Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 488

Chương 488 · 562 chương

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn – Phần 1

Chỉ số thăng bằng của con Ninja này sao mà lỗi thế hả……

Cứ cái đà này, nếu không qua hành ra bã con Xeno Sagittarius để sạc lại tí ảo tưởng sức mạnh theo kiểu

"Ôi mình vô đối vãi chưởng”……

thì khéo có khi tôi trầm cảm thành NEET mất thôi…… (Đây là chương cập nhật để chứng minh tinh thần tôi vẫn chưa bị khuất phục đâu nha).

______________________________________________________

Dẫu biết thừa vụ màn hình đen xì này chỉ là hiệu ứng chuyển cảnh của hệ thống thôi, cơ mà cái kiểu này vẫn cứ làm người ta thấy bất an thế nào ấy. Chắc cơ chế dịch chuyển trong game này nó vốn thế, hoặc do nhà phát hành thích cái kiểu như vậy……Thật tình, con game này vẫn nết nào tật nấy, toàn ném thẳng người chơi vào khu vực Boss mà hoàn toàn không cho chuẩn bị trước cái vẹo gì cả.

「Đã thế lại còn là quả kèo cưỡng chế Solo nữa chứ, chưa hề nhắc đến luôn đấy……?」

……Cơ mà nhìn quanh thì có vẻ như Orchestra (chưa rõ thông tin chi tiết) sẽ không lao vào tấn công tôi ngay lập tức. Không gian này im ắng một cách quái dị, đã vậy còn tối mờ tối mịt.

「Symbol Encounter à?」[note98968]

Chỗ này tuy tối mờ nhưng ánh sáng lại được tinh chỉnh cực kỳ khéo, ở mức vừa đủ để nhìn thấy quang cảnh xung quanh. Đã vậy hệ thống lại không bắt vào combat ngay lập tức, nên tội gì mà không thong thả tranh thủ soi map một chút.

Ấn tượng đầu tiên trong phạm vi nhìn thấy được, quả nhiên đúng như dự đoán nơi đây là một 「Nhà Hát」. Từ những cây cột trụ cho đến bề mặt sàn đều được xây dựng theo lối kiến trúc vô cùng chú trọng vào thiết kế hoa văn cực kỳ cầu kỳ và lộng lẫy, thế nhưng toàn bộ đống râu ria đó lại không phải là nhân vật chính, chung quy tất cả chỉ là một sân khấu để làm nổi bật lên vị nhân vật trung tâm chuẩn bị lên sàn sau đó mà thôi.

Có điều, kết cấu của nó không giống mấy Rạp Hát thông thường mà lại mang hơi hướng của một Đấu Trường, chắc được thiết kế chuyên dụng cho việc chiến đấu…… Cái sàn đấu hình vuông được san phẳng một cách đẹp đẽ đến mức phi tự nhiên kia, dẫu đối thủ có thuộc hình người hay quái vật đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không gặp phải bất kỳ trở ngại nào trong việc phô diễn toàn bộ 100% sức mạnh cả.

Chính vì thế mà chân tướng của con quái vật đó lại càng trở nên mù mịt hơn bao giờ hết…… Tính đến thời điểm hiện tại, dẫu có là Goldunine dường như chẳng có tí cốt truyện cụ thể nào ra hồn đi chăng nữa thì ít nhất người ta vẫn có thể mường tượng ra được chút ít đường nét thiết lập cơ bản. Thế mà riêng gã này, mò đến tận sào huyệt rồi mà thông tin thu thập được vẫn là một con số không tròn trĩnh. Đã thế lại còn bắt chờ dài cổ mà chả chịu có cái event nào xảy ra nữa chứ!!

「Hay là phải có cơ chế kích hoạt nào đó à? Ở khán đài?」

Bên trong khu vực đấu trường hoàn toàn trống trơn chẳng có gì cả nếu vậy thì nơi đáng nghi nhất sẽ là…… Hửm? Có thứ gì đó bị khảm vào bên trong bức tường?

「Thứ gì đây?」

Trong một thoáng, tôi cứ ngỡ nó là hoa văn của bức tường hay cái thứ gì đó tương tự, thế nhưng dẫu cho ở trong không gian mờ tối này, nhìn đi nhìn lại kỹ một chút thì thấy cái form dáng của nó trông cực kỳ lạc quẻ so với kiến trúc xung quanh. Một khối kim loại nhỏ gọn, thế nhưng thay vì bảo nó là linh kiện hay phụ tùng của máy móc nào đâu, bản thân nó nhìn giống một món đồ hoàn chỉnh hơn………… Đúng vậy, nếu để lấy một ví dụ so sánh trực quan, thì nó chả khác gì một thiết bị điện tử nhỏ đang bị ghim chặt theo nghĩa vật lý vào bên trong vách tường vậy.

Thật ra, dù nãy giờ cứ cố nhìn lảng đi chỗ khác nhưng trong thâm tâm tôi lại nhận ra cái thứ này một cách cực kỳ rõ ràng. Nói chính xác hơn thì đây là món đồ tôi từng nghe ông bô kể lại rồi lên mạng tra thử.

Ở thời đại ngày nay thì hầu như tất cả mọi việc trên đời đều có thể giải quyết gọn lẹ chỉ bằng một thiết bị di động cầm tay rồi, cơ mà nghe đồn ngày xưa, người ta còn chế tạo ra hẳn một cái loại thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho một mục đích duy nhất là nghe nhạc mà thôi. Tóm lại là, cái thứ đó, gọi là gì ấy nhỉ……… Nếu phải gọi tên cho cái thứ siêu dị lúc này, thì chính là nó.

「Tại sao ở trên tường lại có một cái máy nghe nhạc (Music Player)……?」

Cái này nó đã vượt xa khỏi cái tầm gọi là lạc quẻ rồi, Giống kiểu đang ăn cơm cà ri mà tự nhiên thấy có mấy miếng snack vị cà ri ở bên trong ấy, ai nhìn vào mà chả thấy dị hợm. Hay như việc dìm một bể bơi phao xuống giữa lòng đại dương chỉ rồi nhảy vào cái bể phao đó bơi thì có tí giá trị nào không vậy? Làm quái gì có, muốn bơi thì nhảy mẹ xuống biển mà bơi, muốn ăn thì ăn cà ri đi chứ.

Dẫu cho nơi này có được định nghĩa là một sàn đấu Boss đi chăng nữa, thì việc bỏ một cái máy nghe nhạc giữa một cái nhà hát tráng lệ xa hoa thế này là hoàn toàn vô lý đùng đùng, bởi lẽ kẻ địch mà tôi sắp sửa lao vào combat chính là Minh Hưởng Orchestra, nghe cái danh xưng thôi là biết kiểu gì cũng là một con Boss mang đậm phong cách dàn nhạc giao hưởng (Orchestra) rồi còn gì.

Thế nhưng, chính vì nó là thứ duy nhất lạc quẻ xuất hiện ở cái nơi này, nên xét từ tư duy của một game thủ thực thụ, tôi không tài nào kiềm lòng được mà phải tiến lại gần để tiến hành điều tra ngay.

「Quả nhiên là thế giới này có mối liên kết dây mơ rễ má gì đó với Trái Đất đúng không nhỉ, ngay từ cái biểu tượng (Icon) thôi là đã thấy chuẩn quy cách của Trái Đất rồi……」

Vừa bấm vào cái nút nguồn có biểu tượng vòng tròn bị một vạch dọc đâm xuyên qua, một cái cửa sổ hiển thị dạng Hologram lập tức bật ra từ chiếc máy nghe nhạc.

Danh mục khả dụn chỉ có duy nhất một mục, tên của Playlist là……

「Elise Jitterdoll……Jitterdoll?」

Ủa khoan, họ này nghe quen quen, hình như tôi vừa mới nghe thấy ở đâu đó thì phải. Cơ mà cái gã lúc nãy nghe tên rõ ràng là đàn ông mà nhỉ…… Hửmー?

「Dẫu có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì mấy cái UI cơ bản thế này đời nào nhà phát triển lại thay đổi được nhỉ」

Đằng nào thì không bấm nút cũng chẳng đi tiếp được, tôi đành mở Playlist mang tên Elise Jitterdoll ra. Bên trong đó, chỉ có vỏn vẹn đúng một bài hát duy nhất……

‎

「Your Orchestra……」

‎

Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn? Trúng phóc luôn, cái thứ này đích thị là flag kích hoạt trận chiến chứ còn gì nữa! Giữa một cái rạp hát im phăng phắc lại tự tay phát một bài hát mang tên 「Dàn Giao Hưởng dành riêng cho bạn」, nghe thôi đã thấy sặc mùi kinh dị rồi …… Được đấy, duyệt nha, chứ bắt ông đây cứ ngồi mốc ngồi meo giết thời gian ở cái nhà hát trước giờ khai mạc này thì có mà điên người.

「Phát nhạc…… Úi đệt!?」

‎

Bùmmm!

Những ánh đèn sân khấu (Spotlights) đến từ bốn phương tám hướng đột ngột rọi sáng tôi. Kìa kìa tắt camera đi! Đừng có zoom cận cảnh vào thằng bán khỏa thân chứ, sự cố phát sóng đấy!!

Thế nhưng bài hát đã phát mất rồi, giờ có muốn bấm nút Dừng cũng chịu chết vì cái máy nghe nhạc đã bốc hơi mất tăm hơi lúc tôi rời mắt khỏi rồi. Túm cái váy lại là, hoặc là phá đảo, hoặc là lên bảng đếm số giữa đường, muốn dừng cái show này lại thì chỉ có hai đường đó thôi!!

「Được đấy! ngon thì nhào vô! Là Thú!? Là Người!? Chơi hội đồng ông đây cũng méo ngán, Musou game là sở trường của tao rồi!!」

Và rồi, kẻ lộ diện là……một người phụ nữ. Cô ta không đứng trên sàn đấu trường mà lại xuất hiện ở phía khán đài………Ủa khoan, không phải khán đài? Do không gian mờ ảo cộng thêm lối thiết kế quá vuông vức nên tôi đã nhìn nhầm, cái nơi này thực chất có ba mặt xung quanh là khán đài, còn một mặt còn lại chính là「Sân Khấu」à?

「……Cái quái gì kia」

Ả ta không phải kiểu thực thể sở hữu da thịt như đám NPC thông thường. Nói đúng hơn thì đây là một người phụ nữ kỳ dị, nhìn lướt qua là biết ngay không có tí 「Trọng Lượng Vật Chất」 nào, cứ như một bóng ma vô thực y hệt Setsuna Của Ngày Xa Xưa, hay như ảo ảnh Hologram của Isana vậy, một người phụ nữ đó đang hiện diện trên bậc thềm của 「Sân khấu」.

Nói thẳng một câu nhé, trong một con game mà cái bối cảnh mặc định đa phần toàn là trai xinh gái đẹp (dù nhà phát triển vẫn cố tình nhét vào mấy khuôn mặt nhìn bình thường hoặc mờ nhạt), tôi chưa từng mường tượng ra được việc content cốt lõi của game như Quái Vật Độc Nhất lại rặn ra được một người phụ nữ mờ nhạt chán đời đến mức này luôn đấy.

Đó là một khuôn mặt nhân vật quần chúng điển hình, thuộc cái hệ mà chỉ cần qua đúng một đêm thôi là đảm bảo méo nhớ nổi đường nét khuôn mặt luôn. Bảo xấu xí thì cũng không phải mà bảo xinh đẹp lại càng không, chỉ biết mô tả là cái khuôn mặt này nếu bỏ vào Thị Trấn Khởi Đầu rồi cho làm vợ của một gã tiều phu đốn củi là như trời sinh một cặp.

Cái kiểu mặt nhìn có vẻ sẽ là người hẹo thứ ba khi Ma Vật Đột Kích vào trấn…… Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ mấy thứ vô cùng bêu rếu và thất lễ như thế (may mà đối tượng chỉ là NPC), thế nhưng chuỗi sự kiện diễn ra ngay sau đó đã lập tức đánh bay màu không để lại một chút dấu vết nào cái thói thong thả nghĩ ngợi linh tinh của tôi.

Mở màn là, theo sau「Người Phụ Nữ」,khả năng cao chính là Elise-san kia……Một bóng người dần lộ diện, tay cầm thứ gì đó ……Đó là một gã ma-nơ-canh mặt nhẵn thín, không mắt, không mũi, không miệng, cũng chẳng có lấy một sợi tóc.

Ban đầu tôi cứ ngỡ gã đang cầm theo vũ khí……Nhưng không phải, đó là một cây đàn vĩ cầm.

Và tiếp theo sau đó, gã hình nhân nhạc công vĩ cầm vừa mới lộ diện kia bắt đầu đặt tay kéo những nốt nhạc đầu tiên…… Và rồi, từ cái khuôn miệng đang mở toang ra của người phụ nữ sở hữu khuôn mặt quần chúng kia, không, phải gọi là「Nữ Ca Sĩ」 của nơi này, một giọng nữ cao vô cùng trong trẻo được cất lên.

Đó không phải là giọng AI máy móc, mà là một giọng hát vô cùng hay được tái hiện tinh xảo đến mức đáng sợ, đang từ tốn cất lên tiếng hát.

Chưa dừng lại ở đó, như thể bị kéo theo bởi tiếng hát của Nữ Ca Sĩ và giai điệu của các Nhạc Công Vĩ Cầm, đống thực thể hình người cứ thế lũ lượt kéo nhau xuất hiện với số lượng ngày một đông đảo. Kẻ thì vác theo một cây đại vĩ cầm khổng lồ, kẻ thì cầm một cặp chũm choẹ. Dàn đồng ca cũng lộ diện, rồi đến sáo Flute, vĩ cầm Viola, kèn Horn, kèn Trumpet…… Từ bao giờ không hay, giai điệu vốn dĩ ban đầu chỉ gồm tiếng hát và vĩ cầm nay đã chuyển mình, biến đổi thành một dàn giao hưởng đầy đủ.

Và cuối cùng, thứ đó…… không xuất hiện trên 「Sân khấu」 mà lại hiện hình ngay tại 「Đấu Trường」.

「………Hả?」

Một thực thể hình người, điều này tôi biết.

Đang trang bị đầy đủ vũ khí, điều đó tôi cũng biết.

Một bộ giáp Samurai mang đậm phong cách Nhật Bản hoàn toàn lạc quẻ trong cái thế giới trung cổ giả tưởng này, điều này tôi lại càng biết rõ hơn ai hết.

Bởi vì, cái khuôn mặt chết giẫm đó chính là……!!

‎

『【Giai Thoại Do Sunraku Dệt Nên】Chương Nhạc Thứ Nhất ……「Mộ Thủ An Nghỉ」』

[note98969]

‎

「Là Wezaemon ư……!!?」

Dẫu dáng vẻ không ổn định giống như một ảo ảnh hay một hình ảnh ba chiều, nhưng cái bộ giáp đặc trưng kia thì dù mới chỉ giao chiến đúng một lần đi chăng nữa cũng tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhìn nhầm hay quên cho được.

Cơ mà từ từ đã, bỏ bu rồi, trong lòng tôi tự nhiên đang dấy lên một điềm báo cực kỳ tồi tệ và hãi hùng đây.

Giai điệu dành riêng cho bạn, giai thoại do tôi ─ Sunraku ─ dệt nên, Chương Nhạc Thứ Nhất, Người Hát Rong, Anh Hùng Ca.

Từ đống dữ kiện đó, cái đáp án được tính toán rặn ra chính là………

「Nó đang tái hiệ────Những đối thủ mà mình từng chiến đấu từ trước đến na──────」

‎

「Đoạn Phong」

‎

Ngay tại khoảnh khắc đó, mọi dòng suy nghĩ trong đầu tôi lập tức bốc hơi.

________________________________________________________

Minh Hưởng Orchestra.

Nó tham chiếu vào nhật ký dữ liệu (Log) của người chơi để tái hiện lại những kẻ địch có tỷ lệ tích lũy giá trị trải nghiệm chiến đấu cao nhất. Tóm lại, đây chính là「Trận đấu Boss Rush với những kẻ địch mạnh mẽ nhất trong chính câu chuyện của chính bạn」

‎

‎

Ủa ủa─? Một tên bán khỏa thân chỉ mặc mỗi cái quần đùi sở hữu cái danh sách toàn đụng độ Boss khủng với tần suất dày đặc như thế, mà lỡ dại nhảy vào thách thức Orchestra thì cái kết sẽ đi về đâu ta─???? Đáp án sẽ có sau vài phút quảng cáo!

[note98970]

Bạn đã đến cuối chương 488.

Không gian đọc của bạn