển cách đọc chính là「Bội Phục」……Nào, con tiếp theo.

__________________________________________________________

Đã là anh hùng ca thì không cần những diễn giải cá nhân, một khi đã diễn thì phải trung thành tuyệt đối với kịch bản.

Bạn đã đến cuối chương 489.

Không gian đọc của bạn