Về truyệnShangri-La Frontier
Chương 487

Chương 487 · 562 chương

Kết thúc vở kịch búp bê, tiến tới buổi hòa nhạc

Ai đó làm ơn giật cái cây cung từ trên tay cái thằng khốn đó hộ tôi với (Tiếng thét từ tận linh hồn).

Thức trắng hai đêm liền mà vẫn không tài nào thắng nổi nên mém chút nữa là bị Drop tác phẩm luôn rồi, cập nhật chương mới thôi nào.

‎

Thời Chiến Quốc mà có mấy con loại quái vật tầm Gascoigne hay Lady Maria đi lững thững đầy đường thế kia thì chẳng phải là quá đáng sợ rồi sao? [note98965][note98966]

__________________________________________________

Mode Tăng Tốc, đó là trạng thái tống Saina vào bên trong Inventoria sau đó vác Emul trên vai rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

「Hừ…… hừ hừ hừ…………ha ha ha-!Nhìn nè anh! Đây chính là Chiếc bùa hộ mệnh chống tê liệt mà em trấn lột được từ chỗ Peatz đấy ạ desuwa!!」

「Tận dụng triệt để đặc quyền làm chị quá rồi đấy con thỏ kia」

Xem ra đối với Emul-san thì chuyện bị dính hiệu ứng tê liệt mới quan trọng hơn, chứ còn chuyện bị vác đi với tốc độ cao với các chuỗi chuyển động lượn lách uốn lượn chẳng khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc thì nhóc ấy cũng chẳng thèm để ý đến nữa rồi.

Ôi chu choa mạ ơi, tôi thực sự chẳng thể nào dâng trào nổi một chút nước mắt hay sự đồng cảm rồi, nên là xin phép ra sau bụi cỏ đứng hỉ mũi một cái nha……

「Mà xem nào…… Tuy nãy giờ vừa chạy vừa đoán vị trí đại khái bằng các vì sao, cơ mà……」

Ủa mà ngôi sao hồi nảy dùng để làm mốc định vị nó bay đi đâu mất tiêu rồi? Quả nhiên là mấy cái trò chiêm tinh, chiêm tinh học lỏm này không đáng tin cậy chút nào mà.

「Saina, còn bao xa nữa thế?」

「……Đơn vị này/Tôi đã tính toán và vạch ra được lộ trình di chuyển của Chủ Nhân dựa vào tọa độ gốc của Inventoria rồi ạ.」

Ừm ừm, rồi sao nữa?

「Cậu đang di chuyển theo một quỹ đạo thẳng đến mức đáng sợ đấy ạ.」

Thì cũng phải thôi, đã di chuyển theo cái kiểu như thể này thì mấy cái thứ chướng ngại vật trên đường có cũng như không vậy mà…… Kiểu như là, liên tục bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác ấy.

「Dẫn đường / Lối này ạ: Khoảng cách còn lại cho đến Văn Phòng Búp Bê - Doll Front…… 200m.」

Hóa ra là nằm ngay sát vách rồi cơ à, cơ mà nếu bảo là còn tầm hai trăm mét nữa thì đáng lẽ ra cái tầm này là phải nhìn thấy bóng dáng của nó rồi mới phải chứ……Dưới lòng đất à?

‎

‎

‎

‎

Câu trả lời cho thắc mắc đó, chỉ đến khi tiến lại gần tôi mới có thể nhìn thấu được.

「Ra vậy, họ cẩn thận đánh lừa thị giác của người chơi bằng độ cao của những ngọn cây, chứ địa hình từ đoạn này thực chất đã sụt xuống một bậc à……………」

Từ cái nơi mà tôi vừa chạy thục mạng nãy giờ, chỉ cần tiến thêm một đoạn nữa là chiều cao của đám đại thụ vốn dĩ đã rậm rạp đến mức gây ức chế nay lại tăng lên gấp gần hai lần. Đáng lẽ ra với toàn bộ chiều cao của mình, đám đại thụ đó phải sừng sững đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường thành mới đúng, thế nhưng do chính bản thân địa hình đã sụt xuống một bậc giống như bậc thang, nên ngọn của đám cây ở tầng dưới có thể mọc cao đều với những đám cây ở tầng phía trên.

Hừm, làm gì mà có cái mùa xuân là thiên nhiên có thể rặn ra được khung cảnh hoàn mỹ đến mức này

. Đang nửa tin nửa ngờ không biết có phải là do dev nhúng tay vào hay không……Thì đập vào mắt tôi lại là cái cảnh một con Búp Bê Chinh Phục sử dụng Vũ Khí Bổ Sung để bay lượn trên không trung, đang vung một cây Odachi Blade để cắt đống cành cây phát triển quá đà.

Cái kiểu thợ làm vườn gì thế kia, lương theo giờ là bao nhiêu vậy hả?

「Lối này ạ.」

「Ồ quao……Trông cũng ra gì và này nọ đấy」

Mặc dù không thể phủ nhận cảm giác có hơi mờ nhạt do trước khi tới đây tôi đã lỡ diện kiến quả siêu phẩm mang đậm tính khoa học viễn tưởng mang tên Leviathan rồi……Nhưng mà ra là thế, họ đã tận dụng sự chênh lệch độ cao của địa hình để xây dựng nên một công trình ẩn mà nhìn từ bên ngoài thì không thể nào thấy được nhỉ.

Nơi đang tận dụng sự chênh lệch độ cao để chôn vùi, khảm thẳng vào bên trong vách đá kia, chính là căn cứ chính của các Búp Bê Chinh Phục……Một cơ sở được viết là Văn Phòng nhưng lại có phát âm là Doll Front.

「Cơ mà, mấy cái nơi mang đậm cái cảm giác Căn Cứ Bí Mật thế này thì dẫu quy mô lớn hay nhỏ gì cũng đều làm trỗi dậy tâm hồn thiếu niên luôn đầy rẫy sự háo hức, phấn khích của tôi……」

「Định nghĩa Căn Cứ Bí Mật đó, xét ra cũng không quá sai lệch đâu ạ. Bởi thực tế rõ ràng là sứ mệnh của chúng tôi vốn là những thứ bắt buộc phải được giữ bí mật hoàn toàn khỏi tầm mắt của Nhân Loại Nguyên Thủy Thế Hệ Tiếp Theo mà.」

Hửm……… À, vụ này nếu bảo là không liên quan đến dự án của phía Thư Viện thì tôi đi bằng đầu luôn ấy? Mà thôi kệ đi, hiện tại cứ tận hưởng cốt truyện cái đã.

Dưới sự dẫn đường của Saina, tôi tiến lại gần sát mép của vách đá dựng đứng. Nhìn đống ván đang lơ lửng giữa không trung bằng một lực nổi bí ẩn rồi tự động lắp ghép định hình tạo thành một lối cầu thang, mặt tôi vẫn tỉnh bơ không cảm xúc gì…… À không, cái này đỉnh vcl luôn ấy chứ, được đấy, điểm SF cứ gọi là tăng vù vù luôn.

Sau khi rảo bước xuống hết cầu thang xoắn ốc mang chất liệu pha lê, đặt chân xuống một khoảng không gian rộng mở đang tỏa ra bầu không khí hệt như một bãi đáp tàu, tôi cùng Emul tiếp tục tiến bước sâu vào bên trong Doll Front dưới sự dẫn dắt của Saina…… Và rồi, câu hỏi vốn dĩ vì sợ bị lộ trước nội dung cốt truyện nên bấy lâu nay tôi vẫn hậm hực khó mở lời, nay rốt cuộc cũng được thốt ra.

「Này, tuy bình thường thì có vẻ hơi khó mở miệng hỏi thật đấy cơ mà sẵn dịp này thì cho tôi hỏi luôn cái…… Orchestra rốt cuộc là cái gì vậy?」

「Tôi có thể bắt đầu giải trình từ phần thuyết minh tiền đề trước được không ạ?」

「Thoải mái đi」

Chẳng biết có phải do phần lớn Búp Bê Chinh Phục đã kéo nhau ra ngoài tiền tuyến cả rồi hay không, nên dẫu cho diện tích ở đây rộng lớn thật đấy, nhưng số lượng Búp Bê Chinh Phục còn lại đây lại ít ỏi một cách kỳ lạ.

Chúng tôi tiếp tục tiến bước trước vô sô ánh nhìn, lối đi dưới chân chả biết từ lúc nào đã biến chuyển thành một lối dốc thoai thoải kéo dài xuống phía dưới theo dạng xoắn ốc rồi.

「───Yêu cầu công khai thông tin: Khởi tạo truyền tống thông tin Chủ Nhân Hợp Đồng: Phê Duyệt cấp 1, cấp 2, cấp 3…… Bắt đầu thuyết minh. Hiện tại, chúng tôi đang vận hành dựa trên 3 giao thức nền tảng. Đầu tiên là kế hoạch「Tái Chinh Phục - Reconquista」, nhằm hỗ trợ cho Nhân Loại Nguyên Thủy Thế Hệ Tiếp Theo chống lại những hiểm họa sắp ập đến……」

Kế tiếp là,

Saina vừa nói vừa chĩa thẳng ngón tay về phía bức tường bằng kính giống như muốn bảo tôi căng mắt ra mà nhìn cho rõ.

「Kế tiếp chính là kế hoạch 「Thu Thập – Collector」 nhằm thu hồi và phong ấn trước những di sản thuộc nền văn minh Thần Đại vốn đã vượt quá tầm kiểm soát của Nhân Loại Nguyên Thủy Thế Hệ Tiếp Theo.」

Chẳng hạn như những cỗ máy khổng lồ giống như phi cơ chiến đấu, chẳng hạn như súng Gatling cầm tay mà mấy tên như Yashiro Bird thấy được là rất có khả năng sẽ nghiêm túc lên kế hoạch đập vỡ cửa kính để cuỗm lấy. Ngoài ra thì ở nơi đây còn bảo quản vô vàn những khối khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà nhìn vào chả tìm thấy nổi một chữ "F" của từ Giả tưởng (Fantasy).

Xét theo giọng điệu của Saina, thì đây đại loại là khái niệm tuyệt đối không được giao súng vào tay một con khỉ chứ gì?

「Sự hiện diện của những vật phẩm vượt quá trình độ văn minh sẽ chỉ sinh ra những cuộc tranh chấp vô nghĩa…… Dựa trên kết luận của Nhân Loại Thần đại trước khi khởi hành tiến vào biển sao, hay nói một cách chính xác hơn là của đấng sáng tạo Andrew Jitterdoll – người đã tạo ra các Búp Bê Chinh Phục chúng tôi, cho đến tận thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành công tác thu hồi. Mặc dù, vào khoảnh khắc mà Leviathan xuất hiện thì có lẽ kế hoạch này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi」

Và cuối cùng là

, Saina dừng bước. Lối hành lang dài dằng dặc nãy giờ có vẻ như đã đi tới điểm cuối, và tọa lạc tại nơi đó chính là một「Cổng」 khổng lồ bằng gỗ……Nó hoàn toàn lạc quẻ và không hề tương xứng với cấu trúc bên trong vốn được định hình cơ bản bằng kim loại của Doll Front.

「……Và sau cùng, chính là Giao thức「Orchestra」. Đây là điều khoản được thiết lập và ký kết giữa các Búp Bê Chinh Phục và Orchestra…… dựa trên tiền đề của hai giao thức 「Reconquista」 và 「Collector」」

「Ký kết「Với」 Orchestra……?」

Không, chuyện đó cũng không quá kỳ lạ hay bất thường đâu nhỉ. Ít nhất thì trong số những Quái Vật Độc Nhất mà tôi từng đụng độ từ trước đến nay, con duy nhất rõ ràng là không thèm nghe hiểu tiếng người chỉ có mỗi Lycaon mà thôi. Còn xét theo nghĩa

không thể đối thoại, thấu hiểu nhau

thì chắc là Wezaemon (dạng boss) hay Goldunine cũng thuộc cái diện tương…………………Chẳng là Orchestra này cũng thuộc loại Quái Vật Độc Nhất có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ được nhé?

「Cánh cửa này, theo như những gì tôi được nghe thì nó đã bị biến chất hoàn toàn bởi tác động của Orchestra. Nguyên bản của nó vốn được làm bằng kim loại ạ」

「Biến đổi vật chất à?」

「Phủ Định, Không phải đâu ạ: Đó là sự 「Xâm Thực」hiện thực. Nó khác biệt hoàn toàn với Kỳ Tích Mana từng hủy diệt Thần Đại thuở xưa………Thậm chí ngay cả hệ thống thông tin liên kết phân tán song song của một ngàn đơn vị Búp Bê Chinh Phục vốn là đã chống đỡ Thời Thần Đại cũng không tài nào hiểu rõ nguyên lý, đây chính xác là một hiện tượng 「Huyền Bí - Occult」 hàng thật giá thật luôn đấy ạ」

「Fubyaa!?」

「Uây, sao thế Emul」

Ngay lúc đó, Emul đang ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu tôi bỗng dưng bị một lực lượng nào đó hất văng ra ngoài. Nhìn thanh máu thì hình như không bị dính sát thương, cơ mà…… chuyện gì thế này??

「Có vẻ như đã đến giờ khai mạc rồi ạ. Thưa Chủ Nhân, người có tư cách được diện kiến Orchestra chỉ có duy nhất những ai đã tiếp nhận tấm Thiệp Mời mà thôi」

Kéeeet…,

cánh cổng gỗ bỗng từ từ hé mở dù chẳng có ai chạm vào.

Saina tiện tay nhặt xác Emul đang nằm lăn quay dưới đất lên, vừa vỗ bồm bộp phủi bụi cho nhóc ấy, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

「Nếu biểu tượng của Thần Đại, ba thực thể Bahamut chính là Mặt Trời, thì thực thể đó chính là các vì sao……Thưa Chủ Nhân, người đã từng băng qua biết bao vì tinh tú……Nếu đã vậy thì」

Ý thức của tôi bắt đầu mông lung, cơ thể cứ thế tự ý bị kéo tuột vào bên trong màn đêm mịt mù tăm tối không thấy đáy trước mặt. Kìa kìa khoan đã, khoan đã, event cốt truyện đã chạy xong đâu, tôi có nhớ là mình đã bấm nút Skip đâu cơ chứ, ít nhất cũng phải hiện bảng thông báo xác nhận cho người ta đi chứ………

「Liệu Chủ Nhân có thể tìm ra lời giải cho nỗi băn khoăn của chính bản thân tôi không?」

Ngay tại thời điểm đó,

pực

, tầm nhìn tắt ngúm, ý thức tôi tối đen như mực.

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

‎

Giờ đây, ngay tại nơi này, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.

__________________________________________________________

Orchestra, khai mạc.

Bạn đã đến cuối chương 487.

Không gian đọc của bạn